Chương 4
Căn phòng rơi vào im lặng trong tích tắc.
Biểu cảm kích động trên mặt Chu Nguyên khựng lại ngay lập tức, thay vào đó là một bộ dạng vặn vẹo đến nực cười.
Mặt anh ta đổi màu liên tục, từ đỏ sang trắng, từ trắng chuyển tím, miệng há hốc ra muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời.
Cái điệu bộ đó thực sự rất hài hước.
Trông giống hệt một tên hề vừa bị lột mặt nạ ngay tại chỗ.
Tôi nhìn anh ta, bật ra một tiếng cười lạnh:
"Còn anh thì sao? Chu Nguyên, anh định nói thế nào?"
Cơ mặt Chu Nguyên giật giật mấy cái.
Ánh mắt anh ta đảo qua đảo lại giữa tôi và Tống Tích, như thể đang đứng trước một lựa chọn sinh tử.
Một bên là danh tiếng, công ty và địa vị xã hội.
Một bên là người tình và đứa con chưa chào đời.
Chu Nguyên đau khổ nhắm nghiền mắt lại.
Nhưng chỉ mất vài giây, anh ta đã hạ quyết tâm.
Anh ta mở mắt ra, nhìn về phía Tống Tích, giọng nói lạnh lẽo không chút hơi ấm:
"Phá đi."
"Ninh Ninh cần phẫu thuật, anh phải cứu cô ấy."
"Đứa bé này, không thể giữ lại."
Tống Tích trợn tròn mắt không tin nổi:
"Anh Chu Nguyên, chẳng phải anh nói anh yêu em nhất sao? Em đang mang trong mình giọt máu của anh, tại sao không cho em sinh nó ra?"
Nước mắt cô ta lã chã rơi, cả người lao tới níu lấy cánh tay Chu Nguyên.
Anh ta mạnh tay hất cô ta ra, ánh mắt hiện rõ vẻ căm ghét.
"Đều tại cô!"
"Vốn dĩ tôi chăm sóc cô là vì vợ tôi, vậy mà cô lại đi dụ dỗ tôi. Cô cầm tiền rồi vẫn không thấy đủ, hại vợ tôi bệnh nặng thế này, hại cổ phiếu công ty tôi sụt giảm nghiêm trọng."
Tống Tích bị hất đến loạng choạng, phải bám vào thành giường mới đứng vững.
Mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy, môi run rẩy không nói được lời nào.
Kiếp trước, Chu Nguyên đâu có nói thế này.
Anh ta bảo Tống Tích đơn thuần, lương thiện và vô tội. Bảo cô ta chỉ là một đứa trẻ, cần được bảo vệ. Bảo cô ta là sự cứu rỗi, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của anh ta.
Giờ đây, cái "ánh sáng" ấy lại biến thành "kẻ dụ dỗ".
Thật mỉa mai làm sao.
Tôi tựa vào đầu giường, thản nhiên xem hai người họ cãi nhau.
Tống Tích khóc không thành tiếng:
"Anh Chu Nguyên, sao anh có thể nói như vậy? Là anh tốt với em trước, anh đưa em đi chơi, mua quà cho em, hứa sẽ chăm sóc em cả đời mà!"
Sắc mặt Chu Nguyên càng lúc càng tệ:
"Mấy lời đó mà cô cũng tin à? Tôi chọn cô chẳng qua là để trốn tránh áp lực thôi, sao cô lại không biết điều thế hả?"
Anh ta vô thức liếc nhìn tôi một cái.
Nhưng tôi chỉ lẳng lặng nằm đó, như đang xem một vở kịch hài rẻ tiền.
Hai người họ tranh cãi gay gắt.
Tống Tích túm chặt lấy cổ áo Chu Nguyên không buông, anh ta không gỡ nổi mấy ngón tay của cô ta ra, mồ hôi vã ra đầy trán vì sốt ruột.
Người hộ lý nghe thấy tiếng động đẩy cửa bước vào, sững sờ đứng ở lối vào.
Tôi nói: "Đuổi họ ra ngoài đi."
Hộ lý nhìn Chu Nguyên rồi lại nhìn Tống Tích, có chút do dự.
Tôi bồi thêm:
"Đây là phòng bệnh của tôi, tôi có quyền không cho bất kỳ ai vào."
Người hộ lý gật đầu, tiến lên kéo Tống Tích ra.
Chu Nguyên định nói gì đó, nhưng tôi giơ tay ngăn lại.
"Ra ngoài mà cãi nhau, tôi cần nghỉ ngơi."
Cuối cùng, Chu Nguyên không nói thêm được câu nào.
Anh ta quay người định đi, tôi liền gọi giật lại:
"Đợi đã."
Anh ta ngoái lại nhìn tôi, trong mắt vậy mà lại thoáng hiện lên một tia hy vọng.
Tôi ngoắc anh ta lại gần, ghé tai nói khẽ một câu:
"Chồng à, tốt nhất anh nên cân nhắc cho kỹ."
"Anh muốn một đứa trẻ thậm chí còn chẳng biết có phải dòng giống của mình hay không, hay là muốn danh tiếng và cái công ty này?"
Mặt Chu Nguyên cắt không còn một giọt máu.
Anh ta ở bên Tống Tích chẳng qua là để chạy trốn. Làm sao anh ta có thể vì một đứa con gái hám hư vinh mà từ bỏ công ty mình đã gây dựng bao nhiêu năm?
Anh ta chỉ muốn trốn tránh áp lực từ bệnh tật của tôi, trốn tránh việc phải đối mặt với cái chết mỗi ngày.
Tống Tích chẳng qua là một cái lối thoát tạm thời để anh ta quên đi tất cả mà thôi.
Chu Nguyên dắt Tống Tích đi.
Cô ta vừa đi vừa khóc, liên tục ngoái đầu lại nhìn.
Còn Chu Nguyên thì bước đi rất nhanh, tuyệt nhiên không hề quay đầu.
Phòng bệnh trở lại sự yên tĩnh vốn có.
9
Chiều hôm đó, Chu Nguyên quay lại.
Khi anh ta đẩy cửa bước vào, theo sau là Tống Tích.
Sắc mặt cô ta trắng bệch, cả người thu mình trong bộ quần áo bệnh nhân, trông như bị rút cạn hết sức lực.
Cô ta cúi gầm mặt, không dám nhìn tôi.
Chu Nguyên đi đến bên giường, giọng hơi khàn đi:
"Ninh Ninh, đứa bé xử lý xong rồi. Tống Tích đã đồng ý ngày mai sẽ làm phẫu thuật hiến tủy."
Khi anh ta nói từ "xử lý", ngữ khí nhẹ tênh như thể đang nói về một món đồ bỏ đi không đáng kể.
Tôi nhìn Tống Tích.
Cô ta đứng ở cửa, toàn thân run rẩy vì đau đớn và sợ hãi.
Tay cô ta ôm lấy bụng dưới, mắt sưng húp, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi.
Nhưng tôi không hề thấy thương hại.
Kiếp trước khi tôi chec, cô ta cũng đâu có thương hại tôi.
Tôi đáp:
"Được. Vậy thì ngày mai."
Chu Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Anh ta quay sang nhìn Tống Tích với vẻ mệt mỏi và một chút hối lỗi:
"Em về nghỉ ngơi đi, sáng mai anh qua đón."
Tống Tích gật đầu rồi quay người bước đi.
Chu Nguyên đứng bên cửa sổ, dõi theo bóng lưng cô ta.
Tôi lên tiếng:
"Nếu anh hối hận thì giờ vẫn còn kịp đấy."
Chu Nguyên quay lại nhìn tôi: "Anh không hối hận. Ninh Ninh, anh chọn em."
Tôi mỉm cười.
Hóa ra kiếp trước anh ta hoàn toàn có thể cứu tôi, anh ta không phải là không có cách.
Vậy mà anh ta vẫn chọn Tống Tích, chọn để tôi đi vào chỗ chec.
Tôi hận anh ta, còn hận hơn cả hận Tống Tích.
10
Cuối cùng cũng đến ngày phẫu thuật.
Cửa phòng mổ mở sẵn, bác sĩ và y tá đều đã chuẩn bị xong.
Tống Tích đứng ở cửa, mặc đồ phẫu thuật, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Cô ta bước một bước vào, rồi lại rụt về.
Lại bước thêm một bước, rồi tiếp tục lùi lại.
Cả người cô ta run rẩy, ánh mắt đảo loạn, như một con thú bị dồn đến đường cùng.
Chu Nguyên đứng phía sau, hạ giọng thúc giục:
“Vào đi.”
Tống Tích đột nhiên bùng nổ.
Cô ta như phát điên, đẩy mạnh bác sĩ bên cạnh, lùi liền mấy bước, đập lưng vào tường hành lang.
Mắt cô ta mở to, môi run rẩy, rồi bật cười.
Nụ cười đó không phải vui vẻ, mà là sụp đổ.
“Tôi không muốn hiến tủy cho cô ta!”
“Tôi tham sống sợ chec đấy, thì sao nào?”
“Tôi còn trẻ như vậy, dựa vào đâu mà phải vì một người đàn bà già như cô ta mà chịu cảnh mổ xẻ?”
Giọng cô ta càng lúc càng lớn, càng chói tai.
“Tôi không hiến đấy! Các người làm gì được tôi?”
“Ha ha ha ha ha!”
Tiếng cười vang vọng khắp hành lang.
Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn cô ta.
Một cô gái trông yếu đuối mềm mại, lại có thể xé toạc lớp mặt nạ vào đúng lúc này.
Không ai ngờ cô ta sẽ cười điên dại, ngang nhiên đến vậy.
Nhưng tôi chỉ im lặng nhìn.
Tất cả đều nằm trong dự liệu.
Kiếp trước, cô ta chưa từng bị dồn ép đến bước này.
Bởi vì khi đó tôi không ép, không gọi phóng viên, cũng không buộc cô ta phải phá thai.
Cô ta chỉ cần tiếp tục giả vờ thiện lương, tiếp tục trì hoãn, tiếp tục bào mòn tôi… cho đến khi tôi chec.
Nhưng kiếp này, tôi không cho cô ta cơ hội.
Sau khi bị ép vào góc tường, không còn đường lui, cô ta đã phát điên.
Nếu không thể diễn nổi nữa, thì dứt khoát không diễn.
Tống Tích vỡ trận hoàn toàn, giọng the thé chói tai:
“Đúng! Ngay từ đầu tôi đã không định hiến!”
“Tôi chỉ muốn cô ta chec!”
“Các người không biết đúng không?”
Cô ta quay đầu, chỉ vào Chu Nguyên, cười đến chảy nước mắt:
“Anh ta một bên nói yêu vợ, một bên lại ở trên giường tôi vận động đổ mồ hôi đầm đìa!”
“Anh ta còn nói đợi vợ chec rồi sẽ cưới tôi!”
“Người anh ta yêu nhất là tôi!”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha