Chương 6
22.
Thẩm Thanh Trúc bị giữ lại trong cung.
Bệ hạ và Quý phi thường xuyên triệu kiến hắn, cẩn thận hỏi han, những năm qua sống có tốt không?
Mấy vị Vương gia trong lòng đều có chuông cảnh báo vang dội.
Nếu Thẩm Thanh Trúc thật sự là huyết mạch hoàng thất lưu lạc bên ngoài, vậy thì… cuộc tranh đoạt ngôi vị, e rằng lại phải thêm một người nữa.
Thế nhưng ngay sau đó, một tin tức còn kinh động hơn truyền ra.
Trong bốn vị Vương gia, có một người không phải huyết mạch hoàng thất.
Năm xưa có kẻ “ly miêu hoán thái tử”, đem Thẩm Thanh Trúc và người kia đánh tráo.
Còn rốt cuộc là ai… Bệ hạ và Quý phi, trong lòng đều đã rõ.
Thẩm Thanh Trúc chất phác nghe lời, còn Cảnh vương lại vì nữ nhân mà nghịch ý phụ hoàng mẫu phi, đại nghịch bất đạo.
Bệ hạ thở dài, có lẽ là do huyết thống chăng, Cảnh vương không phải con ruột của người, tự nhiên cũng không thân thiết.
Nhưng dù sao cũng nuôi Cảnh vương hai mươi năm, tình phụ tử vẫn còn, bệ hạ liền nghĩ, sẽ chia cho Cảnh vương một vùng đất phong, để hắn ở đó an ổn sống hết quãng đời còn lại.
Nào ngờ thánh chỉ còn chưa ban xuống, biên quan bỗng truyền tin cấp báo.
Địch quốc đột nhiên điều mấy chục vạn binh mã, tấn công biên giới Đại Sở.
Giống như phát điên, không hề có lý do, ngay cả cơ hội đàm phán cũng không cho.
Phụ thân vì Đại Sở chinh chiến cả đời, lúc này tự nhiên phải đứng ra, xin chỉ xuất chinh, chống lại địch quốc.
Bệ hạ chuẩn tấu.
Ú nu edit, đứa nào reup là chó.
Phụ thân vừa đi, liền đã trôi qua hai tháng.
Trải qua nhiều lần Thái y viện kiểm nghiệm, đã xác định Thẩm Thanh Trúc chính là huyết mạch hoàng thất lưu lạc bên ngoài.
Bệ hạ sắc phong hắn làm Hoài vương, ban cho phủ đệ.
Chỉ là phụ tử hai mươi năm chưa gặp, những ngày này Thẩm Thanh Trúc vẫn luôn ở trong cung.
Hôm nay Quý phi mở yến thưởng hoa trong cung, mời ta cùng một số quý nữ thế gia vào dự.
“Bảo là yến thưởng hoa, thực ra là Quý phi nương nương muốn chọn phi cho Hoài vương điện hạ.”
Thải Vân ghé sát bên ta, nhỏ giọng chép miệng:
“Tiểu thư, tha thứ cho nô tỳ nói thẳng, Hoài vương điện hạ bộ dạng ngốc nghếch như thế, ai gả cho hắn người đó chỉ có sầu.”
Ta không nhịn được bật cười, “Đúng thật.”
Thẩm Thanh Trúc đúng là không thông minh, nhưng bệ hạ và Quý phi lại yêu thích hắn.
Dù với trí óc của hắn không thể làm thái tử, nhưng cũng có thể an ổn hưởng phúc mà sống hết đời.
Trong Ngự hoa viên, các quý nữ thế gia tụm năm tụm ba chuyện trò.
Bỗng thoáng thấy một bóng dáng bụng đã lớn, Thải Vân nheo mắt:
“Tiểu thư, sao ả ta cũng đến?”
Mấy nha hoàn theo sát A Đào từng bước, nàng ta đã mang thai bảy tháng, bụng tròn vo, đi lại có phần khó nhọc.
Trông thấy ta, khóe môi nàng khẽ cong, đỡ bụng tiến tới”
“Hạ tiểu thư, lại lâu rồi không gặp.”
Ta day day mi tâm.
Phiền thật, giống hệt con ruồi bám mãi không dứt, lần nào gặp cũng sán lại gần.
“Đình ca ca sợ ta ở trong phủ buồn bực, nên bảo ta cùng vào cung thưởng hoa với các cô nương, nói là đi lại nhiều một chút, cũng tốt cho thai nhi.”
A Đào vuốt ve bụng, ý cười nơi khóe môi đầy thâm sâu:
“Thái y nói đây là con trai, là trưởng tử của Đình ca ca đấy.”
“Ồ, con trai à.” Ta cười như không cười, “Vậy thì phải cẩn thận một chút, đừng đến lúc sinh ra lại giống một số kẻ, trông chẳng giống cha, thành thứ dã chủng không biết từ đâu chui ra.”
Ánh mắt A Đào âm u, móng tay đâm chặt vào lòng bàn tay:
“Ngươi! Hừ, Hạ Ninh Tuyết, ngươi cũng chỉ có thể khoe khoang mồm mép mà thôi, ngươi có biết không, cha ngươi cấu kết địch quốc, đã thành tên bán nước, ai ai cũng biết rồi.”
Nụ cười trên mặt ta chợt lạnh xuống.
“Ngươi nói cái gì?”
A Đào cười đến run cả người:
“Hạ tiểu thư còn chưa hay sao? Cả triều đều truyền khắp rồi, cha ngươi cấu kết địch quốc, ông ta phản quốc, Hạ gia các ngươi xong đời rồi. Nhất là ngươi, Hạ Ninh Tuyết, đến lúc đó nếu rơi vào tay ta…”
Như thể đã nghĩ đến cảnh tượng hả dạ nào đó, trong mắt A Đào thoáng qua một tia khoái trá.
Thải Vân cau mày, lo lắng không thôi:
“Tiểu thư, ả ta chắc chắn nói bậy, lão gia trung thành với Đại Sở như thế, sao có thể làm chuyện đó được!”
“Ừ.” Ta vuốt chiếc vòng ngọc trên cổ tay, ngẩng đầu nhìn trời âm u, “Phụ thân sẽ không, hơn nữa, hôm nay quả thật cũng nên làm một phen kết thúc rồi.”
24.
Trên triều đình.
Một đám đại thần do Cảnh vương cầm đầu, sôi nổi xin chỉ điều tra tịch biên Hạ phủ, tru sát những kẻ phản đảng còn lại của Hạ gia.
“Bệ hạ, Hạ Thành Hoài phản quốc đã là chuyện ván đã đóng thuyền, xin bệ hạ phái người tịch thu Hạ phủ, chém đầu toàn bộ nghịch đảng Hạ gia!”
“Xin bệ hạ tra tịch Hạ phủ!”
“Xin bệ hạ tru sát nghịch đảng!”
Thẩm Thanh Trúc sốt ruột đến phát điên:
“Phụ hoàng, Hạ gia sẽ không đâu! Hạ lão gia tử tuyệt đối không phản!”
Đảng của Cảnh vương mỉa mai liếc hắn một cái:
“Hoài vương điện hạ xem ra rất hiểu Hạ Thành Hoài, nếu lão thần không nhớ lầm, năm đó chính là người Hạ gia đưa ngài vào cung thì phải?”
Sắc mặt Thẩm Thanh Trúc lập tức khó coi.
Đám khốn nạn này, tạt nước bẩn đúng là có nghề!
Thế nhưng mặc cho bên dưới ầm ĩ thế nào, bệ hạ vẫn thần sắc nhàn nhạt:
“Trẫm tin Hạ Thành Hoài, việc này không cần nhắc lại.”
Sắc mặt Cảnh vương âm trầm như nước, liếc mắt ra hiệu với đại thần bên cạnh.
25.
Cảnh vương phản rồi.
Hắn lấy danh nghĩa “thanh quân trắc” xông vào hoàng cung, gặp người liền giec.
“Phụ hoàng bị gian nhân che mắt, vì toàn bộ Đại Sở, bản vương đành phải thay phụ hoàng trừ bỏ đám nghịch đảng này!”
Trong Ngự hoa viên, không biết từ đâu xông ra một đám sát thủ che mặt, chẳng nói chẳng rằng liền bắt toàn bộ nữ quyến lại.
Chỉ riêng không động đến A Đào.
Việc đã đến nước này, mọi người còn gì mà không hiểu?
Đọc đến đây là hiểu do Ú nu phơi nắng edit rồi đúng không?
Quý phi tức đến mặt mày méo mó, chỉ vào A Đào mà chửi ầm lên, “đồ tiện nhân, năm đó bản cung không nên giữ lại cái mạng của ngươi!”
A Đào ngồi trên phượng ỷ, hờ hững đưa tay ra để nha hoàn nhuộm móng đỏ thẫm cho mình.
“Thật sao? Vậy thì ta sẽ không giống Quý phi nương nương người, mềm lòng như thế đâu. Đợi Đình ca ca đăng cơ, ta thành hoàng hậu, người đầu tiên ta giec chính là các ngươi.”
Ánh mắt nàng âm trầm rơi xuống người ta, “nhất là ngươi đó, Hạ đại tiểu thư.”
A Đào khẽ nhấc tay, ra lệnh, “đi, rạch nát mặt ả, lột quần áo rồi ném ra ngoài cho ta!”
Thải Vân biến sắc, điên cuồng giãy giụa, “ngươi dám! Ngươi dám động vào tiểu thư, ta liều mạng với ngươi!”
Mấy bà tử lực lưỡng tiến lên túm lấy áo ta, lôi ta đứng dậy khỏi mặt đất.
Mắt thấy lưỡi dao sắc bén sắp đâm lên mặt ta.
[Sướng! Sướng quá ha ha ha cuối cùng bảo bối Đào Đào của chúng ta cũng cứng rắn rồi! ai hiểu vừa rồi Đào Đào ngầu cỡ nào không!]
[Dây mới là đại nữ chính chứ, tiền kỳ nhẫn nhục, hậu kỳ trực tiếp mở màn báo thù! rạch nát mặt con nữ phụ này, rồi lột sạch ném ra trước Kim Loan điện! để mọi người xem bộ dạng thối nát của Hạ đại tiểu thư.]
[Haizz, còn tưởng nữ phụ có thể phản sát thành công, là ta đánh giá thấp hào quang nữ chính rồi.]
[Đỉnh cao nhân sinh của bảo bối Đào Đào, đã quay màn hình, chờ mong.]
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh.
Một hòn đá nhỏ “vút” một tiếng từ ngoài cửa sổ bay vào.
Không lệch không nghiêng, vừa khéo đập trúng mắt trái của A Đào, nàng ta không kịp phòng bị, đau đến thét lên, trong hốc mắt máu chảy ròng ròng.
“Là ai! là ai làm! giec hắn cho ta, giec hắn!!” A Đào ôm con mắt không ngừng chảy máu, gào thét đau đớn, “còn không mau truyền thái y!”
Chưa kịp dứt lời, lại một hòn đá nữa bay tới.
Bà tử trước mặt ta kêu thảm một tiếng, con dao “choang” rơi xuống đất.
Lần này A Đào có ngốc cũng hiểu, là có người đến cứu chúng ta.
Nàng ta mặt mày dữ tợn, điên cuồng ra lệnh cho ám vệ đang ẩn nấp, “Giec bọn chúng! hôm nay Hạ Ninh Tuyết và Quý phi nhất định phải chec!”
Cửa điện kẽo kẹt mở ra, một giọng nói mang chút e thẹn vang lên từ ngoài cửa:
“Vậy thì phải thất lễ rồi, ngươi giec không nổi đâu.”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha