7
2.3K
Ta có một tấm lụa đỏ. May giá y thì quá nhỏ, chỉ đủ dùng để thêu khăn trùm đầu. Đây là món đồ ta đã tích góp tiền bạc suốt nhiều năm mới mua được. Ta cẩn thận cất nó dưới đáy hòm, đợi đến ngày Triệu Chi Hành rước ta về dinh sẽ mang ra dùng. Thế nhưng, Triệu Chi Hành chưa kịp cưới ta đã vội thu nhận thanh mai trúc mã đang cảnh góa bụa. Tấm lụa đỏ ấy giờ đây đã trở thành chiếc khăn tay mới trong tay nàng ta. Quá nôn nóng, ta xông đến đoạt lại, nhưng lại bị Triệu Chi Hành thẳng tay đẩy ngã xuống đất. Khi hắn đỡ ta dậy vẫn không quên buông lời dạy dỗ: "Chỉ là một tấm vải thôi mà, nàng định làm người khác bị thương sao? Bây giờ trong nhà đã có tiền, mua lại cái khác là được." Ta gạt tay hắn ta ra, tự mình đứng dậy và giáng cho hắn ta một cái tát. Sau đó, ta bình thản đề nghị từ hôn. Triệu Chi Hành ôm lấy gương mặt: "Chỉ vì một tấm vải mà nàng đá-nh ta, còn đòi từ hôn sao?" "Đúng, chỉ vì một tấm vải."