
7
3.8K
Tại tiệc mừng công, nữ huynh đệ của Thẩm Yến Kiêu là Tống Huyền Âm đang ngồi trên bụng dưới của hắn, miệng kề miệng mớm rượu cho nhau đầy tình tứ. Khi bốn mắt chúng ta chạm phải, nàng ta thản nhiên nhún vai, nói: "Ta và A Yến cùng ăn cùng ở suốt hai năm, đến cả trên người hắn có bao nhiêu nốt ruồi ta cũng biết rõ. Nếu có chuyện gì xảy ra thì đã sớm xảy ra rồi, đâu tới lượt tiểu thư đây đến bắt gian." Các huynh đệ của Thẩm Yến Kiêu cũng che chắn trước mặt nàng ta: "Khuê tú kinh thành mấy khi thấy cảnh máu đổ, làm sao hiểu được thứ tình nghĩa kề vai sát cánh, vào sinh ra tử của chúng ta." "Trách là trách cô, đến Tướng quân phủ mà chẳng báo trước một lời, thật khiến huynh đệ chúng ta mất cả hứng." Thẩm Yến Kiêu lặng lẽ đưa cho ta một bát rượu đầy: "Vốn là cô không phải, mau nhận lỗi với các huynh đệ của ta đi. Bằng không, chuyện quá khứ giữa chúng ta, xem như chưa từng có." Nhìn bát rượu mạnh có thể đoạt mạng người, ta chỉ mỉm cười, đưa ra chùm chìa khóa và cuốn sổ sách mà Thẩm Yến Kiêu đã giao cho ta cất giữ: "Vậy thì cứ xem như chưa từng có gì cả." Xoay người rời đi, ta vào cung cầu xin Thánh Thượng ban hôn. Bọn họ đều tưởng rằng, ta chẳng qua chỉ vì không có được trái tim của Thẩm Yến Kiêu nên muốn dùng quyền thế để cưỡng đoạt lấy hắn. Thẩm Yến Kiêu tự tin đe dọa ta: "Ban hôn cũng không phải không được, nhưng có hai điều cô phải tuân theo. Thứ nhất, ta đã hứa với Huyền Âm sẽ cùng nàng chịu tang ba năm, đại hôn phải lùi lại một năm nữa. Thứ hai, cô đã làm tổn hại danh dự của Huyền Âm, ta phải gánh vác trách nhiệm với nàng, vậy nên sẽ để nàng cùng ngày vào phủ với cô, không phân biệt chính phụ." Ta mỉm cười nhận lời, Thẩm Yến Kiêu vô cùng đắc ý. Cho đến ngày thánh chỉ được ban xuống, cái tên trên đó, lại chẳng phải là hắn ta.