Chương 6
"Cậu nói đi." Vẻ mặt cậu ấy vẫn điềm tĩnh.
"Hôm nay cậu có thể giả vờ như chưa nghe thấy gì không?" Tôi giấu bút ghi âm vào túi, cố gắng lấy dũng khí để hỏi.
Tôi biết nếu đưa đoạn ghi âm này lên trường, Vương Dương chỉ bị khiển trách vài câu. Nhưng bức thư tình kia đã khiến tôi trở thành trò cười cho cả trường, và Giang Lam Sinh cũng bị liên lụy oan uổng.
Giờ tôi đã có chứng cứ, nếu không tận dụng mà cho cậu ta một đòn đau, tôi sẽ cảm thấy tiếc nuối.
Giang Lam Sinh nhíu mày nhìn tôi hồi lâu. Khi tôi đang lo lắng chờ đợi, cậu ấy cuối cùng cũng gật đầu. Làm tôi vô cùng mừng rỡ.
"Phòng ngủ sắp tắt đèn rồi, tôi về trước đây, cậu cũng nghỉ sớm đi nhé." Tôi buông tay khỏi áo cậu ấy, vẫy tay chào rồi chạy đi.
Hôm sau, lấy cớ đi mua sắm tôi ra khỏi trường. Sau đó, lại tốn thêm một khoản lớn để vào tiệm Internet, chỉnh sửa đoạn ghi âm thành một phiên bản có lợi nhất cho mình.
Vào giờ ăn tối hôm ấy, tôi lén lút tránh camera, âm thầm lẻn vào phòng phát thanh của trường. Thuần thục mở thiết bị, tôi để đoạn ghi âm phát qua loa lớn. Khi đoạn ghi âm vừa kết thúc, trước khi có người kịp tới, tôi đã nhanh chóng tắt máy và bỏ chạy.
---
Cơn bão nổi lên với Vương Dương.
Giả mạo thư tình để bôi nhọ danh dự của bạn học, lừa gạt tình cảm của người khác, thậm chí còn dính líu đến âm mưu leo lên lớp chọn bằng thủ đoạn đen tối... Tội danh nhiều đến mức, cậu ta trở thành ‘người tai tiếng’ chỉ trong một đêm.
Tôi lại được gọi lên phòng giám thị.
Là khách quen ở đây, da mặt tôi giờ đã dày như tường thành. Vừa bước vào, tôi đã chủ động thú nhận chuyện Vương Dương từng khiêu khích tôi trong bí mật. Nhưng mặc cho họ chất vấn thế nào, tôi vẫn kiên quyết khẳng định mình là nạn nhân, chuyện phòng phát thanh không liên quan tới tôi và tôi không biết gì cả.
Điện thoại của tôi đang bị giáo viên chủ nhiệm giữ, họ không có bằng chứng về đoạn ghi âm, cũng không thể lục soát phòng ký túc của tôi, nên đành bỏ qua.
Vụ việc này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho trường, thú thật tôi cũng lo lắng không ít vì sợ rằng Giang Lam Sinh sẽ báo cáo lại mọi chuyện với cậu của mình. Nhưng thái độ của phòng giám thị cho thấy họ hoàn toàn không hay biết gì cả.
Vương Dương cũng từng tìm gặp tôi. Tôi tự nhéo mình mạnh đến mức rơm rớm vài giọt nước mắt, rồi khóc lóc nói với cậu ta rằng mình thực sự không biết gì hết. Cậu ta tức giận bỏ đi ngay sau đó.
Những bạn học từng chà đạp tôi trước đây, lần lượt đến xin lỗi và nói rằng họ đã hiểu lầm tôi. Tôi giả vờ ngây thơ như một đóa sen trắng thê lương kể tội Vương Dương, nói rằng mình rất lo lắng sẽ có thêm nạn nhân tiếp theo.
Bản chất con người thật khó lường, chẳng bao lâu sau, ai nấy đều sống trong lo sợ. Tuổi dậy thì, ai mà không có vài bí mật chẳng dám nói ra. Vương Dương lại là người tai tiếng như vậy, nếu biết nhiều chuyện của người khác sẽ khiến mọi người cũng lo ngại không biết mình có bị kéo vào vòng xoáy hay không.
Chỉ cần một hòn đá nhỏ ném xuống mặt hồ yên tĩnh, cả hồ nước tự khắc khuấy động. Không biết do ai thúc đẩy, vụ của Vương Dương đã được nâng lên tầm pháp lý. Mọi người cùng ký tên yêu cầu xử lý kỷ luật cậu ta. Trường học chịu áp lực nên đã gọi phụ huynh của Vương Dương đến, và cậu ta còn bị ghi sổ phạt.
Nghe nói hôm đó, tiếng mẹ cậu ta la hét vang vọng khắp trường.
Giang Lam Sinh từ đầu đến cuối vẫn không đứng ra tố cáo tôi. Không biết có phải do tôi tưởng tượng không, nhưng từ sau chuyện này, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi dường như có chút gì đó... e dè.
Thành tích của tôi ngày càng ổn định hơn, hông bao giờ tụt hạng. Có lẽ vì trường thấy tôi học tốt nên đã bỏ qua mọi chuyện. Nhưng Vương Dương thì không may mắn như vậy. Cậu ta trở thành ‘chuột chạy qua đường’, thứ hạng trên bảng vinh danh cứ tụt dần xuống, cuối cùng rớt khỏi top 300. Kiếp trước, cậu ta đã lỡ hẹn với lớp chọn, kiếp này cũng chẳng thay đổi gì.
Tôi rất hài lòng với kết quả này.
Tôi còn đích thân nghe người khác mắng cậu ta: "Thành tích kém cỏi, nhân cách tồi tệ, thế mà cũng mơ ước vào lớp chọn...".
Khi nghỉ đông kéo dài tám ngày, tôi cầm theo một túi kẹo trái cây, cố ý đi dạo gần nhà Vương Dương. Với vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng và những chiếc kẹo đầy màu sắc, tôi đã thu hút một đám trẻ con vây quanh. Khi bọn trẻ ăn kẹo, tôi kể về những ‘chiến tích anh dũng’ của anh trai Vương Dương tại trường, cứ lặp đi lặp lại không hề mệt mỏi.
Bọn trẻ không hiểu rõ mọi chuyện nhưng rất hiếu kỳ, nhân cơ hội tôi còn giải đáp thêm nhiều thắc mắc của chúng. Trước khi rời đi, tôi tốt bụng dặn dò chúng rằng phải giữ vững ba quan điểm đúng đắn, tuyệt đối không được học theo anh trai nhà này.
Chúng tươi cười vẫy tay chào tôi. Sau kỳ nghỉ đông, tôi nghe bạn bè nói rằng khi Vương Dương đi học trở lại, mặt cậu ta đầy vết bầm tím.
Nghe vậy, khóe miệng tôi suýt cong lên tận trời.
Người ta nói rằng lòng tự trọng có thể là động lực, nhưng với Vương Dương, tôi biết rằng sự hổ thẹn chỉ khiến cậu ta hoảng loạn và cuối cùng sẽ ‘đi sai đường’.
---
Nửa cuối năm lớp 12, khoảng cách điểm số giữa tôi và Giang Lam Sinh ngày càng thu hẹp. Lần thi tốt nhất, tôi đã đạt 730 điểm. Nghe nói nhà trường còn gọi điện về gia đình tôi để báo tin vui này. Nhưng tôi vẫn không hài lòng, vì Giang Lam Sinh vẫn hơn tôi tận 14 điểm.
Trước kỳ thi đại học, tại buổi lễ tuyên thệ, thầy giám thị kéo tôi lên sân khấu, biến tôi thành tấm gương cho toàn trường. Ông ấy dùng cụm từ ‘chú cừu lạc đường biết quay đầu’ để miêu tả tôi, khiến cả trường cười vang.
Còn tôi thì chỉ thấy ngại ngùng, mặt mũi đỏ bừng.
Đây là lần thứ hai tôi bước vào phòng thi đại học, nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh. Đúng như mong đợi, tôi đã làm bài rất tốt. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn cảm thấy có lỗi với những thí sinh năm nay.
Tối hôm đó, tôi quay lại ký túc xá thu dọn đồ đạc. Bố mẹ muốn tới giúp, nhưng tôi từ chối. Tôi sợ có thứ gì đó không hay bị lộ ra, làm hỏng hình ảnh tốt đẹp của mình với bố mẹ.
9.
Một lúc sau, loa phát thanh thông báo rằng ‘chợ trời’ trước ký túc xá đã được phê duyệt, diễn ra ngay trong tối nay với hình thức mua bán tự nguyện.
Tiếng hét vui vẻ của nhiều nữ sinh vang lên từ bên ngoài, khi tôi còn đang băn khoăn thì cửa phòng bất chợt mở ra, Giang Lam Sinh xuất hiện.
Tôi nhướn mày hỏi: “Nam sinh không phải không được phép vào ký túc xá nữ à?”
Cậu ấy cười đáp: “Bố của các bạn nữ còn vào được, tại sao tôi lại không?”
Lúc này, tôi mới nhớ ra rằng hôm nay khu ký túc xá lớp 12 mở cửa tự do.
“Vì cậu không phải là phụ huynh chứ sao.” Tôi cười ranh mãnh.
“Chợ trời đã được duyệt.” Giang Lam Sinh lơ đi lời trêu chọc của tôi: “Cậu cần tôi giúp gì không?”
“Vậy thì tốt quá.” Tôi chỉ vào bàn học của mình: “Giúp tôi bỏ sách vào túi rồi mang xuống lầu nhé.”
Bạn cùng phòng bật cười: “Lạc Hi Nguyệt, cậu sai khiến lớp trưởng mà chẳng thấy ngại chút nào nhỉ.”
“Lớp trưởng không phải sinh ra để giúp đỡ mọi người sao?” Tôi lườm Giang Lam Sinh: “Đúng không nào, lớp trưởng?”
Cậu ấy không đáp, chỉ lẳng lặng bước tới nhặt chiếc túi.
“Thật là một người lao động tuyệt vời.” Tôi thở dài, nhìn về phía bạn cùng phòng: “Tiểu Mãn, cơ hội không thể bỏ lỡ đâu!”
“Không đâu.” Cô ấy cười dịu dàng: “Mình muốn giữ lại làm kỷ niệm.”
“Ôi, không ngờ bạn lại có tình cảm với quá khứ như vậy.” Tôi trêu chọc cô.
“Không chỉ là tình cảm với quá khứ, mà còn với bạn nữa!” Cô ấy vừa nói vừa đè tôi xuống và mát-xa một hồi.
Khi tôi dùng gối để chống cự, chiếc bút ghi âm giấu trong gối bay ra ngoài, lăn thẳng đến chân Giang Lam Sinh.
Anh nhanh chóng cúi xuống nhặt chiếc bút ghi âm và bỏ vào túi áo.
“Bạn gì đó ơi, đó là đồ của mình!” Tôi không hài lòng càu nhàu.
Giang Lam Sinh vẫn giữ sắc mặt điềm tĩnh: “Giá bao nhiêu, tôi sẽ chuyển cho cậu.”
“Đó không phải là vấn đề tiền bạc?” Tôi trừng mắt nhìn.
“Nếu không tính tiền cũng được.” Cậu ấy nửa cười nửa không: “Cậu mất đồ, còn tôi giữ bí mật như vậy là công bằng.”
Tôi tức đến nghiến răng.
Bạn cùng phòng tò mò hỏi: “Hai người đang nói gì vậy?”
“Ha ha, không có gì cả.” Tôi buông gối xuống, chỉnh lại mái tóc rối bời.
Lấy thì lấy đi, tôi tin tưởng rằng Giang Lam Sinh sẽ không hại mình.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha