8
15K
Sau khi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đã trở về những ngày tháng cuối cấp ba. Ngày hôm đó, tôi bị gọi lên văn phòng giám thị, nhận những lời phê bình vì bị tố cáo yêu sớm. Ở kiếp trước, tôi đã ngang nhiên đối đầu với thầy cô, nhưng cái giá phải trả lại vô cùng đắt giá: bố mẹ tôi là người phải chịu đựng hậu quả, còn tương lai của tôi thì hoàn toàn sụp đổ. “Khi trước, là tôi không xứng với cậu, nên đã kéo cậu xuống để chúng ta ngang bằng nhau. Giờ thì chính cậu mới là người không xứng với tôi.” Ngay cả người mà tôi từng hết lòng yêu thương cũng đã giẫm đạp lên lòng tự trọng của tôi bằng những lời cay độc ấy. Sống lại một kiếp, để tránh việc bị gọi phụ huynh tôi đã mạnh mẽ tuyên bố: "Em sẽ thi đỗ vào Đại học Thanh Hoa." Cả lớp bật cười giễu cợt, vì với thành tích tệ hại của tôi việc mơ mộng đến những ngôi trường danh giá như Thanh Hoa hay Bắc Đại thật quá hoang đường. "Đứng hạng bét, trong lớp chọn cũng là một loại tài năng đấy chứ?" Tôi điềm nhiên đáp trả. Một thời gian sau, trong buổi lễ tri ân thầy cô, tôi đứng bên cạnh thầy hiệu trưởng, phát biểu với tư cách là sinh viên xuất sắc của Đại học Thanh Hoa. Còn họ, những người lúc trước từng cười nhạo tôi, hiện giờ gương mặt đỏ bừng ngồi cúi đầu xấu hổ. Người bạn trai cũ, kẻ từng cố giẫm lên tôi để tiến thân thì bị phát hiện gian lận trong kỳ thi đại học. Hắn phải chờ đợi thêm năm năm nữa mới có cơ hội thi lại.