Chương 3
Ta không ngờ Tần ma ma lại ném ngược câu hỏi về phía mình, nhưng cũng không hề hoảng hốt, chỉ trầm ngâm giây lát rồi cắn môi đáp:
"Theo ngu kiến của Song Nhi... chỉ có người chec mới giữ được bí mật."
Đó chính là câu nói kiếp trước Gia Thành công chúa từng nói với ta.
Hôm nay, ta nguyên vẹn trả lại cho nàng.
Dù Gia Thành công chúa đã rơi vào bước đường này, có mọc cánh cũng khó thoát, nhưng nàng mất tích quá lâu, hoàng đế và hoàng hậu chắc chắn sẽ phái người đi khắp nơi tìm kiếm.
Chỉ cần trong khoảng thời gian ấy xảy ra bất kỳ biến cố nào thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Cho nên, tuy ta rất muốn hành hạ nàng thêm một thời gian để trả mối hận kiếp trước, nhưng đêm dài lắm mộng, chi bằng một nhát cắt cổ dứt khoát sẽ yên tâm hơn.
Tần ma ma chăm chú nhìn ta, dường như đang dò xét xem lời ấy có thật lòng hay không, rất lâu sau mới bật cười.
"Ngày thường nhìn ngươi mềm yếu dịu dàng, tưởng là đứa có tính tình nhu nhược, không ngờ đến lúc quan trọng lại biết quyết đoán, không hề hồ đồ."
Lời này gần như đã nói thẳng rằng vẻ ngoan ngoãn, hiền lành trước đây của ta đều là giả vờ.
Thế nhưng trong mắt Tần ma ma không hề có chút kiêng dè hay bất mãn, ngược lại còn nhiều thêm vài phần tán thưởng.
Có lẽ trong mắt bà, một nữ tử lúc nào cũng ngoan ngoãn phục tùng tuy không có gì để chê nhưng cũng thiếu mất vài phần thú vị, phải có cá tính, khác biệt với người thường mới càng dễ khiến nam nhân mê mẩn.
Nhưng bà nghĩ gì vốn không nằm trong phạm vi ta quan tâm.
Ta chỉ bình thản đáp:
"Song Nhi cũng chỉ vì gần trăm mạng người của Túy Phong Lâu mà suy nghĩ. Vương công quý tộc xưa nay xem mạng người như cỏ rác, một khi xảy ra chuyện thì từ trên xuống dưới sẽ chẳng ai sống nổi."
"Đúng là vậy."
Có thể mở được một thanh lâu lớn như Túy Phong Lâu ở vùng ven kinh thành, phía sau Tần ma ma đương nhiên không thể không có chỗ dựa.
Bà nheo mắt suy nghĩ một lát rồi xua tay.
"Chuyện này để ta tự xử lý, ngươi về nghỉ trước đi."
Đến nước này, cách giải quyết gọn gàng nhất chính là giết Gia Thành công chúa càng sớm càng tốt.
Thế nhưng nàng ta dù sao cũng là món hàng bỏ ra số tiền lớn mới mua được, lại sắp trở thành cây hái ra tiền, cứ thế giết đi quả thực cũng đáng tiếc.
Trong lòng ta càng nghĩ càng bất an, nhưng cũng không thể ép Tần ma ma phải lập tức đưa ra quyết định, chỉ ngoan ngoãn hành lễ rồi xoay người rời đi.
Cứ đi một bước tính một bước vậy.
Chỉ cần ta theo sát Gia Thành công chúa, dù có người lần được đến đây, ta cũng có thể trước khi nàng được cứu mà một dao kết liễu nàng.
"Đứng lại."
Ngay lúc ta sắp bước qua ngưỡng cửa, giọng nói lạnh nhạt của Tần ma ma lại vang lên từ phía sau.
"Song Nhi, đi cùng ta gặp con tiện nhân đó."
Ta không hiểu vì sao bà đột nhiên đổi ý, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
"Vâng."
Kiếp trước, Tần ma ma không hề biết thân phận thật của Gia Thành công chúa nên hoàn toàn không có sự chuẩn bị, cuối cùng mới bị người của phủ Trấn Quốc Công đánh úp đến không kịp trở tay.
Lần này đã biết trước mọi chuyện, bà đương nhiên sẽ không giẫm lên vết xe đổ.
Sau khi biết thân phận của Gia Thành công chúa, Tần ma ma chẳng những không khách sáo hơn mà còn sai người nhét giẻ vào miệng nàng, đưa đến một gian phòng hẻo lánh hơn trong hậu viện, mặc cho nàng giãy giụa điên cuồng vẫn trói chặt cả tứ chi lên giường như trói một con lợn.
Đợi mọi thứ xong xuôi, bà mới ung dung ngồi xuống bên mép giường, vuốt ve khối ngọc bạch ngọc rồi chậm rãi nhướng mày.
"Sao nào, nghe nói ngươi là công chúa?"
4
Nhìn thấy ta cung kính đứng phía sau Tần ma ma, Gia Thành công chúa còn gì mà không hiểu nữa.
Đôi mắt nàng đỏ ngầu trừng trừng nhìn ta, hận không thể nuốt sống ta ngay tại chỗ.
"Là ngươi! Con tiện nhân này! Chính ngươi đi mật báo hại bản công chúa!"
Đúng vậy.
Chính ta hại ngươi.
Thì đã sao?
Nhìn dáng vẻ giận dữ bất lực của Gia Thành công chúa, nụ cười trên mặt ta càng vô tội đến cực điểm.
"Ta cũng là vì tốt cho cô nương thôi. Tần ma ma là người nhân hậu, với dung mạo của cô nương, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời ma ma thì sau này nhất định sẽ ăn sung mặc sướng, hà tất phải bịa ra câu chuyện hoang đường như thế để lừa người."
"Bản cung không bịa chuyện! Bản cung thật sự là công chúa!"
Gia Thành công chúa từ nhỏ được nuông chiều như ngọc quý trong tay, làm sao từng chịu nỗi nhục như hôm nay, càng nghĩ càng tức đến đỏ mặt.
"Bản cung cảnh cáo các ngươi, lập tức thả bản cung ra! Nếu không bản cung nhất định sẽ lăng trì từng kẻ một, khiến các ngươi sống không bằng chec!"
Nghe đến đây, ta suýt không nhịn được mà bật cười.
Đã ở vào tình cảnh cá nằm trên thớt như lúc này, người thông minh phải biết cúi đầu nhún nhường, thề độc rằng chỉ cần Tần ma ma chịu thả mình thì chẳng những sẽ không truy cứu, sau này còn trở thành chỗ dựa cho Túy Phong Lâu.
Có lợi ích lớn như vậy bày ra trước mắt, biết đâu Tần ma ma thật sự sẽ động lòng.
Vậy mà nàng còn đang ở dưới mái hiên của người khác đã mở miệng đòi giết đòi chém, rõ ràng là muốn kết tử thù, ai lại ngu ngốc thả nàng đi?
Xem ra màn giả nhân giả nghĩa, cố tình chọc giận vừa rồi của ta đã khiến nàng tức đến mất sạch lý trí.
Mà đó cũng chính là hiệu quả ta mong muốn.
Kiếp trước, tuy thời gian ta tiếp xúc với Gia Thành công chúa không dài, nhưng cũng đủ để nhìn ra nàng là một kẻ kiêu căng ngạo mạn.
Loại người này phần lớn chẳng có bao nhiêu đầu óc, chỉ biết ỷ vào thân phận tôn quý mà muốn làm gì thì làm, hơi khích một chút là lập tức lộ nguyên hình.
Có lẽ nụ cười mỉa mai trên mặt ta quá rõ ràng, Gia Thành công chúa rất nhanh cũng nhận ra điều bất ổn, lập tức đổi sang dáng vẻ hạ mình nhún nhường.
"Tần ma ma, chỉ cần bà chịu thả bản công chúa, bà muốn bao nhiêu bạc bản công chúa cũng có thể cho, thật sự không cần làm mọi chuyện đến mức khó coi thế này."
Có thể làm chủ Túy Phong Lâu, nơi đủ hạng người tam giáo cửu lưu tụ tập, Tần ma ma đương nhiên là người tinh đời, sao có thể bị màn diễn vụng về của Gia Thành công chúa lừa gạt?
Nói cách khác, nếu ngay từ đầu nàng không tự xưng là công chúa mà chỉ nhận mình là tiểu thư của một gia đình phú thương bình thường, nói rằng người nhà sẵn sàng bỏ ngàn vàng chuộc về, biết đâu vẫn còn một tia hy vọng thoát thân.
Còn bây giờ...
Con đường duy nhất còn lại trước mặt nàng chỉ có cái chec.
5
Tần ma ma khẽ ra hiệu cho tên quy công thân tín đứng bên cạnh.
Hắn lập tức hiểu ý, gật đầu rồi nhanh chóng bưng vào một bát thuốc màu nâu còn đang bốc khói nghi ngút.
Dù có ngu ngốc đến đâu, Gia Thành công chúa cũng biết đó tuyệt đối không phải thứ thuốc tốt lành gì, cả người bất giác run lên, theo bản năng giãy giụa lùi về góc giường.
Đáng tiếc tay chân nàng đã bị trói chặt, mặc cho vùng vẫy thế nào cũng không nhúc nhích nổi.
"Các ngươi... định làm gì bản công chúa..."
"Dĩ nhiên là để sau này ngươi không còn có thể ăn nói linh tinh nữa."
Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi sự chống cự đều vô ích.
Tên quy công cưỡng ép banh miệng Gia Thành công chúa, đổ hết bát thuốc câm xuống.
Thuốc phát tác cực nhanh, chỉ trong chốc lát, Gia Thành công chúa vừa rồi còn không ngừng khóc lóc chửi bới đã hoàn toàn mất tiếng.
Nàng chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ nghẹn ngào, dùng đôi mắt ngập tràn oán độc trừng trừng nhìn ta.
Con người vốn luôn bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.
Đến tận lúc này, người Gia Thành công chúa hận nhất không phải Tần ma ma, kẻ đã đầu độc khiến nàng câm suốt đời, mà lại là ta, người không chịu liều mạng bị đánh chec để đi tìm cứu binh cho nàng, thậm chí còn bán đứng nàng.
Nhưng hận thì đã sao?
Kiếp trước, ta liều chec giữ lại tính mạng và sự trong sạch cho nàng, cuối cùng chẳng phải vẫn rơi vào kết cục chec thảm hay sao?
Loại người lòng lang dạ sói như vậy, đáng đời phải xuống địa ngục!
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha