Chương 6
Công ty của Chu Nguyên cầm cự được nửa năm, sau đó thì phá sản.
Anh ta rơi vào cảnh trắng tay, đến chút thể diện cuối cùng cũng không còn.
Chu Nguyên hận tôi.
Nhưng anh ta không dám đến tìm tôi.
Vì anh ta vẫn nhớ câu tôi đã từng nói:
“Công khai toàn bộ chứng cứ.”
Một khi công khai tất cả những thứ nhơ nhuốc kia, anh ta sẽ không còn cơ hội vực dậy.
Vậy nên, cuối cùng anh ta không dám hận tôi.
Người anh ta có thể hận, chỉ có một.
Tống Tích.
Cuộc sống của Tống Tích cũng không khá hơn là bao.
Sau khi hiến tủy, cơ thể cô ta mãi không hồi phục, ba ngày hai bữa lại phải vào viện.
Việc học bị gián đoạn, không lấy được bằng, không tìm được việc.
Bố mẹ cô ta lấy đi hai trăm nghìn rồi không bao giờ quay lại, đến một cuộc gọi cũng không có.
Khoản nợ do em trai cô ta đứng tên, một đồng cũng không trả, đổ hết lên đầu cô ta.
Người đòi nợ ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin, chặn trước cửa.
Cô ta không dám về nhà, chỉ có thể ở nhờ nhà bạn.
Nhưng người bạn kia cũng không chịu nổi, vì cô ta không có tiền để trả tiền thuê nhà.
Cuối cùng, cô ta bị đuổi ra ngoài đường.
Không còn đường lui, cô ta lại đi tìm Chu Nguyên.
Cô ta nghĩ, dù anh ta hận mình, ít nhất cũng sẽ niệm tình cũ mà giúp một tay.
Nhưng khi nhìn thấy cô ta, ánh mắt Chu Nguyên đầy hận ý.
Chu Nguyên hận cô ta.
Nếu không có cô ta, anh ta đã không mất tất cả, không thân bại danh liệt.
Nếu không có cô ta, anh ta vẫn là người đàn ông thành đạt, có nhà có xe có công ty.
Chu Nguyên đổ hết mọi bất hạnh của mình lên đầu Tống Tích.
Anh ta bắt đầu hành hạ cô ta.
Không phải đánh đập, mà là một kiểu hành hạ khác.
Anh ta tìm đến Tống Tích, nói muốn ở bên cô ta.
Tống Tích tin.
Cô ta tưởng cuối cùng mình cũng đợi được.
Cô ta dọn vào phòng trọ của Chu Nguyên, giặt giũ nấu nướng, chăm sóc anh ta như một người vợ.
Nhưng Chu Nguyên chưa từng đối xử tử tế với cô ta.
Lúc say rượu thì đánh, tỉnh thì mắng, lúc vui thì dỗ dành vài câu, lúc không vui thì nhốt cô ta ngoài cửa cả đêm.
Tống Tích vẫn nhẫn nhịn.
Vì cô ta không còn nơi nào để đi.
Không tiền, không việc, không gia đình.
Cô ta chỉ còn lại Chu Nguyên.
Vì vậy, cô ta chọn cách nhẫn nhịn.
Nhịn một năm, hai năm, ba năm.
Cô ta nghĩ chỉ cần chịu đựng, Chu Nguyên rồi sẽ cảm động.
Nhưng hiện thực không giống như những gì cô đã nghĩ.
Sự căm hận của Chu Nguyên không hề giảm đi, mà ngày càng nhiều.
Bởi vì cuộc sống của anh ta ngày càng tệ.
Không tìm được việc làm, chỉ có thể làm mấy công việc lặt vặt.
Việc ở công trường quá nặng, anh ta không làm nổi.
Làm phục vụ nhà hàng thì chê mất mặt, giao hàng thì chê nắng gió.
Anh ta không làm được gì, cũng không muốn làm, chỉ suốt ngày ru rú trong phòng trọ uống rượu.
Uống say thì chửi Tống Tích.
Chửi xong thì ngủ, tỉnh dậy lại uống tiếp.
Tống Tích chăm sóc anh ta, hầu hạ anh ta, bị đánh, bị mắng, bị xem như nơi trút giận.
Cô ta ngày càng gầy gò, ngày càng già đi, không còn giống một cô gái hai mươi mấy tuổi.
Có một ngày, cô ta ngồi bên cửa sổ phòng trọ, nhìn ra bầu trời bên ngoài, bỗng lẩm bẩm một mình:
“Không nên như vậy… không nên như vậy…”
“Cô ta đáng lẽ phải chec.”
“Cô ta chec rồi, mình sẽ ở bên Chu Nguyên, chúng mình sẽ kết hôn, sẽ có hai đứa con, sẽ rất hạnh phúc.”
“Tại sao lại thành ra thế này?”
Chu Nguyên nằm trên giường, nghe thấy lời này, tỉnh rượu được một nửa.
Anh ta đột ngột ngồi dậy, nhìn cô ta.
“Cô nói gì? Cô muốn cô ấy chec?”
Tống Tích quay đầu lại, ánh mắt trống rỗng.
“Ngay từ đầu tôi đã không định cứu cô ta.”
“Chẳng phải anh biết rất rõ sao?”
“Anh đã nói anh không trách tôi, anh tha thứ cho tôi rồi.”
Sắc mặt Chu Nguyên đột ngột thay đổi.
Đúng là anh ta đã từng nói như vậy.
Khi anh ta cầu xin Tống Tích đừng nói ra sự thật.
Khi anh ta sợ Tống Tích hủy hoại anh ta.
Anh ta đã quỳ trước mặt cô ta, nói:
“Tôi không trách cô, tôi tha thứ cho cô, đừng nói ra ngoài, xin cô đừng nói.”
Nhưng bây giờ, tất cả đã sụp đổ.
Chu Nguyên đột nhiên quỳ xuống, hướng lên trần nhà mà gào lên:
“An Ninh! Anh sai rồi!”
“Anh thật sự sai rồi!”
“Anh không nên phản bội em, không nên kéo dài thời gian, không nên để cô ta hết lần này đến lần khác đổi ý!”
“Điều anh hối hận nhất trong đời, là không ở bên em khi em cần anh nhất!”
“Anh xin lỗi em!”
Tống Tích nhìn anh ta, ánh mắt như nhìn một người xa lạ.
Người đàn ông đang quỳ dưới đất khóc lóc kia… còn là Chu Nguyên khiến cô ta từng rung động sao?
Người đàn ông mặc vest chỉnh tề, tiêu tiền hào phóng, cười lên dịu dàng chu đáo đâu rồi?
Tống Tích không hiểu.
Cô ta thật sự không hiểu.
Cô ta đã làm nhiều như vậy, tranh giành nhiều như vậy, cướp đoạt nhiều như vậy—
Cuối cùng chỉ giành được một người như thế này.
Chu Nguyên gào rất lâu, khản cả giọng, nước mắt cũng cạn.
Anh ta nằm vật xuống đất, thở dốc.
Anh ta nói:
“An Ninh, em sẽ tha thứ cho anh, đúng không? Em vẫn còn yêu anh, đúng không?”
Lúc này, tôi đang đứng trong sân nhà ở Vân Nam, nhìn thấy tất cả qua màn hình điện thoại.
Camera vẫn còn.
Chiếc camera đó, tôi chưa từng tháo xuống.
Nó luôn mở, ghi lại toàn bộ những cuộc trò chuyện giữa Chu Nguyên và Tống Tích.
Tôi không tin một chữ.
Sự hối hận của Chu Nguyên, sự ăn năn của Tống Tích.
Họ giày vò nhau, đau khổ tuyệt vọng.
Tôi tắt camera, đặt điện thoại xuống bàn.
Một tay nâng tách trà hoa lên, nhấp một ngụm.
Bầu trời ngoài kia xanh ngắt, mây trắng, gió nhẹ.
Bác Vương đang tưới hoa trong sân, thấy tôi thì mỉm cười, vẫy tay:
“Bé con, hôm nay trời đẹp, mình quay nốt phần còn lại của phim tài liệu nhé?”
Tôi mỉm cười gật đầu.
“Vâng.”
Sau này, tôi nghe dì Lan kể lại vài chuyện.
Chu Nguyên và Tống Tích bị đám đòi nợ chặn trong phòng trọ.
Những người đó không phải dạng hiền lành, ra tay rất nặng.
Chân Chu Nguyên bị đánh gãy, nối lại rồi vẫn bị tật.
Tay Tống Tích bị đánh gãy, chữa xong vẫn để lại di chứng.
Họ không có tiền trả, cũng không có ai giúp.
Cha mẹ mặc kệ, bạn bè tránh xa, họ hàng không nhận.
Hai người chỉ có thể lang thang đầu đường xó chợ, xin ăn qua ngày.
Có người từng thấy họ ở ga tàu.
Chu Nguyên chống cái chân què, Tống Tích ôm tay lệch, co ro trong góc, trước mặt đặt một cái bát sứt.
Trên đường người qua kẻ lại, thỉnh thoảng có người ném cho vài đồng lẻ.
Chu Nguyên cúi đầu, không dám nhìn ai.
Ánh mắt Tống Tích trống rỗng, miệng liên tục lẩm bẩm điều gì đó, phải lại gần mới nghe rõ được.
Cô ta nói:
“Không nên như vậy… không nên như vậy… chúng ta đáng lẽ phải hạnh phúc… đáng lẽ phải có hai đứa con…”
Chu Nguyên nghe vậy liền giơ tay tát một cái.
“Im miệng!”
Tống Tích bị đánh ngã, tiền trong bát văng ra khắp nơi.
Cô ta bò dậy, nhặt bát lên, đặt lại trước mặt rồi cúi đầu, tiếp tục lẩm bẩm:
“Không nên như vậy…”
Câu chuyện này là dì Lan kể cho tôi nghe.
Kể xong, bà thở dài:
“Ninh Ninh, con nói xem họ rốt cuộc là vì cái gì?”
Tôi rót cho dì Lan một tách trà, không nói gì.
Dì Lan cầm tách trà, uống một ngụm, lắc đầu.
“Thôi, không nghĩ đến họ nữa. Con cứ sống tốt cuộc đời của mình là được.”
Tôi gật đầu, cúi xuống, tiếp tục uống trà.
Ánh nắng ngoài kia rất đẹp, chiếu lên cánh hoa lấp lánh.
Tôi đã rất lâu không còn nghĩ đến họ nữa.
Nếu không phải dì Lan nhắc tới, tôi gần như quên mất trên đời này từng có hai người như Chu Nguyên và Tống Tích.
Bởi vì trong cuộc sống của tôi, đã không còn chỗ cho bọn họ.
Có ánh nắng, có hoa, có trà.
Có sức lực và hy vọng đang dần trở lại.
Như vậy là đủ rồi.
Còn Chu Nguyên và Tống Tích sau này ra sao—
Tôi không quan tâm, cũng không muốn biết.
Tôi chỉ biết, tôi đã sống sót.
Còn họ?
Họ đã sớm không còn ở trong câu chuyện của tôi nữa.
(Hết)
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa