Chương 4
Ta lau sạch tay, vui mừng nói:
"Nghe có vẻ ổn đấy. Chỉ là ta còn phải bán đậu phụ, sợ giờ giấc không khớp nhau được."
Cố Phàm Nhất suy nghĩ một lát:
"Ở nha môn chỉ lo bữa trưa và bữa tối. Nếu muội muốn thử, ta sẽ giữ cho muội một suất."
Ta suy nghĩ suốt một đêm. Chăm chỉ một chút thì đậu phụ có thể làm từ tối, tranh thủ sáng sớm đi bán. Buổi trưa đến nấu cơm, buổi chiều ở nhà xay đậu. Như vậy một ngày không hề lãng phí chút nào.
Sáng sớm hôm sau ta vẫn tới hậu viện của nha môn. Có ba đầu bếp đến thử việc. Đợi ta làm xong, sư gia nếm thử liên tục khen ngợi món của ta. Thế là ta được nhận vào nấu ăn hằng ngày tại nha môn. Một tháng năm trăm văn tiền. Tính ra cứ hai tháng là được một lượng bạc.
Ta nhẩm tính một khoản trong đầu: bán đậu phụ một tháng kiếm được khoảng sáu bảy trăm văn, cộng thêm tiền công làm đầu bếp, cứ thế này khoảng ba năm năm nữa có khi mua được một căn nhà nhỏ cũng nên.
Cảm thấy vui sướng, ta định mời Cố Phàm Nhất ăn một bữa cơm nữa. Nghe ta kể là đã được chọn, hắn cũng vui thay cho ta.
"Chuyện vui thế này, lần này để ta mời muội. Có quán cá viên vị ngon lắm, ta dẫn muội đi nếm thử."
Đang là giờ cơm trưa nên hắn cũng có thời gian nghỉ ngơi. Ta cũng không khách sáo, đi cùng hắn.
Sạp bán cá viên ngay bên lề đường, Cố Phàm Nhất dùng ống tay áo lau lau chiếc ghế:
"Ngồi đi."
Hắn trông thì có vẻ xuề xòa mà hành xử lại chu đáo như vậy. Trái tim ta như bị một bàn tay khẽ khàng gẩy nhẹ vào.
Ta khẽ đáp một tiếng rồi ngồi xuống cạnh hắn. Người bán hàng đưa cho chúng ta hai bát cá viên nóng hổi. Dùng thìa múc một viên cắn xuống, vị tươi ngọt như muốn tan chảy nơi đầu lưỡi.
Ta không khỏi cong mắt cười, khen:
"Ngon quá."
"Chậm chút kẻo nóng." Hắn dặn dò, rồi giới thiệu thêm không ít món ăn vặt ngon rẻ khác. "Sau này có thời gian, ta sẽ dẫn muội đi ăn hết một lượt."
Không biết là do cá viên ấm bụng hay là lời nói của hắn quá đỗi ngọt ngào, lòng ta cảm thấy ấm áp vô cùng.
Trong đầu lóe lên những đoạn ký ức hỗn loạn, ta nhìn Cố Phàm Nhất nói:
"Cố đại ca, sau này huynh cứ gọi ta là Vô Song đi."
"Được, Vô Song, ăn xong ta đưa muội về nhà." Cố Phàm Nhất mỉm cười đồng ý.
10
Cố Phàm Nhất đã đưa ta về rất nhiều lần. Từ lần đầu tiên còn chưa quen biết đến bây giờ có thể trò chuyện vui vẻ, cũng mới chỉ hơn một tháng.
Trên đường đi, Cố Phàm Nhất nói gần đây trong thành có đạo tặc xuất hiện, dặn ta buổi tối phải đóng chặt cửa nẻo.
"Ta đã từng giao thủ với tên đó, công phu không hề yếu." Đang nói, Cố Phàm Nhất bỗng khựng bước chân lại.
"Có chuyện gì..." Ta cất tiếng hỏi.
Lời còn chưa dứt đã bị hắn ôm lấy eo, xoay người lại. Cái xoay người này khiến hai bọn ta đứng cực kỳ sát nhau. Quần áo đầu thu không dày, bàn tay hắn áp lên eo ta nóng hổi, hơi nóng ấy lan tỏa tận vào tim ta, làm trái tim ta không ngừng run rẩy.
"Mạo phạm rồi." Bên tai vang lên tiếng thì thầm của hắn, "Tên tặc nhân vừa nói đang ở ngay gần đây, không thể để hắn ta phát hiện ra ta ở đây."
Ta kìm nén thứ cảm xúc lạ lùng trong lòng:
"Không sao đâu."
Cố Phàm Nhất buông tay ra:
"Bây giờ ta phải đi bắt người, muội tự mình về trước nhé."
"Cố đại ca, ta... ta đến nha môn gọi người đến giúp huynh."
Cố Phàm Nhất mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng đuổi theo cái bóng phía xa.
Ta không dám chậm trễ, quay người đi tìm đám bộ khoái dưới trướng Cố Phàm Nhất.
Nghe lời ta nói, mọi người hỏi rõ nơi ta và Cố Phàm Nhất tách ra rồi lập tức xuất phát tăng viện.
Quay về nhà, ta thúc con lừa kéo cối xay. Cối xay cứ thế quay từng vòng, nhưng tâm trí ta đã bay tận phương nào.
Không biết Cố Phàm Nhất có thuận lợi tìm được tên tặc nhân đó không, tên đạo tặc kia công phu không yếu, liệu Cố Phàm Nhất có bị thương không?
"..."
Làm xong việc vặt thì trời đã tối hẳn. Ta lo lắng cho Cố Phàm Nhất nên xách một chiếc đèn lồng, dự định đến nhà hắn xem sao, nhân tiện mang theo một phần cơm đã nấu sẵn.
Cố gia cách căn nhà ta thuê có một quãng, lúc ta đến, cửa nhà hắn đóng chặt, chắc là vẫn chưa về. Thế là ta ôm hộp cơm, lặng lẽ đứng trước cửa một hồi lâu.
"May quá Vô Song, muội thật sự ở đây."
Không biết đã bao lâu trôi qua, Cố Phàm Nhất thở hổn hển chạy tới.
Thấy hộp cơm ta đang ôm trong lòng, hắn hơi ngẩn ra:
"Cho ta sao?"
"Ừm." Ta chẳng dám nói là vì muốn xem hắn có sao không nên đành lấy cớ đến đưa cơm.
"Đợi ngốc ở đây bao lâu rồi, không mệt sao?"
Mệt sao?
Ta chợt nhớ lại hồi còn ở Triệu gia, ta luôn luôn phải chờ đợi Triệu Chi Hành. Đợi hắn cùng ăn cơm, đợi hắn có thời gian để ý tới ta. Chưa từng có ai hỏi ta có mệt hay không. Dường như chính ta cũng đã quen với điều đó rồi.
Ta lắc đầu:
"Cũng ổn. Bắt được người chưa, Cố đại ca huynh không bị thương chứ?"
Nhắc tới chuyện này, trên mặt Cố Phàm Nhất lại hiện lên nụ cười:
"Còn phải đa tạ Vô Song đã kịp thời báo người tới tăng viện. Ta và thuộc hạ mới có thể triệt phá được hang ổ của bọn tặc. Vốn định đến nhà tìm muội để cùng ăn mừng nhưng thấy muội không có nhà. Hỏi một vòng, Phương bà bà bảo thấy muội đến tìm ta nên ta mới chạy về đây ngay."
Hỏi... một vòng.
Ta bỗng nhớ tới lần cãi nhau với Triệu Chi Hành trước kia. Hắn ta thu nhận Hà Uyển, ta đi bán đậu phụ về nhà mới biết rồi xảy ra tranh cãi với hắn ta.
Hồi gia đình nghèo rớt mồng tơi, Hà Uyển đã gả cho một nhà giàu làm vợ. Kết quả là sơn tặc đến cướp bóc, không những lấy hết tài sản mà còn giế-t người, chỉ để lại mỗi Hà Uyển trên đời. Lúc đó nàng ta mới nhớ tới việc đến nương nhờ Triệu Chi Hành.
Khi ta nói ra những điều này, Triệu Chi Hành chẳng hề thấy lựa chọn năm xưa của Hà Uyển là sai, ngược lại còn thấy ta nhỏ mọn. Hắn ta bảo ta cùng là phận nữ nhi, hà cớ gì phải dồn ép một góa phụ vào đường cùng đường.
Ta cãi không lại hắn, khóc chạy ra ngoài. Cứ tưởng Triệu Chi Hành sẽ ra ngoài tìm ta, ta đứng dưới gốc dương liễu ngoài cửa nhà mà đợi. Đợi mãi, đợi mãi, đợi đến khi đèn trong sân đã tắt hết hắn ta cũng không bước ra.
Cho dù hắn ta không thích ta, nhưng bọn ta vẫn còn tình nghĩa nương tựa lẫn nhau bao nhiêu năm dưới một mái nhà. Triệu Chi Hành còn chẳng quan tâm tới ta bằng một người mới tiếp xúc chưa đầy hai tháng như Cố Phàm Nhất. Có thể thấy, Cố Phàm Nhất vốn dĩ là một người rất tốt.
Trong đầu ta bao suy nghĩ cuộn trào, Cố Phàm Nhất cười cười:
"Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn mừng."
"Nhưng mà..."
Thuộc hạ của hắn toàn nam giới, chỉ có mình ta là nữ, dường như không ổn cho lắm.
Cố Phàm Nhất như hiểu được nỗi băn khoăn trong lòng ta nên trấn an:
"Không sao đâu, các huynh đệ cũng có dẫn theo nữ quyến mà."
Người nói vô tình người nghe hữu ý. Bọn họ dẫn theo nữ quyến, vậy ta... tính là thân phận gì đây.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha