Chương 6
Lời vừa dứt, ta liền cảm nhận được ánh mắt của nam nhân kia dừng hẳn trên người mình.
Ta không hề cử động, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ lạy.
Trong hoàn cảnh hôm nay, ta tuyệt đối không được phép sai dù chỉ nửa bước.
Hai bên giằng co hồi lâu.
Cả đại sảnh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng bấc nến cháy tí tách.
Mãi một lúc sau, phía trên đầu ta mới vang lên giọng nói trẻ trung, mạnh mẽ nhưng không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
"Ngươi đã từng nghe câu, người càng thông minh thì càng chec sớm chưa?"
"Tam hoàng tử quá khen rồi. Nô tỳ trời sinh ngu dốt, nào dám nhận mình thông minh, chẳng qua chỉ là chủ tử bảo đâu thì đánh đó mà thôi."
Với thân phận như ta, từ đầu đến cuối cũng chỉ xứng đáng làm một quân cờ.
Nhưng dù là quân cờ...
Ta cũng muốn trở thành quân cờ hữu dụng nhất, có thể vào thời khắc quan trọng chỉ bằng sức của một mình mình mà khuấy đảo cả bàn cờ, khiến kẻ địch không còn đường chống đỡ.
Nghe ta mặt không đỏ tim không đập nói những lời hoàn toàn trái ngược với sự thật, Tiêu Minh Trạch chẳng những không nổi giận mà còn bật cười khẽ.
"Làm sao ngươi biết ta là Tam hoàng tử?"
"Vốn dĩ không chắc."
Ta ngẩng đầu, nở một nụ cười vô hại.
"Nhưng chẳng phải chính ngài vừa tự thừa nhận rồi sao?"
Thấy hắn không có ý ngắt lời, ta mới chậm rãi nói tiếp từng chữ.
"Nói đi cũng phải nói lại, ngoài Tam hoàng tử ra, e rằng chẳng còn ai hận Gia Thành công chúa đến mức cố ý để nàng chịu thêm nhiều nhục nhã như vậy."
Với dung mạo của Gia Thành công chúa, cho dù bị đưa đi tiếp khách thương nhân thì trong thời gian ngắn vẫn là món hàng hiếm.
Hoàn toàn không cần mỗi ngày phải tiếp một nam nhân khác nhau.
Làm như vậy chỉ khiến một tuyệt sắc giai nhân nhanh chóng trở thành món hàng bị tiêu hao, chẳng những không kiếm được nhiều bạc hơn mà còn lỗ vốn.
Một thương nhân như Tần ma ma sẽ không bao giờ làm chuyện đó.
Nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là cố ý trả thù vì hận.
Nghe ta nhắc đến chuyện này, Tiêu Minh Trạch không hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ khẽ nhướng mày.
"Lời này từ đâu mà ra? Gia Thành công chúa là hoàng muội ruột của bản hoàng tử."
"Là hoàng muội ruột không sai."
Ta bình thản nhìn hắn.
"Nhưng cũng là kẻ thù không đội trời chung."
Ta từng nghe nói, sau khi nhà ngoại của Tam hoàng tử thất thế, hắn cùng Thục phi nương nương đã phải chịu không ít sự giày vò từ mẫu tử hoàng hậu.
Gia Thành công chúa tuy dung mạo tuyệt mỹ, nhưng lòng dạ lại độc ác vô cùng.
Nàng thường xuyên cố ý thả con chó đen mình nuôi vào lãnh cung, nơi Thục phi và Tiêu Minh Trạch bị giam lỏng.
Để bảo vệ con trai còn nhỏ, Thục phi nhiều lần bị chó dữ cắn xé đến máu thịt bê bết.
Cuối cùng, vì muốn bảo vệ Tiêu Minh Trạch, bà treo cổ tự vẫn.
Thi thể của bà lại bị đàn chó hoang gặm sạch ngay trước mặt Tiêu Minh Trạch.
Tam hoàng tử vì kinh hãi và căm hận mà phun ra một ngụm máu.
Kể từ đó, thân thể hắn suy nhược đến cực điểm, mười hai tháng trong năm thì có đến bảy tám tháng nằm liệt trên giường bệnh.
Nếu không nhờ Thục phi khi còn sống đối đãi tử tế với mọi người, khiến một cung nữ từng chịu ơn bà lén nhờ vị hôn phu đang làm việc ở Thái y viện chữa trị cho Tiêu Minh Trạch...
E rằng hắn đã sớm trở thành một nắm đất vàng như mẫu phi mình.
Sau đó, cung nữ ấy còn nhân lúc hoàng đế dạo Ngự hoa viên mà liều chec giao bức thư Thục phi để lại cho người.
Không ai biết trong thư viết gì.
Chỉ biết sau khi đọc xong, hoàng đế đích thân đến lãnh cung đưa Tiêu Minh Trạch đang hấp hối ra ngoài, đồng thời xử trượng toàn bộ những kẻ từng ngược đãi hai mẹ con Thục phi.
Từ đó về sau, tuy hoàng đế vẫn lạnh nhạt với Tiêu Minh Trạch, nhưng thỉnh thoảng vẫn sai người chăm lo ăn uống sinh hoạt của hắn.
Hoàng hậu tuy hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không dám trắng trợn hãm hại hắn thêm.
May mà những năm tháng bị hành hạ trước kia đã để lại bệnh căn, khiến thân thể Tiêu Minh Trạch vô cùng yếu ớt.
Đừng nói luyện cưỡi ngựa bắn cung, ngay cả đến Thượng Thư phòng học tập, hắn cũng thường xuyên phải xin nghỉ.
Một phế nhân như vậy...
Ai cũng cho rằng nhất định sẽ chec trước hoàng đế.
Dần dần, hoàng hậu cũng không còn sốt ruột phải trừ khử hắn nữa.
Đương nhiên trong chuyện này còn có một nguyên nhân khác.
Vị cung nữ liều mạng cứu Tiêu Minh Trạch cùng vị thái y kia đột nhiên biến mất không một dấu vết chỉ sau một đêm.
Có người nói với hoàng hậu rằng trong tay hai người ấy đang nắm giữ chứng cứ bà ta hãm hại gia tộc Thục phi.
Nếu Tiêu Minh Trạch xảy ra chuyện...
Họ sẽ cá chec lưới rách, dâng toàn bộ chứng cứ lên hoàng đế.
Dù không biết đối phương nắm được bao nhiêu bí mật, hoàng hậu cũng không dám đánh cược.
Bởi vậy mới tạm thời yên ổn.
Nhờ thế Tiêu Minh Trạch mới có thể mang theo thân thể bệnh tật tưởng như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở mà sống đến hơn hai mươi tuổi.
Nhưng bao năm qua, hoàng hậu chưa từng từ bỏ việc truy tìm tung tích của vị thái y và cung nữ kia.
Cho dù họ đã trốn vào rừng sâu, bà ta vẫn không chịu buông tha.
Cuối cùng, bà ta vẫn giết họ.
Ta bình tĩnh kể lại tất cả.
Tiêu Minh Trạch cũng bình tĩnh lắng nghe.
Đợi đến khi ta nói xong, hắn mới khẽ cong môi.
"Ngươi biết khá nhiều."
Ta cung kính dập đầu trước mặt hắn.
"Đa tạ Tam hoàng tử đã điều tra ra chân tướng cái chec của cha mẹ nô tỳ năm đó."
"Cũng đa tạ ngài đã cho người truyền tin cho nô tỳ."
Ta không phải kẻ ngốc.
Ta rất rõ rằng kể từ khi ánh mắt nóng rực kia bắt đầu âm thầm dõi theo mình, những chuyện trước đây dù điều tra thế nào cũng không có manh mối đã dần dần nổi lên mặt nước.
Là ai đứng sau tất cả, không cần nói cũng biết.
Còn hắn muốn ta làm gì...
Lại càng không cần nói cũng hiểu.
10
"Quả nhiên ngươi là một người thông minh."
Trong mắt Tiêu Minh Trạch thoáng hiện vẻ tán thưởng không hề che giấu, đồng thời cũng xen lẫn vài phần giằng xé cố nén:
"Đúng vậy, cha mẹ ngươi từng chịu đại ân của mẫu phi ta, cả hai đều vì bảo vệ mẫu phi và ta mà chec, là ta có lỗi với gia đình ngươi. Mối thù của cha mẹ ngươi, ta có thể thay ngươi báo, rồi thả ngươi đi sống một cuộc đời tự do tự tại."
Thật nực cười.
Nếu thật sự muốn thả ta đi, cần gì phải vòng vo đến mức này?
Có lẽ trong khoảnh khắc nào đó, Tiêu Minh Trạch quả thật từng nghĩ đến chuyện trả tự do cho ta.
Nhưng chút dao động mong manh ấy hoàn toàn không thể sánh với quyết tâm báo thù rửa hận của hắn, càng không thể sánh với khát vọng giang sơn vạn dặm trong lòng hắn.
Đã có đáp án, ta nhìn thẳng vào mắt Tiêu Minh Trạch, từng chữ từng câu nói:
"Mối thù của cha mẹ nô tỳ, tự nhiên phải do chính nô tỳ báo. Nô tỳ nguyện lấy thân mình làm mồi nhử, dùng mọi thủ đoạn để ẩn mình bên cạnh Thái tử, chờ đến thời khắc then chốt sẽ giáng cho hắn một đòn trí mạng."
Dùng nữ nhân để giám sát và lôi kéo triều thần vốn là thủ đoạn trực tiếp nhất, cũng ít đổ máu nhất.
Tuy triều đình nghiêm cấm quan viên lui tới thanh lâu, nhưng loại chuyện này đâu phải chỉ bằng một điều luật là có thể cấm tuyệt được.
Không dám công khai thì tự nhiên sẽ có người âm thầm sắp xếp sau lưng.
Khi nam nhân được hầu hạ đến mức thỏa mãn nhất, cũng là lúc sự cảnh giác của họ thấp nhất.
Những cô nương được huấn luyện bài bản sẽ nhân cơ hội ấy, bất động thanh sắc moi từ miệng đám quan viên những bí mật triều đình.
Những bí mật đó chẳng bao lâu sẽ được đưa tới tay Tiêu Minh Trạch, trở thành lợi khí để hắn khống chế văn võ bá quan vào thời khắc quan trọng.
Túy Phong Lâu này e rằng cũng chỉ là một trong vô số mạng lưới tình báo của Tiêu Minh Trạch mà thôi.
Chẳng ai có thể ngờ rằng vị Tam hoàng tử ngày thường bệnh tật triền miên, đi thêm vài bước cũng ho đến mức tưởng như sắp hộc máu kia, lại âm thầm gây dựng được một cơ cấu tình báo hùng mạnh đến vậy.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha