Chương 1
Sau khi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đã trở về những ngày tháng cuối cấp ba.
Ngày hôm đó, tôi bị gọi lên văn phòng giám thị, nhận những lời phê bình vì bị tố cáo yêu sớm. Ở kiếp trước, tôi đã ngang nhiên đối đầu với thầy cô, nhưng cái giá phải trả lại vô cùng đắt giá: bố mẹ tôi là người phải chịu đựng hậu quả, còn tương lai của tôi thì hoàn toàn sụp đổ.
“Khi trước, là tôi không xứng với cậu, nên đã kéo cậu xuống để chúng ta ngang bằng nhau. Giờ thì chính cậu mới là người không xứng với tôi.” Ngay cả người mà tôi từng hết lòng yêu thương cũng đã giẫm đạp lên lòng tự trọng của tôi bằng những lời cay độc ấy.
Sống lại một kiếp, để tránh việc bị gọi phụ huynh tôi đã mạnh mẽ tuyên bố: "Em sẽ thi đỗ vào Đại học Thanh Hoa."
Cả lớp bật cười giễu cợt, vì với thành tích tệ hại của tôi việc mơ mộng đến những ngôi trường danh giá như Thanh Hoa hay Bắc Đại thật quá hoang đường.
"Đứng hạng bét, trong lớp chọn cũng là một loại tài năng đấy chứ?" Tôi điềm nhiên đáp trả.
Một thời gian sau, trong buổi lễ tri ân thầy cô, tôi đứng bên cạnh thầy hiệu trưởng, phát biểu với tư cách là sinh viên xuất sắc của Đại học Thanh Hoa.
Còn họ, những người lúc trước từng cười nhạo tôi, hiện giờ gương mặt đỏ bừng ngồi cúi đầu xấu hổ.
Người bạn trai cũ, kẻ từng cố giẫm lên tôi để tiến thân thì bị phát hiện gian lận trong kỳ thi đại học. Hắn phải chờ đợi thêm năm năm nữa mới có cơ hội thi lại.
Sau khi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đã trở về những ngày tháng cuối cấp ba.
Ngày hôm đó, tôi bị gọi lên văn phòng giám thị, nhận những lời phê bình vì bị tố cáo yêu sớm. Ở kiếp trước, tôi đã ngang nhiên đối đầu với thầy cô, nhưng cái giá phải trả lại vô cùng đắt giá: bố mẹ tôi là người phải chịu đựng hậu quả, còn tương lai của tôi thì hoàn toàn sụp đổ.
“Khi trước, là tôi không xứng với cậu, nên đã kéo cậu xuống để chúng ta ngang bằng nhau. Giờ thì chính cậu mới là người không xứng với tôi.” Ngay cả người mà tôi từng hết lòng yêu thương cũng đã giẫm đạp lên lòng tự trọng của tôi bằng những lời cay độc ấy.
Sống lại một kiếp, để tránh việc bị gọi phụ huynh tôi đã mạnh mẽ tuyên bố: "Em sẽ thi đỗ vào Đại học Thanh Hoa."
Cả lớp bật cười giễu cợt, vì với thành tích tệ hại của tôi việc mơ mộng đến những ngôi trường danh giá như Thanh Hoa hay Bắc Đại thật quá hoang đường.
"Đứng hạng bét, trong lớp chọn cũng là một loại tài năng đấy chứ?" Tôi điềm nhiên đáp trả.
Một thời gian sau, trong buổi lễ tri ân thầy cô, tôi đứng bên cạnh thầy hiệu trưởng, phát biểu với tư cách là sinh viên xuất sắc của Đại học Thanh Hoa.
Còn họ, những người lúc trước từng cười nhạo tôi, hiện giờ gương mặt đỏ bừng ngồi cúi đầu xấu hổ.
Người bạn trai cũ, kẻ từng cố giẫm lên tôi để tiến thân thì bị phát hiện gian lận trong kỳ thi đại học. Hắn phải chờ đợi thêm năm năm nữa mới có cơ hội thi lại.
1.
Mọi thứ xung quanh trước mắt tôi mờ ảo, như những cái bóng chồng chéo lên nhau không thể nhìn rõ. Khi tỉnh táo lại, tôi đã đứng trước cửa phòng giám thị, sẵn sàng nhận sự phê bình từ thầy giáo.
“Lạc Hi Nguyệt, em gan lớn thật đấy! Giờ mà còn học được trò yêu sớm nữa cơ à?”
“Năm xưa vì điểm thi đứng top ba toàn khối mà em được vào lớp chọn, bây giờ nhìn lại bản thân mình đi. Em gần như đội sổ trong lớp rồi!”
“Đã không lo mà học hành cho tốt đi, lại còn yêu đương sớm. Thật là hết thuốc chữa!”
Vị giám thị già, trên tay cầm cây thước dài không ngừng chỉ trỏ trước mặt tôi, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Thậm chí, nước bọt của thầy ấy như sắp bắn thẳng vào tôi.
Tôi cúi đầu lặng lẽ nghe những lời trách mắng ấy, nhưng tâm trí lại trôi dạt về một nơi xa xăm nào đó.
Kiếp trước, tôi đã không phục với quy định nghiêm ngặt cấm yêu đương của nhà trường, nên cứng đầu cãi lại giám thị ngay tại chỗ này. Điều này đã khiến thầy giáo tức đến mức gọi phụ huynh lên gặp.
“Kể cả có phải lang thang ngoài đường, tôi cũng không bao giờ cúi đầu trước bố mẹ!” Tôi đã thốt ra những lời cay nghiệt như vậy với họ.
Bố mẹ tôi khi ấy đã hết lòng khuyên can, nhưng để bảo vệ thứ tình yêu ngu ngốc, mà tôi giận dỗi cắt đứt với họ ngay lúc đó.
Trên đường về nhà, bố mẹ tôi không may gặp tai nạn và qua đời.
Từ ngày ấy, tôi luôn chìm trong hối hận vô tận, cuộc đời cũng dần đi vào ngõ cụt.
Sống lại lần này, tôi chỉ mong bố mẹ sống lâu trăm tuổi và mãi ở bên tôi.
Chỉ cần thay đổi quỹ đạo cuộc đời, tai nạn ấy sẽ không xảy ra và bố mẹ của tôi sẽ sống yên bình.
Khi thầy giám thị nhấc cốc nước trên bàn lên uống, tôi vội vã xin lỗi: “Thưa thầy, em sai rồi! Em sẽ chia tay ngay bây giờ, mong thầy đừng giận quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.”
“Em vừa nói gì?” Thầy giáo tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Em biết mình sai khi đã quá để ý đến chuyện yêu đương, mà không chú tâm vào học hành.” Tôi cúi đầu ngoan ngoãn, giọng nói như đang nịnh nọt: “Thầy muốn phạt thế nào cũng được, em đều không có ý kiến.”
Thầy giám thị thổi lớp trà trong cốc, giọng có chút lơ đãng: “Sao cũng được à?”
Thái độ của thầy ấy khiến tôi chắc chắn rằng, thầy biết rõ về những chiêu trò tôi đã từng làm trên bài thi.
“Hay là...” Tôi chủ động đề xuất: “Em cam kết sẽ đỗ Thanh Hoa vào năm sau?”
Thầy giám thị nheo mắt nhìn tôi một lúc lâu: “Nếu không đỗ vào được trường đó thì sao?”
“Nếu không đỗ, em sẽ thi lại đến khi nào vào được Thanh Hoa thì thôi!” Tôi quyết tâm nói.
Nhà trường phản đối chuyện yêu đương chỉ vì sợ chúng tôi sa đà, mà đánh mất cơ hội chạm đến những chân trời rộng lớn hơn.
Tôi hiểu, hiện giờ điều họ coi trọng nhất chính là thái độ của chúng tôi.
“Được.” Thầy giám thị liền lấy một tờ giấy A4 từ máy in, giọng nói cũng đã bớt gay gắt: “Viết đi, viết xong thì ký tên vào.”
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, viết cam kết rồi ấn dấu tay lên tờ giấy.
“Thầy xem, viết như vậy đã được chưa ạ?” Tôi lễ phép đưa tờ giấy cho thầy giám thị.
Ông nhìn lướt qua, sau đó hài lòng gật đầu.
“Lạc Hi Nguyệt, dạo này sức học của em đang bị tuột dốc không phanh, nhưng nhà trường vẫn giữ em ở lại lớp chọn. Điều đó có nghĩa là các thầy cô, vẫn còn kỳ vọng rất nhiều ở em đấy!” Thầy ấy đặt tờ giấy dưới cây thước, sau đó nói tiếp: “Em nhất định phải cố gắng lên!”
“Em cảm ơn thầy. Vậy thầy xem… có cần gọi phụ huynh không ạ?” Tôi dè dặt hỏi.
Thầy giám thị thấy tôi nhận ra được sai lầm của mình nên khoát tay: “Thấy em biết nhận lỗi nên tạm thời không cần gọi nữa.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Bản cam kết này thầy sẽ giữ lại. Em về lớp đi.” Thầy ấy cuối cùng cũng thả người.
“Em cảm ơn thầy. Chào thầy!” Tôi cúi người chào, rồi bước nhanh ra khỏi phòng giám thị.
Vừa đi được vài bước tôi thấy một bóng dáng cao gầy, với khuôn mặt lạnh lùng bước ngang qua.
Đó là Giang Lam Sinh, lớp trưởng lớp chọn. Cậu ấy luôn đứng đầu trong danh sách học sinh ưu tú.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến tôi nhanh chóng chạy tới, nắm lấy tay cậu ấy.
Giang Lam Sinh nhíu mày, nhìn tôi một cách khó hiểu: “Có chuyện gì?”
“Tôi muốn mượn điện thoại của cậu một lát.” Tôi giơ tay ra làm động tác gọi điện.
Ngôi trường tôi đang học quản lý rất chặt, mỗi lần vào trường đều phải nộp điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm.
Tôi muốn gọi về cho mẹ, mà Giang Lam Sinh là người duy nhất được giữ điện thoại theo người.
“Không có.” Cậu ấy lạnh mặt, định rút tay lại.
“Đừng có lừa tôi. Nếu cậu không cho mượn, tôi sẽ đi nói với cả lớp là giáo viên chủ nhiệm thiên vị cậu.” Tôi làm mặt nghiêm trọng hù dọa cậu ấy.
Giang Lam Sinh nhìn lại tôi từ đầu đến chân, còn tôi thì ngẩng cao đầu đối diện với ánh mắt đó mà không hề e dè.
Cuối cùng, cậu ấy cũng nhượng bộ trước cái nhìn cứng cỏi của tôi.
Trong khi tôi trốn sau lùm cây để gọi điện, thì Giang Lam Sinh đứng gần đó canh chừng giúp tôi.
“Nguyệt Nguyệt, sao tự nhiên con lại gọi về nhà vậy?” Giọng mẹ vang lên từ đầu dây bên kia, ấm áp và đầy yêu thương.
Nước mắt tôi bất giác trào ra.
Mười năm rồi kể từ lần cãi vã ấy, giờ tôi mới lại được nghe lại giọng nói của mẹ.
“Con chỉ là nhớ mẹ thôi.” Tôi cố làm dịu giọng, không muốn mẹ nhận ra điều gì khác lạ từ mình.
Mẹ cười nhẹ: “Nói thật đi, có phải con lại thiếu tiền tiêu rồi không?”
“Con vẫn đủ dùng mà.” Tôi vừa cười vừa khóc: “Chỉ là con thèm món sườn kho của mẹ thôi.”
“Lại muốn làm nũng với mẹ rồi, không phải con sắp được nghỉ rồi còn gì.” Giọng mẹ tôi cười nói: “Về nhà mẹ sẽ nấu nhiều món ngon cho con...”
2.
Ngay lúc ấy, ánh mắt tôi chợt nhìn thấy Vương Dương -- bạn trai sắp cũ của tôi, đang tiến về phía phòng giám thị, ánh mắt anh ta sắp sửa nhìn về hướng này. Trong khoảnh khắc ấy, lòng tôi chợt dâng lên một nỗi hoảng loạn.
Không kịp suy nghĩ, tôi lao vào lòng Giang Lam Sinh.
Cậu ấy vì bị bất ngờ mà đứng đơ người, không nhúc nhích. Tôi tựa đầu vào ngực cậu ấy, thầm cầu nguyện rằng Vương Dương sẽ không chú ý đến mình.
Nhớ lại kiếp trước, tôi đã quá mê muội trước tình cảm của Vương Dương, mà bất chấp mọi thứ dù có phải đối đầu với cha mẹ và thầy cô. Cuối cùng chính tôi đã khiến cha mẹ phải chịu cái chết thảm thương.
Sau khi họ ra đi, tôi chỉ còn biết vùi đầu vào học. Kết quả kỳ thi đại học, tôi đạt 675 điểm, còn Vương Dương chỉ được 460.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha