Chương 7
"Khai mau, có phải chàng thấy ta có nhan sắc nên mới nảy sinh ý định không? Nếu ta mà xấu xí thì chàng sẽ không thích nữa, có đúng không!"
Nói làm hắn tròn xoe mắt, vội vàng chỉ lên trời thề thốt:
"Không có, ta không phải hạng người đó. Thế gian mỹ nhân nhiều như mây, nhưng trong lòng ta chỉ có duy nhất mình Vô Song thôi. Lúc gặp lại, rõ ràng nàng rất sợ hãi nhưng vẫn dám phản kháng, ta đã thấy nàng thật thú vị. Một nữ tử yếu đuối mà có thể dựa vào tay nghề của mình để tự nuôi sống bản thân, ta thấy thương cho sự kiên cường của nàng. Càng ở bên cạnh, ta lại càng nhận ra nhan sắc là ưu điểm không đáng kể nhất của nàng."
Nói đoạn, lòng bàn tay ta cảm nhận được da mặt hắn ngày càng nóng ran.
Chẳng biết từ lúc nào hắn đã vòng tay ôm lấy eo ta, trên môi đọng lại một nụ hôn nhẹ nhàng. Hắn định tiến tới thêm nữa thì ta thẹn thùng đẩy hắn ra.
"Còn chưa uống rượu hợp cẩn mà."
Bọn ta đều chẳng dám nhìn vào mắt đối phương, cùng uống cạn chén rượu hợp cẩn.
Phía ngoài vầng trăng tròn treo cao, tiếng chuông đồng trên màn giường kêu không dứt. Một khắc xuân tiêu đáng giá nghìn vàng...
Hậu ký
Sau khi thành thân, Cố Phàm Nhất liên tiếp lập công, năm sau được đề bạt làm quan sai dưới trướng Trường sử.
Ta mua một cửa tiệm, tiếp tục công việc kinh doanh đậu phụ. Nhưng lần này ta không cần phải đi rao bán khắp hang cùng ngõ hẻm nữa, ta thuê người làm và sáng tạo thêm nhiều món mới, việc làm ăn khá thuận lợi.
Có tiền có thời gian, ta lại mang thai. Sang năm thứ hai, ta sinh được một cặp trai gái. Quy mô cửa tiệm từ một cái tăng lên thành hai cái. Dự định của ta là sẽ mở tiệm khắp Phúc Châu, đương nhiên không chỉ bán mỗi đậu phụ mà còn phải nghiên cứu thêm những thứ khác nữa.
Cố Phàm Nhất cùng các huynh đệ đồng tâm hiệp lực bắt được không ít bọn buôn người, giải cứu được rất nhiều trẻ em bị bắt cóc.
Nhìn những đứa trẻ được đoàn tụ với cha mẹ, những cơn ác mộng về ký ức tuổi thơ của ta cũng vơi bớt phần nào. Cuộc sống trôi qua bình dị nhưng vô cùng hạnh phúc.
Có lần ta cùng tỷ muội đi chùa cầu bình an cho lũ trẻ. Trượng phu của nàng ấy cũng là huynh đệ dưới trướng Cố Phàm Nhất.
Đang chuyện trò thì bỗng nhiên nhắc tới một vụ án mạng xảy ra ở huyện bên cạnh gần đây. Nghe nói có một tên Tú tài Triệu gia đã giế-t một nữ tử họ Hà.
Tỷ muội vừa kể vừa tặc lưỡi:
"Nghe đâu nữ tử là thiếp của một phú thương. Lúc tên giế-t người cầm dao chém tới, tên phú thương kia lại đẩy người thiếp này ra đỡ nhát dao đó, thật không phải là người mà. Nhưng tóm lại là chế-t cả rồi. Tên Tú tài giế-t người xong cũng tự sát, lúc chế-t mồm còn lảm nhảm cái gì mà hối hận không kịp, thật là tội lỗi quá."
Ta nghe láng máng, trong đầu thoáng hiện lên gương mặt của những người cũ, nhưng rất nhanh sau đó ta đã gạt bỏ những tạp niệm ấy đi.
"Ân oán tình thù, ai mà nói cho rõ được." Giọng ta bình thản, "Chúng ta cứ lo sống tốt chuyện của mình là được rồi."
Tỷ muội kia mỉm cười:
"Đúng vậy."
Cứ thế này, sống một cuộc đời bình dị và hạnh phúc, như vậy là đã đủ tốt rồi.
Hết
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa