Chương 6
Triệu Chi Hành ngơ ngác nhìn tất cả mọi chuyện, rồi lắc đầu nói:
"Ta không tin. Hôn sự từ thuở nhỏ sao có thể coi là thật được, Vô Song, rõ ràng là nàng có tình ý với ta mà."
Ta cảm ơn mọi người xung quanh đã lên tiếng giúp mình, rồi lạnh lùng nói với Triệu Chi Hành:
"Chỉ là trả ơn mà thôi. Ngươi đã có người trong mộng, yêu mến nàng thanh mai trúc mã góa bụa của mình, ta cũng đã tìm lại được thanh mai trúc mã thuở nhỏ, đôi bên cùng có lợi. Sau này đừng tìm đến ta nữa."
Nói xong ta định đuổi người đi.
Triệu Chi Hành vốn còn muốn gây chuyện nhưng bị ánh mắt của Cố Phàm Nhất cảnh cáo nên lủi thủi rời đi. Trong sân chỉ còn lại ta và Cố Phàm Nhất.
Ta cảm thấy mình đã gây rắc rối cho hắn nên áy náy nói:
"Cố đại ca, xin lỗi vì đã làm phiền huynh. Huynh nói chuyện hôn ước của chúng ta trước mặt mọi người như vậy, sau này e là huynh sẽ khó mà làm mai được với ai khác."
Câu nói đầu là thật lòng, nhưng câu sau khi nói ra lòng ta lại thấy đau nhói. Cố Phàm Nhất là một người tốt như vậy, sao ta có thể không rung động chứ. Nhưng Triệu Chi Hành làm loạn một trận thế này, liệu Cố Phàm Nhất có nghĩ ta là người...
Ta cúi đầu, nắm chặt vạt áo.
Phía trên đầu vang lên tiếng cười khẽ của nam nhân:
"Vậy, Vô Song có bằng lòng gả cho ta không?"
Ta ngẩn người, đột ngột ngước lên. Ánh mắt kinh ngạc chạm phải đôi mắt chứa đầy ý cười của Cố Phàm Nhất.
"Cái gì cơ?"
"Ta vốn định hỏi muội câu này vào ngày hôm nay, rằng muội có bằng lòng gả cho ta không."
Ta mỉm cười, nhưng trước mắt lại nhòe đi.
Nước mắt lã chã rơi, ta vui sướng đáp:
"Ta bằng lòng."
Bất chợt, pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm, những đóa hoa lửa rực rỡ lần lượt nở rộ giữa không trung bao la.
Cố Phàm Nhất nhẹ nhàng nắm lấy tay ta:
"Vô Song, có thích không?"
"Thích ạ, thích pháo hoa, và cũng thích cả huynh nữa."
13
Không muốn bị Triệu Chi Hành quấy rầy, đêm Giao thừa ta ở lại nhà Phương bà bà.
Nhà bà rộng rãi, lại có hai nhi tử đã lập gia đình, Triệu Chi Hành hoàn toàn không dám bén mảng đến gần ta.
Bọn ta đã bàn bạc xong xuôi. Vì ta không còn nhà mẹ đẻ nên sẽ xuất giá từ nhà Phương bà bà. Hôn sự đã định, ngay ngày hôm sau Cố Phàm Nhất đã mang sính lễ đến dạm hỏi, hàng xóm láng giềng đều tới chúc mừng.
Trong sính lễ Cố Phàm Nhất mang đến còn có nửa mảnh ngọc bội còn lại. Vì trước đó ta từng nói chuyện hôn ước đã huỷ bỏ nên hắn mới luôn giữ mảnh ngọc bội bên mình, nay đã xác định được tâm ý của hai bên nên hắn mới đích thân đeo mảnh ngọc lên cổ cho ta.
Đám cưới tuy có phần gấp gáp nhưng Cố Phàm Nhất đã lo liệu mọi thứ tốt nhất trong khả năng của mình. Đặc biệt là giá y, sau khi nghe ta kể chi tiết về việc năm xưa bị bắt cóc rồi được Triệu gia thu nhận, hắn đã không tiếc tiền nhờ người mua hai xấp lụa đỏ cực kỳ quý giá về may giá y cho ta.
"Cái này... thật là lãng phí quá!"
Nghĩ tới số bạc phải bỏ ra mua hai xấp lụa này, ta lập tức thấy xót xa.
"Cưới được Vô Song thì mọi thứ đều xứng đáng. Vả lại ta cũng có chút của ăn của để, bấy nhiêu đây chẳng thấm tháp gì đâu."
Trong lòng ta vừa cảm kích vừa vui sướng.
Nghĩ lại hồi ở Triệu gia đợi gả, ta đã phải tích góp bao lâu mới mua được tấm lụa đỏ thêu khăn trùm đầu. Giờ đây, người yêu thương ta đã tự tay mang những thứ tốt nhất đến đặt trước mắt ta, bảo sao không khiến ta cảm động cho được.
Đám cưới ngoài việc sắm sửa trong nhà thì còn phải mua kẹo mừng và vô số thứ lặt vặt khác. Cố Phàm Nhất bận việc ở nha môn nên đưa thẳng túi tiền cho ta, bảo ta tự đi chọn những thứ mình thích.
Phương bà bà và mấy người bạn nữ đi cùng để góp ý và chọn lựa giúp ta. Chẳng ngờ vừa rẽ qua góc phố đã gặp Triệu Chi Hành đang đứng đợi sẵn.
Hắn ta ôm một chiếc khăn đỏ màu sắc đã sớm phai nhạt, trông rất tội nghiệp.
"Vô Song, ta đã giặt sạch nó rồi. Từ nay về sau ta sẽ không bao giờ để nàng phải chịu uất ức nữa đâu."
Ta nhìn mà không khỏi nhíu mày.
Một người bạn nữ đi cùng chế giễu: "Ôi chao, cái thứ gì thế này, đừng có làm bẩn mắt Vô Song nhà bọn ta."
Ta gật đầu: "Đúng thế, Triệu Chi Hành ngươi đừng có làm bẩn mắt ta."
Hắn ta rơi nước mắt: "Đây rõ ràng là thứ trân quý nhất của nàng mà, ta luôn mang theo nó bên mình đấy."
Thứ ta trân quý nhất chưa bao giờ là một tấm vải, mà là tấm chân tình. Giờ đây chân tình của ta đã có nơi chốn để gửi gắm rồi.
"Ngươi đi đi, đi mà chung sống trọn đời với Hà Uyển, ta sẽ không cản mắt các người nữa."
Nhắc tới Hà Uyển, trong mắt Triệu Chi Hành lóe lên ngọn lửa giận dữ:
"Hừ, cái loại tiện nhân đó. Thấy ta tiêu hết tiền bạc lại không thi đỗ Tú tài, nàng ta đã nhẫn tâm bỏ mặc ta để bỏ trốn cùng kẻ khác rồi."
Bỏ trốn?
Ta không khỏi nhắc nhở hắn rằng Hà Uyển vốn chẳng có quan hệ gì với hắn cả, đó không gọi là bỏ trốn.
Triệu Chi Hành lộ vẻ đau khổ:
"Ta thật quá ngu ngốc, Vô Song nàng mới là người đối xử tốt với ta nhất. Tại sao ta lại để mất nàng chứ, tại sao ta lại ngu xuẩn đến thế!"
Nói rồi hắn ta tự tát vào mặt mình mấy cái thật mạnh, rồi như nhớ ra điều gì, hắn ta nói với ta:
"Vô Song, nàng đá-nh ta đi, nàng cứ đá-nh cho hả giận rồi theo ta về nhà đi."
Về nhà để làm gì? Để giặt giũ nấu cơm cho hắn ta, kiếm tiền nuôi hắn ta bao nuôi nữ nhân khác sao?
Ta nhắm mắt lại, nếu không vì ơn nghĩa của Triệu gia thì ta đã đi từ lâu rồi, cũng chẳng đợi đến khi lòng nguội lạnh mới chọn cách ra đi.
Hà Uyển không phải lý do duy nhất ép ta phải đi, chính Triệu Chi Hành mới là nguyên nhân chính. Đương nhiên là cả hai người bọn họ ta đều không có ý định tha thứ.
"Triệu Chi Hành, không phải ngươi không rời bỏ được ta, mà là ngươi không rời bỏ được sự chăm sóc của ta, không rời bỏ được việc có người kiếm tiền nuôi ngươi. Ngươi tự xưng là kẻ văn sĩ phong lưu, nhưng ngay cả việc kiếm tiền phụ giúp gia đình cũng không chịu làm, sống dở chế-t dở thế này là đáng đời ngươi lắm. Đừng tìm đến ta nữa."
Gặp một lần, đá-nh một lần, ta nói được làm được.
14
Ngày ta thành thân với Cố Phàm Nhất, Triệu Chi Hành định ra chặn kiệu hoa nhưng đã bị huynh đệ của Cố Phàm Nhất lôi đi dạy cho một bài học.
Sau này Triệu Chi Hành ra sao ta không rõ, cũng chẳng rảnh mà quan tâm. Đang lúc tân hôn mặn nồng, lòng ta đương nhiên chỉ nghĩ đến phu quân của mình thôi.
Cố Phàm Nhất khẽ vén khăn trùm đầu của ta lên, dưới ánh nến lung linh, hắn ngắm nhìn đôi mày thẹn thùng của ta rồi ngây người nói:
"Vô Song, hôm nay nàng thật đẹp."
"Ngày thường ta không đẹp sao?"
Ta lém lỉnh hỏi lại.
Mặt hắn còn đỏ hơn cả mặt ta:
"Lúc nào cũng đẹp."
Sau khi bái lạy thiên địa, lá gan của ta cũng lớn hơn. Nghe vậy ta đưa tay ôm lấy mặt hắn, làn da chạm nhau, cảm giác nóng hổi ấy thấm sâu vào tận đáy lòng ta.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha