
8
3.9K
0
Công chúa vì giận dỗi mà lén trốn khỏi hoàng cung. Nhưng chưa kịp rời khỏi kinh thành, nàng đã bị lừa sạch tiền bạc, còn bị bán vào Túy Phong Lâu. Thấy công chúa bị tú bà đánh đến thoi thóp, ta không đành lòng nên lén lút chăm sóc. Công chúa quỳ dưới đất, nâng bức huyết thư cầu xin ta cứu mình. Ta liều cả tính mạng cứu công chúa ra ngoài, chỉ mong nàng giúp cha mẹ ta, những người chec oan năm xưa, được rửa sạch oan khuất. Nào ngờ sau khi được cứu, công chúa lập tức phóng hỏa thiêu rụi Túy Phong Lâu. Còn ta bị ép uống thạch tín rồi ném thẳng vào biển lửa. Nàng cười lạnh lùng, nhàn nhạt nói: "Thanh danh của bản cung không cho phép có bất cứ vết nhơ nào, chỉ có người chec mới giữ được bí mật thôi." "Được tận trung vì bản cung là phúc phận của ngươi." Ta bị thiêu sống giữa biển lửa. Đến khi mở mắt lần nữa, ta lại quay về đúng ngày công chúa cầu cứu. Nhìn bức huyết thư còn chưa khô vết máu trong tay, khóe môi ta chậm rãi cong lên. Kiếp này, nàng đừng hòng trốn thoát.
