Chương 2
Khi điền nguyện vọng, tôi đã định đăng ký vào Đại học Nhân dân, nhưng Vương Dương chỉ đủ điểm vào một trường hạng hai ở tỉnh. Anh ta đã dùng những lời lẽ đường mật, với lý do hiện giờ tôi đã không còn ai thân thiết trên đời nữa, nếu học ở một trường khác anh ta lo lắng tôi sẽ bị bắt nạt.
Vương Dương muốn ở bên cạnh để bảo vệ tôi, nhưng tiếc là điều kiện không đủ.
Những lời nói đó của anh ta làm tôi liên tục xúc động, tôi quyết định từ bỏ nguyện vọng ban đầu vào Đại học Nhân dân, mà thay vào đó là cùng anh đăng ký vào một trường hạng hai bình thường. Khi ấy, Vương Dương đã vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, anh ta liên tục thề thốt sẽ yêu thương và bảo vệ tôi trọn đời.
Nhưng đến lúc cả hai cùng hứa sẽ thi vào cao học của Đại học Nhân dân, anh ta lại lén lút nộp đơn vào chương trình đại học công chức tại quê nhà.
Khi phát hiện bị lừa dối, tôi đã cãi nhau với anh ta một trận kịch liệt. Vương Dương quỳ xuống van xin tôi tha thứ, bảo rằng ước mơ của anh là tham gia chính trị, và điều anh ta cần nhất lúc này là sự ủng hộ vô điều kiện từ tôi. Tôi đã suy nghĩ suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng quyết định từ bỏ giấc mơ của mình và quay về quê để cùng anh ta xây dựng sự nghiệp.
Năm thứ hai khi tôi đi làm, mẹ của Vương Dương lâm bệnh nặng. Tôi đã từ bỏ công việc để chăm sóc bà cho đến khi bà qua đời. Toàn bộ thanh xuân của tôi bé nhỏ như vậy đấy, tất cả tình yêu và sự hy sinh đều dành cho người đàn ông ấy.
Nhưng vào ngày Vương Dương chính thức được vào biên chế công chức, anh ta lại ôm một cô tiểu thư nhà giàu, tới trước mặt tôi và lạnh lùng nói rằng tôi không còn xứng đáng với anh ta nữa. Sau đó đuổi tôi ra khỏi cuộc đời của anh ta.
Khi đó tôi đã hoảng loạn, liên tục hỏi tại sao khi yêu nhau anh ta không nói tôi không xứng? Tại sao lúc điền nguyện vọng đại học cũng không nói tôi không xứng?
Vương Dương đáp trả một cách vô tình:
“Lúc đó, yêu cô chỉ là vì suất học bổng của cô ở lớp chọn mà thôi. Tôi muốn kéo cô xuống để có được suất học ấy, nhưng tiếc là đã không thành công!”
“Còn chuyện điền nguyện vọng, chẳng phải là cô tự chọn hay sao? Tôi đâu ép buộc cô.”
“Năm đó là tôi không xứng với cô, nên muốn cố kéo cô xuống cho phù hợp với mình. Còn bây giờ, cô không còn xứng với tôi nữa rồi…”
Về sau, tôi còn phát hiện nhà ra anh ta đang nằm trong khu vực bị giải tỏa, và sắp nhận gần mười triệu tiền bồi thường. Vương Dương luôn lo sợ việc tôi sẽ chiếm lợi từ số tiền đó.
Mười năm ở bên nhau, đổi lại chỉ là sự phản bội cay đắng khiến lòng tôi tràn ngập hận thù. Ngày anh ta kết hôn cũng là ngày giỗ của cha mẹ tôi.
Trên đường về từ nghĩa trang, tôi bị người ta bịt miệng sau đó ném từ trên cầu xuống.
Trước khi chết, tôi nghe được hắn ta nói chủ thuê vì lo sợ tôi sẽ tới phá đám cưới và làm ảnh hưởng đến tương lai của anh ta, nên mới phải thuê người ra tay xử lý lén lút. Những từ ‘đám cưới’ và ‘tương lai’ chỉ có thể liên quan đến một người duy nhất mà thôi.
Tôi căm hận… Căm hận bản thân vì mù quáng, mà chọn sai giữa tình yêu và con đường tương lai phía trước.
Nhưng số phận kỳ lạ thay, nó đã đưa tôi trở về điểm xuất phát và trao cho tôi cơ hội để làm lại cuộc đời mình...
3.
Thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi ấy dáng người thẳng tắp, như một cây bạch dương non đang vươn mình mạnh mẽ, hoàn hảo đưa tôi vào vòng tay ‘bảo vệ’ của cậu ấy.
Tôi vừa bồn chồn vừa lo lắng, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để bị đẩy ra trực diện đối mặt với sóng dữ.
Nhưng Giang Lam Sinh không làm như vậy.
“Cậu ta đi rồi.” Một lát sau, giọng Giang Lam Sinh vang lên từ phía trên đầu tôi.
“Xin lỗi.” Tôi lùi lại một bước, rời khỏi vòng tay cậu ấy.
Hương thơm tươi mát, thanh sạch trên người Giang Lam Sinh dường như vẫn còn vương vấn nơi đầu mũi, khiến mặt tôi bất giác đỏ lên.
“Nguyệt Nguyệt, con còn đó không?” Tiếng gọi lo lắng của mẹ vọng ra từ đầu dây bên kia.
“Con vừa có chút việc ạ.” Tôi nhìn đồng hồ, sau đó trả lời qua loa: “Mẹ, con sắp vào học rồi! Con không nói chuyện nữa nhé. Mẹ với bố nhớ giữ gìn sức khỏe ạ!”
Tôi tắt máy, sau đó chạm vào những đồng xu trong túi rồi nhìn về phía Giang Lam Sinh.
“Bạn học Giang, cậu có thể giúp mình xin phép nghỉ với giáo viên chủ nhiệm được không?”
Dù mẹ tôi không sao, nhưng tôi vẫn thấy không yên lòng, muốn tự mình về nhà một chuyến.
Giang Lam Sinh im lặng vài giây, cuối cùng khẽ gật đầu lạnh lùng đồng ý.
“Cảm ơn cậu.” Tôi trả lại điện thoại cho cậu ấy, sau đó quay lưng chạy nhanh về phía cổng trường.
Khi chúng tôi lướt qua nhau, tôi khẽ nhẹ giọng nói một câu ‘xin lỗi’ với cậu ấy.
Kiếp trước, tôi không chịu được sự cao ngạo, lạnh lùng của cậu ấy mà luôn tỏ thái độ rất tệ.
Thậm chí, sau khi bị thầy giám thị giáo huấn và thấy cậu ấy bước ra từ phòng bên cạnh của văn phòng giáo vụ, tôi đã đinh ninh rằng Giang Lam Sinh chính là người đã báo cáo với nhà trường chuyện tôi yêu sớm, rồi trút giận lên cậu một trận.
Mãi cho đến khi sinh mệnh của cậu ấy lụi tàn trong mùa hè sau kỳ thi đại học, tôi vẫn còn nợ cậu một lời xin lỗi.
Khi đang trao đổi với bảo vệ ở cổng trường, tôi vô thức ngoảnh lại nhìn phía sau.
Giang Lam Sinh vẫn đứng đó, không biết cậu ấy đang nghĩ gì.
Cậu mang trong mình sức sống mạnh mẽ đặc trưng của tuổi trẻ, đứng đó tựa như mặt trời vừa mới mọc rạng rỡ và chói lóa.
Nhưng chàng trai mang theo ánh hào quang ấy, lại đột ngột ra đi trong mùa hè ngay sau kỳ thi đại học.
Tâm trí tôi chợt mơ màng.
Nếu như sinh mệnh của cậu ấy không kết thúc sớm, vậy thì cuộc đời của Giang Lam Sinh sẽ đi về đâu?
Có lẽ đó là điều mà tôi của kiếp trước, cho đến lúc chết vẫn luôn ngưỡng mộ và ghen tị...
Về đến nhà, tôi không muốn làm kinh động đến bố mẹ, mà chỉ lẳng lặng nép ở gần nhà.
Cho đến khi thấy họ đã bình an trở về, tôi mới bắt chuyến xe buýt cuối cùng quay lại trường.
Khi xe khởi động, tôi thoáng thấy bóng dáng ai đó giống hệt Giang Lam Sinh, nhưng khi định thần lại thì chẳng thấy gì nữa.
Buổi tối quay về ký túc xá, bạn cùng phòng chúc mừng tôi đã thoát khỏi bài kiểm tra toán bất chợt, rồi sau đó hỏi tôi đã đi đâu.
Tôi không thể nói nhiều, chỉ bảo rằng có chút việc cá nhân cần giải quyết.
Cô ấy thuận miệng nói, chiều nay lớp trưởng Giang Lam Sinh cũng không có mặt.
Nghe tới đó, tôi chợt nhớ lại bóng dáng lúc chiều mình thấy lướt qua, nhưng rồi lại cảm thấy không thể nào.
Giang Lam Sinh, kiểu học sinh gương mẫu luôn bận rộn vô số việc như cậu ấy, sao có thể rảnh rỗi xin phép nghỉ để đi loanh quanh như tôi được chứ?
Sau khi đèn tắt, tôi nằm trên giường tầng suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay.
Sự thật là tôi đã được tái sinh, và điều quan trong hơn nữa là tôi đang đứng trên cây cầu độc mộc mang tên kỳ thi đại học.
Dù cố gắng hết sức, thì khoảng cách của tôi với ngôi trường Thanh Hoa vẫn còn đến vài chục điểm.
Nhưng may thay, tôi vẫn có niềm tin và lòng quyết tâm để chiến đấu với kỳ thi này. Tôi là người đã từng trải qua những ngày tháng chiến đấu với đề thi đại học lẫn kỳ thi cao học.
Tôi biết rõ điểm yếu của mình nằm ở đâu, và có thể nghĩ ra phương pháp bù đắp cho những điểm yếu đó của mình một cách hiệu quả.
Tôi cũng hiểu, trong trận chiến không đổ máu này. Phương pháp sẽ quan trọng hơn nhiều so với việc chăm chỉ học hành.
Dù kết quả cuối cùng thế nào, tôi vẫn muốn đưa ra một lời giải thích cho bản thân ở kiếp trước và cho cả bố mẹ.
Tôi muốn mình từ hôm nay, bước trên con đường hoàn toàn khác biệt.
Tin tôi viết cam kết quyết tâm thi vào Thanh Hoa không biết từ đâu lại lan truyền ra.
Chẳng mấy chốc, những nơi tôi đi qua ai nấy đều che miệng cười khúc khích, có người bạo dạn thì thẳng thừng hỏi tôi: “Kẻ xếp cuối lớp mà dám mơ mộng Thanh Hoa, Bắc Đại. Lấy ở đâu ra mặt mũi thế?”
“Đứng hạng bét ở lớp chọn, chẳng phải cũng là bản lĩnh sao?” Tôi đáp lại một câu khiến bọn họ cứng họng.
Toàn khối của tôi có gần một ngàn học sinh, mà lớp chọn chỉ có 30 suất để vào mà thôi. Nhiều người cố gắng chen lấn cả đời còn không vào nổi được.
Tôi không hề thấy xếp cuối lớp chọn là điều đáng xấu hổ.
Nhưng khi trên đường tan học, bạn trai sắp cũ của tôi – Vương Dương – đã chặn tôi lại với gương mặt tức giận.
“Lạc Hi Nguyệt, em cảm thấy anh không xứng đáng hay không đủ tư cách để gặp bố mẹ em phải không?” Anh ta chất vấn tôi liên tục.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha