Chương 1
Ta có thể nghe thấy tiếng lòng của tỳ nữ A Đào.
[Nghe nói trong rừng phía bắc có một cây nhân sâm trăm năm, đêm nay ta sẽ lén đào về tặng cho tiểu thư.]
[Nhưng ba năm trước ta thay tiểu thư đỡ một kiếm, từ đó để lại bệnh căn... ta cũng muốn được ăn nhân sâm.]
[Phi phi phi! Tiểu thư là chủ tử của ta, sao ta có thể ích kỷ như thế được!]
Xem kìa, A Đào đối với ta thật trung thành tận tâm.
Rõ ràng thân mình không tốt mà vẫn muốn nhường nhân sâm cho ta, ta nhất thời mềm lòng.
Đang định thưởng cho A Đào thì trước mắt bỗng hiện lên một loạt dòng chữ uốn lượn.
[Nhìn bộ dạng cảm động ngu ngốc của nữ phụ kìa! Sắp gả vào vương phủ rồi, sơn hào hải vị nào chẳng có, còn mặt mũi đi cướp nhân sâm của Đào Đào!]
1.
[Đừng giận đừng giận, mấy tiếng lòng đó đều là Đào Đào cố ý để nữ phụ nghe thấy đấy~]
[Chờ nữ phụ uống canh nhân sâm xong, mặt đỏ người nóng, mối tình đầu biểu ca của nàng sẽ “vừa khéo” tìm tới phòng... hì hì.]
[Nữ phụ ngu ngốc cuối cùng cũng sắp offline, ta nhịn ả lâu lắm rồi, vị trí vương phi cũng nên đến lượt Đào Đào nhà chúng ta làm chứ nhỉ?]
Những dòng chữ không ngừng bay lượn trước mắt, tựa như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu, ta khó tin nhìn về phía A Đào.
A Đào vẫn không hề phát giác điều khác lạ, ngoan ngoãn đứng ở một bên, tiếng lòng vẫn vang lên không dứt.
[Đợi tiểu thư dưỡng khỏe thân thể, thuận lợi gả vào vương phủ, nhiệm vụ của A Đào ta coi như hoàn thành rồi!]
Ta nhìn nàng thật lâu, A Đào dường như cảm nhận được, ngẩng đầu lên chớp chớp mắt:
“Tiểu thư có gì sai bảo sao?”
Ta lắc đầu:
“Không có gì, ta hơi mệt, ngươi cũng về nghỉ đi.”
Một nha hoàn thân cận khác là Thải Vân vội đỡ ta về phòng.
Chỉ còn A Đào đứng lại tại chỗ, dáng vẻ có chút buồn bã.
[Sao tiểu thư lại đột nhiên lạnh nhạt với ta? Thôi thôi, ta chỉ là một nha hoàn nhỏ bé, đợi ngày mai tiểu thư vui hơn, chắc sẽ lại thích ta thôi.]
2.
[Hì hì, vậy ta đi đào nhân sâm cho tiểu thư đây!]
Ta nằm trên nhuyễn tháp, trước mắt vẫn là những dòng chữ cuồn cuộn.
[Vương gia đã đến đón Đào Đào rồi~ đôi uyên ương ngọt chec người.]
[Nữ phụ ngu ngốc còn ngây ngô chờ Đào Đào mang nhân sâm về cơ, cười chec ta, chỉ cần nàng húp một ngụm canh nhân sâm bị Vương gia bỏ thêm thuốc, mở mắt ra là sẽ biến thành tiện nhân người người đều biết~]
[... Cốt truyện thật ghê tởm, nam nữ chính cũng ghê tởm, bỏ truyện đây.]
[Đồ người máy, thích xem thì xem, không thì cút đi!]
Sắc mặt ta âm trầm.
Nếu những dòng chữ kia nói thật, thì rõ là A Đào biết ta nghe được tiếng lòng của nàng.
Vậy những năm qua nàng đối tốt với ta, thậm chí liều mạng chắn kiếm, toàn bộ chỉ là diễn cho ta xem.
Hơn nữa vị hôn phu của ta, Cảnh vương, cũng đã cặp kè với nàng, còn bày kế để ta thất thân với biểu ca, hủy hoại trong sạch của ta.
Một khi đã như vậy…
Ta rũ mi, lạnh giọng phân phó:
“Phái người âm thầm theo dõi A Đào, nàng gặp ai nói gì đều phải báo lại cho ta.”
3.
Quả nhiên không ngoài dự liệu.
Thải Vân trở về, giận đến nghiến răng:
“Con tiện nhân A Đào đó! Dám câu dẫn Vương gia!”
Giống như lời những dòng chữ kia nói, A Đào vốn chẳng đi đào nhân sâm.
Nàng vừa ra khỏi phủ đã bị người của Vương phủ lén đón đi, cùng vị hôn phu của ta là Cảnh vương ra ngoại thành đạp thanh.
Hai người tình nồng ý đượm, ôm hôn chẳng biết trời đất.
Lúc cảm xúc dâng cao, Cảnh vương vuốt ve gương mặt A Đào, giọng nói lạnh lẽo.
“Đào Đào, chỉ có nàng mới xứng ngồi lên vị trí Cảnh vương phi.”
“Hạ Ninh Tuyết rất nhanh sẽ rơi xuống bùn lầy, vĩnh viễn không còn là chướng ngại giữa chúng ta nữa.”
Khi thuật lại những gì đã thấy, Thải Vân tức đến mặt mày méo mó, đưa tay làm động tác c//ắ//t c//ổ:
“Tiểu thư, có cần nô tỳ phái người bắt con tiện nhân đó về, loạn côn đánh chec không?”
Ta rũ mắt cười lạnh, “Không cần.”
Chec dễ dàng như thế, thì còn diễn được trò hay gì nữa.
4.
“Đợi A Đào trở về, không cần nói gì cả, cứ đưa nàng đến phòng ta.”
“Vâng, tiểu thư.”
Thải Vân lẩm bẩm, dường như không cam lòng:
“Cũng chỉ có tiểu thư nhân từ, A Đào đã trèo lên đầu người mà người còn thương xót nàng.”
A Đào mang nhân sâm trở lại.
Y phục nàng ta có phần xộc xệch, trên cổ chi chít vết đỏ, khoé môi cũng rách.
[Hu hu...... trong rừng lắm muỗi quá, cắn đỏ cả cổ ta, ngứa chec đi được.]
[Lại còn lỡ ngã lăn mấy vòng dưới đất, đầu gối đau quá hu hu.]
[Nhưng may mà mang được nhân sâm về rồi, có thể bồi bổ cho tiểu thư!]
Theo tiếng lòng lải nhải của A Đào, những dòng chữ trước mắt cũng cười rộ lên.
[Ôi chao~ Đào Đào con gái à, ngươi chắc mấy vết đỏ trên cổ là do muỗi cắn chứ? Muỗi gì mà cắn sưng cả môi vậy?]
[Ngã xuống đất lăn mấy vòng? Chữ “lăn” này có đứng đắn không thế?]
[Rõ ràng là lăn trong lòng Vương gia mấy vòng cơ mà~ hì hì.]
A Đào chớp đôi mắt tròn, bưng một bát canh nhân sâm, nở nụ cười ngoan ngoãn:
“Tiểu thư, A Đào tìm được một cây nhân sâm, đã dặn phòng bếp hầm thành canh rồi, tiểu thư nên nhân lúc còn nóng mà uống đi.”
Vẻ mặt A Đào vô cùng chân thành.
Ta mím môi cười, tự tay múc một bát, đưa tới bên miệng nàng ta:
“A Đào ngoan, ta biết ngươi đối tốt với ta, nhưng ngươi quên rồi sao? Ba năm trước ngươi thay ta chắn kiếm, thân mình để lại bệnh căn. Cho nên bát canh này để ngươi uống đi.”
Trong mắt A Đào thoáng qua tia hoảng hốt:
“Người là tiểu thư, nô tỳ sao có thể...”
Chẳng biết từ lúc nào, Thải Vân đã sai hạ nhân khóa cửa lại.
Nàng bước nhanh tới, đón lấy bát, bóp cằm A Đào mạnh mẽ đổ canh vào:
“Tiểu thư bảo ngươi uống là cho ngươi thể diện! Ai cho ngươi lá gan dám đẩy tới đẩy lui!”
A Đào hoàn toàn hoảng loạn, điên cuồng giãy giụa, nước canh tràn ra ngoài:
“Không, không...”
Ta vẫn giữ nụ cười ôn hòa, dùng khăn nhẹ nhàng lau khóe miệng cho nàng ta:
“A Đào ngoan, phải uống canh mới khỏe được chứ.”
Đáy mắt A Đào lóe lên một tia oán độc, nhưng canh nhân sâm đã bị nàng ta nuốt xuống không ít.
Cái bát đã thấy đáy, nàng ta chỉ có thể suy sụp ngồi phịch xuống đất.
Những dòng chữ lập tức phát điên.
[Nữ phụ ngu ngốc, không thể ngoan ngoãn tự uống canh sao! Hại Đào Đào bảo bối của chúng ta!]
[Làm sao bây giờ! Trong canh có thuốc, biểu ca háo sắc của nữ phụ đang trên đường tới rồi, Đào Đào không thể thất thân với hắn được!]
[Đừng sợ, Vương gia đã sắp xếp ám vệ bên cạnh Đào Đào, ám vệ sẽ đi báo cho Vương gia!]
Haha, thật ư?
Nhưng nếu lúc này, Hoàng thượng vừa hay triệu Cảnh vương vào cung thì sao?
5.
“A Đào, ngươi cũng mệt cả ngày rồi, uống canh xong thì nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Ta sai người đỡ A Đào toàn thân mềm nhũn lên giường.
Dược hiệu đã phát tác, nàng chẳng còn chút sức lực, chỉ có thể mở to đôi mắt tròn ướt át, cầu cứu nhìn ta.
[Tiểu thư, ta khó chịu quá, Đào Đào đau khắp người.]
[Nhất định là lúc ngã đã đập trúng thân thể rồi, hu hu, nếu tiểu thư có thể mời đại phu cho ta thì tốt biết bao.]
Nàng vẫn chưa chịu bỏ ý định dùng tiếng lòng lừa gạt ta.
Ta cười lạnh trong bụng, giả vờ như chẳng nghe thấy những lời đáng thương ấy, dẫn đám nha hoàn rời khỏi phòng.
Còn vị biểu ca háo sắc của ta... ta đã sớm sai người mời hắn trở về.
A Đào chỉ là một nha hoàn hèn mọn, luận thân phận địa vị, nàng căn bản không xứng với biểu ca.
Bởi vậy ta đã đặc biệt tìm mấy nam nhân “xứng đôi” với A Đào, để thay nàng giải dược.
Mấy tên ăn mày được đưa vào phòng từ cửa sau.
Không bao lâu sau, trong phòng bắt đầu vang lên tiếng kêu thảm của A Đào, xen lẫn những âm thanh ô uế.
Thải Vân mặt đầy chán ghét, đưa tay bịt tai ta lại:
“Hóa ra con tiện tỳ này lại đánh chủ ý như thế! May mà tiểu thư nhanh trí, bằng không thật sự trúng kế của nàng, nghĩ đến đã thấy rợn người.”
Khóe môi ta cong lên thâm trầm:
“Chẳng phải sao? A Đào vốn bản tính d//â//m đ//ã//n//g, dám ở trong phòng bản tiểu thư lăn lộn với nam nhân, thật là đê tiện vô cùng.”
Trong phòng náo động kéo dài rất lâu.
Ước chừng một canh giờ rưỡi sau, Cảnh vương chắc đã nhận được tin, cũng từ trong cung vội vã chạy tới Hạ phủ rồi nhỉ?
Ta phe phẩy cây quạt, ra hiệu cho Thải Vân:
“Đi, theo bản tiểu thư đi bắt gian.”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha