
7
1.1K
0
Ta bị thương mất trí nhớ, được một thư sinh cứu giúp. Ta gả cho hắn ta, vì hắn ta mà giặt giũ nấu cơm, lo toan mọi việc. Sau này, thư sinh thi đỗ Thám hoa, hắn ta nói muốn bỏ ta để đi cưới tiểu thư nhà Thừa tướng. Vị tiểu thư kia cũng thuê sát thủ đến giế-t ta, trong lúc nguy nan, ta đã khôi phục lại ký ức... Ta là nữ nhi được Nữ Đế Đại Ly sủng ái nhất, Võ Bình Công chúa. Còn vị tiểu thư mà hắn ta muốn cưới kia, lúc nhỏ chỉ là kẻ đi theo xách giày cho ta... . Sau này, ta lấy thân phận Võ Bình Công chúa đến uống một chén rượu mừng của hắn ta và vị tiểu thư kia. Thư sinh ở sau lưng ta khổ sở cầu xin: "Bình nương, nàng không thể nhẫn tâm như vậy, ta và nàng đã có da thịt thân mật với nhau rồi mà." Hắn ta nói hắn xứng đáng làm Phò mã. Ta đưa tay chạm lên mặt Nhiếp chính vương, quay đầu nhìn thư sinh: "Bổn cung có vô số nam sủng, ngươi hầu hạ bổn cung một lần, là phúc ba đời của ngươi. Phò mã? Ngươi cũng xứng sao?" Còn về danh Thám hoa kia, ngay khoảnh khắc ta khôi phục ký ức, hắn ta đã không còn là Thám hoa nữa rồi.
