Chương 6
Ngày qua tháng lại, Thương Tự Tầm đã có khí chất quân vương.
Nguyên Tướng quân gần như già đi chỉ sau một đêm. Đợi triều cục ổn định, ông ta đặc biệt vào cung xin cáo lão.
Kinh thành là quê hương của ông ta.
Nguyên Tướng quân kéo lê thân thể hao gầy đến lăng mộ của Thương Chiếu Khê.
Nửa năm sau, tin từ đó truyền đến:
Nguyên Tướng quân trút hơi thở cuối cùng bên mộ của tiên Hoàng hậu.
Cả hậu cung chỉ có mình ta là Phi, vậy mà bụng ta mãi không có động tĩnh.
Đám đại thần đồng loạt dâng tấu, khuyên Thương Tự Tầm nạp thêm phi tần để nối dõi.
Thương Tự Tầm khi xử lý chính sự chưa từng giấu ta, chúng ta quen ở cạnh nhau, mỗi người làm một việc.
Lúc hắn đọc tấu suýt tức đến ngất.
Hôm sau lên triều, hắn lôi mấy kẻ dâng tấu ra chửi một trận.
Thương Tự Tầm xoa đầu gối đau âm ỉ, nghiêm mặt quát:
“Trẫm cùng Hoàng hậu tình thâm nghĩa trọng, đời này ngoài Hoàng hậu sẽ không muốn thêm một nữ tử nào khác. Ai còn dâng tấu nữa, giáng quan, cắt bổng!”
Hạ triều xong, Thương Tự Tầm đổi đồ thường phục.
Ta vừa ăn vặt vừa hỏi: “Chàng định làm gì?”
Hắn ra vẻ bí hiểm: “Rồi nàngsẽ biết.”
Hắn dẫn ta lén ra khỏi cung du ngoạn.
Chúng ta mặc thường phục, nắm tay chen vào dòng người.
Hôm nay là lễ hội truyền thống ở địa phương, viết nguyện vọng lên đèn lồng sẽ được thần tiên đến giúp thực hiện nguyện vọng.
“An Phù, ở trong cung không thể tùy tiện ra ngoài chơi, nhưng mỗi nửa tháng ta có thể đưa nàng ra chơi một lần.”
Hắn vẫn còn nhớ rõ lời ta từng nói, ta muốn sống tự do.
Thương Tự Tầm cúi đầu viết gì đó lên đèn, một tay che để ta không nhìn thấy.
Giờ ta nghe không được tiếng lòng hắn nữa, nên ghé lại hỏi:
“Đại Bảo, chàng viết gì vậy?”
Hắn đắc ý: “Không nói cho nàng.”
Ta cũng bắt chước che đèn lại.
Lúc đi xa, ta lén nhìn.
[Cùng An Phù hạnh phúc trọn đời.]
Cùng vậy, đèn lồng của ta viết:
[Cùng Thương Tự Tầm đầu bạc răng long.]
Ừ… chúng ta sẽ hạnh phúc.
Cũng sẽ đầu bạc răng long.
Dưới đây là bản dịch tiếng Việt, giữ nguyên cảm xúc bi thương – dịu dàng, văn phong cổ trang, trôi chảy, sát nghĩa. Không thêm thắt, không phóng tác.
---
Ngoại truyện – Công chúa của ta (Góc nhìn Nguyên Tướng quân)
Ta và Thương Chiếu Khê là thanh mai trúc mã.
Hồi bé, nàng thích nhất trò chơi “gia đình”, nàng đóng vai Thất Tiên nữ, còn ta thì làm Ngưu Lang.
Chúng ta luôn đóng vai phu thê.
Cha từ nhỏ đã dặn ta phải bảo vệ Thương Chiếu Khê thật tốt, vì sau này nàng sẽ là thê tử của ta.
Lúc ấy ta còn nhỏ, không hiểu trách nhiệm hay sự che chở giữa phu thê là gì, nhưng câu “phải bảo vệ Thương Chiếu Khê” đã khắc sâu vào lòng ta.
Sau này lớn hơn một chút, Thương Chiếu Khê bắt đầu biết rung động.
Nàng lén nói với ta rằng nàng thích những vị đại tướng quân oai phong lẫm liệt, trong thoại bản, các Công chúa đều được kết duyên cùng đại tướng quân.
Ta vốn thích đọc sách luyện chữ, nhưng chỉ vì câu nói ấy mà dứt khoát bỏ văn theo võ.
Ta bái nhập môn hạ của vị tướng quân có uy vọng nhất. Sư phụ nghiêm khắc, hà khắc, dẫn ta rong ruổi tham chiến khắp nơi.
Đến khi gặp lại Thương Chiếu Khê đã là vài năm sau.
Khi ấy ta đã cao lớn, rắn chắc hơn hẳn những người đồng lứa, cũng thô ráp hơn.
Các tiểu thư quen biết thì che miệng cười ta đô như một con trâu, công tử thế gia cũng chẳng muốn ngồi cạnh ta.
Chỉ có Thương Chiếu Khê, vừa thấy ta đã vui mừng chạy đến, giơ tay so trước mặt ta:
“Nguyên Dương, huynh cao lên nhiều quá, giống đại tướng quân rồi.”
Trái tim ta bỗng sáng bừng, cảm thấy bao năm khổ luyện đều đáng giá.
Nàng vẫn thích dựa vào ta ríu rít nói mãi, từ chuyện trời đến đất, từ truyền kỳ nhân gian đến thần thoại cổ xưa.
Ta vụng về ít lời, nhưng chỉ cần yên lặng nghe nàng nói là được.
Nhìn Thương Chiếu Khê tươi cười như hoa, trong lòng ta chợt dấy lên một ý nghĩ mãnh liệt: nhất định phải cưới nàng.
Chờ sang năm ta lập được chiến công, ta nhất định bảo cha đến cầu thân.
Nhưng đêm hôm đó, Thương Chiếu Khê ham chơi trốn khỏi cung, gặp phải một đám thổ phỉ say rượu.
May mà ta đến kịp, giao Thương Chiếu Khê cho một vị tân trạng nguyên rồi quay lại giao đấu với bọn thổ phỉ.
Ta chỉ mong mình cầm cự được càng lâu càng tốt, để Thương Chiếu Khê có thêm cơ hội an toàn trở về cung.
Ta bị đánh gãy bốn cái xương sườn, hai tay gãy rồi lại gãy thêm một chân.
Đại phu nói sau này ta sẽ để lại di chứng, không thể tiếp tục tập võ.
Ta nằm dưỡng thương ở nhà nhiều tháng, cuối cùng đợi được Thương Chiếu Khê đến thăm.
Nhưng nàng lại đến để xin lui hôn.
Trong lòng ta là muôn phần không cam, cùng đau đớn, nhưng khi thấy ánh mắt nàng sáng lên khi nhắc đến người khác, ta chỉ có thể nuốt hết cảm xúc xuống đáy lòng.
Nàng là tiểu Công chúa của ta, ta không nỡ ép nàng.
Không lấy thì thôi vậy… Ta sau này cũng là kẻ tàn phế, nàng hạnh phúc là được.
Ngày nàng thành thân, ta vẫn không nhịn được mà đến nhìn.
Rất đẹp.
Giống hệt những gì ta từng tưởng tượng.
Khỏi bệnh xong, ta theo sư phụ trở lại quân doanh.
Có lẽ trời thương, thân thể ta hồi phục cực tốt. Trong sáu năm, sư phụ ngã xuống trên sa trường, còn ta trở thành đại tướng quân lừng lẫy.
Chính là vị đại tướng quân oai phong lẫm liệt trong tưởng tượng của Thương Chiếu Khê.
Ta nghĩ mình đã buông xuống, nên vào cung gặp nàng một lần.
Thời gian đã để lại dấu vết trên gương mặt cả hai chúng ta.
Nhi tử năm tuổi của nàng chạy đến trước mặt ta gọi một tiếng “cữu cữu”.
Thương Chiếu Khê lại nói chuyện với ta như thuở nhỏ, chỉ là lần này nói về quá khứ của chúng ta.
Lúc ấy ta mới biết, năm đó nàng cứ ngỡ vị trạng nguyên kia là người đã cứu nàng, nên mới đem lòng yêu mến.
Ta không thể chấp nhận được sự thật ấy, nên đã dứt khoát rời cung, chôn mình vào đội quân gian khổ nhất.
Ta dùng khổ cực để làm tê liệt bản thân.
Nhiều năm sau ta vô cùng hối hận. Giá như đêm ấy ta chờ thêm một chút, Công chúa của ta sẽ khóc nói:
“Nguyên Dương… cứu ta…”
Như vậy ta đã có thể cứu nàng thoát khỏi nguy khốn.
Sau khi nàng qua đời, Trần Thanh Lãng dòm ngó binh quyền. Ta nhìn nhi tử ngu ngơ của Thương Chiếu Khê, bèn quyết tâm giữ vững binh quyền.
Giữ lấy giang sơn của Thương gia, là việc cuối cùng ta có thể làm vì nàng.
Một ngày nọ, khi ta định dùng biện pháp cực đoan tranh đoạt hoàng quyền, một con bồ câu đưa thư bay đến quân doanh.
Trên chân buộc mảnh giấy, chỉ có hai chữ: [Cữu cữu].
Ta hiểu ngay, đó là nhi tử của Thương Chiếu Khê đang xin ta giúp đỡ..
Thế là ta lập tức liên lạc với Thương Tự Tầm, giúp hắn đoạt lại hoàng vị.
Chỉ đến khi Thương Tự Tầm có thể một mình gánh vác mọi chuyện, ta mới thở phào.
Chỉ là, mỗi khi rảnh rỗi, ta lại hối hận vì sao năm đó không đợi thêm một lát… Nếu không, Thương Chiếu Khê đã không chết.
Trong lòng ta có chấp niệm, người cũng già nhanh, bao bệnh tật thời trẻ không mắc đều kéo đến.
Khi ta cảm thấy mình chẳng còn sống được bao lâu, cuối cùng mới có đủ can đảm bước vào lăng mộ của Thương Chiếu Khê.
“Hãy để ta bầu bạn với nàng một đoạn đường, Công chúa.”
Một ngày kia ta mở mắt, lại thấy Thương Chiếu Khê đứng ngay trước mặt.
Nàng đưa tay về phía ta, nụ cười như hoa nở:
“Nguyên Dương, đi cùng ta.”
Ta vội vàng đứng dậy đuổi theo nàng.
Xin chờ ta một chút… Công chúa của ta.
(Hoàn)
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa