Chương 1
Chồng tôi đã yêu người hiến tủy cho tôi.
Còn tôi thì nằm trên giường bệnh, khắp người cắm đầy ống truyền.
Lúc sắp chec, tôi hỏi cô ta:
“Có phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện hiến tủy không?”
Tống Tích khóc đến đỏ mắt, nghẹn ngào không nói nổi lời nào.
Chồng tôi, Chu Nguyên, vừa an ủi cô ta, vừa quay sang trách móc tôi:
“Tống Tích còn nhỏ, cô ấy chịu hiến tủy cho em là tốt lắm rồi. Em không biết cảm ơn thì thôi, sao còn ép người ta như vậy?”
Sau khi tôi chec, Chu Nguyên liền lập tức cầu hôn Tống Tích.
Về sau, Tống Tích thú nhận với anh ta.
Cô ta nói chưa từng nghĩ đến việc cứu tôi, thậm chí còn thầm mong tôi chec sớm đi, để cô ta có thể ở bên Chu Nguyên.
Chu Nguyên không trách cô ta, ngược lại còn lựa chọn tha thứ.
Hai người ba năm sinh hai đứa, sống hạnh phúc mỹ mãn.
Đến khi mở mắt lần nữa, tôi đã sống lại, trở về thời điểm lần đầu tôi gặp Tống Tích.
1
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Chu Nguyên dẫn Tống Tích bước vào.
Cô ta mặc váy trắng, sắc mặt hồng hào.
Khi cô ta cười có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, cả người trông hơi rụt rè, như một con thỏ trắng vô hại.
Mặt Chu Nguyên đầy vẻ vui mừng:
“Vợ à, kết quả ghép thành công rồi! Cô ấy chính là ân nhân của chúng ta, Tống Tích.”
Kiếp trước, tôi cũng nghĩ như vậy.
Tôi gắng gượng ngồi dậy khỏi giường bệnh, mắt nóng lên, nắm lấy tay cô ta, liên tục nói cảm ơn.
Nhưng kiếp này, tôi chỉ bình tĩnh gật đầu.
“Chào cô.”
Chu Nguyên nhận ra sự lạnh nhạt của tôi, khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì.
Tống Tích đứng bên giường, giọng mềm mại:
“Chị đừng lo, em nhất định sẽ cứu chị.”
Kiếp trước, cô ta đã nói câu này suốt một năm.
Mỗi lần đều khiến tôi thắp lên hy vọng, rồi lại bóp nghẹt nó vào phút cuối.
Tôi nhìn vào mắt cô ta.
Không có sợ hãi, không có do dự.
Bởi vì ngay từ đầu, cô ta chưa từng định cứu tôi.
Trong mắt cô ta chỉ có một thứ — sự lương thiện được ngụy trang hoàn hảo.
Tôi mỉm cười.
“Vậy thì tốt.”
Chu Nguyên lập tức nói:
“Tống Tích còn trẻ, mới 22 tuổi, chúng ta không thể để cô ấy chịu thiệt. Anh đã tìm hiểu rồi, trước khi hiến tủy cần điều dưỡng cơ thể, mọi chi phí trong thời gian này chúng ta sẽ lo hết.”
Anh ta nói với tôi bằng giọng đầy chắc chắn, như điều hiển nhiên.
Kiếp trước, tôi gật đầu.
Không chỉ chi trả toàn bộ chi phí, tôi còn đưa cho Tống Tích 50.000 tệ tiền bồi bổ, sau đó đưa thêm 200.000 tệ, rồi lại đưa cho bố mẹ cô ta 500.000 tệ.
Tổng cộng gần 1 triệu tệ.
Tất cả đều như ném tiền xuống nước.
Lần này, tôi vẫn gật đầu.
“Được, nghe anh hết.”
Biểu cảm của Chu Nguyên dịu lại, quay sang mỉm cười ôn hòa với Tống Tích:
“Em đừng áp lực, cứ từ từ điều dưỡng, bọn anh không vội đâu.”
Tống Tích ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi biết, cô ta không vội.
Thứ cô ta chờ, là kéo dài thời gian khiến tôi chec dần chết mòn.
2
Ngày nào Tống Tích cũng đến bệnh viện.
Cô ta ngồi bên giường tôi, vừa ăn hạt dưa, vừa lướt điện thoại, trò chuyện với Chu Nguyên.
Chu Nguyên mang cơm cho cô ta, toàn là canh bổ dưỡng.
“Cơ thể em yếu quá, uống canh gà ác bồi bổ đi, như vậy kiểm tra sức khoẻ mới đạt.”
Tống Tích nhận lấy bát canh, uống từng ngụm nhỏ, uống xong còn ngẩng đầu lên cười:
“Cảm ơn anh Chu Nguyên.”
Chu Nguyên cũng cười, ánh mắt đầy dịu dàng chiều chuộng.
Kiếp trước, tôi nằm trên giường bệnh, nhìn cảnh này chỉ thấy an lòng, còn nghĩ chồng mình là người tốt, biết chăm sóc ân nhân chu đáo.
Nhưng bây giờ tôi hiểu rồi.
Người anh ta chăm sóc không phải ân nhân, mà là người tình tiếp theo.
Chu Nguyên thu bát lại, quay sang hỏi tôi:
“Ninh Ninh, trưa em muốn ăn gì? Anh tiện đường mua cho.”
Tiện đường.
Tôi lắc đầu:
“Không cần, em ăn ở căn tin bệnh viện là được.”
Chu Nguyên không ép tôi, cầm túi rời đi.
Tống Tích vẫn ngồi bên giường, cúi đầu chơi điện thoại, khóe miệng hơi cong lên.
Tôi nhìn cô ta, đột nhiên lên tiếng:
“Tống Tích.”
Cô ta ngẩng đầu:
“Ừ?”
“Cô có sợ phẫu thuật không?”
Biểu cảm cô ta khựng lại một giây, rồi nhanh chóng trở lại bình thường:
“Cũng hơi sợ… nhưng vì chị, em sẽ cố gắng.”
Tôi nói:
“Nếu không muốn, bây giờ cô có thể đổi ý.”
Tống Tích sững lại, rồi lắc đầu:
“Không đâu, em đã hứa thì nhất định sẽ làm.”
Khi nói câu đó, ánh mắt cô ta lóe lên một cái.
3
Báo cáo kiểm tra sức khoẻ của Tống Tích có kết quả, thể trạng của cô ta hoàn toàn không đạt.
Bác sĩ nói cần điều dưỡng cơ thể thêm một thời gian, khuyên cô ta ăn nhiều hơn, nghỉ ngơi đầy đủ, vận động hợp lý.
Chu Nguyên còn để tâm đến sức khoẻ của Tống Tích hơn cả tôi.
Anh thuê huấn luyện viên riêng cho cô ta, làm thẻ tập gym, còn tìm hẳn một chuyên gia dinh dưỡng, mỗi ngày giám sát chế độ ăn.
Tống Tích than thịt béo khó ăn, nuốt không nổi, Chu Nguyên liền tự tay nấu, hầm thịt mềm nhừ, dỗ cô ta ăn.
Cô ta ăn một miếng, Chu Nguyên khen một câu.
“Giỏi lắm, ăn thêm hai miếng nữa, lần kiểm tra sau chắc chắn sẽ đạt.”
Tống Tích cười gật đầu, nhân lúc anh ta quay đi liền lén nhả thịt vào khăn giấy, vứt vào thùng rác.
Cô ta không muốn đạt.
Cô ta vĩnh viễn sẽ không đạt.
Tôi nằm ở phòng bệnh, thông qua điện thoại mà xem hết cảnh này.
Không phải quay lén, mà là camera giám sát hợp pháp.
Căn nhà đó là do Chu Nguyên bỏ tiền mua trước khi cưới, đứng tên anh ta.
Ngày đầu tiên Tống Tích dọn vào, tôi đã lắp camera trong phòng khách.
Kiếp trước, tôi quá tin tưởng vào họ, đến chec cũng chưa từng nghĩ đến việc xem lại camera.
Kiếp này, tôi muốn nhìn rõ tất cả.
4
Tháng thứ ba, cơ thể Tống Tích cuối cùng cũng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.
Ca phẫu thuật được lên lịch vào một tuần sau.
Khi Chu Nguyên nói tin này cho tôi, trong giọng anh ta mang theo sự nhẹ nhõm xen lẫn vui vẻ.
“Ninh Ninh, lần này thật sự sắp được rồi, em cố thêm chút nữa nhé.”
Tôi gật đầu, anh ta bắt đầu chuẩn bị mọi thứ.
Chu Nguyên đón Tống Tích từ phòng trọ về nhà chúng tôi, nói là mấy ngày trước phẫu thuật cần thoải mái, tâm trạng tốt sẽ có lợi cho cơ thể.
Anh ta nhường phòng ngủ chính cho Tống Tích, còn mình ngủ trong phòng làm việc.
Tống Tích từ chối vài lần, cuối cùng vẫn dọn vào trong nhà.
Căn phòng đó, do chính tay tôi từng trang trí.
Ga giường, rèm cửa, đồ trang trí trên tủ — từng món đều do tôi tỉ mỉ chọn lựa.
Đêm đầu tiên ở đó, Tống Tích gọi video cho bạn.
“Nhìn này, nhà rộng không?”
“Anh Chu Nguyên đối xử với mình tốt lắm, còn cho mình ở phòng chính nữa.”
“Anh ấy nói sau khi phẫu thuật xong, căn nhà này sẽ cho mình, anh ấy sẽ mua chỗ khác.”
Bạn cô ta hỏi:
“Vậy còn vợ anh ta thì sao?”
Tống Tích cười:
“Cô ta à, cô ta sắp chec rồi!”
5
Ba ngày trước phẫu thuật, Tống Tích nói muốn về thăm bố mẹ.
Chu Nguyên lái xe đưa cô ta đi, đi về mất bốn tiếng.
Ngày hôm sau, bố mẹ Tống Tích tìm đến bệnh viện. Hai người già mặc bộ đồ cũ, vừa vào cửa đã gào khóc.
“Cô chính là người muốn con gái tôi hiến tủy à?”
“Cô làm vậy không phải là muốn lấy mạng nó sao?”
“Nó mới 22 tuổi, còn chưa lấy chồng đâu, nhỡ phẫu thuật xảy ra chuyện thì sao?”
Họ quỳ xuống đất, khóc lóc ầm ĩ.
Một đám người tụ tập xung quanh, chỉ trỏ bàn tán.
Chu Nguyên vội chạy về, đỡ hai người đứng dậy, đưa vào phòng họp.
Anh ta nói chuyện với họ rất lâu.
Cuối cùng, anh ta ra ngoài tìm tôi.
“Ninh Ninh, hai người kia muốn một chút bồi thường, dù sao Tống Tích còn trẻ, lỡ có di chứng thì…”
“Bao nhiêu?”
Chu Nguyên do dự một chút:
“Năm trăm nghìn.”
Kiếp trước, tôi đưa.
Kiếp này, tôi vẫn đưa.
Chu Nguyên thở phào, cầm thẻ đi dàn xếp với hai người già.
Anh ta không biết, số tiền đó đã được tôi âm thầm chuyển vào từ tài khoản chung của chúng tôi.
Mà tài khoản đó, từ ba tháng trước, tôi đã lặng lẽ tách riêng.
Sau khi chuyển đi năm trăm nghìn, số tiền còn lại, anh ta không rút được một đồng nào.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha