Chương 5
Ta nhấp một ngụm trà, khóe môi mang ý cười:
“Vậy Đào di nương, đứa trẻ trong bụng ngươi, thật sự là của Cảnh vương chứ?”
A Đào sững người, hốc mắt lập tức ươn ướt.
Nàng ta cắn môi, như chịu ấm ức tày trời, nước mắt lưng tròng:
“Tiểu thư nói vậy là có ý gì! Ta biết tiểu thư oán hận ta, nhưng cũng không thể bịa đặt hủy hoại ta như thế!”
Ngay cả Cảnh vương cũng sa sầm mặt, sải bước tiến lên ôm A Đào vào lòng, nghiến răng:
“Hạ đại tiểu thư, bản vương khuyên ngươi cẩn ngôn.”
Bình luận chửi rủa điên cuồng.
[Mẹ nó con nữ phụ ngu ngốc, ghét nhất loại tung tin bôi nhọ thế này! Buồn nôn, cặn bã!]
[Hạ Ninh Tuyết rõ ràng biết nữ tử cổ đại quan trọng nhất là trong sạch danh tiết, nàng ta muốn hủy hoại Đào Đào, ác độc đến mức nào chứ!]
[Sao không chec đi cho rồi, cha con Hạ gia thối nát hết cả!]
[Ghét nhất ác nữ trong truyện sủng ngọt, như gián đánh mãi không chec cứ chui ra buồn nôn người ta! Nếu ta là Đào Đào, đã bán con Hạ Ninh Tuyết này vào thanh lâu hạ đẳng nhất, bắt nó mỗi ngày tiếp trăm khách!!]
Đám bình luận phun đầy rác rưởi này ta sớm đã quen.
Ta bình thản phe phẩy quạt, tiếp tục nói:
“Không có gì, chỉ là sợ thiên gia tôn nghiêm không thể bị khinh nhờn, sợ Đào di nương làm loạn huyết mạch hoàng thất mà thôi.”
“Là ta quên mất, Đào di nương và Cảnh vương điện hạ tình cảm sâu đậm, có lẽ từ khi còn ở Quốc công phủ, Đào di nương đã thường xuyên qua lại với điện hạ rồi chăng?”
Lời này vừa dứt, sắc mặt mọi người trong đại điện đều khác hẳn.
Nha hoàn cùng Vương gia tư thông.
Là A Đào lén ra khỏi phủ, hay Cảnh vương lẻn vào Hạ phủ đây?
Thải Vân cười lạnh, ở bên cạnh âm dương quái khí:
“Nói đến chuyện này, nô tỳ lại nhớ ra một việc. Trước kia nô tỳ thường nghe sau giả sơn ở hậu viện có tiếng sột soạt, cứ tưởng là mèo hoang, nào ngờ lại thấy Đào di nương quần áo xộc xệch chạy ra, hỏi thì bảo là không cẩn thận bị ngã.”
Hốc mắt A Đào đỏ hẳn lên, nàng ta siết chặt lòng bàn tay, giọng cũng lạc đi:
“Ngươi nói bậy bạ gì đó! Tiểu thư, A Đào đối với người trung thành tận tâm, người lại cùng Thải Vân hủy hoại thanh danh ta như vậy sao!”
Ta nghiêng đầu.
Thải Vân nói có sai đâu.
Những chuyện này, chẳng phải đều do bình luận tiết lộ sao?
Bình luận ngày ngày trước mắt ta diễn đủ loại uyên ương đồ, nào là phòng bếp, giả sơn, hậu viện, thư phòng… đủ thứ địa điểm, không chỗ nào hai kẻ đó chưa từng qua.
Hơn nữa còn nói chi tiết rõ ràng mồn một.
Thậm chí đến màu sắc và kích thước của Cảnh vương bọn họ cũng đem ra bàn tán.
“Chỗ nào hủy thanh danh ngươi, ngươi dám nói những chuyện đó ngươi chưa từng làm không!”
Thải Vân hất cằm tiến lên một bước, mắt thấy sắp cãi vã.
Bỗng nghe một tiếng “Bệ hạ giá đáo”.
Mọi người vội quỳ xuống hành lễ.
Nhìn tình cảnh trong điện, Bệ hạ phiền não xoa xoa mi tâm:
“Bình thân đi.”
Khi bệ hạ dời ánh mắt, Cảnh vương lạnh lùng liếc ta, trong mắt phủ đầy băng sương đáng sợ, hạ giọng nói:
“Hạ đại tiểu thư, trong vòng một năm, bản vương tất khiến Hạ gia phải trả giá.”
Ta cụp mắt mỉm cười:
“Được, tiểu nữ sẽ chờ người.”
20.
“Lần yến hội này chư vị ái khanh không cần câu nệ lễ nghi, trẫm chỉ muốn nhân dịp Trung thu, thay mấy đứa con của trẫm chọn ra vương phi.”
Bệ hạ có bốn người con trai.
Ngoài Liêm vương lớn nhất đã thành gia, ba người còn lại đều chưa cưới phi.
Trong đó có cả Cảnh vương.
Ta ngẩng mắt nhìn A Đào.
Quả nhiên, nghe nói Cảnh vương phải tuyển phi, vành mắt nàng ta lại đỏ lên.
Cảnh vương vội vàng ôm người vào lòng dịu giọng dỗ dành.
Ta không nhịn được mà cười nhạt.
Sau lưng, Thẩm Thanh Trúc giả làm tiểu tư khẽ hỏi:
“Hạ tiểu thư, cha ta rốt cuộc là ai?”
Ta mặt không đổi sắc nhấp một ngụm trà:
“Người ở trên cùng kia.”
Thẩm Thanh Trúc: “?”
Sắc mặt hắn đại biến, xoay người muốn chạy.
“Đi đâu đó?”
“Ngươi ngươi ngươi nói nhảm gì vậy! Cha ta là vị đó, thế chẳng phải ta… ta mẹ nó, ta làm dân thường đã đủ thảm rồi, ba tháng bị ám sát hơn năm mươi lần, nếu mà thành…”
Nếu mà thành hoàng tử, chắc bị băm thành thịt vụn mất.
Ta cảm thấy rất có lý, lặng lẽ gật đầu.
Bệ hạ bỗng nhiên gọi tên ta:
“Hạ đại tiểu thư.”
Thẩm Thanh Trúc giật thót, lập tức đứng thẳng như cột, gần như cúi đầu sát xuống nền.
“Thần nữ có mặt.”
“Không biết Hạ đại tiểu thư có người trong lòng chưa? Nếu chưa…”
Bệ hạ trầm ngâm nhìn hai vị Vương gia còn chưa hôn phối.
Ta mím môi hành lễ:
“Bẩm bệ hạ, thần nữ đã cùng phụ thân thương nghị, sẽ chọn một rể hiền ở rể Hạ gia.”
Bệ hạ hơi tiếc nuối gật đầu:
“Như vậy cũng tốt.”
Ngài vừa định hỏi người khác, khóe mắt chợt liếc thấy Thẩm Thanh Trúc đứng sau ta, thân thể cứng đờ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khác lạ.
“Hạ tiểu thư, đó là tiểu tư của ngươi sao?”
Ta khẽ gật đầu:
“Vâng. Thanh Trúc, ngẩng đầu lên.”
Thẩm Thanh Trúc trợn trừng mắt, cúi đầu méo miệng nghiến răng điên cuồng nháy mắt ra hiệu với ta.
Ta bất đắc dĩ trừng hắn một cái:
“Khụ khụ, Thanh Trúc.”
Dù Thẩm Thanh Trúc có ngu đến đâu, cũng biết không thể trái ý hoàng đế.
Hắn run rẩy ngẩng đầu.
Quý phi bên cạnh bệ hạ con ngươi co rút, bỗng đứng bật dậy.
Người này… tên tiểu tư gọi Thanh Trúc này, mày mắt lại có mấy phần giống bà ta!
Nhưng hắn còn giống bệ hạ hơn.
Quý phi mười mấy tuổi đã theo bệ hạ, khi bệ hạ còn trẻ, quả thật giống hệt dáng vẻ của Thanh Trúc lúc này…
Có lẽ là phụ tử liên tâm, bệ hạ tuy không thất thố như Quý phi, nhưng trong lòng cũng nổi lên sóng to gió lớn.
Sắc mặt mọi người trong điện mỗi người một vẻ.
Cảnh vương mặt mày âm trầm, đôi mắt như tẩm độc nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Trúc, hiển nhiên đã nhận ra thân phận của hắn.
Ú nu thì phơi nắng.
Chỉ có Thẩm Thanh Trúc vẫn ngơ ngác đứng đó, hoàn toàn không hiểu tình cảnh trước mắt.
Rất lâu sau, bệ hạ mới mở miệng, giọng hơi khô:
“Hạ khanh, lát nữa tiệc tan, ngươi ở lại.”
21.
[Con nữ phụ ngu, lão chó Hạ gia ngu! Không gây chuyện thì chec được à! Nam chính sắp làm thái tử rồi, hai kẻ tiện nhân này cứ phải bày trò chặn đường hắn.]
[Khoan đã, ta sớm muốn nói rồi, các ngươi bị điên à? Thẩm Thanh Trúc là con ruột của hoàng đế, nhận tổ quy tông thì có gì sai?]
[Nhưng hắn là đồ ngu mà, thông đồng với nữ phụ, có thể là thứ tốt lành gì? Cũng xứng cướp đồ của nam chính?]
[Lầu hai đừng để ý đám người máy này, chúng nó hết cứu rồi, Hạ đại tiểu thư oan uổng chec được, nữ chính muốn hại nàng, nàng lấy đạo của người trả lại người thì có gì sai? Bị đám người máy này chửi suốt cả quyển sách.]
Trong bình luận náo nhiệt vô cùng, mấy người hiếm hoi bênh vực ta đều bị mắng đến máu chó đầy đầu.
Bệ hạ triệu phụ thân và Thẩm Thanh Trúc đến Ngự thư phòng, đã tròn một canh giờ mà vẫn chưa trở ra.
Ta ở bên ngoài chờ đợi không khỏi sốt ruột.
Nhưng ta không chờ được phụ thân, lại chờ tới hai vị khách không mời.
“Hạ Ninh Tuyết!!”
Cảnh vương khoác áo dài, ôm A Đào nhỏ nhắn vào lòng, đôi mắt đen lạnh lẽo sâu như hàn đàm:
“Bản vương vốn còn muốn để Hạ gia một con đường sống, là ngươi tự tìm đường chec.”
A Đào cũng không giả vờ nữa, nàng ta nép trong lòng Cảnh vương, âm u lên tiếng:
“Tiểu thư tưởng tìm một kẻ mạo danh tới là có thể lay chuyển địa vị của Đình ca ca sao? Thật ngu xuẩn đến cực điểm.”
Ta liếc nàng ta một cái, cười như không cười:
“Sao, không dùng tiếng lòng giả vờ đáng thương nữa à? Đến diễn cũng lười rồi à?”
Sắc mặt A Đào cứng đờ, bí mật lớn nhất bị vạch trần, nàng ta dè dặt nhìn sắc mặt Cảnh vương.
Thấy hắn không nói gì, nàng ta hung hăng lườm ta:
“Tiểu thư, A Đào khuyên người một câu, ác giả ác báo, hại chính mình cũng hại Hạ gia!”
[Đào Đào bảo bối nói hay lắm, Đào Đào uy vũ! Phải phản kháng con nữ phụ ngu này như thế.]
[Nghĩ kỹ mới thấy sợ… nữ phụ làm sao biết Đào Đào khống chế được tiếng lòng? Nàng ta biết từ khi nào?]
[… Nữ phụ này giống như đã thức tỉnh vậy.]
[Phì, thức tỉnh thì sao chứ? Nàng đấu nổi nam nữ chính à?]
Chà.
Đấu có nổi hay không, thật khó nói.
Nếu là trước kia, ta quả thật không làm gì được Cảnh vương.
Nhưng bây giờ ta có đám bình luận ngu xuẩn này trợ công cơ mà.
Cho nên -
Hươu chec về tay ai, vẫn chưa biết được đâu!
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha