Chương 3
Thương Tự Tầm cười gian như cáo, chết dí giữ tay ta không cho ta chạy.
Thấy bàn tay của mẹ ta sắp giáng xuống đầu, ta làm ra vẻ ngượng ngùng nói: “Ái chà, nếu không phải Thái tử không được thì ta cũng đâu cần tìm nam sủng.”
Nụ cười của Thương Tự Tầm cứng lại trên mặt.
Mẹ ta nhìn Thương Tự Tầm một cách kỳ quái, sợ làm tổn thương lòng tự tôn của hắn, bưng mặt nói nhỏ vào tai ta: “Thật sự không được sao?”
Thương Tự Tầm sắp bóp sưng tay ta rồi, trong tiếng gầm gừ của hắn, ta gật đầu mạnh với mẹ ta.
“Thật sự không được.”
Thương Tự Tầm đột nhiên buông tay ta ra, đe dọa ta trong lòng: [An Phù, ngươi chết chắc rồi!]
Mẹ ta nhìn Thương Tự Tầm có vẻ ngây thơ dễ bắt nạt rồi lại nhìn ta, nói: “Vậy thì con nói những lời này cũng phải tránh mặt con trẻ một chút chứ, mặc dù nó cũng không hiểu gì.”
Ta cố gắng nhịn cười.
[An Phù, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận đến xanh ruột.]
Ta nhìn Thương Tự Tầm một cái, đáp lại hắn trong lòng: [Ta không sợ đâu, hôm nay ta sẽ ngủ lại Tể tướng phủ!]
Thương Tự Tầm bị Hoàng thượng ra lệnh không được ngủ qua đêm ở nơi nào khác ngoài Thái tử phủ.
Đêm đen gió lớn, sau khi tiễn Thương Tự Tầm đi, ta nằm một mình trên giường đọc thoại bản.
Đến đoạn cao trào, ta hét to một câu trong lòng: [Ta muốn nuôi mười nam sủng!]
Thương Tự Tầm leo cửa sổ vào vào lúc này, hắn vừa tiến gần đến ta vừa một tay cởi y phục, hỏi: “Ngươi nói cái gì?”
...
Quả nhiên, ta hối hận đến xanh cả ruột gan.
4
Sau một đêm ở cùng nhau, ta và Thương Tự Tầm đã phát hiện ra quy luật của thuật đọc tâm. Yếu tố then chốt kích hoạt tất cả điều này chính là—hôn.
Đúng vậy, chính là kiểu hai môi chạm nhau.
Tối qua Thương Tự Tầm thăm dò hôn ta một cái, bất ngờ phát hiện hắn không đọc được tiếng lòng của ta nữa, còn ta thì vẫn có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn.
Ta vốn đã chạy ra xa rồi, nhưng Thương Tự Tầm không hài lòng với kết quả này, liền bắt ta lại hôn thêm một cái. Lần này hắn có thể nghe thấy tiếng lòng của ta, nhưng ta lại không nghe được của hắn.
Ta đương nhiên không chịu thua, lợi dụng lúc hắn không chú ý hôn lại một cái.
Cứ thế, hai ta rượt đuổi nhau suốt một đêm.
Bí mật về việc Thương Tự Tầm giả ngây giả dại chỉ có hai người bọn ta biết. Hắn làm gì cũng thích đưa ta theo bên mình, bọn ta ở bên nhau lâu đến mức lười mở miệng nói chuyện, trò chuyện trong lòng vừa nhanh vừa tiện.
Ta biết rằng Thương Tự Tầm đã giả ngốc nhiều năm như vậy nhất định có nguyên nhân, nhưng ta chưa bao giờ tò mò, cũng sẽ không để ý đến những việc hắn làm.
Trong thoại bản, tiểu nhân vật biết càng nhiều thì chết càng nhanh. Vì vậy, ta thực sự không cố ý tông vào cảnh hắn và Nguyên Tướng quân đang bàn mưu bí mật.
Lúc ta xông vào, ta chỉ cảm thấy một luồng ánh sáng bạc lóe lên mắt, mở mắt ra lần nữa, đại đao của Nguyên Tướng quân đã kề trên cổ ta.
Thương Tự Tầm đứng một bên, ta nháy mắt liên tục về phía hắn, thầm kêu trong lòng: [Ngươi mau cứu ta đi!]
Hắn không hề vội vàng, thậm chí còn thong thả uống một ngụm trà nhàn rỗi, uống xong mới chậm rãi đáp lại ta: [Gọi một tiếng ca ca nghe thử coi!]
[Ca ca! Ca ca! Ca ca...]
Lúc này, kêu một trăm lần cũng được.
Thương Tự Tầm lúc này mới kéo ta ra khỏi lưỡi dao, hướng về phía Nguyên Tướng quân nói: “Cữu cữu, người nhà.”
Không, ta điên cuồng lắc đầu trong lòng, ta không phải người nhà của ai cả.
Nguyên Dương Tướng quân thu đại đao lại, mặc định ta đã biết kế hoạch của bọn họ, trực tiếp mở lời: “Vậy thì tiến hành theo kế hoạch, giết Trần Thanh Lãng.”
Lời của Nguyên Tướng quân vừa thốt ra, ta và Thương Tự Tầm đều sững sờ.
Trần Thanh Lãng là Hoàng đế đương triều, là cha ruột của Thương Tự Tầm.
Ta cũng nghe được một số tin đồn giang hồ về bí mật hoàng gia.
Tiên Hoàng và Hoàng hậu chỉ có một người con duy nhất, chính là mẹ của Thương Tự Tầm—Thương Chiếu Khê
Khi còn trẻ, Thương Chiếu Khê phải lòng Trần Thanh Lãng vừa đỗ Trạng nguyên, không tiếc hủy bỏ hôn ước với Nguyên Tướng quân, nhất quyết gả cho Trần Thanh Lãng.
Tiên Hoàng và Hoàng hậu vô cùng yêu chiều nữ nhi này, đành phải đồng ý.
Không lâu sau khi thành thân, Tiên Hoàng và Hoàng hậu lần lượt qua đời. Trần Thanh Lãng lên ngôi, nhưng quyền lực kiểm soát triều đình vẫn nằm trong tay Thương Chiếu Khê.
Sau khi sinh con, Thương Chiếu Khê mắc bệnh nặng, đành phải từ từ giao quyền lực cho Trần Thanh Lãng, chỉ giữ lại binh quyền trong tay mình.
Năm Thương Tự Tầm bảy tuổi, Thương Chiếu Khê qua đời vì bệnh. Trần Thanh Lãng muốn nắm binh quyền, không ngờ Nguyên Tướng quân đứng ra phản đối, nói rằng ông ta chỉ nghe lời người Thương gia, chỉ có Thương Tự Tầm mới có thể điều động ông ta.
Triều đình bao năm nay vẫn luôn ở trong trạng thái phân tách quyền lực giữa chính quyền và binh quyền. Bây giờ Thương Tự Tầm muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.
Ta cũng chỉ biết từng ấy tình hình mà thôi. Còn việc tại sao Thương Tự Tầm phải giả ngốc, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến hắn phải giết cha ruột của mình, những vấn đề này ta nghĩ mãi vẫn không hiểu ra.
“Đừng nghĩ nữa, ồn ào chết đi được.”
Ta ngước lên, đối diện với ánh mắt có chút khó chịu của Thương Tự Tầm.
Ồ, quên mất là hắn có thể nghe thấy tiếng lòng của ta.
Ta cười hì hì với hắn, hỏi trong lòng: [Thái tử điện hạ thân mến, ta là phát thê của ngươi, dù vô tình biết được bí mật của ngươi, ngươi cũng sẽ không trách ta đúng không?]
“Chưa chắc.” Thương Tự Tầm học theo giọng điệu của ta cũng cười hì hì hai tiếng, đáp lại ta: “Điều này còn phải xem biểu hiện của ngươi.”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha