Chương 4
Mắt ta bị ô nhiễm rồi.
Trên đường hồi phủ, bình luận bỗng không chửi ta nữa.
[Mau làm đi! Làm mạnh vào! Thai kỳ play!]
[Nam chính ngươi nhất định phải làm nát cái tiểu Đào miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo này đi!]
[Cưng chec mất ~ Đào Đào còn chưa biết nhỉ? Nam chính cũng nghe được tiếng lòng của nàng ta. Đào Đào ngoài miệng nói “đừng đừng”, trong lòng lại cứ giục nam chính “nhanh nữa ta còn muốn”, ha ha ha ha.]
[Nam chính ít nhất cũng tiết chế chút đi, trên người Đào Đào còn vết thương kìa.]
[Lầu trên biết cái gì? Vừa đau vừa sướng mới vui, đây là thú vui giữa tiểu tình nhân, hì hì.]
Ta chép miệng một tiếng, lặng lẽ dùng quạt tròn che mắt.
Bình luận lướt cực nhanh, lời lẽ phóng đãng gì cũng có, gần như là bản chữ của xuân cung đồ.
Nhưng cũng có mấy dòng khác lướt qua rất nhanh.
[Cha con tiện nhân Hạ gia xong rồi. Cho dù Hạ Ninh Tuyết tìm được hoàng tử thật thì đã sao? Chẳng qua chỉ là giãy chec mà thôi.]
[Nếu năm đó Hạ Ninh Tuyết ngoan ngoãn thất thân với biểu ca, nam chính rủ lòng thương cho nàng ta cái thân tàn hoa bại vào Vương phủ làm thiếp, Hạ gia có lẽ còn sống thêm được mấy ngày.]
Khóe môi ta nhếch lên nụ cười khinh miệt, khẽ cười một tiếng.
[Ú nu phơi nắng edit]
Thanh niên giả vờ ngủ bị tiểu tư tiện tay ném ở góc xe ngựa vốn đang lén mở mắt một khe.
Lại nhìn thấy ta lộ ra nụ cười độc ác như vậy.
Thân hắn run lên, sợ đến mức vội vàng nhắm chặt mắt lại, người run như cầy sấy.
Thải Vân ngồi bên cạnh, mặt đầy nghi hoặc:
“Tiểu thư, người này lạnh sao? Sao run dữ vậy?”
Ta cười mà như không cười:
“Có lẽ nhiễm phong hàn, về phủ cho hắn uống thêm mấy bát thuốc.”
Thật không ngờ, con trai ruột của đương kim bệ hạ, lại nhát gan yếu đuối đến mức này.
Nhưng nghĩ lại cũng phải, Thẩm Thanh Trúc lưu lạc bên ngoài hai mươi năm, chịu đủ khổ sở, có thể sống mà tới được kinh thành đã là cực kỳ không dễ, nhát gan một chút cũng là chuyện bình thường.
15.
Xe ngựa dừng ở cửa sau Quốc công phủ.
Đám tiểu tư nhanh nhẹn khiêng Thẩm Thanh Trúc vào phủ.
Cho đến lúc nằm trên giường, Thẩm Thanh Trúc vẫn nhắm chặt mắt, vẻ mặt căng cứng mà giả ngủ.
Ta mất kiên nhẫn phe phẩy quạt:
“Lại rót thêm cho hắn mấy bát thuốc.”
Nước thuốc đen kịt vừa vào miệng, Thẩm Thanh Trúc lập tức mở bừng mắt, “òa” một tiếng phun ra sạch sẽ.
“Khụ khụ khụ… đắng quá…”
Hắn nằm bò bên giường ho đến long trời lở đất, nước mắt chảy ròng ròng.
Lúc nãy tiểu tư đã lau rửa sạch sẽ cho Thẩm Thanh Trúc.
Ta lúc này mới phát hiện, hắn trông hình như cũng không tệ.
Gương mặt trắng trẻo, mày mắt có mấy phần giống Quý phi, đôi mắt sáng trong, mang chút khí chất của một công tử ôn hòa.
Chỉ là hơi nhát gan quá mức.
Khó khăn lắm mới ho xong, mặt Thẩm Thanh Trúc đỏ bừng, chỉ tay về phía ta:
“Ngươi ngươi ngươi… là ai?”
Ta khẽ nhướn mày:
“Thẩm công tử trên đường lên kinh chắc gặp không ít mai phục nhỉ?”
Thẩm Thanh Trúc kinh hãi:
“Là ngươi phái người đuổi giec ta sao!?”
Nụ cười của ta cứng lại nơi khóe môi.
Vị hoàng tử thật này không chỉ nhát gan, mà còn rất ngu.
Ta thậm chí bắt đầu dao động.
Hoàng đế thật sự sẽ nhận đứa con ruột như hắn sao?
Ta thở dài một tiếng.
Sự tình đã đến nước này, ta cũng chỉ có thể tiếp tục kế hoạch.
“Không phải ta phái người đuổi giec ngươi.”
“Mà là ta tra được, cha mẹ ruột của ngươi là quý nhân trong kinh thành, chỉ có kẻ nào đó không muốn để ngươi nhận tổ quy tông.”
“Thẩm Thanh Trúc, ngươi có muốn về nhà không?”
16.
Ta không nói cho hắn biết, cha ruột hắn thật ra chính là đương kim hoàng đế.
Vì thế Thẩm Thanh Trúc suy nghĩ nửa ngày, rồi hùng hồn thề thốt với ta.
“Ta muốn khôi phục thân phận! Ta muốn đoạt lại tất cả những gì đã mất!”
Thần sắc nóng rực, lời lẽ kích động, quả thật giống như phát điên.
Ta nghĩ một lát, hỏi hắn:
“Vậy kỳ thi mùa xuân ngươi còn thi không?”
Nụ cười của Thẩm Thanh Trúc cứng đờ,
“Thi… thi cái gì?”
“Kỳ thi mùa xuân đó.”
Nụ cười hắn khó coi đến cực điểm:
“Ta… ta có lẽ thi không tốt.”
Ta: ?
Hắn thật kỳ quái.
Bình luận chẳng phải nói Thẩm Thanh Trúc chăm chỉ đọc sách, học thức uyên bác, chỉ chờ kỳ thi mùa xuân tỏa sáng sao?
Sao hắn lại là bộ dạng này?
Chẳng lẽ ta tìm nhầm người rồi?
Ta cau mày, lại nói:
“Ngươi nếu xếp hạng cao trong kỳ thi mùa xuân, cha mẹ ngươi sẽ càng dễ nhận ngươi hơn.”
Thẩm Thanh Trúc bấu móng tay, sắp khóc tới nơi:
“Được, được thôi… ta thi.”
17.
Thẩm Thanh Trúc bắt đầu con đường học hành gian nan.
Ta từng bảo Thải Vân lén đi xem hắn.
Lúc Thải Vân trở về, mặt viết đầy vẻ hận sắt không thành thép.
“Tiểu thư, vị Thẩm công tử đó đang nằm bò trên bàn ngủ, nước miếng chảy ướt cả trang sách…”
Ta nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên cảm thấy mình bị bình luận lừa gạt.
Rốt cuộc kẻ nào nói Thẩm Thanh Trúc khổ học cầu tiến, ôn nhu như ngọc?
Bình luận cười đến phát điên.
[Ha ha ha con nữ phụ ngu này ngơ luôn rồi chứ gì? Tưởng tìm được nhân vật quan trọng có thể lật đổ nam chính, ai ngờ lại là kẻ vô dụng thế này.]
[Nam chính lạnh lùng mạnh mẽ, Thẩm Thanh Trúc vừa ngu vừa nhát, ai hơn ai kém còn cần nói sao?]
[Cười chec mất, nếu ta là nữ phụ thì ngoan ngoãn tìm sợi dây treo cổ cho xong, chứ sắp tới Hạ gia bị tru di cả tộc, ta sợ nàng ta chịu ~ không ~ nổi ~ đâu ~]
18.
Thẩm Thanh Trúc đúng là bùn nhão không trát nổi tường.
Hơn nữa hắn còn khá xui xẻo.
Theo lời hắn kể, trên đường vào kinh đã gặp ít nhất gặp ba mươi tốp thích khách, hai mươi ba đám sơn tặc.
Ban đêm trọ khách điếm, lần nào cũng gặp giang hồ nhân sĩ đánh nhau, nhẹ thì hất bàn động thủ, nặng thì chém nát cả khách điếm.
Thậm chí có lần hắn đang ngủ, còn bị hái hoa tặc định giở trò bất chính.
Thẩm Thanh Trúc mặt mày như đưa đám:
“Ta thật sự rất khổ mệnh.”
Ta mặt không cảm xúc, “Thật ra Ú nu ngươi rất may mắn.”
Mấy chục đợt ám sát, người sắt cũng không chịu nổi chứ?
Vậy mà hắn vẫn sống được tới kinh thành.
Hôm nay là Trung thu, bệ hạ triệu quan viên cùng gia quyến vào cung dự yến.
Xe ngựa lộc cộc tiến về phía trước, Thẩm Thanh Trúc giả làm tiểu tư của ta, theo ta cùng vào cung.
“Hạ tiểu thư, người còn chưa nói cho ta biết, cha ta rốt cuộc là ai?”
“Người trong cung.”
“Ây da ta biết là trong cung rồi, rốt cuộc là ai chứ?”
Cái miệng của Thẩm Thanh Trúc suốt dọc đường không ngừng lại.
Thật đủ phiền phức.
19.
Quả nhiên như ta đoán, Cảnh vương dẫn A Đào cùng vào cung dự yến tiệc.
Sau khi mang thai, A Đào ở Cảnh vương phủ sống vô cùng dễ chịu, Cảnh vương khắp nơi tìm sơn hào hải vị bồi bổ cho nàng ta.
Mấy tháng không gặp, A Đào mặt mày hồng hào, mặc một thân váy áo màu đào, tựa vào lòng Cảnh vương, khẽ vuốt cái bụng đã nhô cao.
Những đại thần vốn còn định gả con gái mình vào Cảnh vương phủ đều lặng lẽ dẹp bỏ tâm tư.
Ai mà chẳng biết Cảnh vương vì nha hoàn này mà đại náo Quốc công phủ, thậm chí còn rút kiếm chỉ thẳng Quý phi.
Con gái mình gả sang đó, chẳng biết sẽ phải chịu bao nhiêu dày vò.
Thấy ta đến, ánh mắt A Đào khẽ động, nghiêng đầu nói gì đó với Cảnh vương.
Sau đó, nàng ta đứng dậy, đỡ bụng chậm rãi đi về phía ta.
“Lâu ngày không gặp, tiểu thư dạo này vẫn khỏe chứ?”
Đối diện với sự khiêu khích trắng trợn của A Đào, sắc mặt Thải Vân trầm xuống, vừa định tiến lên quát mắng, lại bị ta lặng lẽ ngăn lại:
“Không cần để ý.”
Trong mắt A Đào lóe lên một tia oán hận:
“Tiểu thư là đang trách ta sao? Nhưng ta thật lòng yêu Cảnh vương điện hạ, cam tâm làm thiếp, là tiểu thư không muốn cùng A Đào hầu hạ điện hạ, nhất quyết đòi lui hôn…”
Nàng ta cúi mắt, vẻ mặt điềm đạm đáng thương.
Xung quanh vang lên những tiếng xì xào.
“Chuyện này quả thật Cảnh vương điện hạ làm quá xúc động, nhưng dù sao cũng là xung quan nhất nộ vì hồng nhan, lẽ nào Hạ tiểu thư lại không có lỗi?”
“Đúng vậy, nam nhân nạp thiếp vốn là chuyện thường, huống hồ lại là Cảnh vương điện hạ nhân trung long phượng? Hạ tiểu thư ghen tuông làm loạn, tự mình đánh mất một mối nhân duyên tốt.”
Ta không nhịn được mà bật cười.
Nhân duyên tốt? Tốt đến vậy, sao không để con gái bọn họ đi gả?
Nghĩ đến đây, ta nhướng mày nhìn A Đào:
“Đào di nương đã mang thai năm tháng rồi sao?”
A Đào khẽ gật đầu.
“Nhưng ta nhớ, năm tháng trước ta nhiễm phong hàn, ở trong phủ dưỡng bệnh rất lâu, cũng không hề dẫn ngươi ra ngoài.”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha