
6
18K
Chồng tôi đã yêu người hiến tủy cho tôi. Còn tôi thì nằm trên giường bệnh, khắp người cắm đầy ống truyền. Lúc sắp chec, tôi hỏi cô ta: “Có phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện hiến tủy không?” Tống Tích khóc đến đỏ mắt, nghẹn ngào không nói nổi lời nào. Chồng tôi, Chu Nguyên, vừa an ủi cô ta, vừa quay sang trách móc tôi: “Tống Tích còn nhỏ, cô ấy chịu hiến tủy cho em là tốt lắm rồi. Em không biết cảm ơn thì thôi, sao còn ép người ta như vậy?” Sau khi tôi chec, Chu Nguyên liền lập tức cầu hôn Tống Tích. Về sau, Tống Tích thú nhận với anh ta. Cô ta nói chưa từng nghĩ đến việc cứu tôi, thậm chí còn thầm mong tôi chec sớm đi, để cô ta có thể ở bên Chu Nguyên. Chu Nguyên không trách cô ta, ngược lại còn lựa chọn tha thứ. Hai người ba năm sinh hai đứa, sống hạnh phúc mỹ mãn. Đến khi mở mắt lần nữa, tôi đã sống lại, trở về thời điểm lần đầu tôi gặp Tống Tích.