Chương 1
Công chúa vì giận dỗi mà lén trốn khỏi hoàng cung.
Nhưng chưa kịp rời khỏi kinh thành, nàng đã bị lừa sạch tiền bạc, còn bị bán vào Túy Phong Lâu.
Thấy công chúa bị tú bà đánh đến thoi thóp, ta không đành lòng nên lén lút chăm sóc.
Công chúa quỳ dưới đất, nâng bức huyết thư cầu xin ta cứu mình.
Ta liều cả tính mạng cứu công chúa ra ngoài, chỉ mong nàng giúp cha mẹ ta, những người chec oan năm xưa, được rửa sạch oan khuất.
Nào ngờ sau khi được cứu, công chúa lập tức phóng hỏa thiêu rụi Túy Phong Lâu.
Còn ta bị ép uống thạch tín rồi ném thẳng vào biển lửa.
Nàng cười lạnh lùng, nhàn nhạt nói:
"Thanh danh của bản cung không cho phép có bất cứ vết nhơ nào, chỉ có người chec mới giữ được bí mật thôi."
"Được tận trung vì bản cung là phúc phận của ngươi."
Ta bị thiêu sống giữa biển lửa.
Đến khi mở mắt lần nữa, ta lại quay về đúng ngày công chúa cầu cứu.
Nhìn bức huyết thư còn chưa khô vết máu trong tay, khóe môi ta chậm rãi cong lên.
Kiếp này, nàng đừng hòng trốn thoát.
1
"Song Nhi tỷ tỷ, ta thật sự là công chúa!"
"Tỷ cầm huyết thư của bản cung cùng khối ngọc bội này đến phủ Trấn Quốc Công, bảo ngoại tổ phụ phái người tới cứu ta!"
"Việc này liên quan đến danh tiết của bản cung, nhất định phải tự tay giao tận tay ngoại tổ phụ, tuyệt đối không được để bất kỳ ai khác biết!"
"Nếu thành công, tỷ chính là ân nhân cứu mạng của bản cung, bản cung nhất định sẽ xin phụ hoàng trọng thưởng!"
Ta giật mình tỉnh dậy, trước mắt là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đang nắm chặt cổ tay ta, vừa khóc vừa hạ giọng cầu khẩn.
Ta vốn là con gái nhà lương thiện, cha mẹ sống trong núi, ngày ngày dựa vào săn bắn, đốn củi mà kiếm sống.
Năm ta 8 tuổi, không biết từ đâu xuất hiện mấy tên áo đen, dùng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn sát hại cha mẹ ta.
Mẫu thân liều chec giấu ta vào chum gạo, ta mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn.
Sau đó, ta dùng hết sức lực đào từng nhát đất để chôn cất cha mẹ.
Đến khi chút lương thực cuối cùng trong nhà cũng cạn sạch, ta chỉ còn cách men theo đường núi xuống chân núi.
Không ngờ vừa xuống núi đã bị bọn b/u//ô/n người bắt bán vào Túy Phong Lâu.
Tú bà Tần ma ma ngắm nghía khuôn mặt ta hồi lâu rồi liên tục tấm tắc khen ta là mỹ nhân bẩm sinh hiếm có, chỉ cần nuôi nấng thêm vài năm, đợi đến tuổi cập kê nhất định sẽ trở thành cây hái ra tiền vô giá.
Vì còn nhỏ chưa thể tiếp khách, bà ta bắt ta mỗi ngày học cầm, kỳ, thi, họa, thi từ ca phú để chuẩn bị cho ngày nổi danh sau này.
Mấy năm cứ thế trôi qua, ánh mắt Tần ma ma nhìn ta ngày càng hài lòng.
Ngay cả những công tử nhà quyền quý thỉnh thoảng đi ngang hậu viện nhìn thấy ta cũng thường dùng ánh mắt tham lam quét từ trên xuống dưới, hỏi bao giờ ta bắt đầu tiếp khách để họ chuẩn bị đủ bạc giành lấy đêm đầu tiên.
Ta biết cây hái ra tiền này sắp đến lúc bị đem đổi thành bạc rồi.
Những ánh mắt ghê tởm, nhơ nhớp ấy khiến ta chỉ hận không thể lập tức rút cây trâm trên đầu đâm mù mắt bọn chúng.
Nhưng ta không thể.
Mối huyết hải thâm thù của cha mẹ còn chưa báo, một nữ tử cô độc như bèo trôi nước nổi như ta, thứ duy nhất có thể dựa vào chỉ là dung mạo đủ khiến nam nhân ngày nhớ đêm mong này.
Cho nên ta nhất định phải giả vờ, phải nhẫn nhịn, nhịn đến khi gương mặt này phát huy được giá trị lớn nhất.
Thái độ bình thản, không vui không buồn của ta khiến Tần ma ma càng thêm vừa ý, từ ăn mặc đến sinh hoạt đều dành cho ta những thứ tốt nhất.
Ba ngày trước, bà ta lại đưa từ bên ngoài về một cô nương.
Nghe nói nàng dung mạo diễm lệ, khí chất thoát tục, là tuyệt sắc giai nhân hiếm có khó tìm.
Cho dù đem so với ta, người được dốc lòng bồi dưỡng nhiều năm để trở thành hoa khôi tương lai, cũng chẳng hề kém cạnh, chỉ sợ vừa tới đã cướp mất hào quang của ta.
Chỉ tiếc tính tình mỹ nhân này quá cứng cỏi.
Nàng đập nát toàn bộ đồ đạc trong phòng, ngạo nghễ lớn tiếng mình là quý nữ kinh thành, bảo Tần ma ma biết điều thì mau thả nàng ra, nếu không sau này sẽ phải gánh chịu hậu quả.
Tần ma ma nào chịu bị uy hiếp, chẳng những không làm theo mà còn cầm ván gỗ đánh thật mạnh vào lòng bàn chân nàng, sau đó nhốt lại, không cho ăn uống.
Đánh vào lòng bàn chân là hình phạt đặc biệt của thanh lâu.
Vừa khiến người ta đau đớn thấu xương, lại không để lại vết thương rõ ràng trên người, không ảnh hưởng đến việc tiếp khách, rất nhiều tỷ muội vừa bị bán vào đây đều từng chịu loại cực hình này.
Đồng bệnh tương liên.
Ta không nỡ nhìn nên nhân lúc đêm khuya lén lẻn vào phòng, nhét cho nàng hai cái bánh bao.
Không ngờ nàng lập tức quỳ xuống trước mặt ta, khóc lóc nói mình là Gia Thành công chúa, đích nữ của đương kim hoàng đế và hoàng hậu, rồi lấy từ trong người ra một khối ngọc bội bạch ngọc hình trăng khuyết nhét vào tay ta, bảo ta đến phủ Trấn Quốc Công cầu cứu.
Phủ Trấn Quốc Công chính là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu, cũng là thế gia quyền thế hiển hách nhất triều đình hiện nay.
Để bảo đảm không xảy ra sơ suất, nàng còn cắn rách đầu ngón tay viết huyết thư, hết lần này đến lần khác cầu xin ta nhất định phải cứu nàng.
Ta đã bị bán vào Túy Phong Lâu sáu năm, quá rõ nếu lén trốn ra ngoài mà bị tú bà bắt được thì chắc chắn sẽ bị đánh chec bằng gậy.
Đại thù chưa báo, ta không cho phép bản thân mắc bất kỳ sai lầm nào nên theo bản năng muốn từ chối.
Nhưng nhìn Gia Thành công chúa quỳ gối khổ sở cầu xin, ta thật sự không đành lòng để một cành vàng lá ngọc như nàng bị chôn vùi cả đời trong chốn nhơ nhớp này, cuối cùng cắn răng quyết định nhân lúc trời tối trèo tường ra ngoài tìm cứu binh.
Một bước ấy chẳng khác nào đem toàn bộ tính mạng của mình đặt lên bàn cược.
Ta không cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong sau khi thoát khỏi biển khổ, công chúa nhớ đến ân cứu mạng hôm nay mà điều tra chân tướng cái chec của cha mẹ ta, trả lại công đạo cho họ, giúp ta báo thù rửa hận.
Như vậy dù sao cũng nhanh hơn việc một mình ta hao tâm tổn trí mưu tính.
Muốn trà trộn vào kinh thành không khó, nhưng Trấn Quốc Công thân phận tôn quý, đâu phải một thường dân như ta muốn gặp là gặp được.
Ta hết lần này đến lần khác bị gia đinh trước cổng phủ xua đuổi, cuối cùng chỉ có thể nhân lúc Trấn Quốc Công tan triều trở về, liều chec chặn kiệu của ông, tự tay giao tín vật vào tay ông.
Đêm hôm đó, Trấn Quốc Công đích thân dẫn phủ binh xông vào Túy Phong Lâu, cứu Gia Thành công chúa khỏi dưới thân kẻ đã bỏ tiền mua đêm đầu tiên của nàng, ngay trước khoảnh khắc nàng sắp mất đi sự trong sạch, sau đó tàn sát sạch sẽ tất cả người trong Túy Phong Lâu từ trong ra ngoài.
Gia Thành công chúa hận ý ngập trời, tự tay châm một ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ Túy Phong Lâu.
Đúng lúc ấy, ánh mắt nàng rơi lên người ta.
Không còn vẻ hạ mình cầu xin như trước, cũng chẳng có lấy nửa phần cảm kích, chỉ còn lại sự nhục nhã và tàn độc cuồn cuộn dâng trào.
Nàng nhận lấy từ tay thị vệ một chiếc bình sứ nhỏ, ném xuống trước mặt ta rồi hờ hững nói:
"Song Nhi, thanh danh của bản cung không thể có bất kỳ vết nhơ nào, tất cả những kẻ biết bản cung từng ở Túy Phong Lâu đều phải chec. Nể tình ngươi từng giúp bản cung, bản cung ban cho ngươi một cái chec thống khoái."
"Công chúa... người đã hứa sẽ điều tra giúp nô tỳ..."
Ta ít nhiều cũng từng đọc sách, hiểu đạo lý chim hết thì cung cất, thỏ chec thì chó săn bị làm thịt.
Chỉ là không ngờ kết cục ấy lại đến nhanh như vậy.
Chỉ một câu nói, công chúa đã dễ dàng vứt bỏ ta như phủi đi một hạt bụi không đáng nhắc đến.
Trên đời sao lại có kẻ vong ân bội nghĩa, nuốt lời đến thế?
"Chỉ là hai cái mạng hèn mọn mà thôi, chec thì chec rồi, có gì đáng điều tra?"
Thấy vẻ tuyệt vọng và bất mãn hiện rõ trên mặt ta, Gia Thành công chúa như bị người ta xé toạc lớp ngụy trang lương tâm, lập tức thẹn quá hóa giận.
Nàng hung hăng tát ta một cái, cười khinh miệt:
"Con tiện tỳ đáng chec, chẳng qua giúp bản công chúa một chút việc nhỏ đã muốn lấy ân báo đáp. Nếu ngươi nhớ cha mẹ mình như vậy, bản công chúa tiễn ngươi xuống gặp họ chẳng phải càng hay sao?"
Nhìn ánh mắt tàn độc của Gia Thành công chúa, ta biết mình khó thoát khỏi cái chec.
Nhưng nghĩ đến đại thù chưa báo, ta vẫn ôm chút hy vọng mong manh cuối cùng, quỳ gối bò tới níu lấy vạt váy nàng, khổ sở cầu xin:
"Nô tỳ chec không đáng tiếc, chỉ cầu công chúa nể tình nô tỳ liều mạng cứu người mà báo thù cho cha mẹ nô tỳ. Nô tỳ dập đầu cầu xin công chúa!"
Dứt lời, ta liên tục dập đầu xuống đất đến máu thịt bê bết.
"Cái gì gọi là ngươi cứu bản cung?”
“Nếu không nhờ bản cung thiêu rụi Túy Phong Lâu này thì chỉ vài ngày nữa thôi ngươi cũng chỉ là món hàng ngàn người nằm, vạn người chơi, chi bằng chec quách cho sạch!"
Bốn chữ "ân cứu mạng" dường như lại chạm đúng chỗ đau của Gia Thành công chúa, khiến nàng càng thêm nổi giận, hung hăng giẫm mạnh lên tay ta, đôi môi đỏ mọng nhếch lên như một con rắn độc đang phun lưỡi.
"Nếu ngươi thích làm gối cho ngàn người, đồ chơi của vạn người như vậy, bản công chúa sẽ khai ân cho ngươi được toại nguyện."
Nói xong, nàng liếc mắt ra hiệu cho đám thị vệ bên cạnh.
Mấy tên thị vệ lập tức lĩnh mệnh, ánh mắt tham lam xách ta ném vào lối hành lang bên cạnh.
Tiếng vải vóc bị xé toạc vang lên liên tiếp, dưới ánh lửa bập bùng, hành lang càng trở nên tối tăm và tuyệt vọng.
Chưa kịp để đám người bẩn thỉu kia chạm vào mình, ta đã mở nắp bình sứ, ngửa đầu nuốt sạch thuốc độc.
"Con tiện nhân đáng chec!"
Thấy ta không ngừng hộc máu, mấy tên thị vệ thất vọng như ném một món rác rưởi, trực tiếp quăng thân thể hấp hối của ta vào biển lửa.
Giữa ngọn lửa bỏng rát, ta cảm nhận linh hồn mình từng chút một tách khỏi thân xác, chỉ có đôi mắt vẫn trợn trừng nhìn chằm chằm bóng lưng độc ác của Gia Thành công chúa đang rời đi.
Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không cứu kẻ lòng lang dạ sói ấy...
Cơn đau dữ dội vì bị lửa thiêu vẫn chưa hoàn toàn tan biến.
Mở mắt ra lần nữa, ta đã trở về ngày công chúa đưa huyết thư cầu cứu.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha