Chương 2
Ta nhắm mắt, rơi xuống một cái đệm thịt mềm mại có độ đàn hồi.
Dưới người truyền đến một tiếng rên nghẹn.
Ta nhìn gương mặt đau đớn của Thương Tự Tầm, tay chân loạn xạ trườn dậy khỏi người hắn.
Môi hắn bị răng ta va vào nứt ra, máu chảy ròng ròng.
Ta che miệng hối hận muộn màng, trong lòng khóc lóc:
[Xong rồi xong rồi, Thương Tự Tầm sẽ không giận mà chặt đầu ta chứ?
[Biết vậy không chơi nữa, vừa chơi là có chuyện không hay.
[Hu hu hu hu hu......]
"Ồn chết đi." Thương Tự Tầm đứng dậy, cúi người vỗ bụi trên tay.
Ta vừa định mở miệng giải thích là ta không nói gì, lại nghe một giọng nói: [Còn phải giả vờ ngốc nữa, thực phiền.]
Vừa rồi ta đang nhìn Thương Tự Tầm, hắn không động đậy môi mà.
Gáy ta lạnh toát, run rẩy đi đến trước mặt Thương Tự Tầm.
"Có ma không nhỉ?"
[An Phù dán sát gần vậy làm gì? Sắp dán vào cơ bụng ta rồi.]
Hai tiếng nói cùng lúc vang lên.
Ta nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Thương Tự Tầm, vừa đúng lúc hắn cúi đầu xuống.
Miệng hắn đang khép lại, nhưng có một giọng nói liên tục: [Nhìn bản vương như vậy làm gì? Mê đắm dung nhan tuyệt thế của bản vương rồi sao? Cũng phải, bản vương trẻ trung mạo mỹ lại giàu có.]
Trong lòng ta thăm dò phì một tiếng, rồi nói móc: [Thương Tự Tầm đúng là tự luyến.]
Quả nhiên, bàn tay Thương Tự Tầm đang chỉnh tóc cứng lại trên đầu.
Hai người chúng ta đối mặt nhau, im lặng đến chói tai.
[Ngươi có thể nghe tiếng lòng ta?]
[Đúng vậy đúng vậy Thái tử gia.]
Thương Tự Tầm tiến một bước ta lùi một bước, hắn cười u ám: "Ái phi, bước đến gần bản vương một chút."
Giây tiếp theo ta nghe thấy tiếng tính toán trong lòng hắn: [Nàng biết bản vương không phải ngốc, không thể để yên được.]
"Aa aa aa aa aa aa!" Ta quay đầu chạy trốn.
3
Thương Tự Tầm người cao chân dài, hai bước đã bắt ta về kẹp dưới nách, tay kia che miệng ta kéo về phòng.
Ta chớp mắt long lanh nhìn hắn.
"Phối hợp ta diễn kịch, đừng để người khác biết." Hắn nhìn ta nói như vậy, khóe miệng hướng lên, vẻ mặt hiền lành. Tuy nhiên trong lòng hắn nghĩ: [Không phối hợp ta sẽ giết ngươi.]
Ta liên tục gật đầu.
Đợi Thương Tự Tầm thả ta ra, ta lập tức chạy như thiêu như đốt đến chỗ xa hắn nhất ngồi xuống.
Hối hận tràn ngập trong lòng, ta nhất thời quên Thương Tự Tầm có thể nghe tiếng lòng của mình, trong đầu chê bai hắn loạn xạ: [Hung dữ vậy, biết vậy ta đã không gả chp hắn, để hắn trở thành lão già ế cho rồi! Hu hu hu hu......]
Thương Tự Tầm liếc ánh mắt như đao bay tới: "Còn ồn nữa đánh ngươi một trận."
Để không nghe tiếng lòng lẫn nhau, Thương Tự Tầm đọc thuộc 《Tam Tự Kinh》 ta đọc thuộc 《Bách Gia Tính》.
Không lâu sau, hắn đã có thể kiểm soát trong lòng không nghĩ bất cứ chuyện gì, ta vẫn chỉ có thể dùng giọng nói của tri thức để che đậy sự xoắn xuýt trong lòng.
Lúc mơ màng ngủ thiếp đi khi nghe hắn nói nhỏ: "Ngu ngốc."
Ngươi mới là ngu ngốc.
Đối với việc nối dõi tông đường, ma ma còn lo lắng hơn ta.
Bà không biết từ đâu học được phương thuốc dân gian, mua về mấy thứ như cật bò hải sâm ném toàn bộ vào nồi ninh thành món thập cẩm, cuối cùng lấy nước cô đặc, nói nam nhân uống vào chắc chắn được.
Ma ma thúc giục ta đi tìm Thương Tự Tầm xem hiệu quả canh thế nào.
Gần đây ta và Thương Tự Tầm đều không ở chung một phòng, tìm được hắn khi hắn đang ở thư phòng viết chữ.
Thương Tự Tầm ngồi trong ghế thẳng lưng thoải mái, hai tay khoanh trước ngực, nhìn ta từ trên xuống dưới, cuối cùng mắt dừng lại ở bát canh đại bổ trong tay ta hỏi: "Đây là gì?"
Ta vô cùng nịnh hót bước lên trước, đưa canh đến bên môi hắn: "Tôn kính Thái tử điện hạ, đây là canh đại bổ, ngài uống vào có thể vĩnh viễn giữ thanh xuân."
Không nịnh nọt hắn không được, dù sao thì trước kia coi hắn như đồ ngốc, suýt lừa hết gia tài Thái tử phủ về tay mình cầm rồi.
Thương Tự Tầm cũng rất phóng khoáng, đến giờ chưa bảo ta trả tiền.
Hắn rất hưởng thụ thái độ phục tùng của ta, cầm tay ta uống hết canh.
Ta cầm bát trống chuẩn bị rời khỏi, không chú ý giẫm váy dưới chân, quay người lập tức lao cả người về phía trước suýt ngã úp mặt xuống đất.
May mà Thương Tự Tầm nhanh tay lẹ mắt kéo ta một cái.
Toàn thân ta nhào vào lòng hắn, mặt vừa đúng chôn ở chỗ ngực hắn.
Ta nhân cơ hội cọ trái cọ phải, trong lòng thầm cảm thán: [Thực mềm.]
"Nữ lưu manh, nhân cơ hội chiếm tiện nghi bản vương."
Tay Thương Tự Tầm đặt trên lưng ta, nhướng mày nhìn ta.
Ta lưu luyến không muốn rời khỏi lòng hắn đứng dậy, ngoài miệng không biết xấu hổ nói: "Cảm ơn Thái tử gia ra tay cứu giúp."
Rồi trong đầu cố ý khiêu khích hắn: [Thực mềm, lần sau ta còn sờ, ngươi hãy luyện thêm đi.]
Thương Tự Tầm làm bộ rút đao, ta chạy nhanh như bay.
Canh đại bổ có bổ thân thể hay không ta không biết, hiệu nghiệm thì khá nhanh.
Thương Tự Tầm nôn ói tiêu chảy cả đêm, lúc trời sáng mặt mày tái nhợt mắt thâm quầng, sức lực đi đường đều không có.
Ma ma thấy dáng vẻ hắn kéo ta sang một bên, vừa vui mừng vừa trách móc: "Trời ơi nương nương cũng đừng quá sức vậy, xem Thái tử điện hạ của chúng ta yếu thế này."
Ta trăm miệng khó cãi.
Hôm nay Tướng phủ có gia yến, ta phải đưa Thương Tự Tầm về nhà.
Thương Tự Tầm vẫn giả vờ dáng vẻ si ngốc như trước, miệng ngọt ngoan ngoãn lắm, vừa vào cửa liền một câu "cha" "mẹ" gọi mãi, còn giống con ruột hơn cả ta.
Cố tình, mẹ ta lại chịu thua chiêu này. Bà ấy bị những lời mật ngọt của Thương Tự Tầm dỗ cho lòng nở hoa, nói thẳng rằng nếu ta bắt nạt Thương Tự Tầm, bà ấy sẽ ra tay xử lý ta.
Ta liếc xéo Thương Tự Tầm một cái, thầm than trong lòng:
[Chỉ có ngươi là miệng lưỡi ngọt xớt thôi phải không?]
Hắn đáp lại ta: [Ngươi cứ chờ bị xử lý đi.]
Hắn xoa đầu mình mách với mẹ ta: “Mấy hôm trước An Phù đánh đầu con.”
Mẹ ta lập tức lườm ta một cái. Ta nhất thời nghẹn lời, đó đâu phải là đánh, chơi ném bao cát thì phải chơi như thế chứ!
Ta vươn tay véo mạnh vào đùi Thương Tự Tầm một cái, hắn nắm lấy tay ta, tiếp tục cười toe toét mà mách tội: “An Phù còn nói muốn nuôi mười nam sủng trong Thái tử phủ, mẹ, nam sủng là gì?”
Cái gì? Ta không nhớ mình đã nói câu đó!
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha