Chương 1
Cha mẹ năm nào cũng may áo mới cho tỷ tỷ.
Chọn loại vải đẹp nhất, kiểu dáng thịnh hành nhất.
Ta thì không có.
Nhưng ta vẫn rất vui.
Bởi vì đợi đến khi tỷ tỷ mặc cũ rồi, sẽ đến lượt ta!
Năm ta cập kê.
Tỷ tỷ được ban hôn cho vị công tử ốm yếu của nhà họ Tạ.
Tỷ ấy không chịu gả, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt.
Thế là mẫu thân đem bộ hỉ phục đưa cho ta.
"Bởi vì tỷ tỷ thương con, nên cái gì cũng bằng lòng nhường cho con."
Rồi bà hỏi ta:
"Con có thích không?"
Tấm gấm đỏ tinh xảo, trên đó dùng chỉ vàng thêu hình chim phượng.
Ta chưa từng được mặc bộ y phục đẹp đến thế.
Liền nâng niu vuốt ve hết lần này đến lần khác.
Ra sức gật đầu.
"Thích lắm ạ!"
01
Bộ hỉ phục được may theo vóc dáng của tỷ tỷ, nên mặc lên người ta không vừa.
Ống tay dài quá nửa gang.
Phần eo cũng rộng thùng thình.
Nhưng ta chẳng nỡ cởi ra.
Đứng trước gương đồng ngắm đi ngắm lại.
Trong lòng vui không sao tả xiết.
Ngoài cửa sổ, cha mẹ đang trò chuyện.
"Nếu chuyện thay người xuất giá bị bại lộ, liệu nhà họ Tạ có trút giận lên đầu Doanh Doanh không?"
Mẫu thân đáp:
"Cứ nói là Tiểu Dư ham chơi, lén chui lên kiệu hoa của tỷ tỷ."
"Nó vốn ngốc nghếch, làm ra chuyện như vậy cũng chẳng có gì lạ."
Cha thở dài.
"Vậy cứ quyết như thế đi."
Ta chớp chớp mắt.
Lạ thật.
Rõ ràng ta đã có bộ quần áo đẹp đến vậy.
Vì sao trong lòng...
Lại thấy hơi đắng chát?
Trước đây đâu có như thế.
Mỗi lần trong phủ may áo mới.
Khi vải được đưa tới, cha sẽ hỏi tỷ tỷ trước.
"Doanh Doanh thích màu nào?"
Mẫu thân sẽ mỉm cười nói:
"Kiểu hoa văn này đang rất thịnh hành, hợp với Doanh Doanh nhà ta nhất."
Còn ta chỉ ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh.
Tròn mắt nhìn tỷ tỷ lựa chọn.
Ta chẳng có phần.
Nhưng cũng chẳng thấy buồn.
Bởi vì chỉ cần tỷ tỷ không cần nữa, sẽ đến lượt ta.
Rồi ta cũng sẽ có.
Giống như năm ta tám tuổi.
Cha đi công cán ở Giang Nam trở về.
Mang theo một cây trâm nạm đá quý lấp lánh.
Ta không có.
Nhưng sang hôm sau, tỷ tỷ đưa cho ta một đóa hoa cài tóc bằng ngọc trai.
"Cái này cũ rồi, ta không thích nữa."
"Muội cầm mà chơi."
Ta cài đóa hoa lên tóc.
Cũng thấy đẹp lắm.
Chỉ có một lần là khác.
Năm ta mười tuổi.
Mẫu thân mời ma ma đến dạy tỷ muội ta lễ nghi quy củ.
Tỷ tỷ luyện mãi thấy chán.
Liền chạy ra hậu viện bắt bướm.
Ma ma tra hỏi, mẫu thân lại nhìn ta trước.
"Có phải con ham chơi, cứ nhất quyết kéo tỷ tỷ ra ngoài không?"
Ta lắc đầu, nói là tỷ tỷ tự mình đi.
Hôm ấy.
Tỷ tỷ không bị phạt.
Còn ta bị đánh vào lòng bàn tay.
Mẫu thân nói ta còn nhỏ mà đã biết nói dối, đáng bị phạt.
Cũng chính từ ngày đó.
Ta chợt nhận ra.
Mẫu thân...
Hình như không thích ta.
02
Mãi rất lâu sau.
Ta mới biết vì sao cha mẹ không thích ta.
Bởi vì...
Ta vốn là đứa con thừa thãi.
Năm tỷ tỷ hai tuổi, mắc phải một căn bệnh lạ.
Trong phủ đã mời biết bao đại phu.
Ai cũng nói bệnh không khó chữa.
Chỉ là có một vị thuốc dẫn cực kỳ khó tìm.
Cần nh/au th/a/i của người cùng huyết mạch để làm thuốc.
Bất đắc dĩ.
Mẫu thân mới mang thai ta.
Bà sợ sau khi ta sinh ra.
Sẽ cư/ớp mất phần yêu thương vốn chỉ dành cho tỷ tỷ.
Khi mang thai bảy tháng.
Bà cố ý ngã một cú, muốn s ả y th ai để lấy nh au thai làm thuốc.
Đáng tiếc.
Ta không ch/ế/t.
Nhưng vì sinh non.
Nên trở thành một đứa trẻ ngốc.
Tên tỷ tỷ là Chúc Doanh.
"Doanh" nghĩa là viên mãn.
Tên ta là Dư.
"Dư" nghĩa là dư thừa.
Nhưng khi còn bé, ta đâu hiểu những điều ấy.
Ta chỉ nhớ mẫu thân lúc nào cũng ôm tỷ tỷ.
Hát cho tỷ ấy nghe.
Chọc tỷ ấy cười.
Ta cũng muốn được ôm.
Thế là ngoan ngoãn đứng bên cạnh chờ.
Nhưng đợi thật lâu, thật lâu.
Vẫn chẳng đến lượt mình.
Ma ma nhìn không đành lòng.
Bèn dắt ta đi.
Có một lần ta sốt rất cao.
Đêm ấy mưa giông sấm chớp.
Ta sốt đến mê man, cứ gọi mãi:
"Mẫu thân..."
Ma ma đi mời bà một lần.
Lúc quay về, bà khẽ sờ trán ta rồi thở dài.
"Đại tiểu thư sợ sấm, phu nhân đang ở bên cạnh dỗ dành."
Ta gật đầu.
Vùi mặt vào trong chăn.
Ta rất khó chịu.
Nhưng ta nghĩ, chỉ cần chịu đựng một chút là được.
Hôm sau tỉnh dậy.
Cơn sốt đã lui.
Ta nghĩ.
Mình đúng là một đứa trẻ rất giỏi.
Không làm phiền bất cứ ai.
Năm này qua năm khác.
Ta cứ lặng lẽ lớn lên như thế.
03
Sau khi tỷ tỷ cập kê.
Mẫu thân một lòng muốn tìm cho tỷ ấy một mối hôn sự thật tốt.
Thì chê nhà này gia thế không đủ cao.
Lại chê công tử nhà kia dung mạo quá xấu.
Xem mắt suốt hai ba năm.
Thấy tỷ tỷ sắp thành gái lỡ thì.
Mẫu thân lúc ấy mới cuống lên.
Cô mẫu là Ngụy Quốc phu nhân, giao tình rất tốt với Hoàng hậu.
Thế là mẫu thân tìm đến nhờ cô mẫu.
Nói rằng tỷ tỷ dung mạo xuất chúng, phẩm hạnh đoan trang.
Đến cả ngôi vị Hoàng tử phi cũng xứng đáng.
Cô mẫu nhận lời.
Cha mẹ liền ngày đêm trông ngóng tin tức.
Nhưng nửa tháng sau.
Thánh chỉ ban hôn được đưa tới.
Không phải hoàng tử.
Mà là Cửu công tử ốm yếu của nhà họ Tạ.
Mẫu thân gần như nghiến nát cả hàm răng.
"Bà ta đúng là cố tình tính kế ta, lại gả Doanh Doanh cho cái tên đoản mệnh ấy!"
Cha suy nghĩ một lát, hơi chần chừ.
"Nhưng chẳng phải tỷ tỷ của nàng từng nói, hôn sự với Tạ Cửu chưa chắc đã không phải chuyện tốt sao?"
"Chuyện tốt?"
Mẫu thân cười lạnh.
"Phúc phần như thế, ai thích thì cứ nhận. Cũng chỉ có bà ta mới nói được mấy lời ba phải nước đôi để lừa người."
Nhưng ý chỉ đã ban.
Không thể thay đổi.
Tỷ tỷ khóc suốt cả đêm.
Mẫu thân ôm tỷ ấy cùng khóc.
Cha ngồi lặng trong thư phòng, không nói một lời.
Cả phủ chìm trong bầu không khí nặng nề.
Mắt thấy ngày thành thân đã gần kề.
Chiều hôm ấy.
Mẫu thân đẩy cửa phòng ta bước vào.
Những chuyện về sau...
Chính là như vậy.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha