Chương 4
Nhớ lại từng chuyện của kiếp trước, hận ý trong lòng ta càng cuộn trào mãnh liệt, ta liền chậm rãi bồi thêm một đòn.
"Ma ma, vị muội muội này tuy không nói được nữa, nhưng vẫn còn biết viết chữ."
Tạm thời không giết nàng cũng được.
Nhưng bất kỳ con đường nào có khả năng giúp nàng cầu cứu ra bên ngoài, ta đều sẽ chặn kín không chừa một lối.
"Yên tâm, cả đời này nàng ta cũng không thể viết được nữa."
Như để chứng minh lời Tần ma ma vừa nói, bà vừa dứt câu thì hai tiếng "rắc" giòn tan đã vang lên.
Tên quy công bẻ gãy hai cổ tay của Gia Thành công chúa.
Nhìn nàng đau đớn đến toàn thân co giật mà lại không thể kêu thành tiếng, khóe môi ta khẽ cong lên thành một nụ cười thống khoái.
Bước đầu tiên của con đường báo thù cuối cùng cũng đã thành công.
Thiên chi kiêu nữ luôn coi mạng người như cỏ rác ấy, kết cục phải chịu còn thê thảm hơn nhiều so với một nhát dao cắt cổ.
6
Đúng như ta dự đoán, sau biến cố này, Tần ma ma không tiếp tục phí thời gian mài giũa tính nết của Gia Thành công chúa nữa mà ngay trong đêm đã treo bảng tiếp khách của nàng ở khu khách quý hạng hai.
Khu khách quý hạng hai đều là thương nhân.
Đám thương nhân tuy không thiếu kẻ tiền nhiều như nước nhưng địa vị xã hội lại thấp kém, cho dù nằm mơ cũng không có cơ hội từng gặp công chúa.
Làm như vậy vừa bán được giá cao, lại không có bất kỳ rủi ro nào, quả thực là cách tốt nhất.
Rốt cuộc Gia Thành công chúa vẫn là mỹ nhân hiếm có, cho dù đã trở thành một người câm thì vẫn có không ít thương nhân lắm tiền tranh nhau bỏ bạc để giành lấy đêm đầu tiên cùng nàng.
Sau một hồi mặc cả quyết liệt, rất nhanh một tên thương nhân trung niên thân hình béo tốt đã được đưa vào phòng.
Tên thương nhân ấy tuyệt đối không phải hạng biết thương hoa tiếc ngọc.
Chẳng bao lâu sau, trong phòng đã vang lên những âm thanh khiến người ta không cần nghĩ cũng biết đang xảy ra chuyện gì.
Ta đứng ngoài cửa, ghé mắt nhìn qua khe hở.
Ta tận mắt chứng kiến Gia Thành công chúa vì giãy giụa mà bị gã kia tát liên tiếp hai cái thật mạnh, đôi mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm lên xà nhà, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Kiếp trước, chẳng phải nàng vì bảo vệ cái gọi là danh tiết của mình mà nhẫn tâm đẩy ta vào chỗ chec sao?
Vậy thì kiếp này, ta sẽ tận mắt nhìn nàng hoàn toàn đánh mất danh tiết, rơi xuống vực sâu muôn đời không thể ngóc đầu lên.
Chứng kiến kết cục của Gia Thành công chúa, hận ý trong lòng ta cuối cùng cũng vơi đi không ít.
Ta chậm rãi xoay người, định trở về phòng.
Vừa ngẩng đầu lên, ta mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào Tần ma ma đã đứng sau lưng mình.
Trên mặt bà vẫn là nụ cười quen thuộc, nhưng ánh mắt lại tối tăm khó dò.
"Song Nhi, mấy ngày tới nhớ chuẩn bị cho thật tốt, nhất định phải một lần thành danh, lọt vào mắt xanh của quý nhân."
Bà tiến lên hai bước, giơ tay phủi lớp bụi vốn không hề tồn tại trên vai ta rồi cười như không cười.
"Kẻ tự cho mình thông minh nhưng lại chẳng có giá trị gì thì đáng phải nhận kết cục như thế."
Đương nhiên ta hiểu ý tứ trong lời cảnh cáo ấy.
Ta bình thản cúi đầu đáp:
"Ma ma yên tâm, Song Nhi hiểu."
Đâu cần bà phải nhắc nhở?
Suốt những năm qua, ta ngày đêm khổ luyện, từ ca múa, nhạc cụ cho đến mọi kỹ xảo lấy lòng nam nhân đều dốc sức nghiên cứu, chưa từng dám lơi lỏng dù chỉ một ngày.
Tất cả chỉ vì chờ đến một ngày có thể lọt vào mắt một vị quý nhân.
Một thiếu nữ trẻ tuổi vừa có sắc vừa có tài, bất kể lúc nào cũng là món hàng quý hiếm.
Không ai để mặc báu vật như vậy mãi mãi mục nát trong chốn ô uế này.
Nhất định phải ép nó phát huy giá trị lớn nhất.
Khi thời cơ chín muồi, Tần ma ma chắc chắn sẽ sắp xếp để ta hầu hạ một vị quý nhân.
Chỉ cần ta nghĩ mọi cách giữ chặt trái tim người ấy, ta sẽ có cơ hội điều tra chân tướng năm xưa, báo thù cho cha mẹ.
Đó cũng là động lực duy nhất chống đỡ ta sống sót trong chốn phong nguyệt này suốt bao năm qua.
Cha mẹ ta chỉ là đôi vợ chồng thợ săn bình thường sống trong một thôn nhỏ giữa núi sâu, cả đời đối xử tử tế với mọi người, tuyệt đối không thể kết oán sinh thù với ai.
Vậy rốt cuộc vì sao họ lại phải chịu họa sát thân?
Mỗi lần nửa đêm tỉnh giấc vì ác mộng, trước mắt ta lại hiện lên cảnh cha mẹ chec thảm năm ấy.
Trong chuyện này nhất định còn có ẩn tình.
Ta vẫn nhớ rất rõ.
Sau khi giết cha mẹ ta, tên áo đen vừa đưa tay lau vết máu bắn lên mặt, vừa khinh thường hừ lạnh.
"Trong cung không chứa nổi nhiều kẻ lương thiện như vậy, tất cả đều là các ngươi tự chuốc lấy."
Khi ấy ta còn quá nhỏ, hoàn toàn không hiểu câu nói ấy có ý gì.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện rõ ràng đều có liên quan đến hoàng cung.
Muốn điều tra chân tướng cái chec của cha mẹ, ta nhất định phải tìm cách tiếp cận những người đứng ở trung tâm quyền lực.
Điều ta chờ đợi chính là cơ hội được bám vào một vị quý nhân như thế.
Cơ hội ấy chỉ có duy nhất một lần.
Cầu người không bằng cầu mình.
Kiếp trước, ta không nên mạo hiểm đặt toàn bộ hy vọng lên Gia Thành công chúa, một người chỉ mới gặp đúng một lần, để rồi rơi vào kết cục thê thảm như vậy.
Kiếp này, ta sẽ từng bước tính toán cẩn thận.
Ta tuyệt đối không đi vào vết xe đổ thêm một lần nào nữa.
7
Tần ma ma nói vị quý nhân kia trước nay luôn yêu thích những nữ tử có thân hình uyển chuyển, thanh thoát.
Thế là những ngày sau đó, ta ngày nào cũng đứng trước gương khổ luyện điệu múa Kinh Hồng.
Từ dáng người, động tác, thần thái cho đến từng sợi tóc đều phải đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất, luyện đến mức ngay cả Tần ma ma là nữ nhân cũng nhìn đến si mê, liên tục khen ngợi, nói rằng vị quý nhân ấy nhất định sẽ vô cùng hài lòng về ta.
Thỉnh thoảng lúc luyện múa trong tiểu viện, ta luôn cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang ẩn trong bóng tối, gần như si mê dõi theo từng cử động của ta.
Đã nhiều lần ta muốn lần theo hướng ánh mắt ấy để tìm người đang nhìn mình, nhưng đến giây phút cuối cùng vẫn cố ép bản thân nhịn xuống, không quay đầu lại.
Người đó đã không muốn lộ diện, vậy ta cứ giả vờ như chẳng hề hay biết.
Chỉ có đủ kiên nhẫn mới có thể đi được lâu dài.
Cuộc sống của ta ngày càng tốt hơn.
Trái lại, Gia Thành công chúa lại chẳng còn những ngày tháng dễ chịu như vậy.
Kể từ đêm đầu tiên bị treo bảng tiếp khách, mỗi ngày nàng đều phải hầu hạ những vị khách khác nhau.
Những lần đầu nàng còn chống cự quyết liệt, nhưng sau khi bị Tần ma ma dạy dỗ thêm một trận ra trò thì cũng dần khuất phục, ít nhất không còn dám dùng răng cắn tai khách nữa.
Còn bên ngoài...
Trong thời đại này, thanh danh của nữ tử còn quan trọng hơn cả tính mạng, cho dù là công chúa tôn quý cũng không ngoại lệ.
Dù Gia Thành công chúa đã mất tích suốt năm ngày, hoàng hậu cũng chỉ dám để phủ Trấn Quốc Công lấy cớ bị mất một món bảo vật quý giá để âm thầm tìm người khắp kinh thành.
Đám thị vệ đi tìm người quả thực từng ghé qua Túy Phong Lâu mấy lần, nhưng đều bị Tần ma ma đã chuẩn bị từ trước dễ dàng qua mặt.
Sau chuyện đó, bà ta lại càng hành hạ Gia Thành công chúa dữ dội hơn.
Không hiểu vì sao, ta luôn cảm thấy những hành động cố ý ấy của Tần ma ma dường như là đang thay ai đó trút giận.
Trong lúc trầm ngâm suy nghĩ, trong đầu ta bất giác hiện lên ánh mắt sắc bén đầy phức tạp vẫn luôn âm thầm dõi theo ta từ phía sau.
Người đó dường như vẫn luôn quan sát mọi chuyện xảy ra quanh ta, rất có thể cũng đã phát hiện ta luôn âm thầm theo dõi tình hình của Gia Thành công chúa.
Chẳng lẽ...
Là đang thay ta trút giận?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã bị ta lập tức phủ nhận.
Trong mắt những người như họ, ta chẳng qua chỉ là một quân cờ, căn bản không đáng để phí tâm tư.
Vậy thì chỉ còn một khả năng.
Người đứng sau kia cũng có thù với Gia Thành công chúa.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha