6
6.6K
0
Sau một tai nạn bất ngờ, ta đột nhiên có thể nghe được tiếng lòng của Thái tử. Bề ngoài hắn ngây thơ khờ khạo, cười hì hì ăn hết những món ta gắp cho, nhưng trong lòng lại điên cuồng chê bai ta: [Thái tử phi cũng chẳng có chút tinh ý nào, không biết ta thích ăn thịt viên sư tử hồng thiêu sao? Cũng chẳng để lại chút nào cho ta.] Động tác nhai của ta dừng lại, vô cùng uất ức nhìn về phía hắn: "Thái tử gia, ngài quên mất bây giờ ta cũng có thể nghe được tiếng lòng của ngài rồi sao?" Không sai, trước khi ta nghe được tiếng lòng của Thái tử thì hắn đã nghe được tiếng lòng của ta rồi. Bảo sao mấy ngày trước khi ta chửi hắn trong đầu, mặt hắn đen như đáy nồi vậy. Một hôm ta đọc thoại bản quá chăm chú, trong lòng hét to: [Ta muốn nuôi mười tên trai lơ!] "Ngươi dám!" Ta nhìn Thái tử đang cầm đại đao, không suy nghĩ gì cả mà chạy ra ngoài...
