Chương 3
Chu Nguyên chưa kịp phản ứng, tay anh ta vẫn đang nắm tay Tống Tích.
Đèn flash chớp nháy liên hồi.
“Anh Chu, anh thật sự muốn cứu vợ mình sao?”
“Anh Chu, mối quan hệ giữa anh và người hiến tuỷ này là gì?”
“Anh Chu, vợ anh chỉ còn cơ hội này, nếu bỏ lỡ thì chỉ có thể chờ chết. Anh có phải cố tình kéo dài thời gian để cô ấy chec, nhằm thừa hưởng tài sản không?”
“Anh Chu, anh có mua bảo hiểm cho vợ không? Anh có định giec vợ để trục lợi bảo hiểm không?”
“Anh Chu, anh vẫn chưa trả lời — người phụ nữ bên cạnh anh là gì của anh? Cô ta là tình nhân của anh sao?”
Mỗi câu hỏi như một cái tát.
Dồn dập, không cho anh ta kịp thở.
Chu Nguyên lập tức đỏ bừng mặt.
Cuối cùng anh ta cũng phản ứng lại, vội vàng buông tay Tống Tích.
“Không… không phải như mọi người nghĩ đâu…”
Anh ta cuống cuồng giải thích:
“Cô ấy là ân nhân cứu mạng vợ tôi. Tôi rất yêu vợ mình, đương nhiên tôi muốn cứu cô ấy.”
Phóng viên truy hỏi:
“Vậy tại sao ca phẫu thuật cứ liên tục bị hoãn? Theo chúng tôi được biết, đây đã là lần thứ sáu lên lịch phẫu thuật.”
“Bởi vì… bởi vì điều kiện cơ thể của cô ấy luôn không đạt.”
“Anh Chu, chúng tôi đã có báo cáo kiểm tra của người hiến. Trong một năm qua, có năm lần cô ấy đạt tiêu chuẩn hiến, nhưng mỗi lần đều xảy ra ‘sự cố’ ngay trước lúc phẫu thuật.”
Giọng phóng viên rất bình tĩnh.
“Ăn hỏng bụng, cảm lạnh, đến kỳ kinh, tâm trạng không tốt… những lý do này, anh thấy hợp lý không?”
Mồ hôi Chu Nguyên chảy dọc trán.
Anh ta há miệng, không nói được lời nào.
Tống Tích đứng bên cạnh, cả người run rẩy.
Cô ta không ngờ sẽ có phóng viên.
Tôi nằm trên giường bệnh, lặng lẽ nhìn tất cả.
Sắc mặt trắng bệch, thân thể gầy gò.
Hóa trị khiến tóc tôi rụng hết, mặt không còn chút máu, cánh tay đầy vết kim châm.
Tôi trông như một người sắp chec.
Một người bị kéo dài thời gian, bị tiêu hao sinh mạng, từng chút một bị đẩy đến cái chec.
Các phóng viên chuyển ống kính về phía tôi.
Tôi nói:
“Tôi chỉ muốn sống.”
“Tôi đã đưa tiền cho cô ấy, đưa tiền cho bố mẹ cô ấy, tôi biết ơn vì cô ấy từng đồng ý cứu tôi.”
“Nhưng nếu ngay từ đầu cô ấy không định cứu, tại sao lại lừa tôi?”
“Tại sao hết lần này đến lần khác cho tôi hy vọng, rồi lại dập tắt?”
“Tại sao phải đợi đến khi tôi đã làm sạch tủy, không còn đường lui, mới nói là sợ?”
Giọng tôi yếu ớt, mang theo tuyệt vọng nhàn nhạt.
Một phóng viên quay sang hỏi Tống Tích:
“Cô Tống, có phải ngay từ đầu cô đã không định hiến không?”
Tống Tích lắc đầu điên cuồng:
“Không phải! Tôi thật sự chỉ là sợ!”
“Vậy tại sao cô lại nhận tiền của người nhận hiến? Theo chúng tôi, tổng số tiền và hiện vật cô nhận đã vượt quá tám trăm nghìn.”
Tống Tích cứng họng.
Cô ta cúi đầu, nước mắt rơi lộp độp.
Nhưng lần này, không ai thương cảm.
Phóng viên đã thấy quá nhiều nước mắt cá sấu.
Chu Nguyên cuối cùng cũng lên tiếng, giọng căng lại:
“Chuyện này chúng tôi sẽ về bàn lại, hôm nay đến đây thôi…”
Anh ta muốn rời đi, muốn dẫn Tống Tích thoát khỏi nơi bốn bề áp lực này.
Nhưng phóng viên không nhường đường.
“Anh Chu, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi.”
“Mối quan hệ giữa anh và cô Tống thật sự chỉ là người nhà bệnh nhân và người hiến sao?”
“Tại sao trong thời gian vợ anh nằm viện, anh lại dành phần lớn thời gian ở bên cô Tống?”
“Tại sao anh lại để cô Tống ở phòng ngủ chính trong nhà tân hôn của mình?”
Mỗi câu hỏi đều đánh trúng điểm yếu.
Sắc mặt Chu Nguyên từ đỏ chuyển trắng, rồi tái xanh.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đầy sợ hãi.
Lần đầu tiên, anh ta nhận ra người phụ nữ nằm trên giường bệnh, tưởng như sắp chết kia — đang nắm giữ sinh mệnh của anh ta.
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, khẽ cười.
“Chồng à, chẳng phải anh nói anh yêu em sao?”
“Chẳng phải anh nói muốn cứu em sao?”
“Vậy anh nói cho họ biết, anh rốt cuộc có muốn em sống không?”
Môi Chu Nguyên run lên, không thốt được lời.
Trước ống kính, trước dư luận mà anh ta không kiểm soát được, bất kỳ lời nói dối nào cũng sẽ bị bóc trần.
Anh ta không thể nói là không muốn tôi sống.
Nhưng cũng không thể nói là muốn.
Bởi nếu thật sự muốn, anh ta đã không kéo dài đến mức này.
Không khí trong phòng bệnh như đông cứng.
Phóng viên giơ micro, chờ câu trả lời.
Tống Tích trốn sau lưng anh ta, cúi đầu, không dám nhìn ai.
Còn tôi, nằm đó, bình tĩnh chờ.
Không vội.
Tôi không còn là người phụ nữ chỉ biết khóc, biết chờ, biết cầu xin.
Tôi là người đã tính toán tất cả.
Cuối cùng, Chu Nguyên mở miệng:
“Tôi muốn cứu cô ấy.”
Phóng viên lập tức nói:
“Vậy thì sắp xếp phẫu thuật.”
“Ngày mai. Ngay ngày mai.”
Phóng viên tiếp tục hỏi:
“Cô Tống có đồng ý không?”
Mọi ánh mắt dồn về phía Tống Tích, cô ta bị nhìn đến mức lùi lại một bước.
Cô ta ngẩng đầu, cầu cứu nhìn Chu Nguyên.
Chu Nguyên không nói.
Anh ta không dám nói.
Vì lúc này, nếu anh ta nói thay Tống Tích một câu, sẽ bị hiểu là bao che cho tình nhân.
Anh ta không nói, Tống Tích sẽ không còn đường lui.
Tống Tích cắn môi, nước mắt lại rơi.
Nhưng cô ta không dám nói “không”.
Chỉ cần nói ra, ngày mai tất cả báo chí, trang tin, mạng xã hội sẽ tràn ngập tên cô ta.
“Người hiến tủy đổi ý, bệnh nhân nguy kịch.”
“Nhận tiền không làm việc, ân nhân biến thành kẻ đoạt mạng.”
Cô ta không gánh nổi hậu quả đó.
Tống Tích run rẩy, cuối cùng gật đầu.
“Em… em đồng ý.”
Lúc này, phóng viên mới chịu nhường đường.
Chu Nguyên kéo theo Tống Tích, gần như chạy trốn khỏi phòng bệnh.
Sau khi họ đi, phóng viên quay lại hỏi tôi:
“Cô có điều gì muốn nói không?”
Tôi nhìn vào ống kính, giọng rất nhẹ:
“Tôi chỉ muốn sống.”
“Chỉ vậy thôi.”
Tối hôm đó, tin tức lập tức được đăng tải.
Tiêu đề nổi bật:
“Bệnh nhân ung thư máu giai đoạn cuối, người hiến sáu lần đổi ý, nghi ngờ người chồng cố tình kéo dài thời gian để vợ chec.”
Dư luận bùng nổ.
Phần bình luận đầy lời chỉ trích.
Họ chửi Tống Tích vô ơn, chửi Chu Nguyên bạc tình bạc nghĩa.
Có người đào ra tài khoản mạng xã hội của Tống Tích, phát hiện những chiếc túi và quần áo hàng hiệu cô ta khoe đều được mua đúng thời điểm nhận “tiền bồi bổ”.
Có người lục lại bài đăng của Chu Nguyên, thấy suốt một năm qua, toàn là ảnh chụp chung với Tống Tích.
Ăn uống, mua sắm, đi biển.
Định vị khắp nơi.
Còn vợ anh ta thì nằm trên giường bệnh, không đi được đâu.
Dư luận hoàn toàn nghiêng về một phía.
Tất cả đều thương cảm tôi.
Tất cả đều mắng họ.
Mà tất cả những điều này — đều do tôi tự tay sắp đặt.
Ngay từ ngày đầu sống lại, tôi đã bắt đầu liên hệ với phóng viên.
Tôi chọn lọc hơn chục cơ quan truyền thông, cuối cùng chọn ra ba nơi có sức ảnh hưởng lớn nhất.
Tôi cung cấp cho họ toàn bộ bằng chứng.
Giao dịch chuyển tiền, ảnh chụp đoạn chat, video giám sát, báo cáo kiểm tra, thông báo hoãn phẫu thuật.
Mỗi bằng chứng đều rõ ràng, không thể chối cãi.
Tôi nói với họ: sau khi tôi làm sạch tủy, trước khi phẫu thuật, hãy đến phòng bệnh chờ.
Vì đó là lần cuối Tống Tích có thể đổi ý, cũng là cơ hội duy nhất để tôi lật ngược tình thế.
Tôi đã thắng.
…
Sáng hôm sau, Chu Nguyên đến phòng bệnh một mình.
Anh ta đứng bên giường, quầng mắt thâm, trông như cả đêm không ngủ.
Anh ta nhìn tôi, giọng khàn khàn:
“Ninh Ninh, em liên hệ phóng viên từ khi nào?”
Tôi nhìn anh ta:
“Anh nghĩ tôi sẽ nói cho anh biết sao?”
Anh ta im lặng rất lâu, rồi nói một câu khiến tôi bất ngờ:
“Anh chưa từng muốn em chec.”
8
Tôi im lặng.
Có lẽ ban đầu, anh ta thực sự muốn tôi sống.
Nhưng kể từ khi yêu Tống Tích, trong tiềm thức của anh ta lại mong tôi chec đi cho rảnh nợ.
Tôi lắc đầu:
"Không quan trọng nữa đâu Chu Nguyên. Tôi không quan tâm nữa, tôi chỉ muốn sống thôi."
Anh ta kích động nắm lấy tay tôi:
"Ninh Ninh, đợi em bình phục, chúng ta..."
Lời chưa kịp dứt, cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy mạnh ra.
Tống Tích xông vào, mặt đầy nước mắt, cả người run rẩy dữ dội.
Cô ta đứng ở cửa, nhìn tôi rồi lại nhìn Chu Nguyên, đôi môi run bần bật.
Rồi cô ta thốt lên:
"Chị An Ninh, cầu xin chị đừng ép tôi nữa, tôi không thể hiến tủy cho chị được."
"Tôi có thai rồi."
"Đứa bé là của anh Chu Nguyên."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha