Chương 5
Lời của ông ta đâm trúng lòng tự trọng nực cười của Kiều Ngôn.
Kiều Ngôn đỏ ngầu mắt đáp trả: "Ta sớm đã chịu đủ Lâm gia các người rồi, chỗ nào cũng coi thường ta, ta dựa vào cái gì mà phải để mặc các người đánh chửi? Giờ ta sắp thành Phò mã rồi, cái chức nữ tế ở rể Lâm phủ này ta mới không thèm!"
Chát...
Lâm Như tát một cái vào mặt hắn ta.
"Đồ ngu! Võ Bình Công chúa mà thèm nhìn trúng ngươi sao? Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày."
Phải nói là, Lâm Như vẫn hiểu ta đấy. Câu này đúng đến không thể đúng hơn. Ta mà nhìn trúng Kiều Ngôn? Trừ khi ta mù!
Nhưng Kiều Ngôn lại không tin lời này: "Ngươi chính là ghen tị! Ghen tị Công chúa cao quý hơn ngươi, xinh đẹp hơn ngươi!"
Lâm Như bị chọc tức đến mức không nói nên lời.
Hiện trường hỗn loạn, khách khứa đã cáo từ từ sớm.
Ta nhìn đám người bọn họ, không nhịn được vỗ tay, cười nói: "Đúng là một vở kịch hay nha. Tử Kinh à, ngươi xem có hay không."
Chung Tử Kinh đi tới bên cạnh ta, ôm lấy eo ta: "Rất hay."
Kiều Ngôn và Kiều Lý thị kinh nghi bất định nhìn ta: "Công chúa người..."
Ta nhìn Kiều Ngôn: "Ngươi nói bổn cung xinh đẹp hơn nàng ta? Nhưng bổn cung vẫn luôn che mặt, ngươi làm sao mà biết được? Chi bằng, ta tháo xuống cho ngươi xem thử nhé?"
11
"Sao... sao lại là ngươi!?"
Kiều Ngôn không dám tin nhìn ta, ngay khoảnh khắc Kiều Lý thị nhìn thấy ta đã sợ đến mức ngất xỉu. Cũng phải, e là trong mắt bọn họ, ta đã sớm trở thành một cái xác dưới đáy hồ rồi.
Ta quay sang nhìn Lâm Như, thấy bộ dạng nghi hoặc của nàng ta, không khỏi bật cười: "À, ta quên mất, ngươi còn chưa biết tại sao bọn họ lại như vậy nhỉ? Nghĩ lại thì, ngươi quả thực chưa từng gặp mặt nương tử ở quê của hắn ta bao giờ."
Lâm Như ngẩng phắt đầu nhìn ta: "Sao ngươi biết?"
Ta vuốt ve búi tóc trên đầu, thuận miệng nói: "Sao ta biết? Ngươi hỏi hắn ta xem."
Sắc mặt Kiều Ngôn trắng bệch, cứ như người mất hồn.
Hắn ta gian nan mở miệng: "Nàng ấy, chính là Bình nương."
"Cái gì!?"
Lâm Tướng đứng bên cạnh nghe mà hồ đồ hết cả người: "Các người rốt cuộc đang nói cái gì vậy?"
...
Ta không mở miệng, Chung Tử Kinh thay ta kể lại ngọn ngành câu chuyện một năm một mười rõ ràng. Lâm Như ngồi phịch xuống đất, thần trí hoảng hốt.
Lâm Tướng run rẩy ngón tay chỉ vào nàng ta: "Ngươi phái người đi ám sát Công chúa?"
Lâm Như gào lên khản cả giọng: "Con không biết! Con không biết nàng ta là Công chúa! Đúng... đúng rồi! Chuyện này là Kiều Ngôn xúi giục, cái ý tưởng này là do hắn ta đưa ra mà!"
Kiều Ngôn nhìn ta sững sờ rất lâu, đột nhiên lao tới nắm chặt lấy tay ta: "Bình nương nàng..."
Hắn ta còn chưa nói hết câu đã bị Chung Tử Kinh một tay bóp chặt yết hầu.
Chung Tử Kinh bóp cổ hắn ta, sắc mặt u ám: "Tục danh của Công chúa cũng là thứ ngươi có thể gọi như vậy sao?"
Ta không can thiệp, tuy rằng Chung Tử Kinh thực sự muốn giế-t hắn ta, nhưng ta chưa nói muốn lấy mạng hắn ta, thì hắn sẽ không ra tay giế-t chế-t.
Hồi đó ta bị thương mất trí nhớ, chỉ nhớ tên mình có chữ "Bình", bọn họ liền cứ Bình nương, Bình nương mà gọi ta. Bây giờ nghe lại, thật là ghê tởm.
Kiều Ngôn không thở nổi, mặt mày tím tái, mắt thấy sắp ngất đi. Chung Tử Kinh đột ngột buông tay, hắn ta ngã xuống đất, thở hổn hển từng ngụm lớn.
Ta nhìn Lâm Tướng: "Lâm Tướng, ông nói xem chuyện này nên làm thế nào?"
Thân mình Lâm Tướng loạng choạng, vịn vào cái cột bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững được.
"Công chúa yên tâm, sáng mai thần sẽ đích thân đưa nữ nhi đến Thuận Thiên phủ nhận tội.”
“Mua chuộc giế-t người là trọng tội, Thừa tướng nghĩ kỹ rồi chứ?"
Lâm Tướng bi thương gật đầu: "Nghĩ kỹ rồi."
12
Lúc ta bước ra khỏi Lâm phủ, Kiều Ngôn từ phía sau đuổi theo.
Hắn ta nhào tới dưới chân ta, túm lấy vạt váy ta: "Công chúa... Công chúa nàng không thể đi, ta là Phò mã mà, ta và nàng đã có da thịt thân mật rồi mà!"
Ta quay đầu nhìn hắn ta một cái, đưa tay vỗ vỗ lên mặt hắn ta: "Trong phủ bổn cung nam sủng vô số, bàn về nhan sắc ngươi không bằng một góc của bọn họ, có thể hầu hạ bổn cung một lần, là phúc ba đời của ngươi. Phò mã? Ngươi cũng xứng sao?"
Ta hất mặt hắn ta ra, Chung Tử Kinh đi đến đứng bên cạnh ta.
Ta cúi đầu nhìn Kiều Ngôn đang thất hồn lạc phách, cười khẩy: "Còn không mau mang mẹ ngươi cút đi? Còn không đi là mất mạng đấy."
Sát khí trên người kẻ bên cạnh ta nồng nặc đến mức sắp biến thành thực thể rồi.
Kiều Ngôn lăn lộn bò toài chạy trốn. Chung Tử Kinh nắm tay ta đưa ta lên xe ngựa.
"Tại sao không giế-t hắn ta?"
Giọng điệu hắn có chút kỳ lạ, ta nhướng mày nhìn hắn: "Chung Tử Kinh, chẳng lẽ ngươi đang ghen à?"
Chung Tử Kinh nhìn ta, ánh mắt trong khoảnh khắc đó trở nên có chút nguy hiểm. Theo bản năng ta định bỏ chạy, nhưng ngay lúc đứng dậy đã bị hắn tóm gọn.
Chung Tử Kinh ôm eo ta, vùi đầu vào vai ta: "Công chúa, thần không dám."
Hắn không dám? Hắn cái gì cũng dám!
13
Tại sao không giế-t Kiều Ngôn?
Bởi vì tự sẽ có người thay ta giế-t hắn ta.
Sáng sớm ba ngày sau, ngư dân dậy sớm vớt được một cái xác nam ở hồ gần đó, qua nhận diện, người này chính là Kiều Ngôn. Khi biết được tin tức này, ta và Chung Tử Kinh đang đánh cờ.
Ta cười: "Tử Kinh ngươi xem, cá cắn câu rồi."
Chung Tử Kinh nói: "Công chúa anh minh."
Ta giơ tay đặt xuống một quân cờ, sau đó đứng dậy: "Đi thôi, đi thu lưới, về rồi đánh tiếp."
Ta ngồi xe ngựa đi một mạch đến trước cổng thành, cổng thành có rất nhiều người đứng đó.
Thấy xe ngựa của ta đến, có lính canh đi tới hành lễ: "Tham kiến Công chúa."
"Đứng lên đi, người đâu?"
Lính canh: "Người đã bắt được rồi ạ."
Ta vén rèm xe bước xuống: "Dẫn đường."
Nhà lao tối tăm ẩm ướt, một mùi nấm mốc xộc thẳng vào mũi, thi thoảng còn có chuột chạy qua chân. Ta men theo lối đi tối om đi đến tận cùng, nơi đó đang nhốt một người. Lâm Như thất thần ngồi trên đống rơm rạ, sắc mặt ngược lại khá hồng hào.
Thấy ta đến, nàng ta như phát điên lao về phía ta: "Võ Bình! Là ngươi giở trò quỷ!"
Ta nhìn nàng ta trong ngục tù, cười nói: "Lâm Tướng đúng là một người cha tốt, vì cứu ngươi, cách tráo đổi tù nhân cũng nghĩ ra được? Ta đoán, chắc là ông ta muốn đưa ngươi xuống Giang Nam đúng không? Dù sao nơi đó cũng là nơi Lâm gia các ngươi làm giàu."
Lâm Như đập mạnh vào song gỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ta, hận không thể lột da tróc thịt ta.
Ta thản nhiên nói: "Đừng kích động, không tốt cho cái thai trong bụng đâu."
Nàng ta khựng lại, kinh hoàng ngẩng đầu nhìn ta.
"Ngươi... ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu."
Nàng ta theo bản năng sờ sờ bụng, rồi lại rất nhanh buông ra.
Ta nói: "Đúng rồi, sáng nay trong hồ Lương Kinh vớt được một cái xác nam, hình như... là cha của đứa trẻ trong bụng ngươi đấy."
Lâm Như ngồi phịch xuống đất: "Kiều Ngôn? Hắn ta... chế-t rồi!?"
Ta nhìn nàng ta không nói gì.
Một lát sau, nàng ta lại bắt đầu cười lớn điên cuồng: "Chế-t tốt lắm! Cái đồ súc sinh vong ân bội nghĩa đó, đáng chế-t!"
Nàng ta vừa khóc vừa cười, gần như điên dại.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha