Chương 5
Dù biết đây là lời nói làm màu, nhưng nghe thấy vẫn thấy đau lòng một chút.
Bầu không khí tại hiện trường bỗng trở nên căng thẳng, đại đao trên cổ ta ngày càng ấn mạnh, ta có thể cảm nhận được máu nóng đã thấm ướt y phục trước ngực. Trần Thanh Lãng đang dùng cách này để buộc Thương Tự Tầm nhượng bộ.
Nhưng Thương Tự Tầm không hề lay chuyển, thanh trường kiếm trong tay hướng thẳng về phía trước và ra lệnh: “Giết.”
“Con ngay cả cốt nhục ruột thịt của mình cũng không cần sao!”
Lúc này, tất cả mọi người đều không dám động đậy. Ta trợn tròn mắt không thể tin được, nếu không phải miệng bị vải rách bịt kín, ta nhất định sẽ hét lớn là vu khống!
Lão cáo già Trần Thanh Lãng, có lẽ đã nghe ma ma báo tin rằng ta và Thương Tự Tầm đã viên phòng, nên ông ta muốn dùng lời nói dối này để hù dọa Thương Tự Tầm. Nhưng ông ta không biết rằng ta và Thương Tự Tầm có thể nói chuyện trong lòng.
Thương Tự Tầm nhìn ta, cố đè khóe môi đang muốn cong lên, cố ý hỏi: “Ngươi có thai rồi?”
“Có cái đầu ngươi ấy.” Ta khó chịu đáp.
Thương Tự Tầm quay đầu nhìn đám binh sĩ đang ngơ ngác, giọng lười biếng:
“Có thì có thôi. Đến cha ruột ta còn dám giết, lẽ nào lại sợ một hài tử còn chưa thành hình?”
Một câu nói phát huy hình tượng kẻ lạnh máu vô tình của hắn đến tận cùng.
Trần Thanh Lãng nghe xong giật mình, lực đạo trên tay cũng lơi đi.
Đúng lúc ấy, Thương Tự Tầm vung mạnh thanh trường kiếm trong tay, ném thẳng ra ngoài. Mũi kiếm xuyên qua cánh tay Trần Thanh Lãng.
Máu nóng bắn thẳng lên mặt ta.
Ta nhân lúc ông ta đau quá buông lỏng, lập tức xoay người bỏ chạy.
Thương Tự Tầm cúi người túm lấy ta, kéo ta lên ngựa, đuổi theo hướng Trần Thanh Lãng chạy trốn.
Trần Thanh Lãng nắm quyền nhiều năm, những kẻ trung thành với ông ta không ít, từng người cứ như chẳng cần mạng, lấy thân mình chắn đường cho Thương Tự Tầm.
“Nhắm mắt.” Hắn nói.
Ta nghe lời nhắm mắt. Chỉ cảm thấy thân thể theo vó ngựa bay lên, rơi xuống thì vang lên hết tiếng kêu rên đến tiếng thịt bị xé.
Người phe Trần Thanh Lãng trong cung gần như bị giết sạch, ông ta cũng chạy tới một góc chết.
Sắp chết đến nơi, Trần Thanh Lãng ngồi phịch xuống đất, ngửa mặt cười lớn.
“Hahaha! Một kẻ tiện dân như ta làm Hoàng đế nhiều năm như vậy cũng đáng! Nhi tử ngoan của ta, ngươi biết tổ phụ tổ mẫu của ngươi chết thế nào không? Ta bỏ độc đấy.”
Thương Tự Tầm nghiến răng, tay cầm kiếm không ngừng run.
Trần Thanh Lãng vô cùng hài lòng với sự biến đổi của hắn, cười gằn tiếp tục nói:
“Ai bảo họ coi thường một trạng nguyên nghèo hèn như ta? Còn mẫu hậu ngươi, nắm binh quyền mà chậm chạp không chịu giao cho ta. Thành thân với ta thì hối hận, còn nói nếu được làm lại sẽ gả cho Nguyên Dương.”
Ta liếc nhìn Nguyên Tướng quân vừa vội vàng đuổi tới.
Toàn thân Nguyên Tướng quân đầy máu, khuôn mặt từng trải không lộ chút cảm xúc.
Ông ta nắm giáo xuống ngựa, giọng điệu nhàn nhạt: “Tầm Nhi, giao cho ta.”
Thương Tự Tầm gật đầu, đưa ta rời đi.
Tiếng cười điên cuồng của Trần Thanh Lãng vẫn truyền vào tai ta:
“Nguyên Dương! Ta giết nàng ta rồi, ta giết người ngươi yêu nhất!”
Ông ta cười rộ lên, chứa đầy sự khiêu khích: “Hương vị của nàng…”
Nguyên Tướng quân không để ông ta nói hết câu.
Ta len lén ngoảnh lại, thấy Trần Thanh Lãng quỳ trên đất, miệng mở rộng bị ngọn giáo xuyên xuống đất cố định tại chỗ.
Nguyên Tướng quân cúi đầu, như đang khóc.
7
Ta và Thương Tự Tầm đối mặt không nói gì.
Hồi lâu, hắn hỏi: “Còn muốn đi không?”
Hỏi xong, hắn nâng cằm ta, không cho ta gật đầu.
Rồi hắn cúi đầu áp tai lên ngực ta nghe chốc lát, quả quyết: “Nó nói nó không muốn đi.”
Ta: “…” Rõ ràng vừa rồi ta chẳng nghĩ gì cả.
Ngược lại là hắn, tiếng lòng vừa lớn vừa dồn dập, làm ta đau cả đầu.
[Xin nàng đừng đi, ta đưa hết tiền cho nàng.]
[Ca ca trẻ tuổi lại đẹp, chẳng phải nàng muốn dây dưa với ta một chút sao? Cho nàng.]
[Hu hu hu, không có nàng ta không sống nổi.]
…
Thương Tự Tầm tranh thủ đánh đòn phủ đầu, nhanh như chớp chạm lên môi ta một cái, lấy tay che tai:
“Giờ ta không nghe thấy tiếng lòng của nàng nữa.”
Ta vừa hé miệng, hắn lập tức đưa tay bịt miệng ta.
Ta giận đến bật cười.
Một đại hán lại cứ “hi hi hu hu” chui vào lòng ta, khiến ta rùng mình. Ta đấm vào vai hắn:
“Ngươi lại không thể cho ta một đời một đôi một người.”
Thương Tự Tầm ngẩng đầu khỏi ngực ta, ngẩn ra:
“Ai nói ta không thể?”
Ta không ngờ hắn sẽ trả lời như vậy, nhất thời chột dạ.
“Tổ phụ ta cả đời chỉ có tổ mẫu, vì thân thể tổ mẫu yếu nên chỉ có một đứa con là mẫu hậu ta. Mẫu hậu ta tuy lấy nhầm người, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện nuôi nam sủng. Họ làm được một đời một đôi một người, cớ gì ta không được?”
Ta bị hắn hỏi cúi đầu xuống. Thương Tự Tầm cúi thấp hơn, dí sát gương mặt tuấn tú vào mặt ta:
“Hay là nàng vẫn sợ sinh con? Thiên hạ nhiều hài tử mồ côi như vậy, chúng ta không cần cũng được.”
Được rồi, nếu như vậy.
Ta bật dậy “phựt” một cái, chỉ vào con tuấn mã phía sau: “Ngươi đưa ta về phủ Thái tử.”
Ánh sáng trong mắt Thương Tự Tầm tối sầm, tiếng lòng cuống cuồng:
[Sao nàng ấy vẫn còn muốn đi? Làm sao giờ? Ta nên nói gì tiếp đây?]
Dù vậy, hắn vẫn dẫn ngựa đến trước mặt ta.
Ta nhảy lên, đập vào vai hắn:
“Ta không về phủ Thái tử lấy ít đồ thì làm sao theo chàng sống qua ngày?”
Ta còn mấy quyển thoại bản chưa đọc xong.
Thương Tự Tầm mới nắm quyền, bận đến sứt đầu mẻ trán.
Triều đình vẫn giữ lại một số trọng thần chưa thuần phục nhưng nắm giữ quyền cao, và cũng có không ít hiền tài trung trực.
Thương Tự Tầm trọng võ, hoàn toàn không có thiên phú hay kinh nghiệm trong việc quản trị triều chính, huống hồ những năm giả ngốc, hắn đã bỏ lỡ bao kiến thức.
Ngay cả người luôn bình tĩnh ôn hòa như cha ta cũng bị hắn làm tức đến đau tim.
Lúc đầu cha ta còn e dè thân phận của hắn, mỗi câu nói đều phải cân nhắc, sau tức quá chịu không nổi, bắt đầu đánh hắn.
Mỗi ngày đều là:
“Thần vô năng, thần muốn cáo lão hồi hương.”
Thương Tự Tầm đứng bên cạnh, cúi đầu khom lưng:
“Nhạc phụ đại nhân, bảo đao chưa già, là nữ tế ngu muội.”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha