Chương 5
11
Nơi mọi người uống rượu mừng cũng chỉ là một quán nhỏ bên lề đường. Nam nhân uống rượu nói cười, ta ngồi giữa nữ khách nghe bọn họ kể chuyện gia đình, kết giao được với vài người bạn. Cảm giác cũng không tệ.
Trước đây ta chỉ biết làm đậu phụ, suốt ngày xoay quanh Triệu Chi Hành. Từ nay về sau ta đã có cuộc sống và dự định của riêng mình, còn có cả những người bạn của riêng mình nữa.
Ngày tháng cứ thế trôi qua. Ta vừa bán đậu phụ vừa nấu cơm cho quan sai ở nha môn. Tuy có vất vả hơn một chút nhưng đến cuối năm tính toán lại, cộng thêm số bạc ta mang theo lúc đi, ta đã tích góp được mười lượng bạc.
Cái Tết này trôi qua đặc biệt náo nhiệt. Những người hàng xóm cũ cùng những người bạn nữ của ta biết ta đón Tết một mình, lúc ăn cơm tất niên đều dắt díu cả nhà bưng bát sang thăm.
Bọn họ gắp một miếng đậu phụ chiên thì để lại một khúc dồi hấp hoặc thịt muối. Cũng có người tặng trứng gà và rau xanh, đều là tấm lòng cả. Ta sụt sịt mũi, cẩn thận cất dọn mọi thứ.
Tuyết rơi trắng xóa, Cố Phàm Nhất đứng dưới hiên phủi sạch tuyết trên người rồi mới bước vào nhà, rủ ta ra ngoài đốt pháo hoa.
Cuối năm nha môn cũng bận rộn, Cố Phàm Nhất vì trong nhà chỉ có một mình nên bị giữ lại đến cuối cùng. Ta biết hắn còn chưa kịp ăn cơm nên ấn hắn ngồi xuống ghế, bảo hắn cùng ăn với ta.
Trên lò có nồi canh, than hồng đang cháy đượm bên dưới, canh sôi sùng sục tỏa hương thơm ngào ngạt. Ta và Cố Phàm Nhất ngồi đối diện nhau.
Hắn khen bộ y phục mới của ta đẹp, ta mím môi cười:
"Là dùng xấp vải Cố đại ca tặng để may đấy, mắt nhìn của Cố đại ca thật tốt."
Nói rồi ta lại lấy từ trong hòm ra đôi giày mới đã làm xong từ lâu đưa cho hắn:
"Lúc rảnh rỗi ta có làm đôi giày này, Cố đại ca xem có vừa không."
Cũng chẳng biết là do nồi canh quá nóng hay do nhiệt độ lò than trong phòng quá cao mà khi bọn ta bốn mắt nhìn nhau giữa làn hơi nước mịt mờ, tim ta đập thình thịch liên hồi, mặt cũng bị hơ cho hơi nóng bừng.
Phía đối diện, vành tai Cố Phàm Nhất đỏ ửng lên:
"Được."
12
Lúc Cố Phàm Nhất đang thử giày thì ngoài sân có tiếng gõ cửa. Chắc lại là người hàng xóm nào đó lấy cớ sang nếm thử tay nghề của ta nhưng thực chất là mang đồ đến biếu.
Trong lòng thầm cảm kích sự nhiệt tình của mọi người, ta chẳng có gì để báo đáp, chỉ biết làm thêm ít đậu phụ ngon để tặng lại bọn họ.
Ta tươi cười bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, nụ cười trên mặt ta lập tức cứng đờ.
Phía ngoài, Triệu Chi Hành đang đứng giữa trời đông tuyết giá. Quần áo rách nát, râu ria lởm chởm, đôi giày bẩn thỉu không nhìn rõ màu sắc thì rách lỗ chỗ. Rõ ràng mới chỉ nửa năm không gặp mà hắn trông như già đi vài tuổi.
Nụ cười trên môi ta biến mất, bị gió lạnh thổi qua, nét mặt cũng trở nên lạnh lùng.
"Ngươi đến đây làm gì?"
Triệu Chi Hành vừa nhìn thấy ta, đôi mắt vốn đang lờ đờ bỗng chốc sáng rực lên.
Hắn ta mừng rỡ gọi một tiếng:
"Vô Song", rồi vươn tay định bước về phía ta.
Ta lùi lại một bước:
"Chúng ta đã chẳng còn quan hệ gì rồi, đừng gọi thân thiết như thế."
"Không phải, ta chưa hề đồng ý từ hôn mà."
Triệu Chi Hành vội vàng giải thích, đôi môi khô khốc nứt nẻ vì quá xúc động mà rớm má-u, trông có vẻ khá tội nghiệp. Vết má-u đó thật đỏ, giống hệt màu tấm lụa của ta. Tươi tắn mà nhức mắt.
"Ngươi không đồng ý cũng chẳng sao, chúng ta một không có văn tự, hai không có tín vật. Từ nay về sau cứ coi nhau như người lạ là tốt nhất."
Triệu gia quả thực có ơn với ta, nhưng ta đã làm trâu làm ngựa bao nhiêu năm, coi như đã trả hết ân tình, đôi bên không ai nợ ai.
Nghe vậy, Triệu Chi Hành định quỳ xuống trước mặt ta:
"Vô Song, trước đây là ta không tốt. Ta đã nhầm lẫn mắt cá là trân châu, cảm thấy Hà Uyển cái gì cũng tốt, luôn phớt lờ cảm nhận của ngươi. Sau này ta nhất định sẽ sửa sai, nửa đời còn lại chỉ đối xử tốt với mình nàng thôi."
Hắn ta khóc lóc tỉ tê làm tai ta đau nhức.
Đang lúc giằng co không dứt thì sau lưng ta vang lên tiếng hỏi thăm đầy quan tâm của Cố Phàm Nhất:
"Vô Song, có chuyện gì thế?"
Hắn không nhìn thấy Triệu Chi Hành ngoài cửa, bước tới cạnh ta:
"Kích cỡ giày vừa khít, muội vất vả rồi..."
"Ngươi là ai!"
Triệu Chi Hành như con mèo bị giẫm phải đuôi, hét lớn:
"Lục Vô Song, ngươi dám lén lút quan hệ bất chính với nam nhân khác sau lưng ta sao!"
Ta còn chưa kịp lên tiếng thì Cố Phàm Nhất đã phản ứng nhanh hơn.
Hắn dùng một tay túm chặt cổ áo Triệu Chi Hành, nhấc bổng hắn lên như nhấc một con gà.
"Kẻ cuồng đồ ở đâu tới đây mà sủa bậy thế không biết."
Nói đoạn, hắn dùng ánh mắt hỏi ý kiến ta.
"Đừng để ý đến hắn ta, chúng ta tiếp tục ăn cơm đi." Ta nói.
Cố Phàm Nhất buông tay, Triệu Chi Hành ngã cái "bạch" xuống đống tuyết.
"Ngươi, ngươi cứ đợi đấy, ta là Tú tài đấy nhé!"
Triệu Chi Hành trước giờ có bao giờ bị ta đối xử như vậy. Hắn ta không dám trút giận lên ta mà quay sang gây hấn với Cố Phàm Nhất.
Cố Phàm Nhất bật cười:
"Ai mà chẳng là Tú tài chứ, cút xa ra chút, nếu không ta sẽ khép ngươi vào tội gây rối, cho ngươi đón Tết trong ngục đấy."
Triệu Chi Hành nhất thời không đoán được thân phận địa vị của Cố Phàm Nhất nên lồm cồm bò dậy, nhưng không còn cái khí thế chất vấn ta như lúc nãy nữa:
"Ta là vị hôn phu của Lục Vô Song, còn ngươi là ai?"
Động tĩnh ở đây đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, lúc này không ít hàng xóm đang đứng xem, nghe vậy thì xì xào bàn tán:
"Nha đầu Lục gia đã hứa hôn với người ta rồi sao, mà sao không thấy nói gì nhỉ?"
"Láo toét, Vô Song chỉ chính thức có hôn ước với Cố gia thôi, những thứ khác đều là giả hết."
Đối diện với ánh mắt dò hỏi của Cố Phàm Nhất, ta có chút không biết giải thích thế nào cho phải. Nhưng dường như giải thích kiểu gì cũng thấy kỳ kỳ. Rõ ràng là có hôn ước với Cố Phàm Nhất trước, rồi lại tự nhiên ở bên ngoài có thêm một vị hôn phu. Nói hôn ước với Cố Phàm Nhất đã huỷ bỏ nhưng lại vẫn thường xuyên đi lại với hắn. Nói đi nói lại thì có vẻ như ta đang "bắt cá hai tay".
Trong lúc căng thẳng, Cố Phàm Nhất đã đứng chắn trước mặt ta:
"Thật khéo, ta cũng là vị hôn phu của Vô Song."
Hắn nói một cách đanh thép, mọi người xung quanh đều nghe rõ mồn một, bao gồm cả Triệu Chi Hành.
Mặt hắn lúc xanh lúc trắng, môi run rẩy:
"Là ta định hôn sự với Vô Song trước."
Cố Phàm Nhất bật cười, cởi nút thắt cổ áo, lấy từ trên cổ xuống một nửa mảnh ngọc bội:
"Vật này chính là tín vật mà năm xưa cha mẹ Vô Song trao đổi với nhà ta. Lưu bá, năm đó ông cũng có mặt ở đó đúng không?"
Từ trong đám đông bước ra một cụ già chống gậy, cụ tiến lên nhìn ngó một hồi rồi gật đầu:
"Đúng vậy, năm đó định thân có mời mấy người hàng xóm đến làm chứng, lão già này nhớ là còn viết cả hôn thư nữa cơ."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha