Chương 7
Thẩm Thanh Trúc dẫn theo một đám Ngự lâm quân đứng phía sau, trong tay còn nắm một cái ná bắn đá.
Người của Cảnh vương để lại cho A Đào rất nhanh đã bị khống chế toàn bộ.
Quý phi nước mắt lưng tròng ôm lấy Thẩm Thanh Trúc, “Trúc nhi, vừa rồi mẫu phi sợ muốn chec.”
Ta xoa cổ tay bị trói đến đau, thấy vậy giật giật khóe môi:
“Quý phi nương nương, thần nữ chẳng phải đã nói trước với người rồi sao, chỉ là giả vờ bị bắt thôi mà.”
Quý phi vẫn khóc sướt mướt, “nhưng bản cung vẫn sợ chứ!”
Việc đã đến mức này, A Đào còn gì mà không hiểu?
Nàng ta bị Ngự lâm quân ép quỳ xuống đất, trợn đôi mắt đỏ ngầu, liều mạng giãy giụa:
“Các ngươi dám tính kế ta! đồ tiện nhân! đợi Đình ca ca giec tên cẩu hoàng đế, ta sẽ khiến các ngươi muốn sống không được muốn chec không xong!”
Chậc, thật là ngây thơ.
Có nên nói cho nàng biết, vị Đình ca ca thân yêu của nàng, đã bị phụ thân dẫn theo Hạ gia quân bắt gọn một mẻ rồi không nhỉ?
Thẩm Thanh Trúc hiển nhiên chẳng có mấy cảm giác đạo đức.
Hắn đỡ Quý phi đang mềm nhũn chân, nghe vậy quay đầu nhìn A Đào, cười e thẹn, “ngươi nói Cảnh vương ca ca à? lúc ta tới đây, vừa hay nhìn thấy hắn bị Hạ gia quân chém thành thịt băm rồi, à không, nói thế còn chưa đủ hiền đâu.”
A Đào ngẩn ra một thoáng, rồi đột nhiên gào lên:
“Không thể nào! Đình ca ca sao có thể thua được! các ngươi lừa ta, ta là nữ chính, ta không thể thua được!”
Ta nhướng mày, ra hiệu cho Thẩm Thanh Trúc:
“Dẫn nàng ta đi xem đi.”
Thẩm Thanh Trúc mỉm cười:
“Được thôi, vậy mẫu phi giao cho ngươi chăm sóc nhé.”
26.
Ta không hứng thú nhìn thịt băm.
Thế nên ta và Quý phi đều không đi.
Nghe nói sau khi A Đào nhìn thấy thi thể của Cảnh vương, lập tức sụp đổ.
Nàng ta thét lên một tiếng, đau đớn và hoảng loạn bổ nhào lên thi thể Cảnh vương, điên cuồng lục tìm:
“Ta không tin, ta không tin! đây không phải Đình ca ca, không phải!”
Cho đến khi xé toang y phục trên xác, nhìn thấy thi thể chỉ có một bên ngực, A Đào tuyệt vọng.
Đây chính là Cảnh vương.
Bởi vì ngoại trừ Cảnh vương, không ai chỉ có một bên ngực cả.
27.
Những gì Cảnh vương định làm, bình luận đã sớm tiết lộ cho ta rồi.
Cảnh vương cấu kết với địch quốc, cố ý lừa phụ thân xuất chinh, rồi tung tin phụ thân phản bội.
Sau đó hắn lấy danh nghĩa thanh quân trắc, giec vào hoàng cung, cướp đoạt hoàng vị.
Chỉ tiếc là.
Phụ thân đã âm thầm hồi kinh từ lâu.
Chỉ chờ đến ngày này, đem toàn bộ phe đảng của Cảnh vương một mẻ tóm gọn.
Kết quả cũng không ngoài dự liệu, Cảnh vương đại bại.
Phụ thân thần thần bí bí hỏi ta:
“Con có biết vì sao thi thể Cảnh vương bị chém thành từng khúc không?”
Ta hỏi, “Vì sao ạ?”
Phụ thân đáp:
“Bởi vì, Cảnh vương thực ra là con trai của kẻ mà bệ hạ căm hận nhất.”
Năm xưa khi bệ hạ còn là Thái tử, Hoàng thúc ruột của người từng mưu phản soán vị.
Lúc bệ hạ cửu tử nhất sinh, chính phụ thân dẫn Hạ gia quân tru sát phản tặc.
Nhưng gần như không ai biết, vị tiểu thiếp của Hoàng thúc kia, lại sinh cùng ngày với Quý phi.
Hoàng thúc trước lúc chec biết mình vô duyên với hoàng vị, liền bày ra màn ly miêu hoán thái tử này, bản thân không làm được Hoàng đế, thì để con mình làm cũng được.
Ta trợn mắt há mồm, “Vậy nên là?”
Phụ thân cười đầy thâm ý:
“Là bệ hạ tự tay chém Cảnh vương thành bộ dạng ấy.”
… Quả thật là tình cha con sâu nặng.
Một đời nam chính, cứ thế bị chém thành từng đoạn từng đoạn như vậy.
28.
Còn về A Đào.
Nghe nói lúc nàng ta bỏ trốn thì đụng phải Liêm vương.
Liêm vương là trưởng tử của bệ hạ, sớm đã cưới vợ sinh con.
Hôm ấy A Đào đỏ hoe mắt, dáng vẻ lê hoa đái vũ lao vào lòng hắn.
“… Vương gia, cứu thiếp với.”
Nhìn vào đôi mắt nàng, thân thể Liêm vương chấn động.
Bỗng nghe thấy một giọng nói.
[Năm xưa Cảnh vương ép ta phải ủy thân cho hắn, giờ Cảnh vương đã chec, trời đất bao la, còn nơi nào dung thân cho ta đây…]
[Nếu vị Vương gia này không chịu cứu ta, ta đành mang đứa con trong bụng cùng chec.]
Liêm vương thầm nghĩ, à, hóa ra là thiếp của Cảnh vương, Đào di nương.
Nhìn dáng vẻ nữ tử đáng thương yếu đuối, trong lòng Liêm vương khẽ động, vừa định mở miệng nói gì đó thì bỗng bị một bàn tay mảnh mai trắng trẻo túm lấy tai.
Giọng nói nóng nảy của nữ tử nổ vang bên tai:
“Ú nu edit, đừng có đi reup của bà!”
“Nhìn cái gì mà nhìn, nàng ta đẹp lắm à!?”
Sắc mặt Liêm vương lập tức trắng bệch, hỏng rồi, là Vương phi.
Hắn run rẩy xoay người, quả nhiên nhìn thấy thê tử tính tình bạo liệt nhà mình, lập tức mặt mày đưa đám nhận sai:
“Phu nhân, ta, ta, ta sai rồi…”
Liêm vương phi túm tai Liêm vương định lôi đi.
Nhưng chợt nhớ ra điều gì, nàng rút cây roi trong ngực, hung hăng trừng mắt nhìn A Đào:
“Con tiểu tiện nhân nhà ngươi vừa nãy trói chúng ta trong thiên điện Ngự hoa viên, còn nói muốn khiến chúng ta muốn sống không được muốn chec không xong?”
Nàng vốn chỉ định dọa A Đào một chút, dù sao nàng không biết Cảnh vương là con của nghịch đảng, còn tưởng đứa trẻ trong bụng A Đào là huyết mạch hoàng thất.
Nào ngờ A Đào chột dạ, lúc lùi lại không cẩn thận vấp ngã.
Giữa hai chân lập tức chảy ra máu tươi chói mắt.
29.
A Đào sinh non rồi.
Khi nghe tin này, bệ hạ và Quý phi đều chán ghét nhíu mày, “mặc kệ nàng ta.”
Cứ thế, A Đào cô độc nằm trên cung đạo, móng tay dài cào trên nền đá xanh để lại từng vệt xước, tiếng kêu thảm xé lòng.
Nhưng chẳng ai dám tiến lên.
Mấy canh giờ sau, A Đào sinh ra một bé trai.
Nhưng dây rốn quấn cổ đã lâu, đứa trẻ vừa sinh ra liền chec yểu.
Thế là A Đào cùng đứa trẻ chec ấy, bị người ta ném thẳng ra ngoài cửa cung.
30.
“Chec rồi?”
Thẩm Thanh Trúc nhướng mày, “Đúng, bị phát hiện chec bên đường.”
“Là ta thắng rồi.”
Tảng đá trong lòng ta rốt cuộc cũng rơi xuống.
Mấy tháng nay, ta cũng chẳng phải thật sự phong khinh vân đạm như vẻ bề ngoài.
Chỉ cần sơ sẩy một bước, liền là vạn kiếp bất phục.
Có điều, vẫn phải cảm ơn bình luận.
Ngày ngày mắng ta, lại giúp ta phản sát nam nữ chính.
Đúng là miệng dao găm lòng đậu phụ.
Nói ra thì, từ sau khi A Đào chec, bình luận cũng biến mất.
Có phải chứng tỏ, thế giới này đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của nam nữ chính rồi không?
Ý cười của ta càng thêm sâu.
31. Phiên ngoại Thẩm Thanh Trúc
Ta xuyên không rồi.
Nhiệm vụ chính: thuận lợi tiến vào kinh thành.
Nhiệm vụ phụ: đoạt lấy đầu danh kỳ thi mùa xuân.
666.
Kinh thành thì ta biết.
Nhưng kỳ thi mùa xuân là cái quỷ gì??
32.
Ta hận…
Nguyên chủ không chỉ nghèo, mà còn đặc biệt dễ kéo thù hận.
Trên đường tới kinh thành mấy tháng ngắn ngủi, ta đã gặp ba mươi đợt thích khách ám sát, hơn hai mươi đợt sơn tặc cướp tiền!
Ở trọ trong khách điếm cũng ngày nào cũng gặp giang hồ nhân sĩ đánh nhau, đánh thì cứ đánh, lật bàn của ta làm gì chứ!
Đáng ghét nhất chính là tên râu quai nón kia, hung dữ túm cổ áo ta hỏi:
“Tiểu tử thối, ngươi nói xem, là Danh Kiếm sơn trang bọn ta lợi hại hay là Vạn Độc cốc bọn chúng lợi hại!”
Ta: …
Hai chỗ này ta đều chưa từng nghe qua mà…
Ta mặt mày như đưa đám, run như cầy sấy, “Đều… đều lợi hại?”
Tên đại hán râu quai nón hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này, cười lạnh một tiếng:
“Vậy ngươi đi chec đi!”
Mắt thấy đại đao chém về phía ta, ta tuyệt vọng hét lên.
Một đạo kinh lôi bỗng từ trời giáng xuống khách điếm.
Đánh cho cả gian khách điếm nát bươm.
Đám ác nhân trong khách điếm đều thành than đen.
Ta trợn mắt há mồm.
Oa… thế mà còn hơi có vần điệu nữa chứ.
33.
Cuối cùng ta cũng biết đầu danh kỳ thi mùa xuân nghĩa là gì rồi.
Chính là bắt ta đi thi đỗ trạng nguyên.
Ha ha ha… thà để ta chec trong khách điếm còn hơn.
Cuối cùng cũng gần tới kinh thành.
Ta nằm trong miếu hoang, cầm sách mà ngẩn người.
Mấy chữ phồn thể này ta một chữ cũng xem không hiểu…
Hay là xé hết đi, xé hết đi!
Ta gào lên phát điên, xé sạch đống sách.
Cái nhiệm vụ này, lão tử không làm nữa! chec thì chec đi! ha ha!
Nhưng đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng động.
Có giọng một nữ tử vang lên.
“Lát nữa, nhất định phải mang hắn về Hạ gia.”
Lạnh lùng, uy áp, ác ý, không chút thiện cảm…
Toi rồi, lần này chắc chắn là gặp phải nhân vật lớn nào đó.
Hay là ta cứ giả vờ ngất đi nhỉ!?
(Hết)
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa