Chương 5
Nếu nguồn cơn thù hận của người ấy cũng giống ta, vậy con đường báo thù này chắc chắn sẽ dễ đi hơn rất nhiều.
Kẻ thù của ta không chỉ có Gia Thành công chúa.
Còn có phủ Trấn Quốc Công đứng sau nàng, cùng vị hoàng hậu đang ngồi vững nơi trung cung.
Suốt bao năm qua, phủ Trấn Quốc Công vẫn luôn dốc sức phò tá hoàng tử đích duy nhất của hoàng hậu, cũng là huynh trưởng cùng mẹ với Gia Thành công chúa, Tiêu Như Giác, từng bước bước vào Đông Cung.
Hai bên dựa dẫm lẫn nhau, địa vị vững như bàn thạch.
Mà mấu chốt quan trọng nhất trong tất cả chính là Thái tử Tiêu Như Giác.
Muốn báo thù, nhất định phải kéo Tiêu Như Giác xuống khỏi ngôi vị trữ quân.
Kiến càng lay cổ thụ.
Nói thì dễ, làm sao dễ được?
Nhưng ta tin rằng trong hoàng gia, phụ tử cũng được, huynh đệ cũng vậy, ngoài mặt hòa thuận nhưng trong lòng chưa chắc đã đồng lòng.
Người muốn đẩy Tiêu Như Giác vào chỗ chec chắc chắn còn nhiều lắm.
Điều ta cần làm chỉ là tiếp tục nhẫn nhịn, chờ đợi thời cơ thích hợp.
8
Chớp mắt một cái, lại thêm nửa tháng trôi qua.
Món "cổ vật quý giá" mà phủ Trấn Quốc Công bị kẻ gian lấy mất vẫn không tìm thấy chút tung tích nào.
Trên đời vốn không có bức tường nào giữ được bí mật mãi mãi.
Không biết từ khi nào, trong các tửu lâu, trà quán bắt đầu âm thầm lan truyền lời đồn rằng thứ phủ Trấn Quốc Công đang tìm vốn chẳng phải cổ vật gì cả.
Thứ họ thật sự tìm chính là Gia Thành công chúa đã mất tích suốt nhiều ngày.
Nguyên nhân cũng rất đơn giản.
Nghe nói Gia Thành công chúa đã có người trong lòng, không muốn nghe theo sắp đặt của hoàng hậu gả cho Thế tử phủ Trấn Quốc Công, nên trong một đêm tối trời đã cùng tình lang lén bỏ trốn khỏi cung, đi tìm cuộc sống tiêu dao tự tại.
Chuyện này liên quan đến bí mật hoàng gia, đương nhiên chẳng ai dám công khai nói thẳng trước mặt người của phủ Trấn Quốc Công.
Nhưng lời đồn truyền từ người này sang người khác, cuối cùng vẫn lọt vào tai Trấn Quốc Công.
Ba người nói thành hổ.
Cho dù chỉ là chuyện bịa đặt, nói nhiều rồi cũng sẽ có người tin vài phần.
Huống hồ trước đây Gia Thành công chúa đúng là từng nhiều lần tỏ ý bất mãn với cuộc hôn nhân này.
Phủ Trấn Quốc Công tuy không muốn Thế tử nhà mình trở thành phò mã, tự tay cắt đứt con đường tiến thân đến địa vị dưới một người trên vạn người, nhưng cũng không muốn biến thành trò cười sau bữa cơm của thiên hạ.
Bởi vậy, việc tìm người cũng không còn tận tâm như trước nữa.
Không lâu sau, người của phủ Trấn Quốc Công còn đích thân đứng ra đính chính, khẳng định Gia Thành công chúa vẫn đang bình an trong cung, còn chuyện mượn danh nghĩa tìm cổ vật để tìm người hoàn toàn là lời đồn vô căn cứ.
Rất nhanh sau đó, đã có người tận mắt nhìn thấy xa giá của "Gia Thành công chúa" xuất hiện trước cổng phủ Trấn Quốc Công.
Trấn Quốc Công dẫn theo toàn bộ gia quyến tự mình ra nghênh đón.
Ngay lúc ông cung kính mời "Gia Thành công chúa" bước vào phủ, một nữ nhân quần áo rách nát, tóc tai bù xù, đi khập khiễng bỗng liều mạng lao về phía trước, vừa đi vừa ú ớ phát ra những âm thanh mơ hồ không rõ.
Trấn Quốc Công từ xa nhìn thấy, lập tức nhíu mày đầy chán ghét.
"Hôm nay là ngày vui công chúa giá lâm, ở đâu lại xuất hiện một tên ăn mày xui xẻo thế này? Còn không mau đuổi đi!"
"Tuân lệnh!"
Lập tức có gia đinh chạy tới, như ném một túi rác mà quẳng người kia vào con hẻm bên cạnh.
Sau khi ném xuống, bọn chúng còn không quên nhổ nước bọt rồi đá thêm mấy cái.
Xe ngựa của ta vừa khéo đỗ ở cuối con hẻm.
Thấy vậy, ta ra lệnh cho phu xe kéo người kia lên.
"Thân phận tôn quý thì đã sao? Cuối cùng chẳng phải vẫn bị vứt bỏ hay sao? Trấn Quốc Công thà nhận một kẻ giả mạo làm ngoại tôn nữ còn hơn liếc nhìn công chúa điện hạ một cái."
"Ư... ưm..."
Gia Thành công chúa gào lên những tiếng nghẹn ngào rồi lao tới muốn bóp cổ ta.
Đáng tiếc hai cổ tay từng bị bẻ gãy của nàng vẫn chưa lành hẳn, ngay cả sức vén tóc cũng không còn.
Ta không chút do dự đá mạnh một cước vào ngực nàng.
Gia Thành công chúa không chịu nổi lực đạo, cả người đập mạnh vào thành xe, phát ra một tiếng rên đau đớn tuyệt vọng.
"Biết đủ đi. Nếu không có bản tiểu thư, ngươi còn chẳng thể bước ra khỏi cổng Túy Phong Lâu."
Ta ghét bỏ lấy khăn tay lau lau mũi giày vừa chạm vào người nàng, lạnh nhạt nói:
"Ngươi đã thành phế nhân rồi. Nếu ta là ngươi, thà đâm đầu chec quách cho xong."
Gia Thành công chúa trừng mắt nhìn ta đầy căm hận.
Đáng tiếc, nàng lại không có dũng khí chec.
Chỉ có thể bị ta đưa trở về Túy Phong Lâu, tiếp tục sống cuộc đời làm gối cho ngàn người, món đồ chơi của vạn kẻ.
Sau khi "Gia Thành công chúa" công khai xuất hiện, những lời đồn bên ngoài cũng tự nhiên tan biến.
So với thể diện của hoàng gia và phủ Trấn Quốc Công, rốt cuộc ai mới là Gia Thành công chúa thật sự đã chẳng còn quan trọng nữa.
Ngay cả món "cổ vật bị thất lạc" cũng đã được tìm thấy.
Không cần tiếp tục huy động nhân lực rầm rộ nữa.
Đích thân ta đến phòng của Gia Thành công chúa, dập tắt tia hy vọng cuối cùng còn sót lại trong lòng nàng.
Nghe xong những lời ấy, cả người Gia Thành công chúa hoàn toàn sững sờ.
Nàng trợn tròn mắt nhìn ta đầy oán hận, như muốn nuốt sống ta ngay lập tức.
Nhưng thì sao chứ?
Kiếp trước, ta đã quỳ xuống dập đầu cầu xin nàng hèn mọn biết bao.
Cuối cùng nàng vẫn chẳng chịu buông tha cho ta.
"Ta không lừa ngươi. Hoàng hậu và phủ Trấn Quốc Công thật sự đã từ bỏ ngươi rồi."
Ta lắc đầu, giọng điệu bình thản đến lạ.
"Nếu họ biết bây giờ ngươi đã biến thành bộ dạng này, e rằng người đầu tiên muốn giết ngươi... chính là họ."
Cành vàng lá ngọc?
Thân phận tôn quý?
Quyền lực và địa vị mà nàng luôn lấy làm kiêu hãnh từ thuở nhỏ vốn chỉ là thứ người khác ban cho.
Một cơn gió thổi qua, tất cả đều tan thành mây khói.
Ta xoay người rời đi.
Phía sau lưng, từng tiếng nức nở nghẹn ngào vẫn không ngừng vọng tới.
Không biết Gia Thành công chúa có cơ hội nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra hay không.
Nếu có...
Có lẽ nàng sẽ hối hận vì đã lấy oán báo ân với ta năm ấy.
9
Bảy ngày sau là ngày cập kê của ta.
Đối với nữ tử trong thanh lâu, đó cũng là ngày chính thức treo bảng tiếp khách.
Thông thường vào ngày này, Tần ma ma sẽ dựa vào dung mạo và tài nghệ của từng cô nương để mời những người có thân phận, địa vị tương xứng đến dự lễ cập kê.
Nếu có người vừa ý cô nương ấy, họ sẽ lần lượt ra giá để tranh đoạt đêm đầu tiên.
Một món hàng quý hiếm như ta vốn không thể tùy tiện chọn khách dựa vào số bạc nhiều ít như người khác, đáng lẽ phải ăn vận lộng lẫy, đứng sau màn sa múa một khúc trước mặt những vị khách quý nhận được thiệp mời mới phải.
Thế nhưng Tần ma ma lại không sắp xếp như vậy.
Khi màn đêm buông xuống, bà đích thân đưa ta đến khu quý khách thần bí nhất của Túy Phong Lâu.
Đại sảnh trong viện đã sáng rực ánh đèn từ sớm.
Vừa bước vào sân, ta đã nhìn thấy bóng dáng một nam nhân thấp thoáng sau ô cửa sổ.
Tần ma ma không đi tiếp, chỉ nhìn ta thật sâu.
"Vào đi, trước mặt chủ tử phải cẩn thận lời ăn tiếng nói."
"Vâng."
Ta ngoan ngoãn hành lễ với bà rồi dưới ánh mắt đầy phức tạp của đối phương, chậm rãi tiến lên đẩy cánh cửa ra.
Ngay từ lúc phát hiện có người âm thầm quan sát mình khi luyện múa, ta đã biết chủ nhân thật sự đứng sau Túy Phong Lâu rất có thể đã xuất hiện.
Cho nên hôm nay ta hoàn toàn không bất ngờ.
Trong đại sảnh, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào gấm màu lam nhạt đang ngồi ngay ngắn bên bàn.
Hắn hơi cúi đầu, hờ hững xoay chiếc nhẫn ban chỉ trên tay.
Ta xoay người đóng cửa, tiến lên quỳ xuống cung kính hành đại lễ.
"Nô tỳ Song Nhi thỉnh an Tam hoàng tử."
Đúng vậy.
Chủ nhân thật sự đứng sau Túy Phong Lâu không ai khác ngoài Tam hoàng tử Tiêu Minh Trạch.
Vị Tam hoàng tử có ngoại tổ phụ lập chiến công hiển hách, từng quyền thế ngập trời, nhưng cuối cùng lại vì sự nghi kỵ của đế vương mà bị tru di cửu tộc, cơ nghiệp trong chớp mắt tan thành mây khói.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha