
Tác giả Đang cập nhập
Nhóm dịch Ú nu phơi nắng
8
122K
Sau khi xuống nông thôn, chị họ tôi luôn tỏ ra mình là người thanh tao, không màng danh lợi. Tôi tranh đấu để được làm công việc nhẹ nhàng hơn, chị ta lại nhận làm phần việc nặng nhọc của một người giả vờ ốm yếu. Tôi liều mạng vì từng miếng bánh bột ngô chống đói, chị ta lại lấy kẹo sữa quý giá của tôi ra chia cho đám lưu manh. Tôi nỗ lực làm việc để giành lấy suất vào đại học, chị ta liền quay sang uống thuốc diệt cỏ 44. "Em gái à, chị chec rồi, suất học sẽ là của em." Đám thanh niên trí thức thở dài: "Tiểu Thiến xem nhẹ mọi thứ, chẳng tranh giành gì với cô, sao cô cứ ép cô ấy đến chec vậy?" Tên thanh mai trúc mã của tôi cũng giận dữ: "Cái gì cô cũng muốn cướp, đến đồ của chị gái cũng không tha!" Dưới ánh mắt trách móc của mọi người, cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Làm kẻ điên thì có gì sai? Chị ta chẳng qua chỉ là muốn có tất cả thôi mà. Nhìn chị họ đang nằm thoi thóp trên mặt đất, tôi lao nhanh ra nhà xí, múc đầy một gáo nước phân. "Mau tránh đường!" Loại người điên này, phải sống thật lâu mới được!