Chương 5
Cả hành lang rơi vào sự im lặng chec chóc.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Chu Nguyên.
Gân xanh trên trán anh ta nổi lên, như đang cố kiềm chế.
Nắm tay siết chặt đến phát ra tiếng kêu, ánh mắt nhìn Tống Tích như muốn giec người tại chỗ.
Nhưng anh ta không dám động.
Hàng chục ánh mắt đang nhìn, hàng chục chiếc điện thoại đang quay.
Tống Tích vẫn cười.
“Chu Nguyên, anh giec con tôi, vậy thì dùng mạng vợ anh để đền đi!”
Nói xong, cô ta quay người bỏ chạy.
Nhưng chưa chạy được mấy bước, cô ta đã khựng lại.
Phía trước có người chặn đường.
Là hai ông bà mặc đồ cũ kỹ, mặt mày lam lũ.
Bố mẹ của Tống Tích.
Gương mặt cô ta lập tức cứng đờ.
Tiếng cười tắt ngấm, cổ họng như bị bóp nghẹt.
Cô ta không ngờ họ sẽ đến.
Mẹ cô ta vừa thấy con gái, trợn mắt, lao tới túm tóc.
“Mày làm cái gì thế hả?”
“Nhận tiền rồi thì đi hiến đi, đừng làm mất mặt bố mẹ!”
Tống Tích đau đến kêu lên, cố gắng gỡ tay ra.
“Mẹ! Buông con ra! Con không hiến! Con không muốn hiến!”
Bố cô ta bước tới, giơ tay tát mạnh vào mặt cô ta.
Tiếng tát vang dội cả hành lang.
“Không hiến thì theo tao về! Học hành cái gì nữa!”
“Tao sẽ gả mày cho lão què ở làng bên! Nhà ông ta đưa sính lễ cao!”
Tống Tích ôm mặt, cả người như chết lặng.
Cô ta biết họ nói được làm được.
Từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là như vậy.
Vì con trai, con gái có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào.
Mắt cô ta đỏ lên.
Cô ta sợ người đàn ông què kia, sợ bị nhốt trong căn nhà không cửa sổ, cả đời mắc kẹt nơi núi rừng.
Nhưng cô ta vẫn không muốn hiến.
Cô ta nghiến răng, đẩy mạnh mẹ ra, định tiếp tục chạy.
Nhưng mẹ cô ta đâu phải dạng vừa, lập tức kéo lại, tát liên tiếp hai cái. Đánh xong còn quay sang tôi, nịnh nọt:
“Cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bắt nó giữ lời.”
Tống Tích phát điên, bộc phát sức lực đẩy ngã mẹ mình xuống đất.
“Mẹ! Con có phải là con của mẹ không? Sao mẹ có thể vì tiền mà đẩy con đi chec!”
“Mẹ dựa vào đâu mà đối xử với con như vậy!”
Nói xong, cô ta lại chạy tiếp, như sợ chậm một giây sẽ bị bắt lại.
Rồi cô ta nhìn thấy nhóm người thứ ba.
Bốn người đàn ông mặc áo khoác đen đứng ở cuối hành lang, mặt lạnh tanh.
Một người rút từ túi ra tờ giấy, thong thả mở ra.
“Tống Tích, nợ ba triệu hai trăm nghìn, bao gồm cả gốc, lãi và tiền phạt.”
“Hôm nay cô phải trả.”
“Không trả được thì chúng ta đổi chỗ nói chuyện.”
Mặt Tống Tích hoàn toàn trắng bệch.
Cô ta biết họ là ai.
Một phần số tiền đó là do cô ta tự vay.
Tiền đó dùng để mua túi, mua quần áo, giả làm tiểu thư giàu có trước mặt bạn bè.
Phần còn lại, là bố mẹ cô ta mượn danh nghĩa Tống Tích, lấy đi trả tiền đặt cọc mua nhà cho em trai cô ta.
Cô ta từng nghĩ chỉ cần bám được Chu Nguyên, mấy khoản nợ này cũng không đáng gì.
Hoặc lừa thêm được từ tôi — dù sao tôi chec rồi cũng chẳng còn ai bắt cô ta trả.
Nhưng bây giờ, Chu Nguyên hận cô ta đến tận xương tuỷ.
Còn bản thân cô ta, đến công việc cũng không có.
Bố mẹ Tống Tích vừa nghe đến “nợ lãi”, mặt còn tái hơn cả cô ta.
Họ quay sang chửi rủa:
“Sao tao lại sinh ra cái thứ ác độc như mày?”
“Mày muốn chec thì tự đi mà chec, đừng kéo cả nhà với em trai mày theo!”
“Mau đi hiến đi! Hiến xong còn trả nợ!”
Tống Tích đứng chec trân tại chỗ, như bị rút sạch sức lực, cô ta dựa vào tường, từ từ trượt xuống.
Cô ta nhìn tôi, ánh mắt đầy oán độc.
Không ngờ tôi lại làm đến mức này.
Tôi nằm trên băng đẩy, khẽ nhếch môi cười.
“Tống tiểu thư, trả tiền hay hiến tủy — cô tự chọn đi.”
Ánh mắt Tống Tích dừng lại trên người Chu Nguyên một giây, rồi lập tức rời đi.
Nếu Chu Nguyên còn yêu cô ta, khoản nợ này anh ta có thể trả giúp.
Nhưng bây giờ, anh ta chỉ muốn cô ta sụp đổ, sẽ không giúp cô ta trả một xu.
Tống Tích hiểu rất rõ, cho dù có bán cả bản thân, cô ta cũng không trả nổi.
Trước mắt cô ta chỉ còn hai con đường:
Hoặc hiến, hoặc bị nợ nần đè chec.
Tống Tích nhắm mắt, nước mắt lăn dài.
Rất lâu sau, cô ta đứng dậy.
Giọng rất khẽ, nhưng ai cũng nghe thấy.
“Tôi hiến.”
11
Ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi.
Bác sĩ Trần nói phản ứng đào thải của tôi nhẹ hơn so với dự kiến rất nhiều.
Ba tháng sau tái khám, các chỉ số đều trở lại bình thường.
Bác sĩ Trần nhìn bảng kết quả, cười đến híp mắt:
“Phục hồi rất tốt, gần như không khác gì người bình thường.”
Tôi đến công ty tìm Chu Nguyên, đưa ra tờ đơn ly hôn.
Gương mặt anh ta cứng lại trong thoáng chốc.
Tôi đưa bản thỏa thuận cho anh ta.
“Ký đi.”
Chu Nguyên không nhận.
“Ninh Ninh, em có ý gì?”
“Ly hôn.”
“Tại sao? Bệnh của em đã khỏi rồi mà? Chẳng phải chúng ta đã nói sẽ bắt đầu lại sao?”
Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng nói câu “bắt đầu lại”.
Đó là lời của Chu Nguyên.
Anh ta tưởng rằng tôi sống sót rồi, sẽ tha thứ cho anh ta, tưởng rằng tôi vẫn là An Ninh mềm lòng, biết quay đầu, biết vì anh ta mà từ bỏ tất cả.
Nhưng anh ta sai rồi.
“Chu Nguyên, anh đã làm những gì, tự anh biết rõ.”
“Anh biết cái gì?” Anh ta vẫn giả vờ.
Tôi nói:
“Cần tôi nói ra từng chuyện một không?”
“Tống Tích dọn vào nhà chúng ta, anh nhường phòng ngủ chính cho cô ta. Sau đó, anh lại dọn về phòng cũ, ngủ cùng cô ta.”
“Cô ta nói đau bụng, anh ở phòng cấp cứu với cô ta cả đêm, đến một cuộc gọi cho tôi cũng không có.”
“Cô ta nói cô ta sợ, anh liền đưa cô ta đi giải khuây — Tam Á, Đại Lý, Lhasa.”
“Mỗi nơi anh đi, tôi đều thấy qua camera.”
Sắc mặt Chu Nguyên dần dần trắng bệch.
“Anh…”
“Tôi biết anh không chỉ đưa cô ta đi một lần.”
“Tôi biết từng lời nói dối của anh.”
“Tôi biết anh đang chờ tôi chec.”
Câu cuối cùng như một nhát dao, đâm thẳng vào tim anh ta.
Mặt Chu Nguyên tái mét.
Anh ta biết tôi có bằng chứng, cũng biết tôi không đùa.
Nhưng anh ta không muốn ly hôn.
Không muốn mất tôi, mất căn nhà, mất công ty, mất tất cả những gì đã gây dựng bao năm.
Càng không muốn để người ngoài biết — khi vợ đang bệnh nặng, anh ta lại nuôi tình nhân bên ngoài.
Vì vậy anh ta bắt đầu dây dưa.
Ngày nào cũng đến bệnh viện, bưng nước đưa cơm, hỏi han ân cần.
Anh ta chăm chỉ hơn cả ba năm tôi bị bệnh cộng lại.
Anh ta nhờ bác sĩ Trần nói giúp, nhờ dì Lan khuyên giải, thậm chí nhờ bạn của bố mẹ tôi đến làm người hòa giải.
Tất cả đều khuyên tôi.
“Anh ta đã thay đổi rồi, còn muốn gì nữa?”
“Đời người ai chẳng có lúc sai lầm?”
“Lúc em bệnh anh ta cũng chăm sóc mà, dù có lơ là nhưng cuối cùng vẫn cứu em còn gì.”
Tôi nghe hết, không phản bác một chữ.
Vì tôi biết, giải thích với họ là vô ích.
Họ chưa từng trải qua nỗi tuyệt vọng của tôi.
Không biết cảm giác nằm trên giường bệnh chờ chec là gì.
Không biết cảm giác bị người khác thất hứa hết lần này đến lần khác là gì.
Không biết cảm giác khi thấy người mình yêu ngủ cùng kẻ hại mình là gì.
Họ không biết, nên không có tư cách khuyên tôi tha thứ.
Tôi không để ý đến bất kỳ ai.
Một tuần sau, tôi trực tiếp gửi đơn ly hôn đến công ty Chu Nguyên.
Lần này, trong thỏa thuận có thêm một dòng:
“Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ khởi kiện ra tòa và công khai toàn bộ chứng cứ.”
Chu Nguyên đã ký tên.
Khi gửi lại đơn ly hôn, mắt anh ta đỏ ngầu.
“Ninh Ninh, em nhất định phải tuyệt tình đến vậy sao?”
Tôi không trả lời.
Đêm anh ta dẫn Tống Tích rời đi, tôi nằm trên giường bệnh, cô độc như một cái xác.
Khi đó, tôi đã quyết định rồi.
Sau khi ly hôn, Chu Nguyên ra đi tay trắng.
Nhà thuộc về tôi, tiền tiết kiệm chia đôi, công ty thuộc về anh ta.
Nhưng không lâu sau, anh ta phát hiện khách hàng lớn đã rời đi gần hết.
Lý do rất đơn giản.
Tôi đã kể mọi chuyện ở bệnh viện cho tất cả những người có thể kể.
Đối tác, khách hàng lớn, nhà cung cấp.
Từng người một, tôi đều liên hệ.
Phản ứng của mỗi người khác nhau.
Có người im lặng, có người thở dài, có người chỉ nói “tôi hiểu rồi”.
Nhưng kết quả đều giống nhau, không ai muốn làm ăn với một người đàn ông ngoại tình khi vợ bệnh nặng.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha