Chương 2
04
Chuyện thay người xuất giá.
Cha mẹ không hề nói cho tỷ tỷ biết.
Mẫu thân bảo.
"Doanh Doanh tuyệt đối không thể biết."
"Nếu không, sẽ thành cố ý trốn hôn."
"Sau này chuyện truyền ra ngoài."
"Danh tiếng của nó sẽ bị hủy hết."
"Cho nên cách tốt nhất..."
"Là giấu luôn cả nó."
Bởi vậy.
Tỷ tỷ cứ khóc mãi cho đến tận đêm trước ngày xuất giá.
Khi ta đi ngang qua viện của tỷ ấy.
Thấy Cố Minh Hành cũng tới.
Chàng là thanh mai trúc mã của tỷ tỷ.
Bao năm nay.
Vẫn luôn ở bên cạnh tỷ ấy.
"Đừng khóc nữa, Doanh Doanh."
"Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi."
Tỷ tỷ khóc đến hoa lê đẫm lệ.
"Không qua được đâu, Minh Hành ca ca."
"Muội sắp phải làm quả phụ rồi, cả đời này coi như xong."
Đôi mắt ngấn nước nhìn chàng.
"Muội không muốn gả cho chàng ta. Ca ca... muội gả cho huynh có được không? Huynh đưa muội đi đi."
Ta đứng ngoài cửa rất lâu.
Sau khi tỷ tỷ cập kê.
Nhà họ Cố đã nhiều lần sai bà mối đến cầu thân.
Nhưng mẫu thân chướng mắt.
Bà cho rằng với gia thế và dung mạo của tỷ tỷ.
Phải gả vào nơi quyền quý hơn nữa.
Vì thế.
Tỷ tỷ xem mắt ba năm.
Chàng cũng đợi tỷ ấy ba năm.
Cố Minh Hành không hề do dự.
"Được."
"Ta đưa nàng đi."
Ta quên mất mình còn đang nghe lén.
Buột miệng kêu lên.
"Không được đi!"
Cố Minh Hành nhíu mày.
Tỷ tỷ còn chưa lau khô nước mắt.
Kinh ngạc nhìn ta.
Ta vội vàng giải thích.
"Tỷ không thể trốn hôn!"
"Chúc Dư."
Giọng tỷ tỷ đầy oán hận.
"Thấy ta phải gả cho một kẻ sắp ch/ế/t, muội vui lắm đúng không?"
Ta sững người.
Muốn nói không phải.
Muốn nói tỷ không cần lo.
Muội sẽ thay tỷ gả sang đó.
Nhưng Cố Minh Hành không cho ta cơ hội mở miệng.
Chàng túm lấy ta, kéo thẳng ra ngoài.
Lưng ta va mạnh vào cây cột.
Đau đến mức nước mắt lập tức trào ra.
"Hay là cô tưởng sau khi tỷ tỷ cô xuất giá, ta sẽ cưới cô?"
Dưới ánh trăng.
Thiếu niên có gương mặt tuấn tú như ngọc.
Nhưng vẻ mặt lại đầy chán ghét.
"Đừng có mơ giữa ban ngày."
05
Trước đây...
Cố Minh Hành không phải như vậy.
Hai nhà vốn là chỗ giao hảo nhiều đời.
Từ nhỏ chàng đã thường xuyên qua lại phủ họ Chúc.
Một vị công tử thanh nhã như ngọc trắng.
Đối đãi với ai cũng ôn hòa, chu đáo.
Chàng khác hẳn mọi người.
Mỗi lần mang bánh trái đến cho tỷ tỷ.
Đều luôn có một phần của ta.
Ta bèn vô cùng quý trọng mà cất kỹ.
Đến khi bánh hỏng cũng chẳng nỡ ăn.
Năm ta bảy tuổi.
Cố Minh Hành bị rơi xuống nước.
Đúng giữa mùa đông giá rét, nước hồ lạnh buốt thấu xương.
Ta vừa hay đi ngang qua.
Không kịp nghĩ ngợi, liền nhảy xuống cứu chàng.
Nhưng sức ta quá nhỏ.
Không những không cứu nổi chàng.
Mà ngay cả bản thân cũng suýt không giữ được.
May mắn thay ma ma nghe thấy động tĩnh chạy tới.
Vớt cả hai chúng ta lên.
Thế nhưng khi Cố Minh Hành tỉnh lại, hỏi ai đã cứu mình.
Tỷ tỷ khẽ cúi đầu, nước mắt lưng tròng.
"Là muội."
Không một ai lên tiếng phủ nhận.
Chỉ cách nhau một bức tường.
Ta sốt đến toàn thân nóng rực.
Lắng nghe tiếng nói chuyện vọng từ bên kia sang.
Buồn bã kéo chăn trùm kín đầu.
Sau khi khỏi bệnh.
Tỷ tỷ đưa cho ta một chiếc vòng tay.
"Cái này cho muội."
"Sau này đừng nói linh tinh nữa."
Kể từ đó.
Cố Minh Hành đến phủ càng thường xuyên hơn.
Chàng cùng tỷ tỷ ngồi đối diện nhau uống trà, ngâm thơ, thưởng họa.
Ta chỉ đứng từ xa nhìn một cái.
Rồi lặng lẽ quay đi.
Có một lần chàng nhìn thấy ta.
Ôn tồn hỏi:
"Tiểu Dư sao không lại đây?"
Tỷ tỷ cười, giả vờ trách yêu chàng.
"Tiểu Dư ngốc nghếch như thế, gọi nó tới làm gì?"
Cố Minh Hành liền không hỏi nữa.
Thanh mai trúc mã.
Vô tư lớn lên cùng nhau.
Đến một ngày.
Khi số bánh chàng mang đến không còn là hai phần.
Mà chỉ dành riêng cho tỷ tỷ.
Ta liền hiểu.
Mình lại trở thành kẻ thừa thãi.
Thôi vậy.
Ta hơi buồn mà nghĩ.
Dù có cho ta.
Ta cũng chỉ để hỏng mà thôi.
Ta cứ hèn mọn thích chàng như thế.
Năm này qua năm khác.
Chỉ cần được lặng lẽ nhìn từ một góc.
Đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Cho đến Tết Trung thu năm ngoái.
Trong phủ mở tiệc.
Mời mấy gia đình thân thiết đến cùng ngắm trăng.
Cố Minh Hành cũng tới.
Chàng uống rượu.
Hai gò má trắng như ngọc ánh lên sắc hồng nhàn nhạt.
Sau bữa tiệc.
Mọi người cùng đến hoa viên thưởng nguyệt.
Tỷ tỷ thấy hơi lạnh.
Sai ta quay về lấy áo choàng giúp mình.
Ta trở lại đình hóng mát lấy áo choàng.
Vừa xoay người.
Đã đâm sầm vào một vòng tay nồng mùi rượu.
"Đừng động..."
"Để ta ôm một lát."
Là Cố Minh Hành.
Ta biết.
Chàng nhận nhầm ta thành tỷ tỷ.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy.
Ta đã chần chừ một giây.
Ta chưa từng ở gần chàng như vậy.
Gần đến mức nghe rõ nhịp tim của chàng.
Ngửi thấy hương trầm thoang thoảng trên y phục.
Nhưng ngay sau đó.
Bên ngoài đình.
Có tiếng bước chân đang đến gần.
Giọng tỷ tỷ đầy kinh ngạc vang lên.
"Minh Hành ca ca?!"
Cố Minh Hành chợt tỉnh táo.
Lập tức đẩy mạnh ta ra.
"Sao lại là cô?!"
Ta bị đẩy lảo đảo.
Ngã mạnh xuống đất.
Hoang mang ngẩng đầu.
"Muội... muội đến lấy áo choàng cho tỷ tỷ."
"Tốt nhất là như vậy."
Cố Minh Hành chán ghét đến cực điểm.
Lạnh lùng ném lại một câu.
"Đến một kẻ ngốc cũng dám mơ tưởng tỷ phu sao? Đúng là khiến người ta buồn nôn."
Ta nhìn theo bóng lưng chàng vội vã đuổi theo tỷ tỷ.
Ngơ ngác đưa tay sờ lên ngực mình.
Nơi đó vẫn nguyên vẹn.
Không giống đầu gối bị trầy rách, m/á/u chảy không ngừng.
Nhưng...
Vì sao...
Tim ta lại đau hơn cả chảy m/á/u?
Mãi đến lúc ấy.
Ta mới chậm chạp cảm thấy xấu hổ.
Người Cố Minh Hành muốn ôm.
Không phải là ta.
Sự dịu dàng của chàng.
Cũng chưa từng dành cho ta.
Thế nhưng trong khoảnh khắc đó.
Ta thật sự đã từng vui mừng.
Đó là lần đầu tiên...
Cũng là lần duy nhất trong đời ta biết rung động.
Đáng xấu hổ biết bao.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha