Chương 5
"Nam sinh thì sao chứ, cậu ấy là học bá của lớp chúng con. Con mượn điện thoại của cậu ấy đơn giản vì chỉ có cậu ấy mới có điện thoại thôi." Tôi nhanh nhảu trả lời: "Học bá được đối xử đặc biệt, cũng là chuyện bình thường thôi mẹ ạ."
Mẹ nhìn tôi cười hiền, nhưng rồi lại nhẹ nhàng nói: "Thằng bé trông không tồi, mẹ không phải người cổ hủ đâu. Nhưng 80% những ai yêu sớm đều sẽ bị ảnh hưởng đến thành tích. So với tình yêu, mẹ chỉ mong con tập trung vào việc học lúc này thôi."
Tôi liền ôm lấy mẹ sau đó làm nũng: "Con với cậu ấy chỉ là bạn học bình thường thôi. Hơn nữa, ngay cả khi con có thích cậu ấy, chưa chắc cậu ấy đã thích con mà."
Mẹ bật cười, xoa đầu tôi: "Không nhất thiết phải là đại học 985 đâu con, chỉ cần con cố gắng hết mình, không để lại hối tiếc là được."
Hai ngày nghỉ phép trôi qua nhanh chóng.
Khác với kiếp trước, tôi không viện cớ ra ngoài để gặp Vương Dương, cũng không vội vàng làm bài tập. Mà thay vào đó, tôi dành trọn vẹn thời gian cho gia đình, kể cho bố mẹ nghe những điều vui vẻ ở trường. Tôi không muốn họ phải lo lắng thêm.
Sau những ngày ấy, tôi trở lại trường với đầy nhiệt huyết. Thời gian dần trôi, cuộc sống học đường cứ thế tiếp diễn, những tin đồn quanh bức thư cũng dần lắng xuống. Phòng giám thị đã lên tiếng, cho rằng đây chỉ là trò đùa nghịch ngợm và nhà trường đang điều tra chuyện này. Điều này khiến mọi kẻ tung tin đồn phải im lặng.
Giang Lam Sinh, vẫn như trước, tiếp tục học hành với tốc độ nhanh chóng, cậu ấy không để ý đến những chuyện bên ngoài. Còn tôi, sau nhiều ngày học tập chăm chỉ, kết quả của tôi đã tiến bộ một cách rõ rệt. Cuối tháng mười một, trong kỳ thi khảo sát, tôi trở lại vị trí thứ ba toàn trường.
7.
Khi bảng điểm được công bố, trên đường đi tôi tình cờ gặp thầy giám thị. Ánh mắt thầy tràn đầy ấm áp, nhưng với tôi đó lại là một áp lực quá lớn. Vội vàng chào thầy, tôi liền chạy biến đi mong trốn khỏi cảm giác nặng nề ấy.
Kỳ thi lần này, Giang Lam Sinh không tham gia. Nhìn vào chỗ ngồi trống của cậu, tôi lặng lẽ viết tên cậu ấy lên trang đầu cuốn sách toán. Môn toán luôn là điểm yếu của tôi, và chỉ cần vượt qua Giang Lam Sinh ở môn này, giấc mơ vào Thanh Hoa của tôi sẽ không còn quá xa.
Hai ngày sau, Vương Dương nhờ bạn nhắn tôi gặp anh ta sau buổi tự học, tại tòa nhà tin học. Sau một lúc đắn đo, tôi quyết định mang theo chiếc bút ghi âm để đến buổi hẹn.
“Lạc Hi Nguyệt, có phải mày đã sớm qua lại với Giang Lam Sinh rồi không?” Vừa gặp mặt, Vương Dương đã tỏ thái độ khó chịu, không một chút ngần ngại cãi nhau với tôi.
Tôi nhướng mày, bình thản đáp: "Chuyện lá thư tình đã được phòng giám thị đính chính rồi, anh nghe tin đồn ở đâu vậy?"
Vương Dương không chịu nhượng bộ, cười lạnh rồi giơ cuốn sách trên tay ra, chỉ vào một dòng chữ: "Tên cậu ta viết ở đây, mày còn định chối à?"
Tôi giật mình. Cuốn sách toán của tôi! Hôm nay không có tiết toán, tôi không biết nó đã bị lấy trộm từ khi nào.
"Mày thường xuyên hỏi cậu ta bài tập, sao trước đây tao chưa bao giờ thấy mày như vậy?" Vương Dương tiếp tục chọc ngoáy, lời lẽ ngày càng khó nghe.
"Tôi không hỏi cậu ấy thì hỏi anh chắc?" Tôi đáp trả đầy bực tức: "Cũng muốn hỏi anh lắm, nhưng kết quả học tập của anh thì..."
Câu nói của tôi dừng lại ở đó, nhưng thái độ khinh thường trên mặt thì đã quá rõ ràng.
Vương Dương tức giận đến mức sắp phát điên: "Mày chia tay tao, rõ ràng vì mày đã tìm được thằng khác!"
"Đừng nói những lời khó nghe như vậy." Tôi mỉm cười đầy thách thức: "Ngưỡng mộ kẻ mạnh là bản năng của con người. Nếu có trách thì nên trách anh quá yếu!"
Vương Dương cười khẩy, đầy vẻ mỉa mai: "Xem ra, lá thư tình đó đã giúp mày không ít nhỉ. Đúng là đáng tiếc."
Nhận thấy Vương Dương chủ động nhắc đến thư tình, tôi nảy ra một ý tưởng: "Thư tình đó không phải tôi viết. Tôi không ngu đến mức để phòng giám thị bắt được việc làm trẻ con như thế."
Tôi giả vờ tức giận, cố tình khiến Vương Dương mềm lòng: "Giờ tên tôi vẫn còn bị treo ở phòng giám thị. Người giả mạo thư tình kia thật đáng ghét!"
Cậu ta cười khẩy, không một chút hối lỗi: "Mày không làm được, thì tao làm thay mày đấy thôi! Nét chữ có đủ giống để đánh lừa không?"
Tôi bất ngờ đến mức không nói nên lời, ngạc nhiên hơn là sợ hãi. Không ngờ cậu ta lại dễ dàng thừa nhận mọi thứ như vậy.
"Vương Dương, sao anh lại làm vậy? Sao lại hãm hại tôi như thế?" Tôi cố tỏ ra yếu đuối, lùi lại một bước ôm ngực đầy đau khổ.
"Mày tin lời tao nói à?" Vương Dương cười nhạt: "Mày thử đoán xem, tại sao chuyện của mày mãi mà không lắng xuống?"
Tôi chợt nghĩ đến điều gì đó, không giấu nổi sự kinh ngạc: "Chẳng lẽ là anh…."
"Đương nhiên rồi." Cậu ta đắc ý: "Lạc Hi Nguyệt, thật lòng mà nói, tao còn được nhiều người yêu mến hơn mày nhiều."
Lời nói này như một cú đấm mạnh vào tim tôi. Dù những câu khác không làm tôi dao động, nhưng câu này khiến tôi thực sự đau lòng.
Cậu ta tiếp tục: "Trước đó, tao chính là người đã báo cáo mày với phòng giám thị vì tội yêu sớm đấy."
Tôi há hốc miệng kinh ngạc. Không ngờ tên khốn này sẵn sàng hy sinh cả bản thân mình chỉ để kéo tôi xuống.
"Vương Dương, nếu đã ghét tao như vậy, sao mày còn ở bên tao?" Tôi không kiềm được mà chỉ tay vào mặt cậu ta.
Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh bỉ: "Tại sao à? Tất cả chẳng phải vì suất học ở lớp chọn của mày sao."
"Nhưng điểm số của mày không đủ để vào lớp chọn, ngay cả khi tao bị đuổi thì mày có chắc mình sẽ được nhận vào không?" Tôi gào lên.
Cậu ta không trả lời ngay, mắt co lại đầy lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi: "Chuyện đó không phải việc mày cần lo."
Tôi khẽ lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối: "Thật đáng tiếc, kế hoạch của mày đã thất bại rồi."
Vương Dương không kìm được, cười nhạt: "Mày nghĩ tao chỉ đặt cược vào một mình mày thôi sao? Quyển sách Toán của mày không tự nhiên mà chạy vào tay tao đâu."
Tôi cứng họng, không biết phải đáp thế nào. Không ngờ tên khốn này lại giỏi toan tính đến thế.
"Con gái mấy người đúng là dễ bị lừa." Vương Dương nói như thể đã chiến thắng, "Chỉ cần một lời tỏ tình, là bọn mày đã ngoan ngoãn để người khác dắt mũi."
Tôi cảm thấy buồn nôn trước những lời lẽ ấy. Nhưng không muốn để cậu ta được đắc ý, tôi cố tình chọc tức: "Cảm ơn mày nhiều nhé. Nhờ bức thư tình đó, mà tao và Giang Lam Sinh đã xây dựng được tình bạn to lớn."
Nụ cười trên mặt Vương Dương tắt ngấm. Tôi tiếp tục, không ngừng khen ngợi Giang Lam Sinh: "Ở bên cậu ấy, tao mới nhận ra thế giới khác biệt đến nhường nào. Trí tuệ loài người thật sự không đồng đều."
Mặt Vương Dương tối sầm lại.
"Muốn biết tại sao thư tình không đạt được mục đích không?" Tôi cười khẩy: "Vì mọi người đều tin tưởng vào sự trong sạch của tao. Đó là lý do đấy."
Lời tôi vừa nói như đổ thêm dầu vào lửa. Nắm tay cậu ta siết chặt, và chỉ trong tích tắc, cậu ta ném thẳng cuốn sách vào người tôi. Tôi không né kịp, nhưng cũng không đau lắm vì áo dày.
Khi Vương Dương bỏ đi, tôi vui vẻ rút bút ghi âm ra, lưu lại đoạn đối thoại rồi tắt máy.
"Tại sao lại không tránh?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bóng tối.
Tôi đứng như chết lặng, không dám quay lại nhìn phía sau.
Giang Lam Sinh đã đứng đó từ khi nào không hay.
8.
Nhớ lại những lời vừa nói, tôi suýt đào hố mà chạy trốn.
Cậu ấy nhặt quyển sách lên mở ra nhìn, ánh mắt dừng lại một lúc. Tôi biết cậu ấy đang nhìn gì, cảm giác kỳ lạ liên tục xuất hiện.
May mà cậu ấy không hỏi gì, chỉ lẳng lặng trả sách cho tôi.
"Cậu về rồi à?" Tôi lắp bắp tìm chuyện để nói.
Cậu ấy nhìn chiếc bút ghi âm trong tay tôi, khẽ gật đầu.
"Thi thế nào rồi?" Tôi cười gượng gạo.
"Khá tốt." Cậu ấy nở nụ cười nhạt: "Nhân loại có trí thông minh chênh lệch, với tư cách là người mà cậu ngưỡng mộ, tôi không thể để mình thua kém."
Nghe đến đây, tôi hiểu cậu ấy đã nghe hết mọi chuyện. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn, tôi chỉ muốn tìm đường chạy.
"Chuyện vừa nãy... tôi chỉ nói để chọc tức cậu ta thôi, mong cậu đừng để bụng..." Tôi cười trừ.
"Tôi không để bụng." Giang Lam Sinh ngừng một chút, rồi hỏi: "Cậu định xử lý chuyện này thế nào?"
Tôi suy nghĩ hồi lâu, rồi ngẩng đầu nhìn cậu ấy: "Giang Lam Sinh, cậu có thể giúp tôi một chuyện được không?"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha