
5
380
Cha mẹ năm nào cũng may áo mới cho tỷ tỷ. Chọn loại vải đẹp nhất, kiểu dáng thịnh hành nhất. Ta thì không có. Nhưng ta vẫn rất vui. Bởi vì đợi đến khi tỷ tỷ mặc cũ rồi, sẽ đến lượt ta! Năm ta cập kê. Tỷ tỷ được ban hôn cho vị công tử ốm yếu của nhà họ Tạ. Tỷ ấy không chịu gả, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Thế là mẫu thân đem bộ hỉ phục đưa cho ta. "Bởi vì tỷ tỷ thương con, nên cái gì cũng bằng lòng nhường cho con." Rồi bà hỏi ta: "Con có thích không?" Tấm gấm đỏ tinh xảo, trên đó dùng chỉ vàng thêu hình chim phượng. Ta chưa từng được mặc bộ y phục đẹp đến thế. Liền nâng niu vuốt ve hết lần này đến lần khác. Ra sức gật đầu. "Thích lắm ạ!" 01 Bộ hỉ phục được may theo vóc dáng của tỷ tỷ, nên mặc lên người ta không vừa. Ống tay dài quá nửa gang. Phần eo cũng rộng thùng thình. Nhưng ta chẳng nỡ cởi ra. Đứng trước gương đồng ngắm đi ngắm lại. Trong lòng vui không sao tả xiết. Ngoài cửa sổ, cha mẹ đang trò chuyện. "Nếu chuyện thay người xuất giá bị bại lộ, liệu nhà họ Tạ có trút giận lên đầu Doanh Doanh không?" Mẫu thân đáp: "Cứ nói là Tiểu Dư ham chơi, lén chui lên kiệu hoa của tỷ tỷ." "Nó vốn ngốc nghếch, làm ra chuyện như vậy cũng chẳng có gì lạ." Cha thở dài. "Vậy cứ quyết như thế đi."