7
53K
0
Ta có thể nghe thấy tiếng lòng của tỳ nữ A Đào. [Nghe nói trong rừng phía bắc có một cây nhân sâm trăm năm, đêm nay ta sẽ lén đào về tặng cho tiểu thư.] [Nhưng ba năm trước ta thay tiểu thư đỡ một kiếm, từ đó để lại bệnh căn... ta cũng muốn được ăn nhân sâm.] [Phi phi phi! Tiểu thư là chủ tử của ta, sao ta có thể ích kỷ như thế được!] Xem kìa, A Đào đối với ta thật trung thành tận tâm. Rõ ràng thân mình không tốt mà vẫn muốn nhường nhân sâm cho ta, ta nhất thời mềm lòng. Đang định thưởng cho A Đào thì trước mắt bỗng hiện lên một loạt dòng chữ uốn lượn. [Nhìn bộ dạng cảm động ngu ngốc của nữ phụ kìa! Sắp gả vào vương phủ rồi, sơn hào hải vị nào chẳng có, còn mặt mũi đi cướp nhân sâm của Đào Đào!]
