Chương 8
Bà ta trừng trừng nhìn ta, ánh mắt hừng hực như muốn hóa thành ngọn lửa nuốt chửng lấy ta.
"Con tiện nhân Tô Ngọc Nhi kia vốn là nô tỳ của bổn cung, vậy mà lại dám giúp Thục phi, thứ phản chủ vong ân như vậy đáng bị trời đánh!"
"Không sai, mẹ ta quả thực từng là nô tỳ của ngươi, bà ấy một lòng trung thành với ngươi, vậy mà vì tư lợi, ngươi mặc kệ chuyện bà ấy đã có người trong lòng, nhất quyết ép gả bà ấy cho một lão thái giám, chính Thục phi nương nương không đành lòng nên mới cứu bà ấy."
Một chủ tử bạc bẽo vô tình như vậy, bị chúng bạn xa lánh cũng là đáng đời.
"Mạng của nó vốn là của bổn cung, nó phải cống hiến cả đời cho bổn cung, một kẻ hạ tiện như thế dựa vào đâu mà đòi có hạnh phúc của riêng mình?!"
Hoàng hậu đã hoàn toàn trở thành một kẻ điên loạn.
Bà ta không có được sự sủng ái của hoàng đế, cũng không muốn nhìn thấy bất kỳ ai được hạnh phúc.
"Được làm vua thua làm giặc, bây giờ rơi vào tay ta cũng là phúc phần của ngươi."
Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng bà ta cũng phải đích thân xuống dưới bồi tội với cha mẹ ta.
"Con tiện nhân, ta sẽ giết ngươi!"
Hoàng hậu mặt mày dữ tợn, đột ngột bật dậy lao về phía ta, định bóp cổ ta, nhưng còn chưa kịp chạm đến vạt áo thì đã bị cung nhân túm tóc kéo ngược trở lại.
Bà ta vẫn không ngừng giãy giụa, liền bị một tên cung nhân đá mạnh vào đầu gối, đau đớn quỳ sụp xuống đất.
Hắn vẫn chưa hả giận, lại tát liên tiếp hai cái rồi mắng:
"Đồ không có mắt! Cô nương Song Nhi là người được Thái tử điện hạ nâng niu trong lòng bàn tay, dám làm tổn thương một sợi tóc của cô ấy, coi chừng Thái tử lột da ngươi!"
Lời ấy lọt vào tai Hoàng hậu chẳng khác nào xát muối vào vết thương, khiến bà ta càng thêm phát điên.
"Tiêu Minh Trạch chẳng qua chỉ là đồ nghiệt chủng do con gái tội thần sinh ra, hắn có tư cách gì làm Thái tử? Bổn cung muốn gặp Hoàng thượng!"
Ta lặng lẽ nhìn dáng vẻ cuồng nộ bất lực của Hoàng hậu, trong lòng không gợn chút sóng, chỉ khẽ phất tay ra hiệu cho cung nhân động thủ.
Bà ta nói không sai.
Làm chuyện ác, sớm muộn gì cũng phải chịu báo ứng.
Những gì bà ta đang gánh chịu lúc này chính là báo ứng.
Hoàng hậu uống cạn chén rượu độc, giống hệt ta ở kiếp trước, rất nhanh đã phun ra một ngụm máu lớn.
Nhân lúc bà ta vẫn chưa chec, ta sai người kéo bà ta ra hậu viện.
Hậu viện ấy từ lâu đã đổ nát tiêu điều, cũng chính là nơi năm xưa mẹ con Hoàng hậu thường xuyên hành hạ, làm nhục Thục phi và Tiêu Minh Trạch.
Kể từ khi Thục phi treo cổ tự vẫn để bảo vệ Tiêu Minh Trạch, nơi này lúc nào cũng âm u lạnh lẽo, lời đồn ma quỷ không ngớt.
Dùng nơi này để giam giữ Gia Thành công chúa quả thực thích hợp vô cùng.
Sau quãng thời gian dài làm kỹ nữ hạ đẳng ở Túy Phong Lâu, Gia Thành công chúa đã bị giày vò đến mức chẳng còn ra hình người.
Thấy ta bước vào, nàng ta chỉ có thể trừng trừng nhìn ta bằng đôi mắt đầy oán độc, dùng giọng khàn đặc phát ra những tiếng ú ớ chẳng rõ lời.
Xem kìa, hệt như vị mẫu hậu tội ác chồng chất của mình, chỉ biết nổi giận trong vô vọng.
"Đừng mắng nữa, ta có lòng tốt đưa hai mẹ con các ngươi đến đoàn tụ."
Ta sai người ném Hoàng hậu đang thoi thóp xuống bên cạnh Gia Thành công chúa, sau đó lấy hỏa chiết tử từ trong tay áo ra, châm lửa đốt đống củi đã chuẩn bị sẵn rồi ném cả hai mẹ con vào biển lửa.
Hoàng hậu vì lợi ích của bản thân mà không tiếc giết chính con gái ruột.
Kiếp trước, bà ta ép ta uống rượu độc rồi ném ta vào đống lửa thiêu sống.
Hôm nay ta trả lại cho hai mẹ con họ đúng một kết cục như vậy.
Rất công bằng.
13
Phế Thái tử Tiêu Như Giác kết bè kết cánh, mưu đồ đại nghịch, bị hoàng đế phán giam cầm suốt đời.
Nghe nói ngay ngày thứ hai sau khi bị giam, hắn đã phát điên, ở trong phủ vừa khóc vừa cười, gào thét không ngừng.
Hắn cho rằng chỉ cần phát điên thì có thể giữ được mạng sống.
Đáng tiếc, Tiêu Minh Trạch chưa bao giờ là kẻ biết nương tay với kẻ thù.
Hai mươi năm chịu đủ mọi nhục nhã đã khiến hắn hiểu rõ một đạo lý: nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.
Chẳng bao lâu sau, vị phế Thái tử điên loạn ấy "vô tình" rơi xuống hồ sen.
Đến khi hạ nhân phát hiện, thi thể đã lạnh ngắt.
Một tháng sau, hoàng đế băng hà, Tiêu Minh Trạch chính thức đăng cơ xưng đế, đổi niên hiệu thành Kiến Thành.
Hắn xóa sạch mọi dấu vết về quãng thời gian ta ở Túy Phong Lâu cũng như chuyện giữa ta và phế Thái tử, rồi lấy công lao năm xưa cha mẹ ta liều mình cứu hắn làm lý do, đặc cách sắc phong ta làm Quận chúa, ban thêm một vùng phong địa tuy không lớn nhưng vô cùng giàu có.
Ta lĩnh chỉ tạ ơn, lập tức thu dọn hành lý, ngay trong đêm lên đường đến phong địa.
Nhà đế vương vốn là nơi bạc tình nhất.
Ta hiểu hơn ai hết, chút công lao phò tá ấy tuyệt đối không đủ để đổi lấy một đời bình yên. Nếu còn ở lại kinh thành, chẳng biết đến lúc nào sẽ lại chuốc họa vào thân.
Sống nơm nớp lo sợ giữa kinh thành, sao có thể sánh bằng cuộc sống tiêu dao nơi phong địa?
Trong xe ngựa, tiểu cung nữ bóc sẵn từng quả nho đưa tới bên miệng ta, dè dặt hỏi:
"Quận chúa, nô tỳ thấy trong lòng Hoàng thượng vẫn còn có người."
Ta chỉ mỉm cười, không đáp.
Có lẽ vậy.
Nhưng lúc này, chuyện đó đối với ta đã không còn quan trọng nữa.
(Hết)
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa