Chương 1
1
Thương Tự Tầm đến tuổi thành hôn, cha ta mặt u sầu hỏi mấy tỷ muội trong nhà: "Các con ai muốn lấy Thái tử?"
Mấy tỷ muội lắc đầu như cái trống lắc.
Thương Tự Tầm lí còn nhỏ bị kích thích, trí tuệ từ đó luôn dừng lại ở bảy tuổi. Tuy là Thái tử, nhưng cả triều đình từ trên xuống dưới đều hiểu rõ trong lòng, ngôi Hoàng đế cuối cùng sẽ rơi vào tay Hoàng tử khác.
Cha ta là Tể tướng đương triều, mấy tỷ muội trong nhà từ nhỏ đã học các loại lễ nghi, sàu này nếu không gả cho hoàng thân quốc thích thì cũng phải gia đình lớn, tự nhiên không muốn gả cho một Thái tử chỉ có cái danh mà trí tuệ chỉ bằng đứa trẻ bảy tuổi.
Tuy nhiên giữa tiếng không muốn ấy, ta giơ cao tay: "Cha, con gả!"
Ta trời sinh thích tự do, trong lòng cũng không có chí hướng gì lớn lao. Mong muốn lớn nhất chính là hy vọng mình có thể sống cuộc sống điền viên, một đời một thế một đôi người.
Ta là con gái Tể tướng, việc hôn nhân không do mình quyết định.
Thay vì gả cho người khác, sau này phải tranh giành lục đục với những tiểu thiếp khác, ta còn không bằng gả cho Thương Tự Tầm, đóng cửa lại sống tốt qua ngày với hắn.
Bên này ta vừa đồng ý, Hoàng thượng lập tức sai công công mang sính lễ phong phú đến.
Cứ như sợ ta hối hận vậy.
Hiệu suất làm việc trong cung rất nhanh, chỉ ba tháng sau ta đã ngồi kiệu hoa gả đến Thái tử phủ.
Thương Tự Tầm quả như lời đồn, thực sự chỉ là một đứa trẻ tinh nghịch mang thân hình cao lớn.
Hắn không giở khăn đội đầu của ta, một mình ngồi trước bàn ăn miếng bánh to.
Thành hôn quá mệt, nghi lễ cưới phức tạp đã tiêu hao hết thể lực của ta, cũng không có thời gian ăn uống gì cho tử tế.
Bụng ta kêu cồn cào, Thương Tự Tầm lại chẳng chú ý đến ta đang ngồi trên giường. Không còn quan tâm đến lễ nghi, ta giật khăn đỏ, xách váy dài ngồi xuống bên kia bàn.
Không qua Thương Tự Tầm sẽ ăn hết bánh mất.
Ta đưa tay lấy một miếng bánh bỏ vào miệng, Thương Tự Tầm rót cho mình một chén trà, nhìn ta, cũng rót cho ta một chén.
Ta ậm ừ nói cảm ơn.
Ăn ăn lại thấy mũ phượng trên đầu quá nặng, dứt khoát tháo hết trang sức đầy đầu xuống.
Khi ma ma bước vào liền thấy Thương Tự Tầm ngấu nghiến và ta với mái tóc bù xù.
"Trời ơi Thái tử phi, người quên lời mà lão nô sai người nói với người rồi sao?"
Ta nhìn ma ma đang sốt ruột, gật đầu, cố nuốt miếng bánh trong miệng: "Ta nhớ."
Ma ma nói Thương Tự Tầm đơn thuần không hiểu chuyện, bảo ta chủ động một chút dẫn dắt hắn viên phòng.
"Ma ma, đợi chúng ta ăn no có sức lực rồi hãy nói."
Trong lúc nói chuyện Thương Tự Tầm đã ăn hết bánh trước mặt, ánh mắt trông mong nhìn đồ ăn trong đĩa của ta, ta dang bàn tay che lại tiếp tục nói chuyện với ma ma: "Ta làm việc, ngươi yên tâm."
Ma ma liên tục lắc đầu, có vẻ như nếu ta và Thương Tự Tầm không xảy ra chuyện gì thì bà sẽ không đi.
Ta chỉ có thể đứng dậy hôn nhẹ lên miệng Thương Tự Tầm một cái, giả vờ xấu hổ liếc nhìn ma ma: "Vậy hai người chúng ta ở riêng với nhau, ngươi ở đây thì ngại quá..."
Ma ma đi còn tiện tay lấy luôn miếng bánh trong tay ta, bà nói sợ cản trở chúng ta làm việc chính.
Ta nhìn Thương Tự Tầm đang nhặt những mảnh vụn trên bàn ăn, khuôn mặt hắn rắn rỏi sắc nét, cũng là một mãnh nam anh tuấn.
[Hôn một cái thì hôn một cái vậy, hắn đẹp trai như vậy ta cũng không thiệt.] Ta nói trong lòng.
Thương Tự Tầm ngẩng đầu hỏi ta: "Ngươi nói gì? Ta không nghe rõ."
Ta nghi hoặc nhìn lại hắn, trong lòng nghĩ về cảnh vừa rồi: [Ta không kiềm chế được nói ra miệng sao?]
Thương Tự Tầm nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ hơn.
[Hắn đang nhìn gì vậy? Kỳ quái ghê người.] Ta sờ sờ cằm quan sát bố cục trong phòng, trong lòng cảm thán: [Thiếu nữ xinh đẹp này nửa đời sau sẽ phải trải qua ở đây rồi.]
Tầm mắt lại chuyển về phía Thương Tự Tầm, thầm tính toán lát nữa phải làm sao dụ dỗ hắn viên phòng mới giao được việc cho ma ma.
Thương Tự Tầm lúc này vội vàng đứng dậy, nói với ta: "Ta muốn ra sân chơi đất sét."
"Đi đi." Ta gật đầu với hắn, mình thì tung người nằm xuống giường.
Tâm trí không được, ước chừng ở phương diện đó cũng không được.
Sáng mai tìm dao nhỏ để chút máu lên tay giao việc vậy.
Vừa nghĩ xong Thương Tự Tầm đâm đầu vào khung cửa, hắn quay đầu nhìn ta, ta lập tức nhắm mắt giả vờ không thấy.
Trong lòng lại chê bai: [Đi đường còn lảo đảo, chắc chắn không được.]
Rồi Thương Tự Tầm một chân vấp vào ngưỡng cửa ngã một cái úp mặt xuống đất.
Ta: "......" Quả nhiên không được.
2
Gả cho Thương Tự Tầm vẫn có rất nhiều lợi ích.
Không phải như ở Tướng phủ ngày ngày học thi thư lễ nghi, rồi đêm khuya lén lút thắp nến đọc thoại bản.
Ở Thái tử phủ, điều duy nhất không đủ là đám nha hoàn sai vặt đều rất sợ ta, ta không tìm được người tán gẫu với mình.
May mà rất nhanh ta đã tìm ra cách tiêu khiển.
Ta tìm hai viên xúc xắc, đưa cho Thương Tự Tầm chơi đoán lớn nhỏ.
"Một sáu, một một." Ta chỉ vào xúc xắc trong bát: "Đại bảo, ngươi thua rồi."
Thương Tự Tầm dụi mắt không thể tin: "Ta đoán là lớn mà."
Đoán được hắn sẽ nói vậy, ta mặt không đổi sắc theo lời đã nghĩ sẵn mà nói: "Đây là một cách chơi mới, sáu đi với một là nhỏ, ngươi mới chơi ngươi không hiểu."
Thương Tự Tầm nhìn ta chằm chằm. Thấy sắp nhịn cười không được, ta vội giả vờ tức giận thu xúc xắc: "Ngươi không chịu chơi phải không?"
"Ai nói ta không chịu chơi." Thương Tự Tầm ném cho ta một thỏi bạc.
Ta thu bạc duỗi lưng, ngoài mặt không biểu hiện gì, thực ra lòng đã cười đến tan nát.
Thương Tự Tầm thúc giục ta: "Tiếp tục lắc xúc xắc."
Ta lắc đầu, giả vờ chán nản đứng dậy: "Đây là trò chơi trẻ con, quá chán."
Rồi trong lòng nghĩ: [Chơi nhiều rồi để hắn phát hiện ta lừa hả?]
Thương Tự Tầm mặt đen như đáy nồi, ta không để ý đến hắn, đẩy vai hắn: "Lại đẩy xích đu cho ta chơi."
Ta và Thương Tự Tầm đã rất quen thuộc nhau rồi.
Hắn không coi mình là Thái tử, ta cũng không cần phải sợ hắn giận mà phạt ta.
Hắn vẫn còn canh cánh trong lòng vì chuyện thua tiền, đẩy xích đu mà tay chẳng dùng sức. Ta nhắm mắt châm chọc hắn: "Đại bảo, chưa ăn cơm à?"
Xích đu đã đặt ở đây nhiều năm rồi, đung đưa có tiếng kêu cót két.
Thương Tự Tầm nghe ta nói vậy có chút tức giận, dồn sức đẩy mạnh xích đu một cái.
"Aa aa aa aa aa aa!" Ta hét toáng lên, mặt mày kinh hoàng vạch một đường cong uyển chuyển giữa không trung rồi lao xuống đất với tốc độ chóng mặt.
Tạm biệt, thế giới xinh đẹp.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha