Chương 2
6.
Ta dẫn theo một đám tiểu tư cầm gậy gộc, Thải Vân đá “rầm” một cước mở toang cửa phòng.
Chỉ thấy A Đào mình đầy thương tích, mở đôi mắt trống rỗng, như con rối vải mặc cho ba tên kia giày vò.
Một mùi khó ngửi bốc ra, nhìn rõ cảnh trong phòng, Thải Vân chán ghét nhíu mày, lớn tiếng quát mắng:
“Con tiện nhân l//ẳ//n/g l//ơ nhà ngươi, dám ở trong phòng tiểu thư lăn lộn với tình lang! Người đâu, lôi ả xuống, loạn côn đánh chec!”
“Ta xem kẻ nào dám động đến nàng!”
Một tiếng quát giận dữ từ ngoài viện vọng vào.
Nam nhân áo gấm bước nhanh xông tới, gương mặt tuấn tú đầy phẫn nộ cùng đau xót, không nói hai lời đã muốn vượt qua ta vào phòng.
Ồ, anh hùng cứu mỹ nhân tới rồi.
Ta cười mà đáy mắt lạnh lẽo, giơ tay ngăn trước mặt hắn.
“Vị công tử này thật to gan, chẳng biết lễ nghi phép tắc, một thân xông vào hậu viện Hạ phủ ta, chẳng lẽ là loại đăng đồ lãng tử nào chăng.”
Cảnh vương lạnh lùng nhìn ta, dường như còn e dè thân phận của ta.
“Ưm… Đình ca ca…”
Bên trong truyền ra tiếng khóc của A Đào như tiếng mèo con kêu, hắn nghe mà lòng đau nhói, đôi mắt đỏ ngầu lộ ra sát khí âm trầm.
“Cút ra!”
Cảnh vương vung một chưởng đánh ta bật đi.
Thân là nam chính như những dòng chữ kia đã nói, hắn từ nhỏ đã tập võ, một chưởng này gần như dùng năm phần nội lực.
Thân mình ta đập mạnh vào bàn đá, khóe môi rỉ máu, ngũ tạng lục phủ đều đau đến tê dại.
“Tiểu thư! Mau, mau đi mời lão gia tới, tiểu thư bị thương rồi!”
Thải Vân chẳng còn tâm trí “bắt gian”, thấy ta bị thương liền chạy tới, tức đến rơi nước mắt:
“Đó là Cảnh vương điện hạ, tiểu thư, đó là vị hôn phu của người! Thế mà hắn lại vì con tiện A Đào mà làm người bị thương thế này.”
Ta thở yếu ớt, vẫn cố nở nụ cười:
“Ta biết.”
Cảnh vương nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, hai mắt gần như đỏ đến rỉ máu.
Hắn nổi giận đánh bay đám tiểu tư cản đường, một chiêu lấy mạng ba tên ăn mày đang đè lên người A Đào.
A Đào thấy người tới, đôi mắt trống rỗng lóe lên chút sáng, nước mắt trào ra:
“Đình ca ca...”
Cảnh vương nghẹn giọng, đau lòng ôm thiếu nữ vào lòng:
“Xin lỗi, Đào Đào, ta tới muộn rồi.”
Những dòng chữ trước mắt ta lại xôn xao.
[Nam chính quả thật tới đủ muộn, ám vệ chẳng phải đã sớm về Vương phủ báo tin sao, sao giờ này mới tới?]
[Tội nghiệp Đào Đào bảo bối của chúng ta, bị ba con súc sinh kia hủy hoại.]
[Đều tại con nữ phụ kia, chính ả tính kế Đào Đào, đồ lòng lang dạ sói, ba năm trước Đào Đào chắn kiếm cho ả đúng là phí công.]
[Ờm... vụ ám sát ba năm trước chẳng phải do A Đào với Cảnh vương tự biên tự diễn sao? A Đào lòng dạ bất chính, Hạ Ninh Tuyết phản kích thì có gì sai?]
[ Đồ người máy lầu trên, Đào Đào xuất thân hèn mọn, một nha hoàn nhỏ bé muốn cố leo lên thì đã sao? Con đường đi lên nào chẳng đầy toan tính với m//á//u tanh, Đào Đào nhà ta đây là có dũng có mưu!]
Những dòng chữ đã cãi nhau đến long trời lở đất.
Cảnh vương ôm A Đào bước ra khỏi phòng.
A Đào như con thú nhỏ đáng thương rúc trong lòng nam nhân, đôi mắt đỏ hoe không ngừng rơi lệ:
“A Đào đối với tiểu thư tốt như vậy, sao tiểu thư lại hại A Đào......”
Cảnh vương khựng bước.
Đôi mắt đầy sát ý âm trầm ghim chặt vào ta, môi mỏng khẽ mở:
“Hạ Ninh Tuyết, hôm nay chuyện ngươi hại ái thê của bản vương, bản vương ghi nhớ kỹ.”
7.
Ta cười mỉa, lau đi vệt máu nơi khóe miệng.
“Công tử thật cuồng vọng, vô cớ xông vào quốc công phủ ta, đánh ta trọng thương, còn định mang đi nô tỳ phạm tội trong phủ.”
Ta hơi ngừng lại, tiếp lời:
“Con tiện tỳ này bỏ thuốc vào canh nhân sâm hại ta, nếu công tử ngươi đứng về phía nàng, vậy chính là đồng bọn của nàng.”
Không phải nghi vấn, mà là khẳng định.
Ta khẽ giơ tay, mấy chục phủ binh cầm đao kiếm từ chỗ tối ùa ra, vây chặt Cảnh vương, người nào cũng võ nghệ cao cường.
Sắc mặt Cảnh vương lập tức tối sầm, nghiến răng:
“Hạ Ninh Tuyết! Nếu ngươi dám để bọn họ làm ta bị thương, ta......”
A Đào cũng hoảng, giọng điệu gấp gáp:
“Tiểu thư, đây là Cảnh vương điện hạ, là vị hôn phu của người mà!”
Ánh mắt ta lạnh đi, phất tay.
Mấy chục phủ binh liền xông lên, chiến đấu với Cảnh vương.
“Ha, con tiện tỳ ngươi thật thú vị, còn dám cắn bừa tới Cảnh vương điện hạ, ai chẳng biết Cảnh vương là vị hôn phu của bản tiểu thư, sao có thể vì một nô tỳ như ngươi mà xông vào quốc công phủ ta?”
Ta khoanh tay trước ngực, nhìn Cảnh vương một bên che chở A Đào trong lòng, một bên chật vật né tránh, trong lòng vô cùng hả giận.
Ta từ nhỏ được nuôi trong khuê phòng, tuy cùng Cảnh vương có hôn ước, nhưng chỉ gặp nhau vài lần, lại còn cách tấm bình phong.
Bởi vậy ta không biết diện mạo Cảnh vương ra sao, cũng là chuyện bình thường.
Thấy phụ thân vội vã từ ngoài viện chạy tới, ánh mắt ta khẽ động, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, ôm ngực đau nhói, lảo đảo chạy về phía phụ thân.
“Cha—— xin cha làm chủ cho nữ nhi.”
Ta nước mắt lưng tròng, yếu ớt vô cùng:
“Cha, kẻ này xông vào quốc công phủ đánh nữ nhi trọng thương, còn muốn mang đi nha hoàn phạm tội, thậm chí buông lời sẽ khiến quốc công phủ ta diệt môn, cha ơi!”
Thải Vân “phịch” một tiếng quỳ xuống, vừa lau nước mắt vừa khóc đến rớm máu:
“Đúng vậy lão gia! A Đào bỏ thuốc trong canh nhân sâm của tiểu thư, muốn hủy hoại trong sạch của tiểu thư, tiểu thư chỉ là lấy đạo người trả lại cho người mà thôi! Nam nhân kia tự xưng là phu quân của A Đào, ắt là đồng phạm, lão gia mau bắt chúng giao cho quan phủ đi ạ!”
Phụ thân khó tin nhìn Cảnh vương đang bị phủ binh vây đánh, cùng A Đào trong lòng hắn.
Ông siết chặt nắm tay, lồng ngực phập phồng dữ dội, đáy mắt lập tức nổi lên một cơn bão tố!
8.
“Cảnh vương điện hạ khẩu khí thật lớn, muốn diệt cả quốc công phủ ta sao?”
“Vậy Hạ Thành Hoài ta xin đợi! Người đâu, chuẩn bị xe, ta muốn tiến cung!”
Những dòng chữ chửi rủa như điên.
[ Con tiện Hạ Ninh Tuyết này không thể ngoan ngoãn uống bát canh nhân sâm rồi để biểu ca của ả lên người sao! Gây cho nam nữ chính lắm phiền phức như vậy, nhìn mà tức nghẹn cả bụng. ]
[ Đúng thế. Dù bị biểu ca hủy thanh bạch, nhưng nam chính chẳng phải đã nạp ả làm thiếp rồi sao? Ả còn gì mà không vừa lòng? Giờ thì hay rồi, nam chính mất đi sự ủng hộ của Hạ gia, việc tranh ngôi e là khó khăn. ]
[ Cứ chờ đi, thế giới này vốn xoay quanh nam nữ chính, hai con chó Hạ Ninh Tuyết và Hạ Thành Hoài sớm muộn cũng bị đùa chec. ]
Ta liếc qua những dòng chữ, lòng trĩu xuống.
Cảnh vương dù sao cũng là con ruột của đương kim bệ hạ cùng Quý phi nương nương, hôm nay ta đắc tội với hắn, ngày sau e là rắc rối nối tiếp rắc rối.
Cảnh vương cần thế lực Hạ gia, lại không nỡ để A Đào thương tâm, cho dù ta nhẫn nhục chịu đựng, đôi gian phu dâm phụ ấy sau này nhất định còn nghĩ ra thêm nhiều thủ đoạn âm độc hại ta.
Nhưng hiện giờ có đám người ngu xuẩn tiết lộ thiên cơ này nhắc nhở, ngược lại thuận tiện cho ta ra tay trước.
9.
Phụ thân đã vào cung diện thánh.
Trên điện, người cha cả đời chinh chiến sa trường vén vạt áo, “phịch” một tiếng quỳ xuống, quy củ hành đại lễ với bệ hạ.
“Thần cả gan, cầu xin bệ hạ chủ trì công đạo cho tiểu nữ Ninh Tuyết.”
Phụ thân đem chuyện hôm nay thêm mắm dặm muối thuật lại, lại trình lên bát canh nhân sâm đã bị hạ thuốc.
“Bệ hạ, thần gần 50 mới chỉ có một đứa con gái là Ninh Tuyết ( và Ú nu phơi nắng). Xin bệ hạ nể tình thần nửa đời vì Đại Sở chinh chiến, cho phép Hạ gia giải trừ hôn ước, bằng không thần dù chec cũng không còn mặt mũi gặp phu nhân nơi chín suối.”
Người cúi sâu xuống lạy.
Hoàng tử được sủng ái nhất vì một nha hoàn mà đại náo quốc công phủ, đánh trọng thương Hạ đại tiểu thư, thậm chí còn buông lời muốn diệt cả Hạ gia ——