Chương 4
5
Ta hối hận vô cùng, thật sự không nên nghe lời ma ma mà đến tìm Thương Tự Tầm.
Về đến phòng, ta lập tức ôm mặt Thương Tự Tầm hôn hai cái.
Giờ thì không nghe thấy tiếng lòng của hắn nữa, sau này bí mật của hắn ta đều không nghe thấy nữa, như vậy sẽ không sợ nghe thấy những điều không nên nghe mà mất mạng.
Ta thở phào nhẹ nhõm, quay đầu tìm kiếm hết thảy vàng bạc châu báu trong các góc rồi gom lại một chỗ. Còn một xấp ngân phiếu ở dưới đệm giường nữa.
Thương Tự Tầm nằm trên giường, trông có vẻ tâm trạng tốt, hai tay chống ra sau đầu nhìn ta tiến lại gần.
Hắn cười nói: “Ngươi chủ động thế sao?”
Trong lòng ta chỉ có tiền bạc, vội vàng gật đầu với hắn: “Đúng vậy, đúng vậy.”
Sau này không nghe thấy tiếng lòng của ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta nữa.
Ngân phiếu vừa vặn nằm ở chỗ Thương Tự Tầm đang nằm. Ta đi tới khom lưng, thò tay xuống dưới đệm để tìm tiền. Ngước mắt lên liền thấy hắn vô cớ dang tay ra về phía ta, nụ cười trên mặt cũng dần trở nên biến thái.
Không sờ thấy ngân phiếu. Ta kéo tay Thương Tự Tầm, rồi dùng sức đẩy hắn sang một bên.
“An Phù, ngươi làm gì vậy?”
Ta vừa đếm ngân phiếu trong tay vừa qua loa đáp hắn: “Hả?”
Hễ đếm tiền là dễ đắc ý quên mình, ta cất hết tiền đi, tưởng tượng đủ thứ về cuộc sống sau này.
Có thể mua một căn nhà ở nơi ít người qua lại, rồi trồng hoa các kiểu. Hoặc là đi du ngoạn khắp nơi trước, rồi trở về Tể tướng phủ ăn không ngồi rồi chờ chết.
“An Phù.” Thương Tự Tầm xách ta đến trước mặt hắn, nhìn chằm chằm vào ta: “Tương lai ngươi tưởng tượng tại sao không có ta?”
“Bởi vì...”
Vấn đề này làm ta khó xử.
Chưa kịp nghĩ ra một câu trả lời hoàn hảo, Thương Tự Tầm lại nói: “Đợi ta giành được ngôi vua, phong ngươi làm Hoàng hậu, chúng ta cùng nhau chung sống không tốt sao?”
Không tốt, trái tim ta đã thay ta trả lời trước rồi.
Ta không dám nhìn thẳng vào mắt Thương Tự Tầm, sau khi giằng co một lúc lâu, hắn buông tay trước.
Thương Tự Tầm đứng dậy, thân hình cao lớn che khuất một khoảng ánh sáng.
Trước khi đi, hắn nói một câu như thế này: “Ta từng nghĩ sau khi chúng ta thành phu thê thì sẽ là vinh cùng vinh, tổn cùng tổn... Là lỗi của ta đã suy xét chưa chu đáo.”
Vinh cùng vinh, tổn cùng tổn. Ta lặp lại câu nói này, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn bã.
Ta đã gả vào Thái tử phủ được hơn nửa năm, sống chung thân mật với Thương Tự Tầm như vậy, nói không có tình cảm là giả dối. Nhưng Thương Tự Tầm không thể hứa cho ta một đời một kiếp một đôi người được.
Hắn gánh vác sứ mệnh của gia tộc trên vai, sau khi đăng cơ sẽ phải nạp đầy hậu cung để nối dõi tông đường. Có lẽ tình yêu hắn dành cho ta chỉ là tạm thời. Sau khi có những phi tần xinh đẹp và con cái, hắn sẽ từ từ quên đi sự tồn tại của ta.
Ta không dám dùng nửa đời sau của mình để đánh cược.
Gần đến ngày Thương Tự Tầm mưu phản, hắn lại ít hoạt động mà ở yên trong Thái tử phủ.
Nghe hắn nói trong phủ có lẽ có tai mắt của Hoàng thượng, việc hắn thường xuyên ra ngoài mấy ngày nay đã gây nghi ngờ cho Hoàng thượng.
Ngày mưu phản phải tiến hành sớm hơn. Ta và Thương Tự Tầm nằm chung trên một chiếc giường, im lặng với nhau. Giờ ta không nghe được tiếng lòng của hắn, lại không dám nghĩ gì trong lòng để làm phiền hắn, đành nhắm mắt lại cố gắng chìm vào giấc ngủ.
“An Phù, chẳng phải ngươi muốn biết ngày mẫu hậu ta qua đời đã xảy ra chuyện gì sao?”
Thương Tự Tầm phá vỡ sự im lặng trước, hắn nghiêng đầu nhìn ta, tiếp tục nói:
“Mẫu hậu ta bệnh nặng, ông ta đến bên giường mẫu hậu ta để đòi binh quyền.”
“Thậm chí mang cả sủng phi của mình đến giao hoan trước mắt mẫu hậu ta, mẫu hậu ta không chịu nổi sự sỉ nhục, lệnh cho nha đầu thân tín báo tin cho Nguyên Dương Tướng quân.”
“Hành động này đã chọc giận Trần Thanh Lãng, ông ta rút thanh kiếm bên hông ra muốn giết mẫu hậu ta, ta chạy đến đánh ông ta, bị ông ta đá vào tường vỡ đầu.”
“Ta tận mắt thấy ông ta giết mẫu hậu ta, cũng vì chấn thương đầu mà ngây dại suốt mấy năm.”
“Đến khi ta tỉnh lại thì triều đình đã thuộc về Trần Thanh Lãng rồi, ta đành phải tiếp tục giả ngốc bí mật mưu tính kế hoạch báo thù.”
Sau này chính là việc ta gả vào Thái tử phủ.
Thương Tự Tầm nói rất nhiều, ta ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay, ta chỉ nhớ trong lúc nói chuyện hình như hắn đã hôn ta một cái.
Ma ma gọi ta dậy thì trời đã sáng rõ: “Nương nương, điện hạ dặn lão nô đưa người ra ngoài lánh nạn.”
6
Thái tử làm phản. Đây là câu mọi người nói nhiều nhất ngày hôm nay.
Thương Tự Tầm đã giúp ta sắp xếp hành lý xong xuôi từ lâu, ngoài một ít đồ ăn ra thì toàn là ngân phiếu. Ta gạt đồ lặt vặt sang một bên, lấy ra bức thư nằm ở trong cùng. Đây là một bản hòa ly.
Ta nhìn những chữ viết ngay ngắn trên đó bỗng dưng thấy buồn, chợt ngửi thấy một mùi hương lạ thoảng trong khoang xe ngựa. Thậm chí chưa kịp ngửi kỹ đã thấy hoa mắt chóng mặt.
Ma ma lấy dây thừng trói tay chân ta lại, không còn vẻ ngoài nhiệt tình chân thật thường ngày nữa: “Nương nương, lão nô xin lỗi.”
Chỉ tiếc là ta không còn sức để đáp lại bà ta một câu “Hóa ra ngươi là nội gián” để bày tỏ sự kinh ngạc của mình.
Bà ta là nhũ mẫu của Thương Tự Tầm, là người lớn tuổi nhất theo hầu lâu nhất trong Thái tử phủ, ta và Thương Tự Tầm đều không nghi ngờ bà ta.
Khi gặp Hoàng thượng, ta không hề bất ngờ. Đao của Hoàng thượng kề trên cổ ta, ta còn chưa kịp động đậy, lưỡi dao sắc bén đã cắt vào da thịt ta.
Ông ta dẫn ta đến trước mặt Thương Tự Tầm, đe dọa:
“Tầm Nhi, phát thê của con đang trong tay ta, con chắc chắn vẫn muốn buộc vi phụ nhường ngôi sao?”
“Nếu con biết đường hối cải, nhận lỗi với vi phu, phụ hoàng sẽ bỏ qua mọi chuyện và vẫn xem con là nhi tử của ta.”
Ta nhìn Thương Tự Tầm rưng rưng nước mắt, tủi thân trong lòng: [Ma ma là người xấu, bà ta đã bắt ta trở lại rồi.]
Thương Tự Tầm nhanh chóng che giấu sự hoảng loạn, cong khuỷu tay lơ đãng lau đi vết máu trên mặt, an ủi ta: [Đừng sợ!]
Sau đó hắn ngẩng đầu lên cười với Trần Thanh Lãng: “Không quen biết. Phát thê của ta nói không muốn chung sống với ta nữa, đã hòa ly rồi bỏ trốn rồi.”
Ta: “...”