Chương 7
Con rết trăm chân, chec vẫn chưa cứng.
Hoàng đế và Hoàng hậu ngây thơ cho rằng giết sạch ngoại tộc của Thục phi là có thể khiến Tiêu Minh Trạch hoàn toàn mất chỗ dựa.
Nhưng bọn họ đâu biết rằng những thế gia đại tộc có căn cơ sâu dày, thế lực và nhân mạch được bồi dưỡng trong bóng tối vượt xa sức tưởng tượng của người thường.
Di sản mà phủ Đại tướng quân để lại năm xưa, đến cả phủ Trấn Quốc Công đang quyền thế ngút trời hiện nay cũng còn kém xa.
Điều đáng tiếc duy nhất là suốt những năm qua, những nữ nhân được đưa đến bên cạnh Thái tử Tiêu Như Giác đều quá mức tầm thường, chẳng được mấy ngày đã bị hắn chơi chán rồi đuổi đi.
Vài người hiếm hoi ở lại được cũng không vượt qua nổi những lần thử dò và nghi kỵ của Tiêu Như Giác, lặng lẽ biến mất trong Đông Cung, chẳng phát huy được chút tác dụng nào.
Khoảnh khắc nhìn thấy ta, hy vọng trong lòng Tiêu Minh Trạch lại được nhen nhóm.
Hắn bắt đầu hết lần này đến lần khác, lúc hữu ý lúc vô tình, âm thầm thử thách ta.
Mà ta cũng không khiến hắn thất vọng.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu, đều nhìn thấy trong mắt đối phương quyết tâm báo thù không thể lay chuyển.
Cuối cùng, Tiêu Minh Trạch chủ động lên tiếng:
"Con đường này chín phần chec một phần sống, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ không có ai cứu được ngươi, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?"
"Dạ."
Ta nặng nề gật đầu:
"Nô tỳ đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả."
Chỉ cần có thể tự tay tiễn cả nhà kẻ thù xuống địa ngục, cho dù cuối cùng phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình thì đã sao?
11
Đêm hôm đó, Tần ma ma bí mật sắp xếp người đưa ta vào phủ Thái tử.
Dung mạo của ta, điệu múa của ta, cùng bản lĩnh hầu hạ người khác hòa làm một, tạo nên sức hấp dẫn chí mạng đối với vị Thái tử vốn nổi tiếng kén chọn nữ nhân.
Hắn say mê như điếu đổ, bất chấp tất cả mà cùng ta triền miên suốt đêm.
Sau đêm ấy, ta được phá lệ giữ lại trong phủ Thái tử.
Lúc tình nồng ý đượm, Thái tử ôm ta vào lòng, hết lần này đến lần khác thì thầm thân mật:
"Song Nhi, hiện giờ bản cung chưa thể cho nàng bất cứ danh phận gì, nhưng bản cung hứa, đến ngày đăng cơ xưng đế, nhất định sẽ phong nàng làm Quý phi được sủng ái nhất."
Quý phi ư?
Đáng tiếc sẽ không có ngày đó.
Trong lòng ta cười lạnh, ngoài mặt lại nở nụ cười ngoan ngoãn vừa đủ:
"Nô tỳ không cầu danh phận, chỉ mong ngày ngày đêm đêm được ở bên cạnh Thái tử điện hạ."
"Đó là điều đương nhiên."
Trong màn phù dung ấm áp, những lời hứa viển vông của nam nhân dần tan vào bên tai.
Ở cạnh Thái tử lâu ngày, ta tự nhiên cũng lần mò biết được không ít chuyện trên triều đình qua những lời hắn nói.
Nhưng ta không vội truyền tin ra ngoài, chỉ lặng lẽ ẩn mình, luôn an phận thủ thường.
Dẫu sao cũng chẳng ai biết những tin tức ấy có phải cố ý tung ra để thử ta hay không, ta vất vả lắm mới đi được đến bước này, tuyệt đối không cho phép xảy ra bất cứ sai sót nào.
Cùng lúc đó, Tiêu Minh Trạch cũng án binh bất động.
Ẩn nhẫn dưỡng sức bao nhiêu năm, cả hai chúng ta đều là những kẻ cực kỳ biết nhẫn nhịn.
Ta hiểu rất rõ, đối với vị Hoàng đế tuổi già sức yếu, Thái tử đang độ tráng niên, lại có thế lực ngoại thích hùng mạnh chống lưng, vốn chính là cái gai cắm sâu nhất trong lòng ông ta.
Chỉ cần thời cơ chín muồi, chẳng cần ai động tay, chính ông ta cũng sẽ không ngần ngại nhổ bỏ cái gai ấy.
Xưa nay trong các triều đại, những chuyện như vậy vốn nhiều không kể xiết.
Rất nhanh, thời cơ ấy đã tới.
Không biết kẻ nào khơi mào, trên triều bắt đầu có ngự sử dâng tấu hặc phủ Trấn Quốc Công bí mật nuôi dưỡng ám vệ, hơn nữa biết rõ Gia Thành Công chúa mất tích mà không tận lực tìm kiếm, trái lại còn tìm một nữ nhân có dung mạo tương tự, dịch dung giả mạo Công chúa.
Những năm gần đây, Hoàng đế mê mẩn luyện đan, ngay cả đích nữ của mình cũng chẳng mấy quan tâm.
Vừa đọc tấu chương ấy, ông lập tức nổi trận lôi đình, truyền Gia Thành Công chúa đến yết kiến.
Hoàng hậu và phủ Trấn Quốc Công đã sớm chuẩn bị, hơn nữa Hoàng đế vốn không hiểu nhiều về nữ nhi của mình, sau một phen tra hỏi cũng không phát hiện điều gì bất thường.
Đúng lúc then chốt, Phó viện chính Thái y viện khi kiểm tra hồ sơ bệnh án cũ chợt phát hiện, năm tuổi Gia Thành Công chúa từng bị dao cắt vào ngón tay, để lại một vết sẹo nhỏ.
Hoàng đế lập tức sai người kiểm tra, kết quả phát hiện vị "Gia Thành Công chúa" đang đứng trước mặt mình có ngón tay lành lặn, hoàn toàn không hề có dấu vết từng bị thương.
Hoàng đế nổi cơn thịnh nộ, sau khi tra khảo quả nhiên phát hiện Công chúa là kẻ giả mạo.
Còn chuyện phủ Trấn Quốc Công nuôi dưỡng ám vệ lại càng là tội đại nghịch bất đạo.
Một hòn đá làm dậy ngàn cơn sóng, sau đó liên tiếp có người dâng sớ vạch tội phủ Trấn Quốc Công với đủ loại tội danh, trong đó không ít mũi nhọn âm thầm chĩa thẳng về phía Thái tử Tiêu Như Giác.
Khi Hoàng đế sai người khám xét phủ Thái tử để xác minh, bọn họ lại bất ngờ phát hiện trong thư phòng, chính viện và thiên viện nơi Thái tử sinh sống có giấu mấy hình nhân yểm bùa nguyền rủa Hoàng đế.
Tội vu cổ từ xưa đến nay đều là trọng tội đáng chec, hễ dính vào thì gần như không còn đường thoát.
Thái tử lập tức bị giam lỏng trong Đông Cung.
Trước khi Đông Cung bị phong tỏa, ta đã được người ta lặng lẽ đưa ra ngoài.
Nghe nói Thái tử vẫn luôn kêu oan, khăng khăng nói mình hoàn toàn không biết trong phủ có những hình nhân vu cổ ấy.
Đương nhiên hắn không biết, vì chính ta là người đặt chúng vào đó.
Trước đó, sau nhiều lần dùng tin giả để thử ta mà thấy ta vẫn luôn bất động thanh sắc, lại thêm việc được ta hầu hạ vô cùng vừa ý, sự đề phòng của Thái tử đối với ta dần giảm bớt, thỉnh thoảng còn cho phép ta đi lại trong phủ.
Ta liền lợi dụng cơ hội ấy, nhân lúc không ai để ý mà lén đặt những hình nhân vu cổ vào.
Thật ra thủ đoạn ấy cũng chẳng cao minh gì, nhưng điều quan trọng nhất là vị Hoàng đế già đã sớm bất mãn với việc Thái tử lôi kéo quần thần, trong lòng cũng đã nảy sinh nghi kỵ, chỉ còn thiếu một cái cớ để phát tác mà thôi.
12
Lão hoàng đế tức đến mức hộc máu, ông ta không nỡ xuống tay giết chính con trai ruột của mình, nhưng lại chẳng hề mềm lòng với phủ Trấn Quốc Công.
Sau một phen điều tra kỹ lưỡng, người ta tìm ra chứng cứ năm xưa phủ Trấn Quốc Công vu oan hãm hại phủ Đại tướng quân.
Thực ra ai cũng biết, kẻ muốn nhổ tận gốc phủ Đại tướng quân năm đó chính là hoàng đế, còn phủ Trấn Quốc Công chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay ông ta.
Nhưng một khi sự việc bại lộ, kẻ bị đẩy ra gánh tội đương nhiên cũng chỉ là quân cờ.
Cả phủ Trấn Quốc Công bị xử trảm, lặp lại đúng bi kịch của phủ Đại tướng quân hơn mười năm trước.
Lão hoàng đế liên tiếp thổ huyết mấy lần, thân thể ngày càng suy kiệt, chẳng bao lâu sau liền chính thức hạ chỉ phế truất Thái tử, lập người con trai duy nhất còn lại là Tam hoàng tử Tiêu Minh Trạch làm Thái tử.
Tiêu Minh Trạch khổ tâm bố trí suốt bao năm, đến nay trong cung đã hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của hắn.
Hắn hỏi ta muốn Hoàng hậu chec như thế nào, ta nghĩ một lát rồi cầu xin hắn cho phép ta đích thân vào cung tiễn bà ta đoạn đường cuối cùng.
Lúc này Hoàng hậu đã trở thành hậu duệ của tội thần, đương nhiên không còn tư cách ở lại Phượng Tê Cung, mà bị đày đến lãnh cung từng là nơi ở của Thục phi, ngày ngày chịu đủ mọi giày vò.
Đúng là mưu sâu kế hiểm quá mức, cuối cùng lại hại chính mình.
Biết hôm nay ta đến để báo thù cho cha mẹ, gương mặt đầy thịt của Hoàng hậu càng thêm dữ tợn.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha