Chương 2
6
Trước ngày phẫu thuật một hôm, Tống Tích nói cô ta bị đau bụng.
Chu Nguyên đưa cô ta đi kiểm tra, bác sĩ nói có thể do ăn phải đồ không sạch sẽ.
Cô ta nằm truyền dịch trong phòng cấp cứu, sắc mặt tái nhợt.
Chu Nguyên ngồi bên giường, không rời nửa bước.
Anh ta nhắn cho tôi một tin:
“Ninh Ninh, Tống Tích không khỏe, có thể phải hoãn ca phẫu thuật.”
Tôi không trả lời.
Kiếp trước, tôi đã đợi đến ba giờ sáng, nhịn ăn, lấy máu, làm xong tất cả các bước chuẩn bị… chỉ để nhận lại một câu “xin lỗi”.
Rồi tôi mất kiểm soát.
Tôi tát Tống Tích một cái, bị Chu Nguyên đẩy ra, lưng đập vào mép giường.
Anh ta nói:
“Cô ấy cũng không muốn như vậy, em không thể thông cảm một chút sao?”
“Cô ấy còn là trẻ con, em chấp nhặt làm gì?”
“Cô ấy vốn không có nghĩa vụ phải cứu em.”
Những lời đó, mỗi chữ đều như một nhát dao, đâm sâu đến tận xương tủy.
Tôi rút kim truyền trên tay, kéo lê thân thể gần như không đứng vững, đi đến phòng cấp cứu.
Hành lang dài hun hút, ánh đèn điện trắng bệch.
Mỗi bước đi đều như có người dùng dao khoét sâu vào tận tủy xương.
Khi tôi đẩy cửa bước vào, Tống Tích đang nằm trên giường bệnh.
Chu Nguyên ngồi bên cạnh, trên tay cầm một cốc nước ấm.
Anh ta đang đút nước cho cô ta.
Tống Tích nhìn thấy tôi, mắt lập tức đỏ lên.
Cô ta vùng vẫy xuống giường, “bịch” một tiếng quỳ xuống đất.
“Chị ơi, em xin lỗi, em thật sự không cố ý… em cũng không biết lại đau bụng…”
Cô ta khóc nức nở, nước mắt rơi từng giọt.
“Em đã hứa sẽ cứu chị, em nhất định sẽ cứu chị… chị cho em thêm một cơ hội… xin chị…”
Cô ta quỳ đó, hai tay chống xuống đất, cả người run rẩy như chiếc lá trong gió, khóc chân thành đến mức hoàn hảo.
Nếu không phải đã trải qua một kiếp, có lẽ tôi lại mềm lòng.
Chu Nguyên đặt cốc nước xuống, cúi người đỡ cô ta dậy.
Tay anh ta đặt lên vai cô ta, động tác nhẹ nhàng như nâng một món đồ dễ vỡ.
“Đừng khóc nữa, em không cố ý, mọi người đều hiểu.”
An ủi xong Tống Tích, anh ta mới quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt đó, tôi quá quen.
Mệt mỏi.
Một kiểu mệt mỏi thấm từ tận xương tủy.
Như thể những năm tôi bệnh tật đã tiêu hao hết kiên nhẫn của anh ta, đến cả sự quan tâm cơ bản cũng trở thành gánh nặng.
“Ninh Ninh, em cũng thấy rồi, cô ấy thật sự không khỏe.”
“Chỉ trì hoãn vài ngày thôi, đâu phải không làm nữa.”
“Em có thể đừng nhạy cảm như vậy không?”
Nói xong, anh ta không đợi tôi trả lời, đỡ Tống Tích đi ra ngoài.
Tống Tích dựa vào người anh ta, đi vài bước lại ngoái đầu, nước mắt vẫn rơi.
“Chị ơi, em nhất định sẽ cứu chị, chị đợi em…”
Cửa hành lang khép lại, tiếng bước chân xa dần.
Tôi đứng tại chỗ, xung quanh trống rỗng.
Gió lạnh lùa qua khe cửa, khiến cả người tôi lạnh buốt.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại mình tôi.
Máy theo dõi vẫn kêu tít tít, thuốc trong dây truyền nhỏ từng giọt.
Tôi chậm rãi quay về giường, kéo chăn lên tận cằm.
Ánh đèn trên trần chói mắt.
Tôi nhắm mắt lại.
Cô độc ập xuống, như một khoảng tối vô tận, bao trùm và nuốt chửng tôi.
Kiếp trước, trong đêm này tôi đã khóc lóc cầu xin họ đừng đi.
Kiếp này, đến khóc tôi cũng lười.
Vì tôi biết, khóc vô ích, cầu xin cũng vô ích.
Họ muốn đi, lúc nào cũng có lý do.
Điều tôi có thể làm, chỉ là chờ lần phẫu thuật tiếp theo.
Lần này, tôi sẽ tự cứu lấy bản thân mình.
Tôi sẽ không cho Tống Tích cơ hội đổi ý nữa.
7
Chẳng bao lâu, lại đến thời điểm hiến tủy.
Kiếp trước, vào lúc này, Tống Tích gọi điện cho Chu Nguyên.
Cô ta nói mình sợ, không vượt qua được nỗi sợ bị lấy tủy.
Chu Nguyên không trách, còn đưa cô ta đi giải khuây.
Còn tôi, vì đã làm sạch tủy, trong thời gian ngắn không tìm được người hiến phù hợp, chỉ có thể nằm trên giường tuyệt vọng chờ chết.
Khi tôi bị bệnh hành hạ đến hơi thở cuối cùng, Chu Nguyên và Tống Tích đang hôn nhau dưới cực quang.
Kiếp này, thời điểm đã đến.
Quả nhiên, Tống Tích lại đổi ý.
Cô ta gọi cho Chu Nguyên, giọng nghẹn ngào:
“Anh Chu Nguyên, em thật sự rất sợ… lấy tủy có đau không? Có để lại di chứng không? Em không muốn chec…”
Chu Nguyên dỗ dành:
“Đừng sợ, không đâu, bác sĩ nói rất an toàn.”
Tống Tích vẫn khóc:
“Nhưng em vẫn sợ, em không vượt qua được.”
Chu Nguyên im lặng vài giây, rồi nói:
“Vậy anh đưa em đi đâu đó cho khuây khỏa, đổi tâm trạng, về sẽ không sợ nữa.”
Khi anh ta nói những lời này, tôi đứng bên cạnh nghe rõ ràng.
Anh ta không hỏi ý kiến tôi, thậm chí còn không nhìn tôi lấy một lần.
Bởi vì anh ta cho rằng, tôi không có quyền phản đối.
Mạng sống của tôi nằm trong tay Tống Tích, thứ anh ta ban cho tôi chỉ là quyền chờ đợi, không phải quyền lựa chọn.
Kiếp trước, tôi thật sự nghĩ rằng chỉ cần chờ, chỉ cần nhẫn nhịn, Tống Tích rồi sẽ có lương tâm.
Nhưng cô ta sẽ không, Chu Nguyên cũng không.
Thứ họ chờ, chưa bao giờ là tôi sống sót.
Mà là cái chec của tôi.
Kiếp này, tôi sẽ không cho họ cơ hội đó nữa.
Chu Nguyên dẫn Tống Tích đến phòng bệnh tìm tôi.
Tống Tích đứng sau lưng anh ta, mắt đỏ hoe như con thỏ hoảng sợ.
Chu Nguyên lên tiếng:
“Ninh Ninh, Tống Tích còn trẻ, sợ chuyện này là bình thường, em đừng trách cô ấy.”
Anh ta đang chờ tôi nổi điên.
Chờ tôi gào lên, mắng Tống Tích thất hứa, mắng cô ta làm lỡ mạng sống của tôi, để anh ta có thể đứng ở vị trí chính nghĩa, dẫn Tống Tích rời đi.
Đi giải khuây, đi dỗ dành, đường đường chính chính ở bên cô ta.
Anh ta muốn làm người tốt, muốn làm người bảo vệ kẻ yếu, bao dung cho cô gái ngây thơ.
Còn tôi, sẽ là kẻ ác vô lý.
Lần này, tôi không để anh ta toại nguyện.
Tôi không khóc, cũng không làm loạn.
Tôi chỉ ho khan hai tiếng, giọng khàn khàn nói:
“Vậy tại sao ngay từ đầu cô ta không nói?”
Chu Nguyên sững lại.
Tôi tiếp tục:
“Lúc đầu cô ta đã đồng ý hiến tủy. Tôi đưa tiền, đưa tiền bồi bổ, đưa cho bố mẹ cô ta năm trăm nghìn. Tổng cộng gần một triệu. Bây giờ tôi đã làm sạch tủy, nếu không kịp thời ghép, tôi chỉ có con đường chec.”
Tôi nhìn Chu Nguyên, hỏi từng chữ một:
“Ngay từ đầu cô ta đã không định hiến, đúng không?”
Sắc mặt Chu Nguyên thay đổi.
Trên mặt anh ta thoáng qua một chút cảm xúc phức tạp.
Thấy vậy, Tống Tích kéo tay áo anh ta.
Nước mắt cô ta lại rơi, giọng mềm nhũn:
“Chị ơi, không phải em không muốn cứu chị. Em thật sự chỉ là sợ thôi, chị cho em thêm chút thời gian, em sẽ nghĩ cách…”
Cô ta còn có thể nghĩ cách gì?
Kiếp trước, cô ta nghĩ suốt một năm, chỉ nghĩ cách để tôi chec.
Lần này, tôi không chiều theo cô ta.
Tôi nhìn Tống Tích, giọng bình tĩnh, nhưng từng chữ như đóng đinh:
“Tống Tích, từ lúc cô đồng ý hiến tủy đến giờ, tôi đã đưa cô bao nhiêu tiền, cô còn nhớ không?”
Tiếng khóc của cô ta hơi khựng lại.
“Năm mươi nghìn tiền gặp mặt, hai trăm nghìn tiền bồi bổ, lúc bố mẹ cô đến làm loạn tôi lại đưa năm trăm nghìn. Tổng cộng bảy trăm năm mươi nghìn. Còn mấy khoản lặt vặt—quần áo, túi xách, thực phẩm bổ sung — ít nhất cũng gần một trăm nghìn.”
“Cô đã tiêu hết số tiền đó vào đâu rồi?”
Tống Tích tái mặt trong chớp mắt.
Số tiền đó, cô ta đã dùng để mua túi xách hàng hiệu, quần áo hàng hiệu, rồi đem khoe trước mặt bạn học.
Cô ta chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, gắn định vị ở các trung tâm thương mại cao cấp.
Caption viết: “Hôm nay lại mua được một chiếc túi mình thích, vui quá.”
Những bức ảnh đó, tôi đã lưu lại từng tấm một.
“Không hiến cũng được.” Tôi nói. “Trả tiền lại cho tôi.”
Tống Tích cứng đờ.
Cô ta không biết lấy đâu ra.
Số tiền đó đã bị tiêu sạch từ lâu, kể cả phần Chu Nguyên lén đưa riêng, tất cả đều biến thành từng dãy hàng xa xỉ trong tủ đồ của cô ta.
Môi cô ta run lên, giọng phát run:
“Ai nói tôi không cứu chị? Tôi chỉ hơi sợ thôi.”
Tôi nói:
“Tôi chỉ có một cơ hội này.”
Câu nói vừa dứt, phòng bệnh im lặng trong chốc lát.
Sau đó, tôi kéo tấm rèm bên cạnh giường bệnh ra.
Phía sau tấm rèm, là hơn chục người chờ sẵn.
Máy quay, micro, ống kính.
Không hề báo trước, các phóng viên lập tức ùa tới.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha