Chương 3
Bệ hạ long nhan nổi giận, khí cấp công tâm, miệng mắng “mất mặt xấu hổ”, vì giữ thể diện hoàng thất, đành phải hạ chỉ giải trừ hôn ước.
Phụ thân thở phào, run run đứng dậy:
“Thần thay tiểu nữ tạ ơn bệ hạ.”
Người rời đi chưa lâu, trong đại điện đã vang lên tiếng bệ hạ quát lớn.
“ Gọi Quý phi và Cảnh vương tới cho trẫm!”
10.
Quý phi cùng Cảnh vương sẽ ra sao, ta chẳng bận tâm.
Điều ta để ý là mối hôn sự ghê tởm kia cuối cùng cũng lui được.
Nào ngờ đêm ấy, ma ma bên cạnh Quý phi phụng chỉ tới quốc công phủ.
Lão ma ma cười mà như không cười, sai thái giám trói A Đào đang gào khóc không ngừng lên kiệu.
“Quý phi nương nương nói rồi, con nô tỳ này bản tính d//â/m đ/ã//n/g, vừa hay mang về cung dạy dỗ một phen, rồi ban cho thái giám làm đối thực.”
Ta treo nụ cười đúng mực:
“Toàn nghe Quý phi nương nương an bài, đây là khế ước bán thân của A Đào, xin ma ma nhận lấy.”
Ma ma nhận khế ước, ném cho ta một ánh mắt trấn an rồi dẫn người hồi cung.
Thải Vân vỗ tay cười lớn:
“Tiểu thư, thật hả giận! A Đào con tiện nhân tính kế đủ điều, cuối cùng lại rơi vào kết cục làm đối thực cho thái giám!”
Đúng vậy.
Trong mắt Quý phi, A Đào đã câu dẫn Cảnh vương, khiến hắn mất đi sự trợ lực lớn là Hạ gia.
Vậy thì A Đào chính là hồ ly tinh, là hồng nhan họa thủy.
Bà hận không thể dùng cách độc ác nhất thế gian để giày vò nàng.
Giờ A Đào rơi vào tay Quý phi, e rằng không chec cũng phải lột một tầng da.
Quả nhiên như ta đoán, gần đến giờ Tý, những dòng chữ lại bùng nổ.
[Con mụ Quý phi đáng chec này! Ỷ mình là dưỡng mẫu của nam chính mà dám ức hiếp nữ nhân hắn yêu nhất à?]
[Hừ, Đào Đào chính là nghịch lân của nam chính, dù là mẹ ruột cũng không được chạm! Đụng đến Đào Đào, Quý phi cứ chờ bị ngũ mã phanh thây đi.]
[Quyển sách này bị làm sao vậy? Sao ngoài Đào Đào ra nữ nhân nào cũng ghê tởm thế? Hết Hạ Ninh Tuyết lại tới Quý phi, nam chính không thể giec sạch các ả sao?]
[Chỉ là một đám hề nhảy nhót thôi, giờ việc chính của nam chính là cứu Đào Đào ra trước, rồi xử lý tên hoàng tử thật kia, giữ vững thân phận của mình.]
Dưỡng mẫu Quý phi, hoàng tử thật, giữ vững thân phận?
Ta nheo mắt, chợt nhận ra mình vô tình chạm tới một bí mật kinh thiên động địa.
Ai ai cũng biết Cảnh vương là con ruột của Quý phi.
Nhưng những dòng chữ lại nói Quý phi là dưỡng mẫu.
Thậm chí còn nhắc tới “hoàng tử thật”, “giữ vững thân phận”.
Nói vậy, Cảnh vương chính là kẻ mạo danh chiếm tổ chim khách?
Ta hưng phấn đến suýt bật cười.
Đám ngu xuẩn tiết lộ thiên cơ này.
Quả thật đã giúp ta một đại ân.
11.
Hôm sau.
Thải Vân chải đầu cho ta, mặt mày hớn hở ghé sát tai nói nhỏ:
“Tiểu thư, đêm qua trong cung xảy ra chuyện lớn vui lắm.”
Nàng khoa tay múa chân kể một hồi, ta mới hay.
Sáng sớm trong cung truyền ra tin, đêm qua Cảnh vương bất chấp lệnh cấm túc, một mình xông vào điện Quý phi, cướp A Đào ra.
Nghe nói lúc ấy A Đào đã bị Quý phi hành hạ đến thoi thóp.
Cảnh vương nổi trận lôi đình, rút kiếm chỉ vào Quý phi, nói bà dám tổn thương nữ nhân hắn yêu, nhất định phải trả giá.
Bệ hạ tức đến suýt ngất, đang định sai người bắt Cảnh vương.
A Đào lại “phịch” một tiếng quỳ xuống, ôm bụng khóc đến thê lương:
“Xin bệ hạ đừng làm hại Cảnh vương điện hạ, A Đào…… A Đào trong bụng đã có cốt nhục của điện hạ!”
Mọi người đều kinh hãi.
A Đào tuy thân phận thấp kém nhưng đã mang thai cốt nhục của Cảnh vương.
Bệ hạ cùng Quý phi dù giận đến đâu cũng phải lấy hoàng tự làm trọng, đành ban A Đào cho Cảnh vương làm thị thiếp.
Nói tới đây, Thải Vân mặt đầy khó hiểu:
“Tiểu thư, người nói Cảnh vương có phải có bệnh không? Quý phi là mẹ ruột của hắn, vậy mà vì một nha hoàn lại trở mặt với mẫu thân.”
Ta khẽ thở dài, “Phải đó.”
Nhìn những dòng chữ liên tục nhảy lên:
[Cảm động quá.]
[A a a a thần tiên ái tình khóa chặt ].
Ta không khỏi hoài nghi.
Những kẻ này rốt cuộc có phải người bình thường chăng?
Nhưng hôm nay ta còn việc quan trọng phải làm.
Trang điểm xong, ta dặn Thải Vân:
“Chuẩn bị xe, chúng ta ra khỏi thành một chuyến.”
Thải Vân khựng lại, “Tiểu thư, hôm qua người vừa lui hôn, đang lúc đầu sóng ngọn gió, ra thành e là không ổn đâu.”
Ta cong môi cười:
“Không, hôm nay ta nhất định phải đi.”
Chậm thêm chút nữa, e rằng sẽ không kịp mất.
12.
Xe ngựa lộc cộc chạy về phía ngoại ô kinh thành.
Bình luận vẫn không ngừng chửi rủa ta.
[Con nữ phụ ngu ngốc này không ở nhà cho yên, chạy đi đâu thế? Chẳng lẽ lại ra khỏi thành đi dạo xuân à?]
[Chậc chậc chậc, ước gì nữ phụ vừa ra thành liền bị sơn tặc bắt đi, chec cho sạch sẽ.]
[Có gì đó không đúng… hướng này, có phải nữ phụ đang đi tới ngôi miếu hoang ở ngoại ô không?]
[Trời ơi, nữ phụ mở thiên nhãn rồi à? Xong đời xong đời, nam chính còn đang bị cẩu hoàng đế cấm túc, tuyệt đối không thể để nữ phụ đụng mặt vị hoàng tử thật kia được!]
Ta nhìn rõ vẻ sốt ruột trong bình luận, khóe môi càng cong lên.
Gấp cũng vô ích.
Phía trước chính là ngôi miếu hoang nơi “hoàng tử thật” đang ẩn náu.
Theo lời bình luận, mấy năm nay hoàng tử giả Cảnh Vương và Ú nu phơi nắng sống trong nhung lụa, được sủng ái vô cùng.
Còn hoàng tử thật Thẩm Thanh Trúc, vừa sinh ra đã bị đưa tới nơi nghèo khó hẻo lánh nhất, chịu đủ ngược đãi, nếm hết khổ sở, liều mạng đọc sách, mới đổi lấy được cơ hội vào kinh dự thi ngày hôm nay.
Nhưng sự tồn tại của Thẩm Thanh Trúc, chẳng qua chỉ để làm nền cho Cảnh Vương mà thôi.
Trên đường vào kinh đi thi, Thẩm Thanh Trúc bị sơn tặc cướp sạch lộ phí, đánh cho một trận thừa sống thiếu chec, nằm thoi thóp trong miếu hoang chờ chec.
Nhưng nếu lúc này, ta kéo hắn một phen thì sao?
13.
Xe ngựa dừng trước miếu hoang.
Thải Vân tiến lên đẩy cánh cửa lung lay sắp đổ.
Một luồng hơi ẩm mốc xộc vào mũi, ta khẽ nhíu mày, khóe mắt liếc thấy trong góc có một thanh niên đáng thương đang nằm rạp trên đất.
Thanh niên mặc áo vải thô rách rưới, nằm úp sấp, thân thể khẽ run.
Thải Vân cũng nhìn thấy hắn, kinh hô một tiếng:
“Tiểu thư, ở đây có người!”
Ta nhìn những trang sách bị xé vụn vương vãi quanh hắn, gật đầu:
“Ừ, chắc là cử tử lên kinh dự thi, trên đường gặp phải kẻ xấu. Ta đã đi ngang qua đây, không có lý nào lại làm ngơ, Thải Vân, đưa vị công tử này về phủ sắp xếp ổn thỏa.”
Mấy tên tiểu tư lập tức tiến lên giữ lấy cánh tay thanh niên, kéo hắn đang hôn mê bất tỉnh khỏi mặt đất.
Thanh niên mặt mũi bầm dập, đầy bùn đất, hai mắt nhắm chặt, môi mím rất chặt, bả vai khẽ run.
Ta hứng thú nhướn mày.
Đây là giả vờ ngất sao?
Thải Vân đứng bên, có chút không chắc chắn lên tiếng:
“Tiểu thư, chẳng lẽ người…”
“Ừ?”
“Kỳ thi mùa xuân sắp tới, tiểu thư chẳng lẽ muốn bắt một trạng nguyên lang làm phu quân?”
[?]
Nhìn bả vai thanh niên run càng dữ dội, ta bất lực nhắm mắt lại.
Thải Vân, không biết nói thì đừng nói nữa.
14.
Cảnh Vương phủ.
“Đình ca ca… cẩn thận đứa bé…”
“Đào Đào ngoan… phu quân nhẹ chút.”
“Ưm… Đình ca ca…”
Trong phòng động tĩnh xột xoạt hồi lâu mới dần dừng lại.
Cảnh Vương khẽ vuốt những vết thương trên người A Đào, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng sát ý:
“Quý phi lại dám làm nàng bị thương thế này.”
A Đào rũ mắt, giọng nói mang theo chút tủi thân nhàn nhạt:
“Đình ca ca, Đào Đào không đau.”
[Quý phi nương nương là mẫu thân của Đình ca ca, cũng là mẹ chồng tương lai của ta, không thể vì ta mà khiến quan hệ mẹ con họ sinh hiềm khích.]
[Chút tổn thương này, chẳng bằng một phần mười những gì tiểu thư đã gây cho ta, ta vẫn chịu được.]
Tiếng lòng của A Đào, Cảnh Vương cũng nghe được.
Ngày trước hắn chính là bị tiếng lòng ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy của A Đào hấp dẫn.
Cảnh Vương ôm A Đào vào lòng, khóe môi lạnh lùng cong lên:
“Đào Đào, chờ ta thêm ít ngày nữa, đến lúc đó Hạ gia, Quý phi, hoàng đế… tất cả những kẻ từng làm tổn thương nàng và con, đều sẽ phải trả giá.”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha