
5
72K
Năm xảy ra nạn đói, thím bảo ta đến nhà họ Chu, nương nhờ vị hôn phu của mình. Chu Diễn Lễ xem thường ta, ánh mắt lướt qua bộ váy áo cũ nát trên người ta, rồi tùy tiện chỉ vào hũ sành đựng đường trống không trên bàn: “Nhà họ Chu không có tiền mua vải may đồ cưới cho cô. Đợi đến khi cô tích đủ tiền đầy một hũ này, ta sẽ cưới cô.” Haizz, tiền thật khó tích lắm đấy. Suốt một năm ta tằn tiện từng bữa, đông đến thì đục băng giặt đồ, hè sang thì đan chiếu bện dép, tay đầy những vết thương cũ chồng những vết thương mới. Vất vả lắm cái hũ sành mới gần đầy, thím lại nói ta nhận nhầm người rồi, người đính hôn ban đầu không phải nhà họ Chu, mà là nhà họ Tâu. Lúc nhà họ Tâu cho kiệu hoa đến đón dâu, Chu Diễn Lễ không có mặt, nét mặt của tiểu đồng Thường Hỷ cũng có phần khó xử: “Nhà họ Tâu nghèo quá, cô nương lấy chồng qua đó e rằng ngay cả nồi nấu cơm cũng không có. Tiền thuê kiệu hoa lần này, một nửa là cậu ấy chép sách thuê mới gom được, một nửa là do mấy người bạn đồng môn của tiên sinh góp lại đấy!” Chiếc kiệu hoa bốn góc treo chuông, tuy cũ nhưng sạch sẽ, ngay ngắn, nhìn là biết người ta có lòng. Ta nhìn mà vui trong lòng, mím môi cười: “Không sao, ta cũng đã tích được chút tiền rồi.” Tay ôm lấy hũ sành nhỏ đầy ắp ấy, ta bước lên kiệu hoa.