Chương 8: null
Điều khiến tôi tức giận là khu vực mà Giang Lam Sinh bị lừa không có camera giám sát. Cô gái kia kiên quyết không thừa nhận đã nhờ anh cứu người, còn vu khống ngược lại tôi. Do thiếu bằng chứng, cảnh sát không thể lập án và mọi chuyện cuối cùng chìm vào quên lãng.
Không thể trút giận, tôi đành đổ hết trách nhiệm lên đầu Giang Lam Sinh, mắng cậu ấy ngốc nghếch. Thế nhưng, cậu không những không tức giận mà còn khen tôi là cô gái thông minh, xinh đẹp và chính trực nhất.
Cậu ấy nói rằng nhờ có tôi, mọi chuyện mới được như vậy. Nghe những lời dỗ ngọt của cậu, tôi không thể cưỡng lại.
Nơi Giang Lam Sinh định nhảy xuống cứu người lại chính là cây cầu bắc qua sông, nơi tôi từng chết đuối trong kiếp trước. Điều này có nghĩa là nơi chôn cất của cả hai chúng tôi đều giống nhau...
Khi điểm thi đại học được công bố, tôi như vỡ òa trong niềm vui. Điểm của tôi rất cao, 726. Khi tra điểm, tôi khóc như mưa, cuối cùng sau bao nhiêu lần quanh co, tôi cũng có thể nắm giữ cuộc đời mình. Gia đình tôi nghĩ rằng tôi khóc vì xúc động, họ vừa cười vừa lắc đầu. Chỉ có tôi hiểu rõ mình đã phải trải qua bao khổ cực mới có thể quay về con đường này.
Ngày điền nguyện vọng, tôi không chút do dự chọn vào Thanh Hoa. Bởi vì là học sinh được miễn thi, lại giành được giải nhất tỉnh, thông báo nhập học của Giang Lam Sinh đến sớm hơn tôi. Ngày tôi nhận được thư báo trúng tuyển, giáo viên chủ nhiệm đã mời tôi phát biểu trong buổi tiệc tri ân.
Tôi ngại ngùng nói rằng việc này nên để Giang Lam Sinh làm, nhưng cô giáo ho khẽ, nói rằng Giang Lam Sinh đã nói hết những gì cần nói trong mấy năm qua và đã chủ động nhường cơ hội này cho tôi.
Tôi sững sờ tại chỗ. Buổi tiệc tri ân của trường vốn rất đặc biệt. Hiệu trưởng có sở thích kỳ quặc: không quan tâm đến bao nhiêu học sinh xuất sắc, buổi tiệc tri ân chỉ tổ chức một lần duy nhất.
Trong nhiều năm qua, các bậc phụ huynh đã đạt được sự đồng thuận: ký tên, chia sẻ chi phí.
Khi tôi đứng bên cạnh hiệu trưởng phát biểu, ánh mắt tôi lướt qua những người từng cười nhạo tôi. Họ chạm mắt tôi rồi nhanh chóng quay đi, vẻ mặt có chút hoảng hốt.
Cuối buổi tiệc, hiệu phó đã lấy ra bản cam kết mà tôi đã ký trước đây, khiến mọi người đều bật cười: “Đừng nhìn cô gái này vẻ ngoài hiền lành, năm đó cô nhóc ấy rất là tinh ranh.” Ông ấy cười mỉm nhìn tôi: “Khi thi cử, những câu hỏi mà người khác làm được, thì cô ấy không làm. Còn những câu hỏi mà người khác không làm được, thì cô ấy lại làm được.”
“Với trí thông minh này, nếu không cho vào lớp chọn thì thật đáng tiếc, nhưng nếu cho vào thì lại nhức đầu.” Ông ta lắc lắc bản cam kết trong tay: “May mắn là em ấy đã thực hiện được lời hứa, cuối cùng không làm ai phải thất vọng.” Mọi người đều cười ồ lên. Ngay cả hiệu trưởng, người vốn nghiêm khắc cũng cười đến nỗi không chịu nổi.
Tôi nhận lấy sự chúc mừng của mọi người, nhưng hàm răng cắn chặt đến nỗi đau nhức. May mắn thay, tôi có làn da dày đủ sức gánh vác toàn bộ buổi tiệc.
Buổi tiệc tri ân lần này, Vương Dương không đến tham dự. Nghe nói do bị tiếng xấu quá nặng nề và bị đình chỉ thi cử trong năm năm, gia đình anh ta không còn mặt mũi nào ở chỗ cũ nữa, đã bán ruộng vườn để chuyển nhà. Có vẻ như, anh sẽ không trở lại đây nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Còn ai sẽ kế thừa khoản tiền bồi thường hàng triệu sau tám năm nữa, tôi không có thói quen đi hỏi. Từ xưa đến nay, người ta vì tiền mà chết, chim chóc vì ăn mà sống. Những tài sản không thuộc về tôi thì tôi cũng không có ý định mơ mộng. Tôi chỉ mong rằng trong quãng đời còn lại, sẽ không bao giờ gặp lại anh.
Ngày khai giảng tại Thanh Hoa, tôi cùng Giang Lam Sinh nắm tay nhau bước vào hành trình mới. Khung cảnh bên ngoài nhanh chóng thay đổi, phía trước là những cảnh đẹp hơn đang chờ đón chúng tôi: “Lạc Hi Nguyệt, chúng ta thử xem nhé!” Giang Lam Sinh đột ngột lên tiếng.
“Được thôi.” tôi đáp lại với giọng điệu dứt khoát.
Anh bất ngờ vì sự quyết đoán của tôi: “Em không hỏi là thử cái gì à?”
“Thử xem có thể ở bên nhau không.” Tôi nháy mắt với anh: “Bạn trai của tôi ơi, giờ em có thể hôn anh không?” Anh ngơ ngác mở to mắt.
Tôi không màng đến sự phản kháng của anh, vui vẻ tiến lại hôn anh một cái.
Mặt anh đỏ bừng, cả người trở nên cứng đờ. Tôi véo má anh, cười dựa đầu vào vai anh.
Hai đời hai kiếp, đối với kiếp thứ nhất, tôi cảm thấy tình yêu quan trọng hơn tương lai, nên vì tình yêu mà từ bỏ tương lai của chính mình. Nhưng khi ra đi với tràn đầy hối tiếc, tôi bất chợt cảm thấy tương lai quan trọng hơn tình yêu.
Cho đến bây giờ, tôi mới nhận ra, người phù hợp sẽ luôn đứng bên cạnh tôi, cùng tôi tiến về phía ánh sáng.
- Hết -
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa