Chương 2
2
Thấy ta đứng ngây người không nói gì, vẻ mặt Gia Thành công chúa càng thêm căng thẳng.
Nàng thậm chí chỉnh lại y phục rồi quỳ xuống trước mặt ta, những lời hứa hẹn đưa ra cũng ngày một hấp dẫn hơn.
"Song Nhi tỷ tỷ, chẳng bao lâu nữa tỷ sẽ bị treo biển tiếp khách, chẳng lẽ tỷ thật sự muốn sống cuộc đời làm gối cho ngàn người, món đồ chơi của vạn người sao? Chỉ cần tỷ giúp bản công chúa rời khỏi nơi này, bản công chúa sẽ xin phụ hoàng xóa bỏ tiện tịch cho tỷ, phong tỷ làm quận chúa, ban đất phong..."
Quận chúa?
Đất phong?
Ta suýt nữa bật cười thành tiếng.
Kiếp trước, ta không cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong đòi lại công đạo cho cha mẹ chec oan, vậy mà Gia Thành công chúa vì lợi ích của bản thân lại lấy oán báo ân, hại ta chec thảm.
Thậm chí trước lúc ta chec, nàng còn sai thị vệ hủy sạch sự trong trắng của ta.
Bây giờ kẻ lòng dạ độc ác ấy còn muốn ta giúp nàng, đúng là si tâm vọng tưởng!
Chỉ là... ta cũng không thể để nàng tuyệt vọng ngay được.
Thiên chi kiêu nữ sao? Vậy thì phải cho nàng chút hy vọng, rồi đến khi nàng ngỡ mình sắp thoát khỏi địa ngục, lại hung hăng giẫm nàng trở xuống, như thế mới gọi là giết người còn tru tâm.
Kiếp trước nàng chẳng phải nói ta chỉ giúp một việc nhỏ thôi sao?
Vậy thì cứ để xem, nếu không có ai chịu giúp cái "việc nhỏ" ấy, nàng sẽ rơi vào kết cục thế nào.
Nghĩ đến thôi cũng thấy mong chờ.
Đã có tính toán trong lòng, ta âm thầm siết chặt nắm tay giấu trong tay áo, cố gắng kiềm chế ý muốn tát Gia Thành công chúa vài cái thật mạnh, chỉ bình thản nhận lấy huyết thư và ngọc bội trong tay nàng, mỉm cười như có như không.
"Nô tỳ đương nhiên nguyện vì công chúa dốc sức, chỉ là..."
Ta còn chưa dứt lời, Gia Thành công chúa đã vội ngắt ngang.
"Chỉ là gì? Ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, bản công chúa đều có thể đáp ứng."
Kiếp trước ta không hề nhận ra, nhưng giờ đây khi đã cảnh giác mọi nơi mọi lúc, ta mới phát hiện tuy ngoài mặt Gia Thành công chúa hạ mình nhún nhường, đáy mắt lại thoáng qua một tia tàn nhẫn.
Có thể thấy ngay từ đầu nàng chưa từng thật lòng cảm kích ta, thậm chí còn vì chuyện bất đắc dĩ phải quỳ xuống cầu xin mà ghi hận ta.
Đúng là một con sói mắt trắng vong ân phụ nghĩa.
Trong lòng cười lạnh, ta chỉ lắc đầu.
"Công chúa hiểu lầm rồi. Nô tỳ chỉ nghĩ huyết thư và ngọc bội đều có khả năng bị làm giả. Lỡ Quốc Công gia không tin lời nô tỳ thì chẳng phải sẽ làm lỡ việc lớn sao? Tốt nhất nên có một dấu hiệu nào đó đủ để chứng minh thân phận của công chúa."
"Chuyện đó có gì khó."
Gia Thành công chúa đưa ngón trỏ tay trái ra, ngửa lòng bàn tay để lộ một vết sẹo nhỏ khuất ở đầu ngón tay.
"Năm năm tuổi, bản công chúa ham chơi, vô ý bị dao gọt hoa quả cứa trúng. Khi ấy ngoại tổ phụ đau lòng rất lâu, chỉ cần ngươi nhắc đến chuyện này, người nhất định sẽ hiểu."
Trấn Quốc Công biết chuyện, vậy Thái y viện trong cung chắc chắn cũng có ghi chép.
Một vết sẹo nhỏ đến thế, nếu không phải chính Gia Thành công chúa chủ động nhắc tới thì người ngoài rất khó biết được.
Nhược điểm này... sau này nhất định sẽ phát huy tác dụng rất lớn.
Khóe môi ta khẽ cong lên, giấu kín mọi suy tính trong lòng, ngoan ngoãn đáp:
"Công chúa yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ đưa tin đến nơi."
Nghe ta cam kết, vẻ căng thẳng trên mặt Gia Thành công chúa lập tức dịu đi trông thấy.
Trong mắt nàng hiện lên chút khinh thường, như thể chỉ cần vài lời ngon ngọt đã dễ dàng thu phục được ta, nhưng giọng nói lại càng chân thành hơn.
"Song Nhi tỷ tỷ quả nhiên vừa xinh đẹp vừa lương thiện. Việc không nên chậm trễ, tỷ tranh thủ nhân lúc trời tối lẻn ra ngoài, nhất định phải tới phủ Trấn Quốc Công trước khi trời sáng để báo tin cho ngoại tổ phụ."
Ở nơi phong nguyệt như Túy Phong Lâu, bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi sự trong sạch, chuyện đi tìm cứu binh dĩ nhiên càng sớm càng tốt.
Gia Thành công chúa không phải kẻ ngốc, nàng rất rõ mình đang là người bị canh giữ nghiêm ngặt nhất trong cả Túy Phong Lâu, tuyệt đối không có cơ hội tự trốn ra ngoài, chỉ có thể trông cậy vào ta.
"Công chúa cứ yên tâm, nô tỳ đi ngay."
Ta nắm chặt khối ngọc bội bạch ngọc trong tay, dưới ánh mắt đầy chờ mong của Gia Thành công chúa, xoay người rời khỏi căn phòng.
Khác với kiếp trước phải lén lút trèo tường từ góc hậu viện để bỏ trốn, lần này ta không hề do dự mà đi thẳng đến gõ cửa phòng của tú bà Tần ma ma.
Ta là người được Tần ma ma coi trọng nhất, vì thế việc ra vào của ta vốn chẳng hề bị ngăn cản.
Giờ này, Tần ma ma đang ngồi kiểm đếm tiền thu được trong ngày. Thấy ta bước vào, ngón tay đang đếm ngân phiếu khựng lại, nụ cười trên mặt lại càng rạng rỡ hơn.
"Song Nhi, muộn thế này sao còn chưa ngủ? Thức khuya không tốt cho làn da đâu."
Chỉ vài ngày nữa ta sẽ chính thức treo biển tiếp khách, Tần ma ma đương nhiên phải bảo đảm dung mạo và tài nghệ của ta đều ở trạng thái tốt nhất để lọt vào mắt xanh của khách quý, bán được giá cao.
"Đa tạ ma ma quan tâm, nữ nhi vẫn khỏe."
Ta như thường ngày thân mật kéo tay bà ngồi xuống, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ lo lắng và sợ hãi.
"Ma ma, nữ nhi biết cô nương mới tới chọc người nổi giận nên muốn qua khuyên nhủ vài câu, ai ngờ..."
Nghe vậy, Tần ma ma không trách ta, chỉ lạnh mặt nói:
"Con tiện nhân đó vẫn chưa chịu ngoan sao? Đánh thêm vài trận nữa là biết điều ngay."
"Không phải."
Ta lắc đầu, chậm rãi bước thêm vài bước vào trong phòng rồi mới thấp thỏm đưa bức huyết thư còn chưa khô máu của Gia Thành công chúa đến trước mặt Tần ma ma, giọng nói đầy bất an.
"Ma ma, cô nương ấy... nói mình là Gia Thành công chúa, nữ nhi duy nhất của hoàng hậu, còn bảo nô tỳ cầm huyết thư do chính tay nàng viết đến phủ Trấn Quốc Công cầu người tới cứu. Nô tỳ không dám tự ý quyết định nên chỉ còn cách tới bẩm báo với ma ma."
"Ngươi... ngươi nói cái gì?"
Tần ma ma biết chữ, cầm bức huyết thư lên xem. Mỗi đọc thêm một chữ, đầu ngón tay bà lại run rẩy thêm vài phần.
"Sao có thể... chẳng lẽ..."
"Chẳng lẽ nàng ta thật sự là công chúa... Nàng còn nói ma ma dám làm nhục nàng, đợi sau khi thoát ra ngoài sẽ lột da rút gân ma ma, còn giết sạch tất cả người trong Túy Phong Lâu. Song Nhi thật sự rất sợ..."
Ta vừa thêm mắm dặm muối vừa kín đáo quan sát sắc mặt Tần ma ma, sau đó lại cố ý tỏ vẻ không dám tin.
"Không thể nào... không thể nào... Công chúa là cành vàng lá ngọc, đáng lẽ phải ở yên trong hoàng cung, sao có thể bị bán vào Túy Phong Lâu được chứ? Chắc chắn nàng chỉ bịa chuyện để tìm cách trốn ra ngoài thôi..."
Nếu trước mặt Tần ma ma ta tỏ ra tin lời Gia Thành công chúa, biết đâu bà ta sẽ vì muốn giữ kín bí mật mà nảy sinh ý định khác với ta.
Cho nên trước mặt bà, ta nhất định phải khăng khăng rằng Gia Thành công chúa chỉ đang nói bừa.
Tần ma ma đâu phải kẻ ngốc, bà ta đã hiểu đến tám chín phần mười rằng người kia đúng là Gia Thành công chúa thật.
Bà đã cho người đánh nát lòng bàn chân công chúa, còn bỏ đói nàng suốt hai bữa, bất kể thế nào cũng đã kết oán không thể hóa giải.
Nếu để công chúa sống sót rời khỏi nơi này, người chec chắc chắn sẽ là bà ta.
Nếu như trước đó Tần ma ma giữ Gia Thành công chúa lại chỉ vì tiền bạc, thì từ giờ phút này, vì chính tính mạng của mình, bà ta tuyệt đối không thể để Gia Thành công chúa còn sống mà rời khỏi Túy Phong Lâu.
3
Chỉ trong chốc lát, ta tận mắt nhìn sắc mặt Tần ma ma từ bản năng sợ hãi dần trở nên dữ tợn, cuối cùng lại bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bà không vội kết luận, chỉ tiện tay xoay xoay mảnh vải viết huyết thư trong tay rồi đầy hứng thú ngẩng đầu nhìn ta.
"Song Nhi, xưa nay ngươi vẫn luôn là đứa thông minh, theo ý ngươi thì chuyện này nên xử lý thế nào?"